Bên trong Mộc Hồn Thư Viện.
Trước mặt Vô Ngân lúc này là hàng ngàn giá sách được bày biện ngay ngắn. Mộc Long Thư Các có mười một tầng, vì thế Mộc hồn thư viện cũng có tới mười một tầng, càng lên cao thì lượng điển tịch càng giảm dần theo diện tích của mỗi tầng. Choáng ngợp trước hàng triệu điển tịch, đầu hắn không khỏi ong ong lên.
“Chừng này mà đem đốt đi, không biết mười ngày nửa tháng đã đốt xong chưa chứ đừng nói là đọc.”
Vô Ngân cảm thấy bối rối, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Lượng điển tịch chỉ riêng tầng một thôi cũng đủ cho hắn đọc suốt một trăm năm rồi, huống chi trên kia còn tới mười tầng đang chờ đợi. Hơn nữa, để móc ra được điển tịch có nói về Khẩu Tặc Linh Thụ từ trong cái đống này không khác gì đi mò kim đáy bể.
Nhớ lại lúc trưa, Dương Chi mang tới một lần mười tám cuốn điển tịch khiến Vô Ngân lúc này không khỏi thán phục mà thầm nghĩ.
“Dương Chi lấy điển tịch cho ta chỉ chưa đầy hai mươi phút. Chưa kể, người ta phải lần lượt tìm chúng ở tận chín thư viện khác nhau. Không lẽ nàng có thể ghi nhớ mọi thứ, đến mức thông thuộc mọi ngóc ngách nơi đây?”
“Không! Không đúng!”
Bất chợt, Vô Ngân dứt khoát bác bỏ nhận định của mình.
“Một người như nàng ta, am hiểu thư viện đến mức độ như vậy thì không thể nào chỉ là một quản sự nho nhỏ như vậy được. Chắc chắn phải có cách tìm kiếm nhanh hơn.”
Nghĩ rồi, Vô Ngân đưa mắt quét quanh một vòng thư viện. Rất nhanh, mắt hắn trở nên sáng rực khi thấy ở phía góc tường sau lưng mình có một bệ đá màu đen, trên bệ đá có hàng chữ rất lớn được chạm nổi.
“Truy tung điển tịch.”
Vô Ngân mừng thầm, vội bước đến bệ đá. Tới nơi, hắn phát hiện trên mặt đá phẳng lì chỉ có đúng hai thứ đập vào mắt, một quả cầu thủy tinh và một vết khuyết hình chữ nhật lọt thỏm dưới mặt đá. Mới nhìn qua, hắn phần nào mường tượng ra được công dụng của chúng. Nụ cười trên mặt hắn dần cứng lại, thầm chột dạ.
“Ta đúng là kẻ quê mùa, chỉ biết chém chém giết giết.”
Sau đó, Vô Ngân móc ra từ trong ngực tấm lệnh bài của Thất công chúa đã cho mình trước đó. Hắn đặt tấm lệnh bài xuống vết lõm trên mặt bàn, quả nhiên kích thước không sai lệch là mấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đá vốn đen kịt dần chuyển sang màu xanh lục. Ánh sáng dịu nhẹ lan ra, không chói mắt, trái lại còn mang theo vẻ nhu hòa, khiến cả bệ đá trông đẹp mắt đến lạ. Ngay bên cạnh, quả cầu thủy tinh cũng xuất hiện dị tượng. Một dòng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên bên trong quả cầu.
“Lệnh bài có quyền hạn cao nhất. Vui lòng đặt tay vào quả cầu, sau đó liên tưởng đến điển tịch cần tìm.”
Nhìn thấy cảnh tưởng này, Vô Ngân không khỏi tấm tắc khen.
“Thiết kế ra được loại trận pháp này luôn cơ đấy. Thất công chúa người quả thật không phải kẻ ngồi chơi xơi nước.”
Khóe miệng Vô Ngân vênh lên, không ngớt khen lấy khen để Thất công chúa. Hắn quên trước đó không lâu, mình còn thầm mắng nàng làm ăn quan liêu, không chịu làm danh mục cho mỗi cuốn điển tịch.
Vô Ngân nào biết, điển tịch được lưu trữ nơi đây nhiều đến mức nào. Thất công chúa tiếp quản Mộc Long Thư Các mới bao lâu chứ? Tính ra còn chưa đầy bốn năm! Chỉ riêng việc nàng cải tạo toàn bộ thư các, phân chia thành chín thư viện nhỏ đã ngốn không biết bao nhiêu công sức và tâm huyết. Hàng tỷ quyển điển tịch vốn lộn xộn, nay được nàng cho người phân loại, sắp xếp đâu ra đó, lại còn bố trí phương pháp tra tìm thuận tiện đến vậy. Làm được đến mức này đã chẳng khác nào một công đức vô lượng.
Đúng là đứng ngoài cuộc thì bao giờ cũng thấy mọi chuyện thật dễ dàng. Nếu là ở bốn năm trước, Vô Ngân bước vào nơi này để tìm điển tịch, thì chỉ có thể nói lời xin lỗi, hắn sẽ phải vừa khóc, vừa chửi thề mà bỏ về trong tức tối.
Nhìn quả cầu trước mặt, Vô Ngân liên làm theo hướng dẫn. Bàn tay vừa đặt lên mặt kính trơn nhẵn thì nó liền phát ra ánh sáng vàng, một lượng mộc lực nhu hòa từ quả cầu truyền qua bàn tay mập mạp của hắn, sau đó xộc thẳng vào kinh mạch mà tiến vào cơ thể.
Nếu là trước đây, khi Vô Ngân vẫn còn là cường giả, hắn hoàn toàn có thể dùng mộc lực của mình để ngăn cản luồng mộc lực ngoại lai này, nhưng giờ hắn chỉ có thể mặc nó tự do chạy trong người mình.
Rất nhanh, luồng mộc lực kia đã chạy tới đại não Vô Ngân, một mảng da đầu trở nên mát lạnh. Tới đây, hắn cảm nhận được có một sợi dây liên kết bằng mộc lực nối liền giữa mình và quả cầu trước mặt. Biết suy nghĩ của mình đã có thể câu thông với trận pháp. Tập trung tinh thần, hắn liền liên tưởng đến “Khẩu Tặc Linh Thụ.”
Tức thì, trên quả cầu hiện lên một dòng chữ dài. Liếc nhìn dòng kết quả, lòng Vô Ngân trở nên thư sướng.
“Đặc Dị Mộc Hồn – Tầng 3 – Kệ số 5 – Hàng 7.”
Còn chưa kịp vội mừng, bất chợt một tiếng inh tai vang lên.
“Bùm!”
Quả cầu trước mặt Vô Ngân nổ tan, mảnh thủy tinh văng ra tung tóe. Dù phản xạ rất nhanh, chân đã lùi lại ba bước nhưng bàn tay hắn vẫn bị mảnh vỡ cắt thành mấy đường dài, có lẽ vì hắn da dày thịt béo nên mới không bị chảy máu.
Khoảnh khắc quả cầu thủy tinh phát nổ, bệ đá vì thế mà trở lại một màu đen nguyên thủy. Vô Ngân không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng may trí nhớ hắn tốt, chỉ nhìn một lần là đã ghi nhớ dòng thông tin xuất hiện trên quả cầu kia, nếu không thì hắn phải thổ huyết vì tức giận.
“Thất công chúa! Ngươi làm ăn kiểu gì mà để thuộc hạ bòn rút ngân khố, dùng toàn hàng giả. Mới dùng vài lần là hư, nhà ngươi có biết quản lý không vậy?”
Vô Ngân hậm hực mắng thầm. Một lần nữa hắn lại quên rằng trước đó vài phút mình còn nức nở khen Thất công chúa. Nếu nàng mà biết được điều này, có thế sẽ ghì cái đầu heo của hắn xuống hồ cá vài lần nữa.
Vô Ngân nào biết, pháp trận kia bị phá hư hoàn toàn không phải vì hàng kém chất lượng. Theo nguyên lý vận chuyển của trận pháp, mộc lực sau khi được rót vào cơ thể hắn, đáng lẽ phải theo trận thế quay trở lại bệ đá, hoàn thành một vòng tuần hoàn rồi tiếp tục vận chuyển. Hơn nữa, lượng mộc lực được tích trữ trong bệ đá vốn đủ để duy trì trận pháp suốt mười năm mới cạn. Ai ngờ lần này, toàn bộ mộc lực chỉ có vào mà không có ra.
Một lượng mộc lực khổng lồ liên tục bị hút vào cơ thể Vô Ngân, khiến dòng vận chuyển mất cân bằng. Trận pháp vốn vận hành ổn định lập tức xảy ra sự cố, cuối cùng không chịu nổi mà tan vỡ. Những điều này xảy ra quá nhanh, thêm vào đó là quả cầu bị vỡ vụn khiến cho Vô Ngân không hoàn toàn chú ý đến điểm lạ trong nội thể.
Gạt đi những ý nghĩ xấu về Thất công chúa, Vô Ngân biết mình phải tranh thủ thời gian, hắn lấy tấm lệnh bài ra khỏi mặt bàn rồi nhét lại vào vạt áo trước ngực. Mắt hắn đánh một vòng, thấy gần đó là chiếc cầu thang câu thông với tầng trên, hắn vội vàng đến đó.
Tới đầu cầu thang thì Vô Ngân dừng lại, ngay trước bậc thềm đầu tiên có một màn năng lượng bàng bạc chắn lối. Hắn nhìn liền hiểu, để đi được lên tầng trên cần phải có lệnh bài đủ quyền hạn tương ứng, chỉ khi nắm lệnh bài trong tay, mới có thể đi xuyên qua bức tường màu xám bạc ấy.
Loại trận pháp này, Vô Ngân còn quen thuộc hơn cả trận pháp trên bệ đá vừa rồi. Khi còn ở Sát Mộc Sư Đoàn, hắn thường xuyên phải đi qua những rào cản như thế. Chúng được dùng để phong ấn những khu vực quan trọng, chỉ người có đủ quyền hạn mới được phép thông qua.
Mà tấm lệnh bài trong tay hắn lúc này lại chính là lệnh bài của Thất công chúa. Trong Mộc Long Thư Các, thứ này chẳng khác nào một tấm thông hành cấp chí tôn. Đừng nói tầng ba, chỉ cần cầm nó trong tay, Vô Ngân muốn đi thẳng lên đỉnh tòa tháp cũng chẳng có ai ngăn cản.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thán. Có hậu trường đúng là khác hẳn.
Leo một mạch tới tầng ba, Vô Ngân không ngạc nhiên khi lượng điển tích ở đây đã ít hơn rất nhiều so với tầng một. Có khoảng hai mươi dãy kệ sách ở tầng này, theo trí nhớ, hắn nhanh chân bước tới dãy số bảy, sau đó tìm kệ có đánh số năm.
Vô Ngân lướt nhìn một lượt, trong kệ số năm ước chừng cũng chỉ có hơn hai trăm cuốn điển tịch, không mất bao lâu hắn đã nhìn thấy thứ cần tìm – Đặc Dị Mộc Hồn.
Cuốn điển tịch này không mỏng như Vô Ngân nghĩ, so với Bách Khoa Mộc Hồn Toàn Thư thì nó lại dày hơn không ít, nhưng không vì thế mà Vô Ngân trở nên ngần ngại, trái lại hắn cảm thấy tự tin hơn một chút. Với hắn, điển tịch càng dày thì càng có hội tìm thấy manh mối.
Không chần chừ thêm, Vô Ngân rút cuốn điển tịch khỏi ngăn kệ rồi ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Hắn đặt cuốn sách lên đùi, lập tức lật ra tìm kiếm.
Lúc này, Vô Ngân không dám mang nó xuống Thư phòng. Một là hắn không muốn trên đường trở về vô tình gặp phải người nào đó, tránh rước thêm phiền phức. Hai là hắn thật sự đã quá nóng lòng với thứ đang nằm trong tay. Chuyện này, hắn không đợi thêm được nữa.
“Đặc Dị Mộc Hồn” - Chỉ riêng cái tên đã nói lên tất cả.
Đây là một bộ điển tịch chuyên ghi chép về những loại Mộc Hồn đặc biệt. Chúng không chỉ hiếm thấy trên Mộc Châu Đại Lục, mà ngay cả đặc tính cũng hoàn toàn khác biệt so với những loại Mộc Hồn thông thường.
Vô Ngân nhìn vào trang giấy đầu tiên, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Bình thường, Mộc hồn xếp làm ba loại thông dụng theo đặc tính, đó là Tấn công, Phòng ngự và Trị liệu.
Mộc hồn Tấn công có loại thì cung cấp cho người sử dụng hiển hóa ra một vũ khí nào đó. Có loại dùng để cường hóa sát thương cho vũ khí cầm tay. Còn có cả loại cường hóa mộc lực, khiến chủ nhân của nó sở hữu mộc lực mang thuộc tính nào đó trong ngũ hành.
Và ngược lại, Mộc hồn Phòng ngự giúp người sử dụng “trâu bò” hơn trước những đòn tấn công. Loại thì tạo khiên, giáp trụ. Loại thì cường hóa thân thể, giúp da thịt và xương cốt rắn chắc hơn người thường.
Còn Mộc hồn đặc tính Trị liệu thì người sử dụng có thể tạo ra đan dược, tra xét thương thế. Có loại thì giúp chữa lành xương cốt bị gãy, còn có cả loại chữa được thương tổn trong Mộc hồn của người khác. Trước đây, Vô Ngân tìm các Y sư mang Mộc hồn Trị liệu để chữa cho mình, nhưng tiếc là không ai chuẩn đoán ra được.
Hơn mười ngàn Mộc hồn thì có đến chín phần được xếp vào ba loại đặc tính trên. Một phần còn lại được xem là dị loại, bởi ứng dụng của chúng rất khó sử dụng vào thực tế. Đó là lý do những loại ấy được gom chung vào “Đặc Dị Mộc Hồn”.
Ví như Mộc hồn Ngũ Diện Linh Thụ của Lý Chiến. Nó vốn là dị loại, muốn có sức mạnh thì phải đi vay mượn từ người khác, nếu không mượn được thì xem như phế. Hơn nữa, tấn công thì không đủ mạnh, phòng ngự cũng chẳng đủ trâu, vì tất cả sức mạnh sao chép được chỉ mô phỏng tối đa bảy phần bản gốc. Ấy vậy, hắn vẫn leo lên được chức Đoàn trưởng Sát Mộc Sư Đoàn đó thôi.
Thế mới nói Mộc hồn còn phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng. Lý Chiến phải học cách thức tấn công sao cho phù hợp với mỗi loại Mộc hồn mà hắn sao chép, chưa kể phải nghiên cứu rất nhiều bí tịch khác nhau để có thể sử dụng thành thạo hơn. Và thứ trí mạng nhất là phải lập được nhiều mối quan hệ tri kỷ, như thế hắn mới đủ can đảm để mượn Mộc hồn từ kẻ khác mà không lo nguy hiểm đến tính mạng của mình.
Nói đi thì cũng nói lại, Mộc hồn chỉ là một trong những vũ khí có trong tay ngươi, nó mạnh hay yếu thì bảy phần phụ thuộc vào người sử dụng. Vậy nên ở Mộc Châu đại lục, tuy người ta ngưỡng mộ những kẻ sở hữu Mộc hồn Linh thụ xếp hạng cao, nhưng chẳng ai chê ngươi sở hữu Mộc hồn Linh thụ có xếp hạng thấp cả. Bởi để đạt đến danh hiệu người người xưng tụng là cường giả thì ngoài tu vi mộc hồn ra thì: võ công, thân pháp, sức mạnh cơ bắp và sức bền đều phải tăng tiến. Có những kẻ chẳng cần đến Mộc hồn mà vẫn g-iết người như nghóe đó thôi. Tất cả phải từ rèn luyện gian khổ mà ra.
Trở lại với Vô Ngân, không tỉ mỉ như Bách khoa Mộc hồn toàn thư lúc trước, khi đã xác định được thứ cần tìm thì giờ đây hắn chỉ cần đọc lướt mà thôi. Trong mắt hắn, chỉ cần bốn chữ “Khẩu Tặc Linh Thụ” xuất hiện trên mặt giấy hắn sẽ dừng lại.
Và lần này, vận may Vô Ngân khá tốt. Ánh mắt ánh sáng lên khi phát hiện Khẩu Tặc Linh Thụ được ghi chép ở một phần tư nửa đầu điển tịch.
Thoáng chốc, hằn sâu vào mắt Vô Ngân là hình ảnh một đóa hoa có cái miệng lớn đang thè lưỡi. Nó khiến con tim hắn như muốn dừng lại, cảm giác bồn chồn đến khó tả, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Y hệt! Đúng là nó rồi!”
Ngoài dự liệu, lý ra tìm được Mộc hồn thứ hai của Lý Chiến hẳn khiến Vô Ngân phải vui lắm, nhưng không, sắc mặt hắn lúc này đanh như thép nguội.
Khẩu Tặc Linh Thụ đã h-ành hạ Vô Ngân những ba năm trời. Giờ đây, hắn chỉ mong tìm được chút hy vọng nào đó trong những gì mình sắp đọc.
Hít một hơi dài lấy lại chút cảm giác, hắn thầm an ủi chính mình.
“Dù gì cũng tìm được rồi, nếu trong này không tra ra chút manh mối nào có thể giúp mình đoạt lại Vô Tướng Thần Thụ, thì dù có chết trên đường trốn chạy, ít ra… ta cũng không biến thành một con ma hồ đồ.”