Ở một diễn biến khác, màn sương sớm trên bờ biển hoang vu của Tổ Thiên đột ngột bị xé toạc thành vạn mảnh. Không gian đông cứng lại dưới một thứ áp lực ngột ngạt đến mức vách đá xung quanh bắt đầu rạn nứt.
Từ trong hư không rách nát, một cô gái tóc trắng sừng sững bước ra. Nàng mang một vẻ đẹp lạnh lùng, vô cảm, bọc trong bộ giáp phục trắng toát. Bàn tay nàng vươn ra, tóm lấy một luồng ánh sáng hoàng kim rồi kéo mạnh.
Xoẹt!
Một thanh trường kiếm ngưng tụ từ luồng sáng ấy hiện ra, lưỡi kiếm sắc lạnh đến mức như muốn cắt đôi cả không khí.
Cách đó không xa, thiếu niên tóc trắng tơi tả, đầy sẹo vừa bị luồng thời không dị dạng ném xuống bãi cát đang lảo đảo đứng dậy. Khóe mắt hắn trống rỗng, vô hồn, nhưng bản năng sinh tồn điên cuồng đang gào thét trong máu. Hắn vươn cánh tay đầy sẹo vung mạnh vào khoảng không rách nát sau lưng. Rắc! Một thanh trọng kiếm rỉ sét, nhuốm thứ máu đen đặc quánh bị hắn kéo tuột ra ngoài.
Người thiếu nữ tóc lạnh lùng nhìn hắn. Vừa vung tay, một kết giới bao bọc lấy không gian xung quanh. Không một lời thừa thãi, mũi chân nàng khẽ điểm.
Vút!
Nàng lao đến với tốc độ bẻ cong cả thị giác. Thanh gươm hoàng kim chém vát một đường hoàn hảo không một kẽ hở, nhắm thẳng vào cổ thiếu niên.
Nhưng bản năng của thiếu niên tóc trắng đã giúp hắn nhìn thấu quỹ đạo của lưỡi kiếm ấy ngay trong tíc tắc!
Keng!!
Tiếng kim loại va đập vào nhau nổ tung như sấm rền. Thanh trọng kiếm rỉ sét vung lên đỡ chói tai. Tia lửa điện cùng sóng xung kích bắn ra tứ tung, cày nát bãi cát dưới chân hai người thành một cái hố sâu hoắm.
Không để đối phương kịp thở, cả hai lao vào xáp lá cà điên cuồng!
Những đường kiếm chớp nhoáng tàn bạo liên tục va vào nhau. Cô gái tóc trắng tấn công bằng sự chuẩn xác tuyệt đối — mỗi cú vung kiếm, mỗi cú đâm đều tuân theo một trật tự hoàn mỹ, nhắm thẳng vào tử huyệt. Còn thiếu niên? Hắn đánh như một con dã thú sổng chuồng! Cơ thể tơi tả uốn éo ở những góc độ bất khả thi. Hắn không cần suy nghĩ, mọi thớ cơ tự động phản xạ theo bản năng sinh tồn tột cùng.
Xoạc!
Kiếm của cô gái lướt qua bả vai thiếu niên, máu tươi tuôn xối xả. Nhưng hắn không hề lùi bước. Ngay khoảnh khắc ăn đòn, thiếu niên gầm lên, lao thẳng tới húc một cú thiết đầu công nảy lửa vào trán cô gái, đồng thời vung chân đá văng nàng ngược ra sau.
Cô gái tóc trắng trượt dài trên cát, hơi chút choáng váng, bộ giáp phục xuất hiện vết nứt. Đôi mắt nàng trầm xuống, sát khí bùng lên đậm đặc.
Không kịp thở! Hai người chỉ dừng lại chốc lát, hai con mãnh thú nhìn vào mắt đối phương, không cần nhiều lời, chỉ bấy nhiêu hai người họ đã hiểu rằng mình phải làm gì.
Hai lưỡi kiếm lại gầm rít lao vào nhau, găm chặt ở thế giằng co. Mặt đất dưới chân họ nứt toác làm đôi. Ngay tại điểm khóa kiếm, cô gái bộc phát một luồng áp lực kinh hoàng, hàng vạn vòng tròn ánh sáng khổng lồ từ trên trời ập xuống, ép nát trọng lực xung quanh.
Đáp trả lại, thiếu niên tóc trắng rống lên một tiếng xé rách cuống họng. Đôi mắt hắn rực lên luồng hắc hỏa lam đen tàn bạo. Từ thanh kiếm rỉ sét, một thứ sức mạnh cắn nuốt không gian trào ra như lũ cuốn, trực tiếp nghiền nát vòng tròn ánh sáng của cô gái!
Sóng xung kích phát ra như muốn bóp nghẹt thiên không.
Cả bờ biển lay chuyển từng hồi cuồng bạo, đại dương bị đẩy lùi ra xa dưới đòn va chạm thần lực kinh thiên động địa của hai kẻ quái vật!
Thiếu nữ dùng thêm lực, lưỡi gươm hoàng kim của cô gái nặng trịch ghì xuống, ép thanh trọng kiếm rỉ sét của thiếu niên sát rạt vào lồng ngực, lưỡi kiếm sắc lẹm chỉ còn cách cổ hắn vài phân. Tiếng kim loại nghiến vào nhau rợn người.
Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên không dại dột dùng lực đấu lực. Hắn bất ngờ hạ thấp trọng tâm, khẽ xoay nhẹ cổ tay một góc nghiêng.
Xoẹt!
Thanh gươm của cô gái mất điểm tựa, theo đà trượt mạnh dọc theo cạnh kiếm rỉ sét rồi cắm sụt xuống bãi cát. Chỉ chờ có thế, thiếu niên nhân thời cơ nàng mất trọng tâm, hất tung lưỡi kiếm của đối phương ra ngoài, mở ra một khoảng trống chí mạng ngay trước ngực nàng...
Thân thủ thiếu niên tựa như bóng ma, mượn đà trượt liền xoay ngược người một vòng tuyệt mỹ. Thời gian xung quanh như ngừng trôi, từ trong cuống họng hắn, gầm lên những lời tráng ca lạnh thấu xương tủy:
“Vạn kiếp bi ai cấu thành thân ta”
Luồng hắc hỏa lam đen từ thanh trọng kiếm rỉ sét trào ra, quấn chặt lấy cơ thể đầy sẹo của hắn.
>”Huyết hải hóa thành cung đô, xương chất đống đúc nên ngai vàng.”
>”Chưa từng biết đến khởi đầu... cũng chẳng thể thấy hồi kết.”
>"Hồn này gom tám nẻo, một niệm cuồng sa, một niệm tịch mịch.”
Mỗi một chữ thốt ra, không gian xung quanh lại rách toạc một đường.
Hai trăm mười chín..
Hai trăm linh hai..
Một trăm mười ba..
Hai.
Một.!
Hắn dồn toàn bộ xung lực cắn nuốt thời không vào mu bàn chân, gầm lên tiếng cuối cùng xé rách màng nhĩ:
>"Cuộc Đời Ta –“
>"Vạn Thần Quy Phục –“
>"CHUYỂN THẦN— HOÁN THẾ!"
Thanh âm chàng trai như bị kéo dài ra, tầng âm thanh biến dạng vì tầng sức mạnh đã vượt khỏi ngưỡng giới hạn.
Thiếu nữ mất đà, đôi mắt không dao động, nhưng trong thâm tâm thực thể ấy bắt đầu hoảng loạn. Có thứ gì đó đang bị cưỡng ép viết lại. Nàng nhận ra, dù bản thân có dùng cách nào đi chăng nữa, thì cũng không thể tránh né , chỉ còn cách dồn toàn bộ sức mạnh vào khả năng phòng thủ, chín ảo ảnh cước bộ của tên thiếu niên từ mọi hướng khả dĩ đã khóa chặt lấy sự tồn tại của cô.
ẦM!!!
Gót chân của hắn chạm thẳng vào kết giới bảo hộ của nàng.
Một tiếng nổ kinh khủng chấn động toàn bộ đại dương vang lên. Khác với những đòn đánh thông thường, cú đá kích hoạt 'Cửu Chuyển' nổ tung thành chín đợt dư chấn trùng điệp. Mặt biển dưới chân hai người sụp xuống, những tầng đất cát gãy nứt chấn động liên tục va đập vào nhau như trận động đất. Luồng áp lực vô hình chém đôi vệt biển dài hàng vạn dặm sang hai bên.
Chín tầng sát thương dồn nén bộc phát hoàn toàn bên trong cơ thể thiếu nữ, phá nát đi toàn bộ kết cấu cơ thể. Khối năng lượng hắc xanh khổng lồ từ cú đá phóng thẳng lên trời, xé toạc tầng mây, để lộ ra khoảng không vũ trụ đầy sao lấp lánh ngay giữa ban ngày.
Khi sóng biển ập trở lại, bờ biển đã biến dạng hoàn toàn thành một vịnh biển mới. Thân hình chàng trai đứng đó, trần trụi trong gió biển, trầm ổn nhìn “Thực Thể” đang dần rã thành những mảnh vỡ ánh sáng rơi rụng xuống đại dương...
“…”
Kết giới được giải trừ, mọi thứ cuối cùng cũng trả về vẻ yên bình vốn có. Sóng yên, biển lặng, tiếng gầm thét của đại dương lùi xa, chỉ còn lại thanh âm rì rào như tiếng thở dài của mặt đất.
Giữa bãi bờ hoang hoải, vệt ánh sáng hắc xanh vừa rồi vẫn hằn sâu trên mặt cát, kéo dài, kéo dài mãi đến tận cuối đường chân trời, khuất xa tầm mắt vẫn chưa thấy điểm dừng. Hệt như số mệnh của hắn vậy...
Hắn khẽ tặc lưỡi, sờ sờ lên vết chém dài trên ngực, khẽ nhói đau. Nhưng đúng lúc này. Hắn lại nghe thấy tiếng bước chân dậm trên nền cát..
“Này Này,” Một cô gái với mái tóc ngắn chạy hồng hộc tới chỗ hắn
“Anh! Đừng có mà tử tự đấy! Anh có mà làm sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu ?” Cô gái nói như thể bị ma đuổi, lời thốt ra không phanh.
Anh hơi nhướng mày, tay vô thức xiết chặt chuôi kiếm.
Cô gái như lẽ tự nhiên mà liếc nhìn xung quanh, cát lõm xuống, nước biển tách làm đôi khiến cô lạnh sống lưng, lúc nãy cô nghe thấy có chấn động lớn nên mới chạy đến đây, không ngờ lại có vết tích lớn như vậy.
“Cô là ai?” Ánh mắt hắn lạnh tanh, trong khi cơ thể đang run lên từng hồi vì kiệt sức. Hắn lặng lẽ quan sát cô từ đầu đến chân, một cô gái, không có dao động năng lượng, không có sát khí.
Lúc này, cô gái kia mới nhớ ra còn một người nữa đang đứng trước mặt mình. Cô vội vã xoay người lại. Ngay tích tắc ánh mắt va phải hình ảnh trước mặt, toàn bộ từ ngữ trong đầu cô lập tức bốc cháy sạch bách.
"Aaaaa!"
Cô hoảng hốt tột độ, hai chân quýnh quáng như tự đá vào nhau, suýt chút nữa là ngã nhào ra nền cát gợn sóng. Cô vội giơ cả hai tay lên che khịt lấy mặt, các ngón tay xòe ra nhưng lại chừa lại một kẽ hở nho nhỏ đủ để đôi mắt ti hí lén nhìn qua.
Gió biển tạt qua mang theo hơi lạnh, nhưng mặt cô thì nóng bừng lên như muốn bốc khói. Cô lắp ba lắp bắp, giọng thốt lên thất thanh đến mức lạc cả đi:
“Anh... Anh... Rốt cuộc anh là cái thể loại gì thế hả?! Mau... mau mặc đồ vào đi chứ!”
Phía đối diện, chàng trai vẫn đứng yên đó. Thân hình cao lớn mang theo những vết chém còn rỉ máu phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc. Y phục phía trên của anh đã bị uy lực của trận chiến xé thành từng mảnh vụn.
Anh cúi xuống nhìn bản thân, rồi lại ngước lên nhìn cô gái đang đứng ngơ ngác trước mặt, chân mày nhíu chặt lại đầy khó hiểu. Ánh mắt anh lạnh nhạt, chẳng có lấy một tia ngượng ngùng:
“Ồn ào quá đấy.”
Giọng nói cứng như đá của anh khiến cô bất giác rùng mình. Qua kẽ tay đang run run giơ lên che mắt, cô mới thực sự nhìn rõ diện mạo của người đàn ông trước mặt.
Dưới ánh sáng hắc xanh ma mị còn sót lại trên bãi biển, mái tóc trắng dài của anh khẽ tung bay trong gió. Đôi mắt cáo hơi nheo lại vì đau đớn, hàng mi trắng rung lên theo từng nhịp thở. Một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lẽo đến mức ngột thở—như một pho tượng thần thánh bị người ta đem thả vào giữa bãi tàn tích máu me này.
Cô gái nuốt khan một cái. Tim cô bất giác đập hẫng mất một nhịp.
Rốt cuộc... gã này là thần thánh ở đâu rớt xuống vậy?
Nhìn bờ ngực trần gầy guộc nhưng săn chắc đang liên tục ứa máu, sự sợ hãi ban đầu trong cô gái dần bị thay thế bởi sự bối rối lẫn lo lắng. Cô lắp ba lắp bắp, vừa né tránh ánh nhìn vừa thốt lên:
“Anh... anh người đầy máu kìa! Lại còn... không mặc áo nữa... Rốt cuộc anh vừa làm cái trò gì ở đây thế hả?!”
Nhưng còn chưa kịp để cô hỏi thêm câu nào, thiếu niên trước mặt bất ngờ mất đà. Đồng tử anh co thắt lại, ánh mắt dại đi rồi toàn bộ thân hình nặng trịch mang đầy vết thương ngã gục thẳng về phía cô.
Bịch!