Sắc trời ngả về Tây, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua nhành cây, tạo nên những chiếc bóng mờ ảo kéo dài trên mặt đất.
Trời lộng gió, ùa thành từng cơn, mang theo sự lạnh lẽo mà len lõi vào mọi ngóc ngách của Kinh thành. Ven đường, khói bếp bắt đầu bốc lên từ những mái ngói đỏ tươi, hòa quyện cùng mùi thơm của bánh ngọt và trà nóng, mang đến chút hơi ấm giữa tiết trời Đông giá rét.
Khắp phố phường vang vọng tiếng cười nói rộn ràng, hòa cùng những lời mặc cả không ngớt của người mua kẻ bán, tạo nên bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của chốn kinh đô phồn hoa. Giữa khoảng không trên tầng trời, từng bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên vạn vật một lớp trắng tinh khôi, mang lại vẻ đẹp thanh khiết cho nơi đây.
“Hắt xì!”
Vô Ngân rốt cuộc cũng rời khỏi Mộc Long Thư Các. Gió thay nhau lùa vào tay áo hắn, sa vào thân hình đầy ngấn mỡ, khiến hai tay hắn không khỏi chà sát vào nhau.
Đi giữa con đường nhỏ, Vô Ngân thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về khối kiến trúc hùng vĩ. Không phải hắn còn tiếc nuối điều gì, chỉ đơn giản là muốn xem Dương Chi quản sự đã về chưa, hắn chỉ muốn chào hỏi nàng một câu cho phải lệ. Hắn nào biết, nàng ta đang còn lả lơi trên chiếc giường nào đó.
Bộ hành hướng về khu dân cư phía Tây thành, chiếc bụng đói khiến Vô Ngân phải dừng bước. Ngửi thấy mùi bánh mới, lại nhớ đến sáng giờ chưa ăn gì, hắn đành ghé vào một sạp hàng ven đường hòng lấp đầy cái bụng của mình.
Trên bàn, từng chiếc bánh giò thơm lừng bởi thịt và nấm mèo, từng ngụm trà Thái Nguyên giữa làn khói nghi ngút làm Vô Ngân cảm khái một hồi. Dù gì hắn cũng sống ở cái đất Kinh đô này năm năm rồi, mỹ vị nào mà chưa từng thử cơ chứ. Nhưng lần này lại khác, nó làm hắn xao xuyến không nguôi.
Có lẽ, chính cái hơi ấm nhỏ bé từ đồ ăn và thức uống giữa trời Đông là thứ vỗ về tâm hồn Vô Ngân tiến vào trạng thái an yên. Hắn đưa mắt, nhìn dòng người tấp nập qua lại sau lưng mình, nghe tiếng hò reo buôn bán, tiếng nô đùa hồn nhiên từ các bé nhỏ bên vệ đường. Hắn thảng thốt với chính mình.
“Đây… đây mới là mùi vị của Hồng trần sao?”
Vô Ngân chất vấn mình. Từ khi rời núi là sáu năm Lịch Duyệt Hồng Trần, hết chém rồi giết, hết âm mưu đến quỷ kế, hết tiền tài đến danh vọng, và cả hết say lại đến xỉn. Chính khoảnh khắc bình yên lúc này đây mới khiến tâm cảnh hắn thăng hoa.
Trạng thái si mê tựa mây trôi lững lờ cứ thế mà treo trong tầm mắt Vô Ngân, cho đến khi về tới chiếc cỗng quen thuộc, tâm trí hắn mới bắt đầu thanh tỉnh. Hắn cười, rồi chỉ biết lắc đầu tiếc nuối, giống như tất cả mọi thứ chỉ cơn gió thoáng qua.
Cũng ngay lúc ấy, bất giác hắn nghe được một âm thanh uy nghiêm nhưng tràn ngập ấm áp vang vọng trong tiềm thức.
“Ta cho ngươi bảy năm xuống núi, đúng bảy năm hãy trở về đây và nói cho ta nghe… thế nào là Hồng Trần?”
Đứng tần ngần trong chốc lát, Vô Ngân tặc lưỡi rồi cười khổ.
“Chậc! Giờ mới có sáu năm. Hồng Trần là gì thì ta cũng đã mường tượng ra đôi chút. Có lẽ, về sớm một năm chắc không bị đánh đâu?”
Nghĩ đến điều này, Vô Ngân thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Từ một thiếu niên mười lăm tuổi, một mình bươn chải lịch lãm chốn giang hồ, thoáng chốc đã là hai mốt tuổi.
Trong sáu năm qua, dù chỉ có ba năm là trực tiếp đương đầu với nguy hiểm chốn sa trường, nhưng với nhiều người, đó có thể là một thử thách không bao giờ vượt qua được. Thế ba năm còn lại thì sao? Hắn lại xả thân vào chốn tửu lâu, hết say rồi lại xỉn. Ngạc nhiên thay, cái chiến tích ấy cũng khó có ai làm được, bởi một ngày hai tư giờ thì hết mười tám giờ hắn bê tha tại quán nhậu. Hắn cứ như vậy trong suốt ba năm, nếu là người thường thì đã xơ gan cổ trướng mà đi đời nhà ma.
Vào trong nhà, Vô Ngân về lại phòng ngủ của mình. Hắn dùng hết sức bình sinh chui vào căn mật thất dưới gầm giường. Một lát sau, hắn trở lại với một số thứ lỉnh kỉnh trên tay. Đặt chúng lên bàn, hắn không ngừng hoài niệm.
“Xeng...!”
Âm thanh kim loại ngâm lên, là một cây đoản đao màu bạc được rút ra khỏi vỏ. Thân đao dài bốn tấc bảy, bóng đao sáng loáng, lưỡi đao mỏng tựa cánh ve, phía chuôi đao thì được đúc bằng thủy tinh nguyên khối nên có thể nhìn xuyên thấu.
Lưỡi đao rung động một hồi mới ngừng lại, giống như đang phát ra lời trách móc tới Vô Ngân. Nó là Vô Hình Đao, vũ khí hắn thường sử dụng nhất trên chiến trường, chém sắt như chém bùn, vô số lần được tắm máu địch nhân. Đã ba năm rồi nó mới được chủ nhân mình tuốt ra khỏi vỏ, chỉ hai năm ngắn ngủi trong quân đội, Vô Hình Đao đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mệnh chỉ trong tích tắc. Nó tựa là sát tinh, mỗi lần xuất đao ắt phải có người ngã trên vũng máu.
Mộc hồn tuy đã bị phế, nhưng khoảnh khắc Vô Ngân rút đao, một luồng sát khí nồng nặc trong người vì thế mà trỗi dậy như một bản năng. Thở dài thườn thượt, hắn tự mắng chính mình.
“Tệ quá rồi, ba năm không đụng vào bảo đao, đến sát khí còn không thu liễm được.”
Thu Vô Hình Đao trở lại vỏ, Vô Ngân tiện tay ném nó vào một góc bàn, chẳng buồn liếc thêm lấy một lần.
Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này, e rằng ai nấy đều phải ôm ngực than trời, hận không thể xông tới cướp lấy bảo đao rồi ôm vào lòng mà nâng niu.
Đây là bảo đao đấy. Vậy mà qua tay Vô Ngân, nó chẳng khác nào vỏ ốc, hột xoài sau bữa ăn. Dùng xong liền tiện tay vứt bỏ, chẳng chút lưu luyến, cũng chẳng buồn quan tâm nó sẽ lăn đến xó xỉnh nào.
Nếu Vô Hình Đao rơi vào tay người khác, chỉ e đã sớm được cung phụng như bảo vật gia truyền. Nhẹ thì đặt giữa gian nhà, ngày ngày lau chùi. Nặng hơn một chút, biết đâu còn được đưa thẳng lên bàn thờ tổ tiên, hương khói phụng thờ, mỗi ngày ba nén nhang, mồng một ngày rằm chẳng thiếu lễ quỳ bái.
Đối với Vô Ngân, mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều. Vũ khí sinh ra là để tự vệ, hoặc dùng để g-iết người. Đã có vỏ đao bọc bên ngoài, vậy thì quăng một chút cũng chẳng đáng ngại. Dù sao, có trầy xước thì cũng chỉ là cái vỏ mà thôi.
Nhưng nếu đoản đao không có vỏ, cách đối xử của hắn chắc chắn sẽ khác hẳn. Vô Ngân nhất định sẽ đặt nó xuống thật nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một. Không phải vì hắn đột nhiên biết quý trọng bảo đao, mà bởi lưỡi đao này quá sắc bén. Hắn chỉ sợ mình sơ ý một chút, chưa kịp làm gì đã vô tình chém đôi cái bàn. Thứ hắn tiếc lại là cái bàn kia kìa!
Gạt thanh đao qua một bên, không biết từ lúc nào trên tay Vô Ngân là một túi gấm màu đen. Hắn khẽ miết đầu ngón tay trên mặt túi. Cảm giác mềm mại quen thuộc khiến lòng hắn thoáng dễ chịu.
Đã lâu lắm rồi hắn mới cầm lại chiếc túi này. Trước kia, mỗi lần làm nhiệm vụ, hắn đều mang nó bên mình, chưa từng rời xa dù chỉ một ngày. Nay chạm lại vật cũ, một cảm giác ấm áp bỗng len lỏi trong lòng. Nỗi cô độc cùng sự chán chường tích tụ suốt thời gian qua dường như cũng vơi đi đôi chút.
Hắn nhẹ nhàng lật mặt sau chiếc túi. Trên nền gấm đen, một chữ “Tử” được thêu bằng những đường chỉ uốn lượn, mang đậm phong thái thư pháp. Ánh mắt Vô Ngân dừng lại trên chữ ấy. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên trong tâm trí hắn.
“Lúc cận kề cái chết, hãy mở ra mà đọ. Nó là cọng rơm cứu mạng của ngươi, nhưng chỉ dùng được một lần duy nhất. Nhớ đấy! Chỉ được một lần duy nhất.”
Nhớ lại giọng nói ấy, khóe miệng Vô Ngân bất giác cong lên. Đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao mình vẫn luôn bình tĩnh đến lạ. Rõ ràng chỉ vài ngày nữa, đã có kẻ tìm đến lấy mạng. Vậy mà hắn chẳng hề hoảng loạn, thậm chí còn chẳng mấy bận tâm. Bởi trong lòng hắn, đã có một lá bài tẩy đủ sức cứu mạng.
Không cần suy tính, cũng chẳng cần chứng minh. Hắn chỉ đơn giản là tin tưởng. Sự tín nhiệm ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy. Một khi đã hình thành, sẽ chẳng điều gì có thể lay chuyển.
Cầm chiếc túi gấm trong tay, Vô Ngân âm thầm suy đoán. Có lẽ bên trong là Mộc Linh Phù. Chỉ cần kích hoạt, năng lượng ẩn chứa trong đó hẳn đủ sức chống lại bất kỳ cường giả nào.
Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của hắn. Người kia vốn có tính tình quái gở. Từ cách hành động đến thái độ, chẳng có điểm nào giống người bình thường. Ai mà biết được hắn đã nhét thứ quỷ quái gì vào chiếc túi này?
Nghĩ đến đây, Vô Ngân cũng chẳng buồn đoán nữa. Dù bên trong là thứ gì, hắn vẫn tin chắc một điều: Đến thời khắc sinh tử, chiếc túi này nhất định sẽ cứu mình một mạng.
Đặt chiếc túi gấm xuống, Vô Ngân lại cầm lên một chiếc nhẫn màu tím, được bện từ cỏ dại. Nhìn bề ngoài, nó chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí còn thô sơ đến mức đáng thương. Vậy mà Vô Ngân lại nâng niu nó cẩn thận, tựa như đang cầm một món bảo vật vô giá.
Nếu để hàng xóm nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ có người cười khẩy.
“Bao nhiêu tuổi đầu rồi? Chỉ là món đồ chơi con nít thôi mà cũng bày đặt nâng niu. Đường đường là nam nhân, lại đeo một chiếc nhẫn đan bằng cỏ dại. Đúng là hết thuốc chữa!”
Đáng tiếc, nếu người nhìn thấy chiếc nhẫn này là một vị cường giả hàng đầu, phản ứng của hắn e rằng sẽ hoàn toàn trái ngược.
Đừng nói cười nhạo. Chỉ cần nhận ra lai lịch của nó, đối phương có khi còn đỏ mắt tranh giành, bất chấp thể diện mà cướp lấy.
Bởi chiếc nhẫn cỏ tưởng chừng tầm thường ấy, thực chất lại là một chiếc nhẫn không gian.
Thứ bảo vật mà vô số tu sĩ tha thiết mơ ước. Kẻ sở hữu nó chẳng khác nào mang theo một kho hàng di động. Tài nguyên, tiền bạc, vũ khí, bí tịch... tất cả đều có thể cất giữ bên trong. Thậm chí, ngay cả người sống cũng có thể nhét vào. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa người đó sẽ an toàn đi ra. Không gian bên trong chiếc nhẫn hoàn toàn không có dưỡng khí. Nhét người vào thì dễ, nhưng muốn lấy ra lại là chuyện khác. Đến lúc ấy, thứ được lấy ra có lẽ chỉ còn là một cái xác.
Nói cách khác, đây vừa là bảo vật chứa đồ, vừa có tiềm năng trở thành một cỗ quan tài di động. Chỉ khác ở chỗ, người nằm trong quan tài chưa chắc đã tự nguyện.
Nhẫn không gian thì có nhiều đẳng cấp. Bậc càng cao thì không gian trong chiếc nhẫn càng lớn. Chiếc trong tay Vô Ngân tuy chỉ là cấp thấp, sức chứa vỏn vẹn xác một con bò rừng, nhưng từng đó cũng đủ để cất giấu được khá nhiều tài vật.
Vô Ngân tập trung tinh thần lực, nhanh chóng câu thông với chiếc nhẫn cỏ. Sau đó, hắn xòe bàn tay to lớn, chụp lấy chiếc nhẫn bé xíu.
Một cảnh tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện. Bàn tay hắn chẳng hề bị cản trở, cứ thế thu nhỏ lại rồi chui tọt vào trong chiếc nhẫn. Nhìn từ bên ngoài, chẳng khác nào một người trưởng thành đang cố chui qua lỗ chó.
Sau một thoáng mò mẫm, Vô Ngân đã lôi ra một chiếc bọc lớn. Hắn mở bọc, dốc ngược xuống bàn.
“Leng keng! Leng keng!”
Hàng ngàn viên Mộc Ngọc lập tức trút xuống như mưa. Chúng va vào nhau, lăn khắp mặt bàn, chẳng mấy chốc đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Vô Ngân nhẩm tính sơ qua. Số lượng ít nhất cũng phải hai nghìn viên.
Nếu ông chủ tiệm thuốc từng bán hàng cấm cho Vô Ngân biết được chuyện này, e rằng sẽ hối hận đến xanh ruột. Trước đây, hắn chỉ trả cho gã một viên, vậy mà gã đã ngây người chết lặng. Giờ mà tận mắt chứng kiến núi Mộc Ngọc trước mặt hắn, gã có khi chẳng kịp than trời trách đất, đã trực tiếp sốc đến ngất xỉu rồi.
Trong những năm bôn ba tại Kinh thành, tiền lương mỗi tháng của Vô Ngân chỉ vỏn vẹn một viên Mộc Ngọc. Nếu hoàn thành thêm nhiệm vụ do cấp trên giao phó, hắn mới được thưởng thêm hai viên. Tính ra, mỗi tháng cày cuốc hết sức, thu nhập của hắn cũng chẳng vượt quá năm viên.
Ấy vậy mà, nhu cầu tài nguyên tu luyện của hắn lại cao đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Mộc Ngọc là tinh thể chứa mộc lực tự nhiên. Tu sĩ có thể hấp thụ năng lượng bên trong để phục vụ tu luyện. Vốn dĩ, đây đã là tài nguyên thiết yếu. Nhưng với Vô Ngân, nó chẳng khác nào một cái hố không đáy.
Tốc độ hấp thụ của hắn nhanh đến mức người thường khó lòng tưởng tượng. Dù tu vi mới chỉ ở cảnh giới Kết Tinh, lượng Mộc Ngọc hắn tiêu hao mỗi lần tu luyện đã vượt xa những cường giả Hóa Hình thông thường.
Cứ thế này, đừng nói tích cóp tài sản, ngay cả tiền lương cũng chẳng đủ cho hắn đốt. Tu vi càng tăng, túi tiền càng xẹp. Vậy nên, mỗi lần tu luyện là một lần hắn khóc.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chỗ ở của Vô Ngân đơn sơ đến cực điểm.
Căn biệt phủ mà Sát Mộc Sư Đoàn cấp riêng cho chức Phó đoàn chủ, hắn đã chẳng chút do dự đem bán, đổi lấy một đống Mộc Ngọc. Còn căn nhà hiện tại, chính là nơi rẻ nhất hắn có thể mua được.
Trong mắt Vô Ngân, chỉ cần có chỗ ngủ là đủ. Nhà cửa đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng thể giúp tu vi tăng thêm nửa phần. Chi bằng bán quách đi, đổi thành tài nguyên tu luyện còn thiết thực hơn.
Thế nhưng, chuyện đến tai người ngoài lại biến thành một giai thoại khác.
“Thiên tài thiếu niên quả nhiên khác người. Đường đường là sĩ quan cấp cao, vậy mà vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi thiên nhiên. Không ham xa hoa, chẳng màng khoe mẽ. Đúng là tấm gương sáng cho thế hệ tu sĩ trẻ!”
Nếu Vô Ngân nghe được những lời tán dương ấy, e rằng hắn cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn chỉ muốn đổi căn biệt phủ thành Mộc Ngọc thôi mà. Chẳng ngờ trong mắt người đời, hành động ấy lại mang tầm vóc của một bậc cao nhân thoát tục.
Cũng may, Vô Ngân vốn đã quen sống như một tán tu. Ăn uống không cầu kỳ, chỗ ở chẳng cần rộng rãi. So với những năm tháng phiêu bạt trước kia, hoàn cảnh hiện tại đã đủ khiến hắn hài lòng. Chỉ cần còn Mộc Ngọc để tu luyện, dù phải ngủ trên cây thì hắn cũng chẳng bận tâm.
Nhưng tằn tiện bấy nhiêu đó làm sao mà đủ. Mỗi ngày Vô Ngân phải tiêu tốn đến năm viên Mộc Ngọc để tu luyện rồi, tức một tháng đi làm của hắn chỉ đủ tu luyện trong một ngày. Rốt cuộc, hắn phải mày mò, chế ra Diệp Phê Pha, kiếm thêm lượng lớn tài nguyên để tu luyện, lúc ấy hắn mới thực sự ngừng khóc.
Tưởng chừng với lượng Mộc Ngọc sung túc, tốc độ tăng trưởng tu vi sẽ nhanh, nhưng Vô Ngân cũng chỉ nhỉnh hơn những thiên tài khác một chút. Tuy đã hấp thụ rất nhiều Mộc Ngọc, nhưng hắn không hiểu sao mộc lực vào cơ thể cứ như muối bỏ biển. Nếu là kẻ khác, trừ việc phải đốn ngộ cảnh giới ra thì với lượng tiêu tốn Mộc Ngọc như vậy, hẳn đã giúp họ đột phá tới Hóa Hình hậu kỳ từ lâu rồi.
Trở về với thực tại, Vô Ngân âm thầm tặc lưỡi, Mộc hồn giờ đã phế, có muốn tu luyện cũng không được, hắn đành ngậm ngùi cất đống Mộc Ngọc vào trong nhẫn.
Ngựa quen đường cũ, hắn lại lần lượt móc ra từ trong nhẫn những thứ còn lại. Trên bàn lúc này, nằm la liệt đủ thứ như: cung nỏ, dây thừng, một ít quần áo, đan dược chữa thương, thuốc giải độc, Bộc Phá Đạn và nhiều chai lọ không nhãn mác.
“Chừng này chắc cũng đủ rồi.”
Đảo mắt một vòng, thấy gần như đầy đủ để sinh tồn trong rừng rậm, Vô Ngân cũng thầm yên tâm mà thều thào nơi cửa miệng.
Những thứ này vốn là hành trang trước đây của hắn trước khi từ trong sâm lâm đi ra. Duy chỉ có quần áo cũ là giờ này mặc vào chắc chắn sẽ không vừa, còn toàn bộ những thứ khác đều còn dùng được. Nhìn vào đống trang bị trước mắt, hắn lại ngộ ra một nghịch lý khó nói thành lời.
“Sống giữa loài người, chưa chắc đã sống thọ hơn khi ở cùng Dị thú trong rừng.”
Vô Ngân cười mỉa mai trước thói đời nghiệt ngã. Cuộc đời đôi khi chính là vậy. Nguy hiểm nhất chưa chắc là nanh vuốt của Dị thú, mà có khi lại là lòng người.
Hắn chẳng buồn nghĩ thêm, bèn thu gom toàn bộ hành trang trên bàn, lần lượt cất vào nhẫn không gian. Sau đó, hắn âm thầm tính toán. Trước khi rời đi, vẫn nên mua thêm vài thứ cần thiết. Có chuẩn bị chu đáo đến đâu cũng chưa chắc giữ được mạng, nhưng tay không chờ chết thì quả thực quá ngu ngốc.
Thở dài một hơi, Vô Ngân cuối cùng cũng quyết định. Sáng sớm ngày mai, hắn sẽ chuồn khỏi đây. Dựa theo tình hình hiện tại, có lẽ chỉ hết ngày mai, Lý Chiến sẽ thu hoạch được thành quả mà hắn chờ đợi suốt ba năm.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Vô Ngân lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Vốn dĩ, hắn chẳng phải hạng người lương thiện gì. Xét về tốc độ ra tay g-iết người, chưa chắc Lý Chiến đã nhanh hơn hắn. Chẳng qua, tình thế hiện tại không cho phép hắn liều mạng mà thôi.
Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên. Khóe miệng Vô Ngân nhếch thành nụ cười đầy ác ý.
“Lý Chiến! Ta không giết được ngươi, nhưng ít nhất cũng phải cắn cho ngươi vài phát mới hả dạ.”
Nói là làm. Vô Ngân lập tức bắt tay hành động. Hắn đi một vòng quanh căn nhà, chỗ thì đào bới, chỗ lại lấp kín, thỉnh thoảng còn nhét thêm vài thứ kỳ quặc vào những vị trí khó ngờ nhất.
Bận rộn hồi lâu, cuối cùng Vô Ngân mới hài lòng phủi tay. Ngó nghiêng kiểm tra lại thành phẩm của mình.
Đánh không lại thì thôi. Nhưng trước khi đi, hắn nhất định phải để lại cho Lý Chiến một món “quà chia tay”. Ba năm chờ đợi cơ mà, hắn nguyện để lại chút đồ đáp lễ.
Xong xuôi, như một thói quen khó bỏ, Vô Ngân đóng sầm cánh cửa lại. Hắn khoác thêm cái áo choàng bằng lông thỏ lên người để giữ ấm, hắn chễm chệ đi ra ngoài, cái mông không ngừng lắc lư như vũ điệu hoang dã giữa trời đông đầy tuyết.
Tất nhiên, bộ dáng khoan thai như vậy không phải đang chạy trốn. Theo kế hoạch, Vô Ngân vẫn phải đi nhậu với hai tên cận vệ của Lý Chiến lần cuối.
Chỉ khi chuốc say được chúng, hắn mới có thể khiến sự giám sát và kèm cặp suốt những ngày qua lơi lỏng đôi chút. Dù sao, hai cái đuôi này vẫn luôn bám sát hắn. Muốn chuồn đi êm thấm, trước hết phải tìm cách khiến chúng mất cảnh giác.
Nhưng đó chưa phải mục đích duy nhất. Chuyến nhậu này còn là một màn diễn dành riêng cho Lý Chiến xem. Hắn muốn đối phương biết rằng, Vô Ngân vẫn là tên sâu rượu chẳng có tiền đồ như trước. Một kẻ chỉ biết ăn nhậu, chờ ngày báo tử đến gần mà thôi. Đến ngày mai, Lý Chiến chỉ cần đích thân xuất hiện, nhẹ nhàng lấy đi tính mạng hắn là xong. Đơn giản, gọn gàng, chẳng cần tốn công bày binh bố trận.
Vừa xuýt xoa hai bàn tay, Vô Ngân vừa thầm cười lạnh.
“Lý Chiến à, ta đã ngoan ngoãn đến thế rồi. Ngươi tốt nhất đừng đa nghi quá mức, kẻo vì muốn giết một tên sắp chết như ta mà bày ra cả thiên la địa võng. Như vậy chẳng phải quá phí công sao?”
Tất nhiên, những lời này hắn chỉ dám nghĩ trong đầu. Còn ngoài mặt, hắn vẫn phải làm tròn vai tên say xỉn vô dụng. Dù sao, muốn lừa được cáo già, trước tiên phải khiến đối phương tin rằng mình chỉ là một con ma men.
Cứ như vậy, một bóng hình cô độc tan dần giữa muôn vàn bông tuyết trắng, Vô Ngân cứ như vậy mà lạnh lùng bước đi, không hề ngoảnh đầu lại.
Trở lại với thư phòng, lúc này gió tốc vào từng cơn qua khe cửa sổ. Vô Ngân nào đâu biết, tờ giấy mà mình từng phân tích về Lý Chiến đã không cánh mà bay, mặt bàn lúc này đã trống trơn, đến cái bút bằng than tre còn không thấy nữa.