🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khi Hoa Hồng Nở Lại

Ch.16: Dư Âm

~6 phút đọc · 1142 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 16
Tiệc tối vẫn tiếp tục diễn ra trong không gian xa hoa đầy tráng lệ. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, tiếng violin du dương hòa quyện cùng tiếng ly thủy tinh khẽ chạm và những cuộc trò chuyện không ngớt của giới thượng lưu.
Sau khi tạm biệt An Nhược Hy ở sảnh chính, Đường Ý Nhiên vừa bước về phía hành lang vừa chỉnh lại tà váy.
Màn hình hiện lên tên trợ lý. Cô nhanh chóng bắt máy.
"Chị Ý Nhiên, phía đối tác vừa yêu cầu xác nhận lại điều khoản cuối cùng. Nếu tối nay không phản hồi, sáng mai họ sẽ ký với công ty khác."
Đường Ý Nhiên khẽ day trán.
"Được, gửi toàn bộ hồ sơ qua email cho chị."
"Vâng."
Cúp máy, cô đưa mắt nhìn khắp hội trường.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói và những lời xã giao khiến nơi đây chẳng còn thích hợp để xử lý công việc.
Cô khẽ nói với An Nhược Hy rồi rời khỏi sảnh tiệc, đi dọc hành lang dẫn lên khu vực phòng nghỉ VIP của khách sạn.
Cùng thời điểm đó.
Điện thoại của Lục Vãn Đình cũng vang lên. Giọng trợ lý truyền đến.
"Lục tổng, bên kỹ thuật phát hiện dữ liệu dự án Tây Thành có sai lệch. Có vài hạng mục cần anh xác nhận."
"Tôi lên phòng."
Lục Vãn Đình ngắn gọn đáp rồi cúp máy.
Anh khẽ gật đầu với Hạ Mộ Thần trước khi rời khỏi hội trường.
Bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau cửa thang máy.
Gần nửa giờ sau.
Đường Ý Nhiên khép chiếc máy tính lại.
Cuộc họp trực tuyến cuối cùng cũng kết thúc.
Cô dựa nhẹ vào ghế, khẽ xoa thái dương.
Từ sáng đến giờ, cô gần như chưa có thời gian nghỉ ngơi.
Thêm vài ly rượu xã giao lúc nãy khiến đầu óc bắt đầu hơi choáng.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô mở cửa.
"Thưa cô Đường, đây là đồ uống khách sạn chuẩn bị cho khách VIP."
Đường Ý Nhiên hơi ngạc nhiên.
"Làm phiền rồi."
Cô nhận lấy ly nước.
Vị thanh mát lan nơi đầu lưỡi.
Chỉ vài phút sau, cảm giác nóng ran trong người lại càng rõ rệt.
Đường Ý Nhiên khẽ nhíu mày.
"Không đúng..."
Cô cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác nóng ran càng lúc càng rõ.
Cô lẩm bẩm rồi quyết định xuống hội trường.
Nhưng vừa bước khỏi phòng nghỉ, đôi chân đã hơi loạng choạng.
Ở cuối hành lang.
Lục Vãn Đình vừa kết thúc cuộc họp.
Anh cởi bớt chiếc cà vạt rồi đứng dậy.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Anh mở cửa.
Đứng bên ngoài là một cô gái.
Gương mặt ửng hồng.
Ánh mắt đã trở nên mơ hồ.
"Xin lỗi..."
Đường Ý Nhiên khẽ vịn lên khung cửa.
"Tôi... hình như đi nhầm phòng."
Lục Vãn Đình còn chưa kịp đáp thì cô đã mất thăng bằng.
Theo phản xạ, anh lập tức đưa tay đỡ lấy.
Lục Vãn Đình đỡ lấy cô, bàn tay vô thức đặt lên vai để giữ thăng bằng.
"Đường tiểu thư?"
Anh khẽ gọi.
Nhưng Đường Ý Nhiên chỉ khẽ nhíu mày, hơi thở trở nên gấp gáp.
Lục Vãn Đình cau mày. Trạng thái của cô không giống say rượu.
Đúng lúc ấy, Lục Vãn Đình cũng cảm thấy cơ thể có chút gì đó không đúng.
Anh nới lỏng cà vạt, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
"...Không đúng."
Lục Vãn Đình lập tức gọi cho trợ lý.
Chuông vừa reo được vài tiếng thì ngắt kết nối.
Anh thử gọi lại.
Màn hình chỉ hiện dòng chữ
Mất tín hiệu.
Anh khẽ siết chặt điện thoại.
Tầng VIP sử dụng hệ thống chống nhiễu riêng, nhưng việc mất liên lạc đồng thời với nhiều số liên hệ khiến anh không khỏi sinh nghi.
Đường Ý Nhiên khẽ nhíu mày.
"Tôi... khó chịu quá..."
Giọng cô nhỏ dần.
Nhìn trạng thái của cô, Lục Vãn Đình nhanh chóng đưa người vào phòng nghỉ.
Cánh cửa khép lại.
Bên ngoài hành lang vẫn yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đêm dần trôi qua trong sự hỗn loạn và mệt mỏi.
Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, nhẹ nhàng rơi xuống tấm thảm màu xám nhạt.
Đường Ý Nhiên khẽ nhíu mày.
Đầu óc vẫn còn nặng trĩu, cô chậm rãi mở mắt. Trần nhà màu trắng, chiếc đèn chùm pha lê cùng mùi hương gỗ thoang thoảng đều xa lạ.
Ý Nhiên chống tay ngồi dậy.
Tấm chăn trên người khẽ trượt xuống. Cô sững lại.
Đây... không phải phòng của cô.
Ánh mắt vô thức đảo quanh căn phòng.
Trên bàn trà là hai ly nước đã vơi đi một nửa, bên cạnh còn có một hộp thuốc vẫn chưa được mở.
Ký ức của đêm qua hiện lên từng mảnh vụn rời rạc.
Tiệc tối.
Cuộc gọi từ trợ lý.
Ly nước do nhân viên phục vụ mang tới.
Cảm giác nóng ran khắp cơ thể.
Sau đó...
Là một khoảng trắng.
Đường Ý Nhiên siết chặt tấm chăn trong tay.
Tiếng ghế khẽ vang lên.
Cô lập tức quay đầu.
Bên cửa sổ, Lục Vãn Đình đứng lặng trước lớp rèm kéo hờ.
Bộ vest vẫn ngay ngắn như thường lệ, nhưng vạt áo hơi nhăn và đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm gần như không chợp mắt.
Nghe thấy động tĩnh, anh chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai lên tiếng.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa khe khẽ.
Đường Ý Nhiên mấp máy môi.
"...Đêm qua..."
Giọng cô khàn đến chính bản thân cũng giật mình.
Lục Vãn Đình không trả lời ngay.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu, như đang cân nhắc từng lời sắp nói.
Cuối cùng, anh cất giọng.
"Đêm qua xảy ra một sự cố."
Anh dừng lại vài giây.
"Tôi đã cho người điều tra."
“Nếu chuyện tối qua bị truyền ra ngoài, cả hai chúng ta đều sẽ gặp phiền phức.”
Đường Ý Nhiên khẽ cúi đầu.
Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng sự hiện diện của Lục Vãn Đình trong căn phòng khiến cô không khỏi bất an.
Đầu ngón tay vô thức siết chặt mép chăn.
Một lúc lâu, Lục Vãn Đình mới tiếp tục.
Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, không mang theo chút dao động nào.
"Đường Ý Nhiên."
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Vãn Đình nhìn thẳng vào mắt cô.
Từng chữ, từng chữ đều rõ ràng.
"Chúng ta kết hôn đi."

💬 Bình luận (1)

📚 Truyện tương tự