🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← KHẾ ƯỚC TÌNH NHÂN

Ch.18: Nhát dao của sự si tình

~9 phút đọc · 1628 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hôm nay chính là ngày bước ngoặt đó. Nhưng đây không phải là một cuộc phục thù bằng đao kiếm một cách mù quáng, mà là một ván cờ sinh tử được đánh đổi bằng sự nhẫn nhịn, mưu mô và những bí mật đen tối nhất.

Tại Chính Thệ Mại Đông, một không gian khép kín, "khó vào không có cửa ra" và chỉ vận hành bằng các mạch kết nối chắp vá từ các thế giới khác, vị chủ nhân tối cao Bạch Nhược Hàn đang phải đối mặt với một thử thách tinh thần cực hạn.

Bữa cơm này chứa đựng một "sự thật bất minh". Đối phương là Hoàng Thiên Tước — kẻ mạnh nhất theo lời đồn, kẻ ẩn danh số một với độ kiên trì đến mức đáng sợ. Sự xuất hiện của gã không chỉ thách thức căn bệnh "kỵ trai" cố hữu của Bạch Nhược Hàn, mà còn mang theo chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra cánh cửa hận thù.

Thực khách đến rồi, vị khách không mấy cho Bạch Nhược Hàn thấy vui vẻ gì, nhưng lại mang cho hắn không ít niềm tin tưởng rằng : Có thể phục mối thù lừa gạt để cho bản thân bị thất thố bởi Sói tím - Athathalk

Cái gọi là "ăn cơm" ở một nơi như Tinh Cự Lạc - Chính Thệ Mại Đông chưa bao giờ là chuyện gắp thức ăn hay thưởng rượu đơn thuần. Trong một không gian biệt lập được chắp vá bởi những mạch kết nối thế giới, nơi vốn dĩ "khó vào không có cửa ra", sự hiện diện của kẻ mạnh nhất thiên hạ — Hoàng Thiên Tước — chính là biến số lớn nhất phá vỡ thế cân bằng.

Sự Nhẫn Nhịn Của Vị Thánh Đế "Kỵ Trai"
Đối với Bạch Nhược Hàn, việc phải ngồi chung một bàn, đối diện trực tiếp với một nam nhân bộc phát đầy tính áp chế như Hoàng Thiên Tước là một sự tra tấn cực hạn đối với căn bệnh "kỵ trai" trong tâm trí hắn. Thế nhưng, động lực lớn nhất giúp vị Thánh đế này đè nén sự e dè, khó chịu và bài xích chính là niềm tin phục thù mãnh liệt.

• Vết nhơ quá khứ: Mối thù bị Sói tím - Athathalk lừa gạt đến mức thất thố là nỗi nhục mà một cựu "Ấn ký một thời", một chủ nhân tối cao của thệ tinh la không bao giờ chấp nhận buông xuôi.
• Nước cờ mượn lực: Hoàng Thiên Tước dẫu có đáng ghét, dẫu có có độ kiên trì cao đến mức "mặt dày" để bước qua cánh cửa Chính Thệ Mại Đông, nhưng gã lại là kẻ duy nhất nắm giữ đầu mối để tìm ra Sói Tím.

Ai Mới Là Thợ Săn Trên Bàn Tiệc?

Hoàng Thiên Tước mang danh hiệu "Kẻ ẩn danh số một" để tự cao tự đại, dùng những lời lẽ cợt nhả, "thương xót" giả tạo nhằm dò xét sự thất thố của đối phương. Gã tưởng rằng mình đang nắm đằng chuôi khi thấy bàn tay xanh xao và thái độ muốn đuổi khách của Thỏ Trắng.
Nhưng gã đã nhầm:

Bạch Nhược Hàn tuy ngoài mặt tỏ ra e dè, lấy cớ luyện kiếm và sức khỏe không tốt để đòi "nói ngắn gọn súc tích", nhưng thực chất đó là đòn tâm lý ngược. Hắn đang ép Hoàng Thiên Tước phải tung ra quân bài chiến lược về Athathalk mà không thể dây dưa kéo dài thời gian.

Bữa cơm khó nhằn này, một khi Bạch Nhược Hàn đã chấp nhận nuốt trôi để đổi lấy thông tin, thì bánh xe phục thù sẽ chính thức nghiền nát kẻ thù cũ. Sói tím Athathalk chắc chắn sẽ phải trả giá, và chính ngài Hoàng Thiên Tước kia cũng sẽ nhận ra: Thỏ Trắng một khi đã "bất thường" thì còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ mạnh nhất thiên hạ nào.

Vị khách này đến ăn cơm cũng khó vào cửa, nhưng vẫn độ kiên trì cao cực cao, bữa cơm khó nhằn lắm.

Hoàng Thiên Tước nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nét xót xa trong đáy mắt dường như đậm thêm một phần. Hắn vốn là kẻ tinh tường, liền nhận ra ngay sự xa cách và chút e dè ẩn giấu sau lời nói của vị Thánh Đế. Hắn không vạch trần, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, thu hồi tầm mắt khỏi bàn tay xanh xao của Bạch Nhược Hàn để giảm bớt sự áp bách cho đối phương.
Hoàng Thiên Tước nhìn Bạch Nhược Hàn, chú ý bàn tay xanh xao của chính hắn, nhìn thương xót :

A~ hàn hàn lâu rồi không gặp em ,xanh xao đi nhiều đó.!

Bạch Nhược Hàn theo sự tự nhiên , có phần e dè , khó chịu trong tâm trí, bệnh kỵ trai của ngài - chủ nhân thế giới -Thánh Đế Bạch Nhược Hàn, vị chủ nhân tối cao của một thệ tinh la: Tinh Cự Lạc - Chính Thệ Mại Đông đang nghĩ cách đuổi khách về sau khi nghe ngóng đủ thông tin cần nghe :

A~ Ta dạo này luyện kiếm, với sức khỏe hiện không có tốt, nên hôm nay nói ngắn gọn súc tích thôi  nhé ! ngài Hoàng Thiên Tước !   

Hắn ung dung ngồi thẳng người, chất giọng trầm thấp, mang theo sự tôn trọng đúng mực nhưng không mất đi vẻ thân tình:
"Được, nếu Nhược Hàn đã không khỏe, ta cũng không dám làm phiền lâu. Luyện kiếm tuy tốt cho việc hộ thể, nhưng vạn lần vẫn phải long thể làm trọng. Tinh Cự Lạc - Chính Thệ Mại Đông trăm công nghìn việc, nếu chủ nhân tối cao của nó lại ngã bệnh, e là cả Thệ Tinh La này sẽ đại loạn mất."

Ngài Hoàng Thiên Tước – Kẻ Bí Ẩn Trong Lời Đồn
Người trong thiên hạ nhắc đến hắn thường truyền tai nhau bốn điều:
• Thứ nhất:Mạnh nhất thiên hạ, chưa từng có đối thủ xứng tầm.
• Thứ hai:Dù chính hay tà, ai gặp cũng phải kiêng kỵ vài phần.
• Thứ ba:Luôn tin rằng bản thân mình đúng, chưa bao giờ chịu nhận sai.
• Thứ tư:Tâm cơ thâm trầm, mưu nhiều kế hiểm, khó ai đoán được ý định thật sự.
•
Vì vậy, khi hắn bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống dùng bữa tại nơi này, không một ai tin rằng đó chỉ là bữa cơm bình thường.
Hôm nay ăn cơm tại đây... quả thực không hề có ý đồ tốt.

Bạch Nhược Hàn – Thánh Đế Tinh Cự Lạc Chính Thệ Mại Đôngkhẽ quan sát sắc mặt của Hoàng Thiên Tước– kẻ mạnh nhất, bí ẩn nhất trong những lời đồn của thiên hạ.
Chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng đoán được dăm ba phần rằng có điều gì đó không ổn.
"Vô duyên vô cớ, rồng đến nhà tôm, tuyệt đối chẳng phải chuyện lành."
Trong lòng Bạch Nhược Hàn âm thầm cảnh giác. Hắn không biết vị Tước Thần Thánh – Sa Đếtrong lời đồn kia đang toan tính điều gì, nhưng trực giác mách bảo rằng phải hết sức dè chừng. Chỉ cần sơ sẩy một bước, rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy được giăng sẵn bởi đủ loại người mang danh tình nhân cũhay tình nhân gượng ép.
Bạch Nhược Hàn từ trước đến nay luôn đặt bản thân lên trên hết. Trong lòng hắn, không một ai đáng để đứng cao hơn chính mình. Hắn mắc chứng "kỵ trai" đến mức cực đoan, gặp nam nhân là theo bản năng đề phòng, còn ba ngàn cung phi trong hậu cung cũng chưa từng khiến hắn dao động nửa phần.
Thế nhưng, ký ức về kỳ tuyển tú năm xưa lại bất chợt ùa về, khiến sắc mặt hắn tối đi vài phần.
Đó là ký ức mà mỗi khi nhớ lại, hắn đều vừa bực mình vừa bất lực.
Hết vị cung phi này đến vị cung phi khác đều nhìn hắn với vẻ mặt đầy tiếc nuối, rồi đồng loạt để lại cùng một câu nói:
"Đế Vương, ngài đẹp quá. Thần thiếp không dám so sánh nhan sắc với ngài. Mỗi lần nhìn ngài, thần thiếp chỉ thấy vô cùng tự ti... Hay là chúng ta kết thúc tại đây."

Chính câu nói ấy đã khiến cuộc tuyển tú năm đó trở thành một trong những ký ức ám ảnh nhất đời Bạch Nhược Hàn.
Ký ức ám ảnh đầu tiên...

Chỉ cần nhớ đến thôi, khóe mắt hắn đã khẽ giật.

Năm ấy, từng vị Bát Tọa, người thì tặng hoa, kẻ thì dâng thư tình, có người còn quỳ suốt ba ngày ba đêm chỉ để bày tỏ tấm chân tình.

Người ngoài nhìn vào đều cho rằng đó là chuyện đáng để ghen tị.

Chỉ có Bạch Nhược Hàn mới hiểu...
Đó chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Hắn không thiếu người theo đuổi, nhưng lại cực kỳ ghét những mối quan hệ tình cảm rắc rối. Trong mắt hắn, thứ gọi là yêu đương chỉ mang đến phiền phức vô tận.
Mỗi lần có ai mở lời:

"Thánh Đế, xin hãy chấp nhận tấm chân tình của ta."
Điều đầu tiên Bạch Nhược Hàn nghĩ đến không phải là đáp lại.
Mà là...
Làm thế nào để từ chối mà đối phương không tiếp tục bám theo mình.
Đó chính là ký ức ám ảnh thứ hai của vị Thánh Đế, còn đáng sợ hơn cả kỳ tuyển tú năm ấy.

End chương

💬 Bình luận (0)