Không gian xung quanh lâu đài băng, như đông cứng lại dưới sự hiện diện đầy áp lực của người đàn ông quyền lực ấy. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió rít qua các khe đá và tiếng mưa lạnh buốt đập vào cỗ xe ngựa đang lơ lửng giữa hư không.
Nơi đây dường như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới, một tọa độ bất khả xâm phạm, một pháo đài cô độc dành riêng cho kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Sau gần một năm vắng bóng, sự trở về này chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi lớn, hoặc là một sự khởi đầu mới đầy giông bão cho những kẻ dưới quyền.
Sự xuất hiện của thiếu niên gầy yếu, mỏng manh trong vòng tay che chở của vị chủ nhân tối cao lập tức thổi một luồng sóng ngầm dữ dội qua những kẻ đang quỳ rạp dưới cơn mưa lạnh. Đối với chúng, kẻ vừa xuất hiện không phải là một con người cần được thương hại, mà là một kẻ tiếm ngôi nguy hiểm, một chướng ngại vật cản đường thăng tiến, hoặc đơn giản là một "vật tế" mồi ngon cần phải bị loại bỏ ngay lập tức.
Những ánh mắt thâm độc, sắc lẹm ẩn sau bóng tối bắt đầu tính toán. Chúng đã dành cả năm trời để lùng sục, chọn lọc và nuôi dưỡng những "món đồ chơi" hoàn hảo nhất — những mỹ nhân tuyệt sắc, những kẻ hầu hạ khéo léo hay những tạo vật độc đáo nhất — với mục đích duy nhất là dâng lên ngài để đổi lấy tước vị và quyền lực. Sự hiện diện của thiếu niên kia chính là một sự sỉ nhục đối với những công sức đó.
Bất chấp những sát ý và dã tâm đang sục sôi xung quanh, người đàn ông quyền lực vẫn lạnh lùng bước đi, vòng tay siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn như muốn khảm sâu vào lồng ngực, dùng chính uy áp ngập trời của mình để che chắn cho cậu khỏi những ánh nhìn ăn tươi nuốt sống.
Hóa ra, tất cả những kẻ đang âm mưu trong bóng tối kia đều đã nhầm to. Chúng tưởng mình là thợ săn đang nhìn chằm chằm vào một con mồi béo bở, nhưng thực chất, kẻ nằm trong tay vị chủ nhân tối cao lại là một con "cáo trắng" chính hiệu giả danh bạch thố.
Vẻ ngoài mỏng manh, yếu ớt cùng những tiếng ho nhẹ như gió thoảng kia chỉ là lớp bọc hoàn hảo cho một tâm cơ sâu lường và sự tinh ranh đến đáng sợ. Đôi mắt khẽ chớp, lướt qua những kẻ đang quỳ rạp dưới đất, không hề có sự sợ hãi của một nạn nhân, mà là sự cợt nhả, thích thú của một kẻ đang xem một vở kịch hề. Thậm chí, việc cậu để bản thân yếu ớt đến mức này rất có thể cũng nằm trong một nước cờ được tính toán kỹ lưỡng.
Sự "xuyến lòng" mà cậu tạo ra không chỉ khiến vị chủ nhân quyền lực kia thêm phần che chở, siết chặt vòng tay, mà còn là thứ vũ khí tối thượng biến những kẻ thù xung quanh thành những con thiêu thân tự lao đầu vào chỗ chết. Một cái bẫy ngọt ngào đã được giăng sẵn ngay tại biệt viện không trung này, và màn kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu.
Liệu vị chủ nhân tối cao kia có biết về bản chất thật sự của "chú cáo trắng" này không, hay chính ngài cũng là một quân cờ đang bị cậu thao túng?
Một chú "cáo trắng" thông minh thì không bao giờ để bụng đói khi chuẩn bị xem kịch hay. Muốn ăn một bữa thật ngon, lại muốn mọi thứ diễn ra theo đúng ý đồ của mình, thì lộ trình hoàn hảo nhất cho bạn chính là: "Thỉnh ý trước, đóng kịch sau, và thưởng thức đồ ngon ngay trong trận chiến."
Hắn chuẩn bị tuyên chiến tất cả hay tất cả chỉ là sự cảnh giác quá độ của những kẻ xung quanh người nắm giữ, chủ nhân tòa lâu đài này. Sự cảnh giác quá độ có làm hại chính họ không. Sự gian manh của hắn phải nói là tỏ nghĩa thừa sức chứ không phải thỏ non như vẻ ngoài.
Cơn mưa lạnh giá của biệt viện không trung dường như đã rút cạn chút sinh lực cuối cùng trong cơ thể mỏng manh ấy. Ý thức mờ dần, nhưng điều kỳ lạ là giữa cái lạnh thấu xương, cơ thể cậu lại tỏa ra một mùi hương hoa oải hương (lavender) thoang thoảng, dịu nhẹ và đầy mê hoặc. Hương thơm ấy như một chất độc bọc đường, vừa xoa dịu, lại vừa quyến rũ kẻ đang bế cậu.
Nhiệt độ cơ thể cậu tụt dốc không phanh, lạnh ngắt như một phiến băng vĩnh cửu trong lòng lâu đài, không còn một chút dấu hiệu của sự sống. Thế nhưng, trong trạng thái dường như đã chạm đến ranh giới của cái chết ấy, biểu cảm của "con cáo trắng" lại bình yên đến lạ lùng, như thể cậu chỉ đang chìm vào một giấc ngủ ngon lành nhất thế gian.
Một tháng ròng rã trôi qua, phiến băng lạnh lẽo tỏa hương oải hương ngày nào cuối cùng cũng chịu tan chảy. Khi hàng mi mỏng manh khẽ động và đôi mắt của thiếu niên "cáo trắng" mở ra, cả tòa lâu đài băng như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài.
Sự tỉnh dậy này lập tức chia biệt viện không trung thành hai thái cực đối lập hoàn toàn.
Niềm vui của vị chủ nhân tối cao :
Người đàn ông nắm quyền sinh sát trong tay, kẻ vốn lạnh lùng và tàn nhẫn với cả thế giới, nay lại không giấu nổi sự mừng rỡ. Suốt một tháng qua, hắn đã dùng mọi cách, từ sưởi ấm cho đến tiêu tốn không biết bao nhiêu tài bảo để giữ lại mạng sống cho "con thỏ trắng" của mình. Sự nhẹ nhõm trong ánh mắt hắn cho thấy vị trí của cậu thiếu niên này trong lòng hắn đã vượt xa mức một món đồ chơi thông thường—cậu đã trở thành điểm yếu, và cũng là báu vật duy nhất của hắn.
Sự hoảng loạn của đám nịnh thần:
Trái ngược với chủ nhân, đám thuộc hạ xung quanh như ngồi trên đống lửa. Sự tỉnh dậy của cậu là một gáo nước lạnh dội thẳng vào những âm mưu mà chúng đã dày công sắp đặt suốt một năm qua .
Bệ phóng của chúng đã bị đe dọa, chuẩn bị sẵn những kế hoạch vĩ đại, những "món quà" và chiến lược để đẩy vị chủ nhân lên một tầm cao quyền lực mới (mà thực chất là để chúng dễ bề thao túng và trục lợi).
Hóa ra, gáo nước lạnh băng mà "cáo trắng" dội thẳng vào lòng vị chủ nhân quyền lực không phải là một lời từ chối tàn nhẫn, mà là bốn chữ đẩy toàn bộ cục diện vào thế hoàn toàn hỗn loạn:
"Ngươi là ai? Nơi này là đâu?"
Câu hỏi ngây thơ, ngơ ngác kèm theo ánh mắt hoàn toàn trống rỗng của thiếu niên khiến bầu không khí trong đại điện lâu đài băng như đông cứng lại một lần nữa.
Ánh mắt của Sói Tím bỗng chốc trở nên sâu hoắm, mọi sự mừng rỡ trước đó bị quét sạch, thay vào đó là một sự căng thẳng tột độ. Hắn bước lên một bước, bóng hình cao lớn, uy nghiêm đổ dài lên chiếc giường băng giá, áp bức đến mức khiến đám thuộc hạ xung quanh phải nín thở.
Hắn cúi người xuống, đôi mắt tím sắc lẹm găm chặt vào khuôn mặt mỏng manh của thiếu niên, như muốn nhìn thấu qua lớp da thịt để xem tâm can kẻ này rốt cuộc đang chứa đựng điều gì. Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc, từng câu từng chữ thốt ra như sấm sét nổ bên tai:
"Ngươi không nhớ gì? Ngươi tên gì... cũng không nhớ?"
Cái lắc đầu cùng nụ cười yếu ớt, ngốc nghếch ấy như một dòng nước ấm dội thẳng vào tảng băng ngập tràn uy áp của Sói Tím, khiến cơn thịnh nộ và sự hoài nghi của hắn lập tức tan chảy thành mây khói.
"Không! Ta chỉ thấy đau đầu!"
Tiếng thốt lên nhỏ nhẹ, mang theo chút run rẩy và lo sợ khi nhìn thấy đám người lạ mặt đang vây bủa xung quanh. Cậu rụt cổ lại, đôi mắt to tròn, ngơ ngác đảo quanh rồi như một bản năng tự nhiên, cậu khẽ dịch người về phía Sói Tím — kẻ tuy trông đáng sợ nhất nhưng lại là người duy nhất cho cậu cảm giác an toàn lúc này.
Vẻ mặt vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu lại pha chút tội nghiệp ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn che chở. "Con cáo trắng" đã hoàn thành xuất sắc màn lột xác thành một "chú thỏ non" không một tì vết.
Không hề ! Ta thấy tâm trạng, rất tệ, người nhức mỏi, ngủ ngon.. nhé .
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những toan tính và cả bầu không khí ngột ngạt vừa diễn ra bên trong biệt viện không trung. Sau những lời nói ngây ngô, mệt mỏi, "bé thỏ nhỏ" đã thực sự chìm vào giấc ngủ, bỏ lại thế giới đầy rẫy mưu mô phía sau lưng.
Căn phòng rộng lớn trở lại với vẻ im lìm độc tôn của nó. Ánh sáng từ những phiến băng lấp lánh phản chiếu lên gương mặt thanh tú, bình yên đến lạ lùng của thiếu niên. Mùi hương oải hương dịu nhẹ dường như là thứ duy nhất sưởi ấm cho không gian lạnh lẽo này.
Bên cạnh giường, Sói Tím vẫn đứng lặng như một bức tượng đá. Hắn nhìn chăm chằm vào sinh vật nhỏ bé đang say ngủ, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp chưa từng có — vừa có sự bạo ngược muốn chiếm hữu, lại vừa có sự dịu dàng, bất lực đến lạ lùng. Hắn khẽ thở dài, tự tay chỉnh lại góc chăn cho cậu rồi lặng lẽ bước ra ngoài ban công, nhìn xuống vách núi lơ lửng giữa hư không.
Cuối cùng vị chủ nhân lâu đài một đêm mất ngủ toàn diện, chỉ ước rằng ngày mai phải tìm hiểu mọi sự một cách vẹn toàn hơn.
Cuối cùng con sói tím đã tìm được món quà mình mong muốn, nhưng giờ với tình huống éo le này nên đối xử ra sao.
End chương