Sau khi tôi và Lập Thành rời khỏi bầy đàn, tôi tưởng rằng mọi thứ sẽ yên bình trở lại với bầy ếch đồng. Tôi đã quyết định từ bỏ quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới, và tôi không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra. Nhưng tôi không hề biết rằng, phía sau lưng tôi, bầy ếch đồng đang bị cuốn vào một cơn bão chia rẽ lớn chưa từng có.
Hai phe hình thành trong bầy đàn:
Phe bảo thủ: Đứng đầu là trưởng lão và những con ếch già. Họ tin rằng ếch bò Mỹ là kẻ thù không thể tha thứ, và việc tôi dám đưa Lập Thành về là một sự phản bội không thể dung thứ. Họ cho rằng tôi đã bị "mê hoặc" và đang đặt cả bầy đàn vào nguy hiểm.
-Tôi đã nói từ đầu! Con Hương đã trở nên điên rồ! – Một con ếch già gằn giọng:
- Nó dám đưa một con ếch bò Mỹ vào lãnh thổ của chúng ta. Còn bọn trẻ nữa, chúng chỉ biết nhìn bề ngoài mà không thấy bản chất nguy hiểm của loài ăn thịt đó!
- Nhưng hắn đã cứu chúng ta! – Một con ếch đồng non phản bác:
- Chúng ta đã thấy tận mắt hắn đã câu giờ để chị Hương cứu bọn con. Hắn đã liều mạng vì chúng ta!
Phe cải cách: Phe này tập hợp những con ếch trẻ tuổi hơn và một số ếch lớn tuổi nhưng có tư tưởng cởi mở. Họ đã chứng kiến hành động của Lập Thành và tin rằng hắn đã thay đổi. Họ ủng hộ tôi và cho rằng bầy đàn cần thay đổi để tồn tại trong một thế giới đang thay đổi.
- Chúng ta đã sống trong sợ hãi quá lâu rồi! – Một con ếch trẻ đanh giọng:
- Họ đã cứu mạng chúng ta, vậy mà chúng ta lại đuổi họ đi như kẻ thù. Chúng ta có đang làm đúng không? Hay chúng ta chỉ đang sống trong nỗi sợ hãi mà trưởng lão đã truyền cho chúng ta qua nhiều thế hệ?
Cuộc tranh cãi leo thang mỗi ngày. Những cuộc họp bầy đàn trở nên căng thẳng, nơi những lời buộc tội và chỉ trích vang lên không ngừng. Không khí trong bầy đàn trở nên ngột ngạt. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng, và cả hai đều không chịu nhượng bộ.
- Chúng ta cần bảo vệ bầy đàn khỏi những mối nguy hiểm từ bên ngoài! – Trưởng lão lớn tiếng:
- Chúng ta không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Con ếch bò Mỹ có thể đã làm một điều tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên tin tưởng nó. Hãy nhớ những gì chúng đã gây ra cho chúng ta trong quá khứ!
- Nhưng chúng ta đã nhìn thấy bằng chính đôi mắt mình! – Một con ếch trẻ khác hét lên:
- Hắn đã dùng thân mình để bảo vệ, để câu giờ chị Hương có thời gian cứu bọn con. Nếu đó không phải là bằng chứng của sự thay đổi, thì còn gì nữa? Hay chúng ta chỉ muốn sống mãi trong bóng tối của quá khứ?
Cuộc tranh cãi kéo dài đến mức bầy đàn bị chia thành hai phe rõ rệt. Một số con ếch quyết định rời khỏi lãnh thổ cũ và lập một bầy đàn mới, nơi mà sự bao dung và lòng tin sẽ được đặt lên hàng đầu. Họ băng qua những cánh đồng và tìm thấy một vũng nước mới, bắt đầu xây dựng một cộng đồng mới từ con số không. Những con ếch còn lại, trung thành với trưởng lão, vẫn ở lại lãnh thổ cũ, nhưng sự đoàn kết đã không còn như xưa.
Nhưng tôi và Lập Thành, hoàn toàn không hề biết gì về những biến động khủng khiếp đang diễn ra sau lưng. Chúng tôi đang tung tăng trên một cánh đồng hoa dại, tận hưởng mùi thơm ngọt ngào và những tia nắng ấm áp.
- Anh Thành, nhìn kìa! Bông hoa này đẹp quá! – Tôi vừa nhảy vừa kêu lên, cắm đầu vào một bông hoa lớn màu tím.
Lập Thành nhảy đến bên cạnh tôi, cười khà khà:
- Em còn đẹp hơn bông hoa đó nhiều. Nhưng mà... hít nhiều phấn hoa vào thì em sẽ hắt xì đấy nhé!
Tôi bĩu môi, khinh khỉnh:
- Hứ! Anh thì biết gì mà nói? Em là ếch đồng sành điệu nhất vùng đấy! Hoa lá là nghệ thuật, không phải thứ để so sánh lung tung. Anh cứ tưởng bở mãi thôi!
Lập Thành không chịu thua, hắn cong mông đẩy nhẹ vào người tôi khiến tôi suýt ngã:
- Sành điệu mà ăn mảnh như hồi ở lồng ấy hả? Nhớ cái hôm em xoạc bụng ra ngủ trưa không? Khoe với cả nhà cái bụng bự của mình, mà mép còn dính đầy trứng và tép!
- CÁI GÌ? – Tôi đỏ mặt, giơ chân đá trả hắn một cái:
- Anh mà dám nhắc lại chuyện đó là em cho anh ăn đòn đấy! Cái ảnh dìm đó em chưa tha thứ được đâu nhé!
- Tha thứ cái gì mà tha thứ, em ngủ xấu thật mà! – Lập Thành nhảy lùi ra xa, cười toe toét:
- Dù sao trong mắt anh, em ngủ thế nào cũng đáng yêu hết.
Tôi đuổi theo hắn, vừa nhảy vừa cười, hoàn toàn không biết rằng phía xa kia, bầy ếch đồng của tôi đang đứng trước nguy cơ tan rã. Những cuộc cãi vã, những phe phái và sự chia rẽ đang diễn ra như một cơn bão thầm lặng, trong khi chúng tôi thì vô tư cười đùa, cà khịa nhau dưới bầu trời xanh.