Sau cuộc chạm trán với đám ếch pacman kiêu ngạo, tôi và Lập Thành rời khỏi thị trấn với tâm trạng hơi nặng nề. Những lời mỉa mai của chúng vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tôi cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục hành trình, băng qua những cánh đồng và vượt qua những dòng suối trong lành.
Sau một ngày dài di chuyển, chúng tôi tìm thấy một hồ nước đẹp, với làn nước trong vắt và những bông hoa súng nở rộ. Xung quanh hồ, những hàng cây xanh mát tỏa bóng, tạo thành một khung cảnh thanh bình lý tưởng. Tôi và Lập Thành quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở đây.
- Anh Thành, hồ nước này đẹp quá! – Tôi nói, nhảy xuống bờ, thả mình xuống làn nước mát lạnh.
- Ừ, đúng là rất đẹp. – Lập Thành đáp, cũng nhảy xuống theo tôi:
- Nhưng mà... em có thấy nước hơi lạ kỳ không? Hình như có mùi gì lạ.
Tôi ngửi thử, nhưng không thấy gì đặc biệt:
- Em không thấy mùi gì cả. Anh lo lắng quá rồi đấy.
Tuy nhiên, tôi không biết rằng, đám ếch pacman đã tắm ở hồ nước này trước đó. Với tính cách cẩu thả và tự mãn, chúng đã không hề để ý rằng trên da chúng có những bào tử nấm ký sinh. Khi xuống hồ, các bào tử nấm đã lan vào nước, biến hồ thành một ổ dịch bệnh nguy hiểm.
Chúng tôi vẫn vô tư tắm mát, nhưng chỉ vài giờ sau, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường. Trên da tôi, những đốm trắng bắt đầu xuất hiện, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Lập Thành cũng không thể tránh khỏi, hắn cũng có những triệu chứng tương tự.
- Anh Thành, em... em thấy ngứa và khó chịu quá. – Tôi nói, giọng lo lắng.
Lập Thành nhìn tôi, rồi nhìn xuống làn da của mình, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng:
- Anh cũng vậy. Đây có lẽ là nhiễm trùng nấm! Nhưng mà làm sao có thể bị nhiễm được chứ?
Tôi ngồi xuống, nhìn lên bầu trời, nghĩ về đám ếch pacman:
- Anh có nghĩ đến chuyện đám ếch pacman không? Chúng đã tắm ở hồ này trước đó. Có thể chúng đã mang bào tử nấm và lây lan vào nước!
Lập Thành gật đầu:
- Có lẽ em nói đúng. Đám ếch pacman ấy đúng là thứ xui xẻo. Từ cái nhìn khinh thường cho đến cái bệnh mà chúng mang lại, chúng đúng là một lũ nguy hiểm.
Chúng tôi cảm thấy bất lực và lo lắng. Nhưng thay vì hoảng loạn, Lập Thành tỏ ra bình tĩnh:
- Chúng ta cần tìm cách chữa trị. Hãy tìm những cây thuốc hoặc lá cây có thể giúp chống lại bệnh nấm. Anh nhớ hồi ở bầy ếch bám đá, họ có một loại lá đặc biệt có thể chữa lành vết thương và nhiễm trùng. Có lẽ chúng ta nên quay lại để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tôi đồng ý, và chúng tôi lên đường quay trở lại khu rừng của bầy ếch bám đá. Tuy nhiên, trên đường đi, chúng tôi cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng suy yếu, các đốm nấm lan rộng, khiến chúng tôi khó có thể di chuyển nhanh. Nhưng tôi và Lập Thành biết rằng chúng tôi cần phải cố gắng, bởi vì nếu không, bệnh tình sẽ nặng hơn và có thể ảnh hưởng đến cả bầy đàn khác khi họ tiếp xúc với chúng tôi.