Gawin đến điểm hẹn rất đúng giờ, thậm chí là sớm hơn cả thời gian mà Joss đã viết trong mảnh giấy ghi chú. Cậu một mình bước vào nhà hàng chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh nhất bởi vì chắc có lẽ sau bao nhiêu sóng gió mà cậu đã từng trải qua đã khiến cho Gawin dần thu mình lại cũng chẳng còn hứng thú với sự náo nhiệt mà thay vào đó là chọn sự yên tĩnh để xoa dịu chính trái tim đã quá nhiều vết xước của mình.
Gawin hướng ánh mắt về phía khung cửa kính lớn nhìn ngắm từng dòng người hối tỏa thì bỗng nhiên có một bàn tay gõ vào bàn kéo cậu về với thực tại.
Cậu khẽ giật mình quay lại nhìn chàng trai cao toàn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng hở cổ kèm theo chiếc quần jean xanh giản dị.
Gawin đứng hình mất vài giây trước dáng vẻ điển trai của chàng trai đang đứng ở bên cạnh mình, thật sự rất khác xa với người mà cậu đã gặp lúc chiều ở học viện bởi vì bộ đồng phục kèm theo mồ hôi trên sân bóng rổ ban chiều đã nhường chỗ cho vẻ lịch lãm, ấm áp đến lạ thường.
Joss: Tôi có đến muộn không? Thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, tôi gõ bàn mấy cái mà cậu mới nhận ra đấy.
Gawin nhanh chóng kéo lại sự bình tĩnh, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi xua tay:
Joss: Tôi có đến muộn không?,tôi thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, tôi gõ bàn mấy cái mà cậu mới nhận ra đấy.
Gawin nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đáp:
Gawin: Không sao đâu... Chỉ là tôi không thích cảm giác phải chờ đợi hay đúng hơn là sợ cảm giác lỡ hẹn... Nên tôi mới muốn đến sớm hơn một chút. Cậu ngồi đi!
Joss thong thả kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.Nhìn ánh mắt thoáng chút xa xăm của Gawin,anh khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng dịu dàng gọi nhân viên đưa thực đơn.
Từ rất lâu rồi,kể từ ngày chọn cách đóng chặt cửa lòng sau những tổn thương cũ nơi từng có một người xem sự chờ đợi của cậu là phiền toái rồi nhẫn tâm rời đi vì nhàm chán .
Gawin chưa từng nghĩ mình sẽ lại chủ động chờ đợi ai thế này. Nhưng lúc này đây ngồi đối diện một người chỉ vừa mới quen dưới ánh đèn vàng ấm áp, trái tim từng chằng chịt vết xước của cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Phải chăng cậu đã lỡ đem lòng thích chàng trai đang ngồi đối diện mình ngay kể từ cái nhìn đầu tiên rồi sao ?
Một câu hỏi bất chợt lướt qua trong tâm trí khiến nhịp tim Gawin khẽ hẫng đi một nhịp.Cậu vội gạt đi suy nghĩ ấy, nhưng ánh mắt lại chẳng thể dời khỏi gương mặt điển trai, ấm áp của Joss dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Có lẽ không phải sự rung động vội vã mà là vì sau bao nhiêu giông bão, sau những tủi thân của một trái tim từng bị bỏ rơi, sự xuất hiện của Joss giống như một khoảng trời bình yên mà Gawin luôn khát khao tìm kiếm.
Cái cách Joss mỉm cười,ánh mắt ân cần và sự hiện diện đúng giờ của anh dường như đang nhẹ nhàng tháo gỡ từng lớp rào chắn phòng thủ mà Gawin đã dày công dựng lên bấy lâu nay.
Cảm giác này thật kỳ lạ vừa ngập ngừng vừa ngỡ ngàng nhưng lại ngọt ngào và dịu êm đến mức khiến một người từng sợ tổn thương như cậu cũng muốn một lần nữa dũng cảm mở lòng.
Gawin cứ mãi mê nhìn ngắm dáng vẻ điển trai của Joss mà quên mất đi việc phải gọi món, cậu nhìn lâu đến mức anh phải gõ nhẹ cuốn menu xuống bàn.Tiếng động khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Gawin có chút giật mình.Ngay khoảnh khắc ấy gương mặt của cậu cũng dần ửng hồng vì quá ngượng ngùng.
Thậm chí Gawin còn giả vờ như đang chăm chú xem danh sách món ăn trên tay để che đi sự bối rối của chính mình
Nhìn biểu cảm ngập ngừng dễ thương ấy, Joss không hề lên tiếng trêu ghẹo mà chỉ khẽ nở một nụ cười ấm áp. Chàng sinh viên cao lớn ấy dịu dàng đẩy ly nước ấm về phía Gawin rồi cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng tháo gỡ sự bối rối cho người đối diện:
Joss: Cậu muốn ăn món gì thì chọn đi,nếu như khó chọn quá thì tôi có thể giúp cậu chọn vài món. Nhà hàng này chuyên các món Á – Âu nên thực đơn cũng khá đa dạng,tôi cũng không biết khẩu vị của cậu như thế nào.
Động thái ân cần ấy khiến trái tim Gawin khẽ run lên một nhịp. Sự tinh tế và bao dung của Joss giống như một dòng nước mát lành, nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi ngượng ngùng trong cậu. ****Giữa không gian ấm cúng của nhà hàng đã khiến cho khoảng cách giữa hai con người xa lạ chỉ mới quen biết nhau dần được thu ngắn lại để nhường chỗ cho một sự gắn kết âm thầm nhưng đầy ngọt ngào.