"..." Chaos, Insanity
Cả hai đứng đối diện nhau trong một khoảng không vỡ vụn, đôi mắt khóa chặt lấy từng chuyển động của đối phương. Bầu không khí cũng do đó mà đặc quánh lại, chứa đựng thứ áp lực hỗn loạn giao thoa của 2 hiện thân cho sự mất trật tự và hỗn loạn.
"Ngưng đọng!!" Insanity -mở đòn tấn công đầu tiên-
Ngón tay hắn vẩy mạnh vào không trung. Cả không gian xung quanh Chaos ngay lập tức bị cưỡng ép dừng lại, biến toàn bộ khu vực này thành một khối băng xám xịt. Thế nhưng, nụ cười trên môi Chaos bắt ngờ cong lên đôi chút.
"Mày nghĩ... chỉ có một mình mày sở hữu khả năng này sao?" Chaos -cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự coi thường-
"Ngưng đọng!!" Chaos
Một làn sóng năng lượng màu đỏ đen cuồng bạo bùng nổ từ cơ thể cô. Ngay lập tức, hai nguồn năng lượng mang quyền năng ngưng đọng thời gian va chạm vào nhau một xách mãnh liệt, tạo ra những đợt sóng xung kích lan tỏa liên hồi ra xung quanh, khiến cho mọi thứ vừa bị dừng lại vừa bị phá hủy.
Cả hai dội lực giằng co qua lại đầy gay gắt. Thế nhưng, khoảng cách kinh nghiệm và sức mạnh kéo dài quá lớn đã nhanh chóng lên tiếng. Quyền năng ngưng đọng của Insanity bắt đầu xuất hiện những vệt nứt rạn, để rồi hoàn toàn bị làn sóng hỗn loạn của Chaos nuốt chửng!
Luồng năng lượng đỏ đen tràn qua, bao phủ lấy toàn bộ thân thể Insanity, khiến hắn lập tức bị bất động hoàn toàn ngay tại chỗ.
"Mày chỉ là một kẻ mới vừa phá vỡ cốt truyện gốc của bản thân thôi. Còn tao... tao đã dọn dẹp và hoàn thành cốt truyện của chính mình từ 500 nghìn năm trước rồi, nhóc con ạ." Chaos -khinh bỉ nhìn Insanity đang đứng ngây ra như một pho tượng-
Dứt lời, thân ảnh cô nhòe đi. Chaos lao tới với tốc độ vượt qua cả sự chuyển động của chính cô và vung nắm đấm nện liên tục vào cơ thể Insanity.
BỐP! BỐP! BỐP!
Mỗi cú đấm của cô không chỉ mang theo sức mạnh thể chất thuần túy, mà còn chứa đựng lực lượng hỗn loạn bạo ngược, cưỡng ép sửa đổi và phá hủy từng dữ liệu cấu thành nên linh hồn hắn.
Sau 365 cú đấm điên cuồng, Chaos lộn vòng trên không, triệu hồi ra một thanh kiếm dài mang sắc đỏ đen tà mị. Cô vung một đường kiếm sắc bén, chém đứt đôi cơ thể Insanity thành hai nửa rơi tự do.
RẮC... RẮC...
Đúng khoảnh khắc thân thể hắn bị cắt làm đôi, cấu trúc thời gian ngưng đọng xung quanh Insanity cũng bị vỡ nát thành từng mảnh kính hư vô, trả lại sự tự do cho hắn.
"Có vẻ như mày thoát ra khỏi trạng thái đóng băng sớm hơn tao dự kiến đấy. Mặc dù vậy cũng phải thôi, dù sao bản chất năng lực của mày cũng là thao túng thời gian, nên cơ thể mày có chút khả năng miễn nhiễm với các hiệu ứng thời không cũng là điều dễ hiểu." Chaos -thản nhiên nhìn nửa thân trên của Insanity bị hất văng ra xa-
BÙM! BÙM!
Ngay sau đó, cả hai nửa cơ thể bị chia cắt của Insanity bất ngờ nổ tung thành một đống thịt vụn và máu tươi do ảnh hưởng tích tụ từ 365 cú đấm trước đó của Chaos. Thế nhưng, điều kinh ngạc là các mảnh vụn và vệt máu đang bắn văng ra khắp nơi bất ngờ quay ngược, gom lại một chỗ và tái tạo nên một Insanity trở lại nguyên trạng chỉ trong chớp mắt.
"Ồ? Dùng khả năng thao túng thời gian của bản thân để cưỡng ép đưa cơ thể trở về trạng thái chưa bị tổn thương và sử dụng nó như một kỹ năng phục hồi trá hình à?" Chaos -hơi hứng thú nhìn Insanity đã hoàn toàn lành lặn đứng trước mặt-
Tại một chiều không gian biệt lập khác, nơi WOTS đang đứng...
"..." WOTS -đứng ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không-
"Thật sự nhìn cái cảnh thằng nhóc đó bị chém cắt đôi người ra làm hai nửa... lại khiến ta liên tưởng tới cái thế giới của Chú Thuật Hồi Chiến thì phải..." WOTS
"Mà thôi kệ đi. Dạo này bản thân mình cũng đã lâu không quay trở về vũ trụ nguyên bản của chính mình rồi. Lần cuối cùng mình đặt chân về đó... có lẽ cũng đã là 100 nghìn năm trước rồi thì phải." WOTS -hoài niệm cất giọng-
"Chi bằng lần này tranh thủ quay về nghỉ ngơi một khoảng thời gian vậy." WOTS
Nói xong, ông khẽ ngẩng đầu nhìn lên khoảng không vô định...
"Suỵt... Tôi hiện tại không muốn có sự góp mặt hay can thiệp của ngài đâu, Author" WOTS -khó chịu lên tiếng-
Ta bị ghét đến mức đó sao? -buồn-
Sự thật thì dù tôi đôi lúc sẽ quay trở về vũ trụ chính của bản thân, nhưng sự sống chết hay vận mệnh của sinh linh nơi đấy cũng chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa. Tôi chỉ trở về nơi đó như một chuyến nghỉ dưỡng đơn thuần, để tìm lại cái cảm giác yên bình thường ngày – thứ cảm giác mà sau khi khái niệm về các trận chiến vô tận ở vũ trụ của tôi đã hoàn toàn biến mất mới có được. Dù sao thì ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài làm việc cật lực mà, đúng không?
"Tới nơi rồi." WOTS
Hiện tại, sau khi trận chiến cuối cùng khép lại từ vô vàn năm về trước, mọi thứ ở vũ trụ này đã quay trở lại đúng quỹ đạo của một thế giới bình thường, nhưng sở hữu sự phát triển vượt bậc về mặt công nghệ. Còn những thứ siêu nhiên như phép thuật hay năng lực đặc dị thì đã bị tôi hoàn toàn loại bỏ khỏi quy luật của nơi này rồi.
Khi trở về đây, tôi cũng sẽ chỉ đóng vai một thanh niên nghỉ dưỡng lười nhác mà thôi, vì tính ra tôi vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống chứ có già mấy đâu –cười cười-
TẠI MỘT CĂN PHÒNG THUÊ GIÁ RẺ...
SOẠT...
"..." WOTS -đang nằm ườn trên chiếc giường đơn, thong thả lật xem một tờ báo giấy-
"Có lẽ mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên đi. Dù sao thì lâu lâu mình mới lại được trải nghiệm cảm giác bình yên này. Cho nên nếu có bản thể AU nào vô tình hay cố ý tác động đến AU khác, thì sự sống chết của chúng cũng chẳng liên quan mấy tới mình nữa." WOTS -thản nhiên cất tờ báo sang một bên, nhắm mắt tận hưởng sự tĩnh lặng-
Trở lại khu vực giao tranh giữa Insanity và Chaos...
"Hộc... Hừ... hừ..." Insanity -thở dốc liên hồi, toàn bộ cơ thể đã tàn tạ, quần áo rách rưới đẫm máu-
"Kinh nghiệm chiến đấu của mày dù sao thì cũng mới chỉ dừng lại ở cấp độ hành tinh mà thôi. Trong khi tao đã chinh chiến qua không biết bao nhiêu chiều không gian và mốc thời gian khi còn ở quá khứ rồi" Chaos -đứng khoanh tay, toàn thân chỉ bị bám một vài vệt bụi bẩn vô hại-
"Nhưng vẫn phải công nhận một sự thật, rằng mày quả thực dù vô cùng điên loạn nhưng chỉ số IQ lại vẫn ở mức rất cao. Đủ thông minh để tự sáng tạo ra các cách đánh và kỹ năng mới chỉ dựa trên những năng lực có sẵn của mày ngay trong chính trận chiến này" Chaos -cất lời khen ngợi-
"BỐ MÀY ĐẾCH QUAN TÂM!!!" Insanity -gầm lên, gồng hết cơ bắp toàn thân để chuẩn bị lao vào chiến đấu tiếp-
"Đúng là kẻ không biết tự lượng sức... Nhưng tao lại khá thích cái tính cách này của mày rồi đấy" Chaos -mỉm cười nhạt-
"Thời không hỗn loạn!!" Chaos
Ngay sau khẩu lệnh của cô, toàn bộ cấu trúc không gian xung quanh cả hai bắt đầu bị vặn xoắn một cách dị thường, rồi lập tức vỡ nát ra thành một vòi xoáy với lực hút khổng lồ, kéo mạnh Insanity vào bên trong hư vô.
VÙ VÙ VÙ!
ẦM!!!
Sau khi bị hút văng vào vòng xoáy đó, Insanity đã bị quăng mạnh xuống một khu rừng rậm rạp – nơi dường như vừa mới trải qua một trận chiến tàn khốc. Cú va chạm cũng tạo ra một vụ nổ lớn, hất văng đất đá xung quanh.
Khói tan đi, Insanity từ từ lảo đảo đứng dậy từ đống đổ nát, vết thương trên người lại một lần nữa tự quay ngược để lành lại.
"Chặc... Cái chỗ quái nào nữa đây...?" Insanity -hơi khựng lại, đôi mắt nheo đi để nhìn kĩ xung quanh-
"Chỗ này... Trông nó có vẻ vô cùng quen thuộc..." Insanity -cố gắng lục tìm ký ức trong cái đầu hỗn loạn của mình-
SẠT...
Bất ngờ, một mùi máu tươi nồng nặc theo làn gió xộc thẳng vào mũi hắn. Insanity khựng người lại, quay phắt đầu về hướng ngọn gió. Dù vị trí phát ra mùi hương cách xa nơi này tới 20km, nhưng khả năng cảm nhận đặc biệt của hắn vẫn giúp nhận ra thứ mùi này một cách rõ mồn một.
"Mùi này...!" Insanity -nhún chân lấy đà-
VÚT!
"Em gái!!" Insanity -gào lên trong sự phấn khích tột cùng, bứt tốc lao đi-
Đúng vậy! Mùi máu mà hắn vừa ngửi được chính là mùi máu phát ra từ chính em gái ruột của hắn!
Khi còn ở vũ trụ nguyên bản của mình, hắn từng có một người em gái. Sau cái chết của cha mẹ, hai anh em đã phải nương tựa vào nhau để chật vật sinh tồn trong một thế giới đầy rẫy những sinh vật quái dị này.
"Đúng là nơi này rồi!" – Insanity -dừng chân-
Hiện ra trước mắt Insanity lúc này là một cảnh tượng vô cùng hoang tàn và đổ nát. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị quật gãy nát, mặt đất lồi lõm hàng chục cái hố lún sâu và những vệt máu tươi kéo dài lênh láng.
Ở trung tâm của đống đổ nát là thân ảnh của một nam thanh niên với cơ thể tàn tạ đẫm máu, bộ quần áo rách rưới đang đè lên người một ai đó.
Cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể lạ đằng sau, thân ảnh thanh niên đó lập tức quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng đối diện với Insanity – kẻ đang khoái chí nhìn mình.
Phía trước ngực tên thanh niên đó dính đầy máu tươi và thịt vụn nhầy nhụa. Đặc biệt, trên miệng hắn vẫn còn đang ngậm chặt một khúc ruột tươi nguyên với vẻ mặt hoàn toàn điên dại.
"Thật là một sự hoài niệm tuyệt vời về quá khứ..." Insanity -hồi tưởng lại chuỗi ngày khi còn là kẻ thấp kém-
"Ta của quá khứ..." Insanity -phấn khích dang rộng hai tay, nụ cười điên loạn ngoác tận mang tai-