Tại Thánh địa Finraerl, nơi được mệnh danh là vùng đất khởi nguyên của vô số truyền thuyết, một tồn tại vừa lặng lẽ mở mắt sau giấc ngủ kéo dài suốt hàng trăm tinh niên.
Đó chính là Phụng Lai Thiệp Lạc Ma Thánh Thể Vi Thiển Đông.
Sự thức tỉnh của Thánh Thể lập tức chấn động khắp chư thiên.
Bao thế lực đã truy tìm tung tích của nó suốt mấy trăm tinh vực, nay cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức ấy một lần nữa.
Tin tức lan truyền như cuồng phong.
Cuộc săn bắt... đã bắt đầu.
Các đại giáo, cổ tộc, thần điện và vô số cường giả đồng loạt xuất quan. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội đoạt lấy Thánh Thể, bởi ai cũng tin rằng kẻ sở hữu nó sẽ nắm trong tay chìa khóa bước đến đỉnh cao của kỷ nguyên mới.
Khắp nơi đều vang lên tiếng rèn binh khí, luyện thần kiếm, tế luyện thánh trận.
Tất cả đều đang chuẩn bị cho Thánh Trận – Thánh Chiến Saraphier.
Một trận chiến đủ sức làm rung chuyển cả các tinh vực.
Các Bát Tọacũng lần lượt hướng ánh mắt về Thánh địa Finraerl.
Không ai biết lần Thánh Chiến này sẽ xuất hiện biến số gì.
Nhưng tất cả đều có cùng một linh cảm...
Kỷ nguyên sắp đổi thay.
Sự thật là...
Bữa cơm hôm nay của Thánh Đế Bạch Nhược Hàn, người từng mang danh Ấn Ký Âm Viên, chẳng hề bình yên như vẻ ngoài vốn có.
Trong mắt người khác, đây chỉ là một bữa cơm bình thường.
Nhưng đối với Bạch Nhược Hàn, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói đều đáng để suy ngẫm.
"Rốt cuộc phải làm sao để mọi chuyện diễn ra ổn định hơn? Làm sao để không có kẻ nào bày mưu tính kế với mình?"
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ miên man đủ thứ trên trời dưới đất...
Hoàng Thiên Tước, vị cường giả bí ẩn được mệnh danh là kẻ mạnh nhất thiên hạ, lại ung dung gắp một miếng cá vừa chín tới.
Hắn nhìn miếng cá với vẻ mặt đầy hài lòng, rồi vô cùng tự nhiên đặt nó vào bát của Bạch Nhược Hàn.
Khóe môi Hoàng Thiên Tước khẽ nhếch lên.
"A~ Ăn miếng cá này đi. Ngon lắm."
Bạch Nhược Hàn cúi đầu nhìn miếng cá nằm gọn trong bát mình.
"..."
Trong khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ đồng loạt hiện lên.
"Hắn biết rõ ta ghét cá."
"Vậy mà vẫn cố tình gắp cho ta?"
"Là đang thử ta?"
"Hay muốn ám chỉ điều gì?"
"Hoặc đây là một loại nghi thức bí mật của cường giả?"
"Hay... trong miếng cá này có cạm bẫy?"
Bạch Nhược Hàn càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Ở phía đối diện, Hoàng Thiên Tước vẫn bình thản dùng bữa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Điều đó lại càng khiến Bạch Nhược Hàn nâng mức cảnh giác lên cao hơn.
"Không... Tuyệt đối không thể lơ là."
"Một người như Hoàng Thiên Tước sẽ không bao giờ làm chuyện vô nghĩa."
"Miếng cá này... chắc chắn có hàm ý."
Cuối cùng...
Bữa cơm tra tấn tinh thần cũng khép lại trong yên bình.
Ít nhất, đối với Bạch Nhược Hàn, việc có thể bình an ngồi ăn hết bữa cơm cùng Hoàng Thiên Tước mà không xảy ra chuyện gì đã là một kỳ tích.
Hắn âm thầm thở phào.
"Cuối cùng cũng kết thúc..."
Nhưng ngay sau đó, một nhiệm vụ còn quan trọng hơn lập tức được đưa lên hàng đầu.
Đuổi thực khách.
Đương nhiên, với thân phận của một Thánh Đế, hắn không thể thẳng thừng nói: "Ăn xong rồi thì mời về."
Làm như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp phong thái của mình.
Thế là Bạch Nhược Hàn nở một nụ cười vô cùng ôn hòa, lịch thiệp đến mức không ai có thể bắt bẻ.
"Đa tạ chư vị đã đến dùng bữa."
"Cũng không còn sớm nữa."
"Bản Đế còn có chút việc cần bế quan tu luyện để chuẩn bị cho giai đoạn đột phá tiếp theo."
"Nếu có dịp... chúng ta lại gặp."
Lời nói khách sáo, nụ cười hoàn mỹ.
Ai nghe cũng cảm thấy đây là một lời tiễn khách đầy chân thành.
Chỉ có Bạch Nhược Hàn mới hiểu rõ suy nghĩ thật trong lòng mình.
"Mau về đi..."
"Làm ơn đừng ngồi thêm nữa."
"Ta còn phải tu luyện để đột phá cảnh giới."
"Đừng bắt ta tiếp chuyện nữa."
Thế nhưng, bên ngoài hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh.
Nụ cười vẫn hoàn hảo như cũ.
Khéo léo.
Lịch sự.
Không lộ chút sơ hở nào.
Đó chính là nghệ thuật tiễn khách mà Thánh Đế Bạch Nhược Hàn đã rèn giũa qua vô số năm tháng.
Nhưng...
Cáo già thì vẫn hoàn cáo già.
Muốn đuổi một vị thực khách như Hoàng Thiên Tước... nào có dễ.
Đối diện với nụ cười lịch thiệp của Thánh Đế Bạch Nhược Hàn, Hoàng Thiên Tước chỉ chậm rãi nhấp một ngụm nước, rồi cũng mỉm cười.
Nụ cười ấy bình thản đến mức khiến người khác không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Hửm?"
"Cơm thì ta đã ăn rồi..."
"Nhưng trà, ta còn chưa được nếm qua."
Hắn chống cằm, giọng điệu thong dong như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
"Còn chuyện bế quan tu luyện..."
"Nếu cần, ta có thể giúp ngươi."
"Tu vi của ta cũng cao hơn ngươi không ít."
"Đột phá cảnh giới luôn tiềm ẩn nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Có người hộ pháp, ít nhất cũng tránh được cảnh... tan thành cát bụi."
Lời nói nghe qua tưởng như đầy thiện ý.
Nhưng lọt vào tai Bạch Nhược Hàn...
Lại chẳng khác nào một cái bẫy được giăng sẵn.
Khóe mắt hắn khẽ giật.
"Không ổn..."
"Tên này tuyệt đối không đơn giản chỉ muốn uống trà."
"Muốn ở lại?"
"Hay muốn nhân cơ hội quan sát ta đột phá?"
"Hoặc... hắn lại đang bày ra một âm mưu khác?"
Hoàng Thiên Tước vẫn ung dung ngồi đó, vẻ mặt điềm nhiên như nước.
Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, nói thêm một câu.
"À..."
"Chuyện đó cũng xong rồi."
"Chi bằng chúng ta cùng đi xem tình hình."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi...
Lại như một mũi tên xuyên thẳng vào suy nghĩ của Bạch Nhược Hàn.
"Cùng đi?"
"Đi đâu?"
"Xem tình hình gì?"
"Tên này... rốt cuộc đã biết những gì?"
Trong lòng Bạch Nhược Hàn, tiếng chuông cảnh giác lại một lần nữa vang lên dữ dội.
Hắn càng lúc càng chắc chắn...
Người đàn ông mang tên Hoàng Thiên Tước tuyệt đối không bao giờ xuất hiện vô duyên vô cớ. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động của hắn, đều dường như đang ẩn giấu một tầng ý nghĩa mà người khác chưa thể nhìn thấu.
Hoàng Thiên Tước nhìn người đối diện, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy thâm ý.
Hắn không vội đáp lời.
Chỉ ung dung nâng tách trà, hé nắp chén, chậm rãi nhấp từng ngụm, như cố ý kéo dài thời gian.
Sau một lúc lâu, hắn mới bình thản lên tiếng.
"Ta đến đây..."
"Không chỉ để dùng bữa với ngươi."
Ánh mắt hắn sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
"Ta đã tìm được tung tích của thứ đó."
Khóe môi hắn nhếch lên.
"Đi."
"Chúng ta cùng đi xem."
"Đi xem... Phụng Hoàng Vàngđã thức tỉnh."
Lời nói vừa dứt.
Đồng tử của Thánh Đế Bạch Nhược Hànlập tức co rút.
Mọi vẻ bình tĩnh, mọi uy nghi của một vị Thánh Đế đều tan biến trong chớp mắt.
"Thật sự..."
"Đã tìm thấy rồi sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Tước, ánh mắt không giấu nổi sự nóng lòng.
Thấy phản ứng ấy, Hoàng Thiên Tước chỉ lặng lẽ mỉm cười.
"Cắn câu rồi."
Hắn khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Ta đã truy tìm suốt một quãng thời gian rất dài."
"Cuối cùng..."
"Nó thật sự đã mở mắt."
Bạch Nhược Hàn gần như đứng bật dậy.
"Đi!"
"Chúng ta đi ngay!"
Ban nãy còn là vị Thánh Đế bình tĩnh, điềm đạm.
Giờ phút này...
Lại đổi ý còn nhanh hơn lật một chiếc bánh tráng.
Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
"Không thể để kẻ khác đến trước."
Hoàng Thiên Tước bật cười đầy ý vị.
Rồi ung dung hỏi:
"Thế còn chuyện bế quan?"
"Đột phá cảnh giới?"
"Tu luyện thì sao?"
"..."
Bạch Nhược Hàn cứng người.
Đó chẳng phải chính là cái cớ hắn vừa dùng để đuổi khách hay sao?
Khóe môi hắn giật nhẹ.
"A..."
"Chuyện đó..."
Hắn ho khan một tiếng, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Ta nghĩ..."
"Hôm nay chắc ta tính nhầm rồi."
"Bế quan có thể để hôm khác."
"Việc quan trọng trước mắt..."
"Là đi xem Phụng Hoàng Vàng."
Hoàng Thiên Tước không nhịn được, khẽ cười.
Quả nhiên...
Chỉ cần nhắc đến tung tích của Phụng Hoàng Vàng, mọi kế hoạch đuổi khách của Bạch Nhược Hàn đều lập tức tan thành mây khói.
End chương