🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kết thúc cội nguồn

Ch.5

~18 phút đọc · 3569 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Mày là cái thằng quái nào vậy hả?!" Insanity (Quá Khứ) -cất giọng nghi ngờ, ánh mắt cảnh giác cao độ khóa chặt vào kẻ vừa xuất hiện-

"Tao là ai à? Tao chính là mày ở thời điểm tương lai đây" Insanity (Tương Lai) -nhếch môi cười nhìn bản thể quá khứ của mình-

"Mày nghĩ tao là đứa trẻ con ba tuổi mà đi tin lời mày chắc?" Insanity (QK) -khinh bỉ lướt mắt nhìn đối phương-

"Mày tin hay không thì tùy mày, nhưng... cái cảm giác tự tay đập nát cái neo cuối cùng của cuộc đời mình thực sự rất tuyệt vời, đúng chứ?" Insanity (TL) -liếc mắt nhìn xuống mặt đất, ánh mắt tràn ngập sự nham hiểm-

Lúc này, thân hình kẻ bị Insanity (QK) đè nghiến bên dưới mới dần lộ rõ. Đó là một cô gái trẻ chỉ khoảng 16 tuổi với mái tóc màu vàng óng nhưng đã bết dính máu khô. Cơ thể cô tàn tạ đến mức kinh hoàng: một bên cánh tay bị giật đứt lìa, nửa gương mặt bị cào nát đến mức lộ cả hộp sọ trắng bên trong, phần bụng bị xé rách ăn dở để lộ nội tạng vương vãi ra mặt đất. Con mắt còn lại của cô vẫn đang lăn dài một vệt nước mắt lăn đọng trên bên má còn lại.

"Đáng ra tao sẽ hoàn thành chuyện này một cách kín kẽ, nhưng không ngờ lại có kẻ mò tới phát hiện ra..." Insanity (QK) -tỏa ra sát ý đặc quánh, nhắm thẳng vào bản thể tương lai-

"Mày của thời điểm hiện tại còn chưa biết cách thao túng thời gian, mà cũng đòi nghĩ tới chuyện tiêu diệt tao sao?" Insanity (TL) -mỉm cười, nghiêng đầu ngỏ ý chế nhạo-

"Ngậm mẹ cái mồm mày lại đi! Trên đời này chỉ có một kẻ duy nhất được quyền sống sót, cái thế giới này không bao giờ dung thứ cho bất kỳ kẻ yếu ớt nào!" Insanity (QK) -gầm lên-

VÚT!

Ngay khi câu nói vừa dứt, Insanity (TL) đã dồn lực, kích hoạt khả năng gia tốc thời gian vào hai cẳng chân. Thân ảnh hắn nhòe đi, xuất hiện ngay phía sau lưng Insanity (QK) và khóa chặt lấy bản thể quá khứ từ đằng sau.
Không một động tác thừa, Insanity (TL) há to cái miệng của bản thân, cắn mạnh vào vùng cổ của Insanity (QK), rồi dồn lực giật phăng một mảng thịt tươi từ đó.

"Ặc!" Insanity (QK) -trừng lớn mắt-

Thế nhưng, thay vì cảm thấy đau đớn hay sợ hãi, Insanity (QK) lại bật cười một cách điên cuồng. Hắn cưỡng ép luồn được cánh tay phải ra khỏi đòn khóa, rút từ trong không gian ra một con dao găm lạnh lẽo, chém vòng ra sau nhắm thẳng vào cổ Insanity (TL).
Insanity (TL) chỉ cần lệch đầu nhẹ ra phía sau là đã né được. Tuy nhiên, đúng lúc này, hắn bất ngờ nhận ra một hiện tượng kỳ dị: mỗi khi hắn siết chặt hoặc gây tổn thương lên bản thể quá khứ, thì cơ thể của chính hắn ở hiện tại lại bắt đầu bị mờ nhạt và trong suốt dần.

'Chuyện này... Không lẽ nhân quả của mình thực sự liên kết chặt chẽ với sự sống chết của nó sao?' Insanity (TL) -lẩm bẩm trong đầu, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc-

Thế nhưng sự hoài nghi đó chỉ tồn tại chưa đầy một giây. Insanity (TL) đã ngoác miệng cười điên dại:
"BỐ MÀY ĐÂY MẶC KỆ! QUAN TÂM ĐẾCH GÌ NỮA! CÙNG LẮM THÌ CHẾT CHUNG! HAHAHAHAHA!" Insanity (TL)

RẮC!

Insanity (TL) dùng cả hai tay bóp chặt lấy đầu của bản thể quá khứ, dồn sức vào cả 2 bàn tay để vặn xoắn, xoay ngược cái đầu của Insanity (QK) ra sau lưng, rồi thẳng tay ném cái xác gãy cổ văng xa 20m.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc khi bản thể quá khứ tử trận, nhưng bất chợt, trên tầng mây u tối lại xuất hiện vệt sáng hình một chiếc đồng hồ khổng lồ đang chậm rãi quay ngược kim.

CẠCH... CẠCH...

Các vết thương rách nát và cái cổ bị gãy của Insanity (QK) cũng bắt đầu tự động nối lại, lành lặn trở lại nguyên trạng một cách kỳ dị.

"..." Insanity (QK) -từ từ đứng dậy, ngơ ngác nhìn hai bàn tay hoàn toàn lành lặn của mình-

"Ồ? Vậy là tính ra tao đã tự giúp chính bản thân mình thức tỉnh năng lực thời gian sớm hơn tới 3 năm sao... Để tao xem tao có thể tự tay giết chết chính tao của quá khứ hay không nào?!!"" Insanity (TL) -nhận thấy cơ thể mình ngừng mờ nhạt và mỉm cười hưng phấn-

30 phút trôi qua...

Toàn bộ khu rừng rộng lớn ban đầu vốn đã bị cày xới, giờ đây trông còn thảm hại và đổ nát hơn gấp mấy lần khi mà insanity (TL) xuất hiện. Khắp nơi đều là vệt máu tươi, đất đá bị xới tung và những khoảng không gian bị giật cục, liên tục tua đi tua lại rồi lại sụp đổ.

"Xem ra việc tự tay giết chết chính bản thân mình dù là ở quá khứ cũng không dễ dàng như tao tưởng tượng nhỉ?" Insanity (TL) -lành lặn đứng nhìn bản thể quá khứ đang hấp hối dưới chân-

Insanity (QK) lúc này đã bị một cái cọc gỗ nhọn đâm xuyên qua sọ, cơ thể nát bét không còn nguyên vẹn.

"T-Tao sẽ không bao... giờ... hối hận về điều này..." Insanity (QK) -thốt ra từng tiếng đứt quãng, biểu cảm trên mặt lại là sự thỏa mãn tột cùng-

"Ừ, đúng vậy. Kể cả sau khi trở thành một kẻ như tao hiện tại, tao vẫn chưa bao giờ hối hận về những gì tao đã làm trong quá khứ. Mày cũng thế. Bây giờ tao mới hiểu tại sao con ả Chaos kia lại khen tao có chỉ số IQ cao rồi..." Insanity (TL) -thong thả ôn chuyện với bản thể quá khứ đang hấp hối-

"Chỉ trong đúng một trận chiến này, và đây mới là lần đầu tiên mày chạm tay vào khả năng thao túng thời gian, vậy mà mày đã có thể tự sáng tạo ra cách dùng nó như một kỹ năng phục hồi vĩnh hằng rồi. Trước kia tao cũng làm đúng như vậy... Nhìn lại mày thực sự khiến tao thấy hoài niệm đấy." Insanity (TL) -ngửa mặt nhìn lên bầu trời u tối-

"Tuy nhiên... Tao vẫn là mày của tương lai. Quyền năng của tao cao hơn mày, kinh nghiệm của tao dày dặn hơn mày. Mày chỉ là một kẻ yếu ớt dựa vào việc liên tục tua ngược thời gian để cầm cự thôi. Về bản chất, tao và mày có sự liên kết nhân quả trực tiếp. Nếu không phải tao muốn tận hưởng một trận chiến thực sự, thì tao đã dùng quyền năng của bản thân để đóng băng vĩnh viễn năng lực thời gian của mày ngay từ đầu rồi." Insanity (TL) -khinh bỉ liếc mắt xuống nhìn bản thể quá khứ-

BỐP!

Nói xong, Insanity (TL) giơ nắm đấm trái, đập mạnh một cú tàn bạo nghiền nát đầu Insanity (QK), trực tiếp tước đoạt mạng sống của chính mình ở quá khứ.
Ngay khoảnh khắc bản thể quá khứ hoàn toàn chết hẳn, quy luật nhân quả bị đứt gãy dữ dội. Cơ thể của Insanity (TL) bắt đầu bị xung đột mãnh liệt, mờ dần và tan biến từng phần như thể hắn sắp bị xóa sổ khỏi thực tại

"Cứ thế mà chết sao? Hơi xàm thật đấy..." Insanity (TL) -nhìn tay mình đang biến thành những hạt bụi hư vô, cất giọng có chút chán nản-

Bốp... Bốp... Bốp...

"Welp! Mày quả thực điên rồ tới mức sẵn sàng thẳng tay diệt khẩu luôn cả bản thể quá khứ của chính mình cơ đấy à?" Chaos -vừa thong thả vỗ tay vừa bước ra từ sau một gốc cây đổ nát-

"Hừ, tao vẫn còn muốn đánh tiếp một trận với mày, nhưng xem ra sắp không được rồi. Nhân quả quá khứ đứt lìa thì coi như mọi thứ kết thúc ở đây thôi." Insanity (TL) -bình thản đáp-

"..." Chaos -nhếch môi cười bí hiểm-

"Ai nói với mày là mọi chuyện đã kết thúc ở đây?" Chaos -trừng mắt nhìn hắn với sự hứng thú-

"Hả?" Insanity -khó hiểu-

Trước sự ngơ ngác của Insanity, Chaos rút từ trong không gian ra một cây búa gõ án Gavel màu đen vàng.

RẦM!

Cả không gian xung quanh lập tức chao đảo và rung chuyển dữ dội. Ngay dưới chân Insanity, một bệ đứng màu trắng khổng lồ trồi lên, đưa hắn cao vút lên không trung.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khu rừng biến mất, thay vào đó là một tòa án khổng lồ mang kiến trúc cổ điển với hàng ngàn dãy ghế xếp thành hình vòng cung. Ở trung tâm tòa án là bệ đứng màu trắng chứa Insanity, còn phía đối diện là bệ đứng cao nhất màu vàng kim – nơi Chaos đang đứng trong bộ trang phục Thẩm Phán nghiêm trang, một tay cầm chắc cây búa Gavel.

"Mày vẫn chưa thể chết dễ dàng như thế với toàn bộ đống tội ác của bản thân đâu, Insanity!" Chaos -giơ cao cây búa-

CHÁT!

Một tiếng gõ búa đanh thép vang vọng khắp tòa án. Sau cú gõ búa, trên hàng ngàn dãy ghế trống xung quanh bắt đầu hiện ra bóng hình của hàng vạn người. Nhìn kỹ, họ đều là những bóng ma mang cơ thể tơi tả, rách nát: có kẻ bị dã thú gặm xé, có kẻ bị giết chết tàn bạo, nhưng chung quy thì linh hồn của họ đều tỏa ra sự căm hận ngút trời bao vây lấy tâm điểm tòa án.

"!" Insanity -bất ngờ nhận ra cơ thể đang mờ nhạt của mình bỗng nhiên phát sáng, ngưng tụ trở lại thành dạng vật chất nguyên vẹn-

"Dù quá khứ, nhân quả hay bất kỳ thứ gì của ngươi có bị phá hủy đi chăng nữa, một khi đã bước chân vào Tòa Án này, mọi thứ đều sẽ cưỡng ép ngươi phải tồn tại! Dù ngươi có tự tay diệt sát quá khứ hay giết chính cái lý do ngươi có tương lai này. Trước kia, ngoài thân phận Chaos – Hiện thân của sự Hỗn Lộn, ta còn mang một danh xưng khác... JUDGE!" Chaos -cất giọng đĩnh đạc-

"Sau khi trở thành Chaos từ 350 nghìn năm trước, ta đã nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ sử dụng lại thân phận Judge này nữa. Nhưng cho đến khi gặp được ngươi – kẻ tội lỗi thật sự, hiện thân của sự điên loạn chân chính nhất mà ta từng chạm mặt – thì ta biết đã tới lúc mình nên trở lại làm một Judge lần đầu tiên sau suốt khoảng thời gian dài là chaos" Chaos -cao giọng tuyên bố-

"Hừ, cái đếch gì thế này? Làm Chaos đi tạo vấn đề, xong giờ lại đóng vai Judge để đi bán giải pháp à?" Insanity -khinh bỉ nhìn Chaos-

"PHIÊN TÒA... BẮT ĐẦU!!!" Chaos -hoàn toàn phớt lờ lời mỉa mai của insanity-

CHÁT!

"Đầu tiên, hãy nhìn thẳng vào mặt những người đang có mặt ở các dãy ghế xung quanh đi! Tất cả bọn họ đều là nạn nhân bị ngươi hạ sát trong quá khứ: có bạn bè, đồng đội, những người dân vô tội, và thậm chí là cả gia đình ruột thịt của ngươi! Tất cả bọn họ đều bị ngươi tự tay tàn sát hoặc gián tiếp gây ra cái chết một cách tàn khốc nhất" Chaos -lạnh nhạt cất lời-

"Ờ, rồi sao nữa?" Insanity -thờ ơ liếc nhìn hàng vạn linh hồn đang trừng mắt nhìn mình bằng sự căm hận sâu nặng-

"Điều thứ hai... Hãy nhìn vào cặp vợ chồng này" Chaos -gõ búa-

CỘP!

Ở phía bên tay trái bệ đứng của cô lập tức xuất hiện thân ảnh linh hồn của một cặp vợ chồng. Cơ thể họ nát bấy, các bộ phận nội tạng lòi ra ngoài do tai nạn thảm khốc.

"Bị cáo Insanity! Từ khi sinh ra đã mang trong mình tâm lý bệnh hoạn khi sở hữu sở thích làm tổn thương người khác và thậm chí là tự gây đau đớn cho chính bản thân. Năm 3 tuổi, bị cáo đã bắt đầu có hành vi chuyển qua tra tấn và diệt sát các động vật nhỏ như chó, mèo, thỏ và nhiều loài động vật khác, xem đó như một thú vui tiêu khiển. Cho tới ngày bị cáo tròn 5 tuổi..." Chaos -cất giọng đọc bản án-

/HỒI TƯỞNG/

"Lục Nhân à, ngày mai bố mẹ chắc sẽ phải đi công tác xa một khoảng thời gian khá dài, con ở nhà nhớ ngoan ngoãn chăm sóc em gái nhé" Người bố -nhẹ nhàng dặn dò-

"Vâng ạ bố!" Lục Nhân (Insanity) -mỉm cười ngây thơ, rạng rỡ-

/HIỆN TẠI/

"Ngay sau ngày hôm đó, ngươi đã tự mình tìm kiếm trên mạng một thiết bị công nghệ có khả năng làm nhiễu sóng và phá hủy các thiết bị điện tử trong phạm vi 10m. Ngươi đặt mua nó bằng chính số tiền tiêu vặt mà mẹ ngươi cho, rồi nhân lúc bố mẹ không chú ý, ngươi đã lén giấu thiết bị đó vào đáy balo của mẹ ngươi" Chaos -lạnh lùng vạch trần-

/HỒI TƯỞNG/

"Nhiệm vụ lần này có liên quan tới tàn tích Tà Cổ Zin, chúng ta không chắc có thể bình an trở về hay không..." Người bố -vừa lái xe vừa trầm ngâm-

"Đúng vậy... Nhưng mong rằng chúng ta vẫn có thể trở về với hai đứa trẻ..." Người mẹ -lo lắng-

Khi chiếc xe đang lao nhanh qua một đoạn đường rừng hiểm trở, thiết bị kích hoạt sóng nhiễu bất ngờ phát nổ ngầm. Toàn bộ hệ thống phanh và tay lái của chiếc xe lập tức bị liệt hoàn toàn dẫn tới chiếc xe mất lái, đâm sầm với tốc độ cực đại vào một gốc cây cổ thụ!

Chưa dừng lại ở đó, khối động cơ bốc cháy rồi nổ tung, thiêu rụi cả hai vợ chồng bên trong trước khi thu hút các sinh vật biến dị mò tới xé xác.

/HIỆN TẠI/

"Ngươi đã gián tiếp gây ra cái chết thảm khốc cho chính cha mẹ ruột của mình! Nhưng dù vậy, ngươi lại không hề có lấy một chút sự ân hận hay đau xót. Thay vào đó, một khoái cảm bệnh hoạn càng lúc càng được nuôi dưỡng và bùng nổ trong tâm trí ngươi. Kể từ ngày đó cho tới năm 7 tuổi, ngươi bắt đầu chuyển qua nhắm vào con người thay vì các động vật nhỏ. Dựa vào trí tuệ của một nhà chiến lược thiên tài ẩn trong thân xác một đứa trẻ, ngươi đã liên tiếp gây ra vô số vụ án mạng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dẫu vậy, em gái ngươi cũng dần nhận ra sự bất thường ở người anh trai là ngươi..." Chaos -lại gõ búa-

CỘP!

Lần này, phía sau cô xuất hiện thêm hơn chục linh hồn với đủ mọi hình dạng tử vong tàn khốc.

"Năm 13 tuổi, nhờ sở hữu chỉ số IQ và EQ cực cao, ngươi đã thuận lợi tiếp cận với bí mật về các sinh vật quái dị và gia nhập tổ đội có tên Ero.1 dưới sự dẫn dắt của Đội trưởng Bá Lập. Ngươi dần bộc lộ tài năng thiên bẩm trong việc dàn xếp chiến thuật, sức mạnh thể chất cuồng bạo và khả năng chiến đấu mạnh mẽ, qua đó nhận được sự coi trọng rất lớn từ cấp cao tổ chức. Dẫu vậy, núp bóng một người dọn dẹp sinh vật quái dị, ngươi vẫn âm thầm gây ra cái chết cho các đồng đội kề vai sát cánh và thậm chí tận dụng cơ thể họ để làm vật thí nghiệm cơ thể người sống" Chaos

'Chặc... Thế quái nào mà chuyện lại biến thành một phiên tòa phiền phức thế này chứ?' Insanity -nghĩ thầm trong đầu, khoanh tay đứng nhìn-

"Năm ngươi 15 tuổi, em gái ngươi 12 tuổi đã chính thức gia nhập vào đội của ngươi. Nhưng mục đích duy nhất của cô bé lại là bí mật điều tra tội ác của ngươi. Biết bản thân đang bị theo dõi, ngươi vẫn phớt lờ vì cho rằng em gái mình chưa đủ giá trị để khiến ngươi hứng thú. Năm 16 tuổi, ngươi bắt tay hợp tác với phe Tà Cổ – những kẻ gieo rắc sự diệt vong cho thế giới. Để tỏ lòng thành muốn hợp tác, ngươi trực tiếp xé xác và ăn sống một người đồng đội ngay trước mặt đại diện Tà Cổ để chiếm lấy sự tin tưởng.
Sau 4 năm âm thầm điều tra, em gái ngươi đã thu thập đủ bằng chứng kết tội ngươi. Nhận thấy cô bé có ý định tố giác và biết được ngươi chính là kẻ gián tiếp sát hại bố mẹ năm xưa, ngươi đã chủ động hẹn gặp em gái tại một khu rừng vắng vẻ" Chaos -gõ búa lần nữa-

CỘP!

Bên tay phải cô xuất hiện linh hồn của cô gái 16 tuổi, tóc vàng với nửa mặt bị cào rách cùng cơ thể bị gặm nát

"Ngươi đã ra tay đánh lén nhằm sát hại cô bé, nhưng em gái ngươi đã cảnh giác đỡ được. Thấy vậy, ngươi bật cười điên dại rồi bắt đầu cuộc truy sát còn mục đích mà chỉ vì khoái cảm chiến đấu và sự đau đớn. Sau 10 phút chống trả yếu ớt, cô bé hoàn toàn bị ngươi khống chế. Mặc cho những tiếng van xin thậm chí là nguyền rủa từ em ngươi, ngươi vẫn trực tiếp giật đứt một tay của em gái, cào nát nửa mặt và dùng răng cắn rách bụng cô nhóc sau đó gặm nhấm nội tạng cô bé cho tới chết..." Chaos -có chút khựng lại-

"Sau này, đến năm 19 tuổi, ngươi thức tỉnh năng lực thao túng thời gian. Từ năm 23 tuổi, ngươi cùng Tà Cổ khơi mào đại chiến tấn công phe loài người. Năm 25 tuổi, ngươi quy ẩn luyện tập, và đến năm 27 tuổi, ngươi bắt đầu quay sang diệt sát từng Tà Cổ một chỉ vì cảm thấy nhàm chán và muốn thử đóng vai 'anh hùng cứu thế'. Nhưng chỉ được 4 năm, ngươi lại chán ngấy sự ca tụng của loài người nên đã quyết định diệt tuyệt toàn bộ sinh linh trên hành tinh này và trở thành kẻ như hiện tại" chaos -tiếp tục đọc-

"Cuối cùng. TỔNG KẾT TỘI ÁC: Gián tiếp sát hại cha mẹ, tàn sát đồng đội, tự tay diệt sát em gái ruột, gây ra sự diệt vong cho toàn bộ dòng thời gian của bản thân! BỊ CÁO CÒN LỜI GÌ ĐỂ BÀO CHỮA HAY KHÔNG!" Chaos -dõng dạt tuyên bố-

"Chặc... Thứ nhất: Tao sẽ KO BAO GIỜ hối hận về bất kỳ điều gì tao đã làm!
Thứ hai: Cái thế giới này chưa từng chứa đựng kẻ yếu, chỉ có kẻ sống sót cuối cùng mới xứng đáng chứng mình là kẻ mạnh nhất và xứng đáng được tồn tại! Và cuối cùng: Loài người chỉ là một lũ sinh vật mục nát bị chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc ngu ngốc! Chúng luôn tự giam cầm bản thân trong cái gọi là 'đạo đức' và 'nhân cách'. Tao từng nghe rất nhiều câu triết lý đại loại như 'con người phải thế này thế nọ mới thực sự là con người'... Có cái nịt! Thứ cảm xúc đồng cảm hay nhân hậu chưa bao giờ là thước đo định hình nên sự tồn tại của loài người, bởi vì chính chúng cũng chẳng bao giờ có đủ dũng khí để đứng lên chống lại sự tàn ác của thế giới này! Có nhiều kẻ sẽ vì lợi ích mà sẵn sàng loại bỏ chính đồng loại, những người có thể giúp xã hội phát triển chỉ vì địa vị của chúng và không ai dám thực sự đấu tranh vì đều đó, chỉ khi loài người trở nên tàn nhẫn hơn, tàn độc và tham vọng hơn thì chúng mới có thể có đủ sự sợ hãi nhưng là cái sợ khi bản thân sẽ bị thiệt thòi vì cái chết của những người có trí tuệ phát triển xã hội và chúng sẽ phải đứng dậy chống lại việc giết chết những bộ não thiên tài của các kẻ cầm quyền vì lợi ích của cả bản thân. VÀ TAO CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA VIỆC ĐẤY!!!!" Insanity -ngẩng cao đầu, tự hào tuyên bố-

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự