Tốc độ của Ren lúc này đã vượt ngưỡng nhận diện của mọi hệ thống quang học thông thường. Trong mắt của Omega-Prime, hình bóng của cậu chỉ còn lại một vệt sáng màu xanh chói lọi, tựa như một tia sét xé toạc không gian giữa tầng không trung của Neo-Edo.
— Cảnh báo! Mẫu vật số 04 đạt tốc độ Mach 1.2! Lỗi quá tải nhiệt độ toàn thân! — Tiếng hệ thống AI của tháp Zaibatsu réo lên bần bật, nhưng đã quá muộn để ngăn cản.
Với chế độ quá tải năng lượng toàn thân được kích hoạt, Ren không còn cảm nhận được nỗi đau từ những vết thương. Mọi tế bào sợi carbon và mạch thần kinh trong cơ thể cậu đang cháy rực trong một nguồn sức mạnh nguyên thủy.
Omega-Prime gầm lên một tiếng cơ khí chói tai, khẩu pháo hạt nhân trên vai lập tức khai hỏa. Một luồng sáng trắng cực đại phóng thẳng ra, đủ sức san phẳng cả một tòa nhà.
Nhưng Ren không né tránh. Đúng khoảnh khắc luồng đạn hạt nhân sượt qua sườn, cậu xoay người lướt qua một góc hiểm hóc, mượn chính áp lực gió từ vụ nổ để vọt lên cao. Thanh kiếm năng lượng trên tay cậu giờ đây dài gấp ba lần bình thường, được bọc trong một lớp plasma xanh rực rỡ như một ngôi sao chổi nhỏ.
— Trả lại tất cả cho tao! — Ren thét lên, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể cùng sức mạnh của những ký ức vừa thức tỉnh vào cú chém định mệnh.
Xoẹt — Rắc! Bùm!
Lưỡi kiếm plasma đâm thẳng xuyên qua lớp giáp ngực kiên cố nhất của Omega-Prime, cắt đứt hoàn toàn lõi năng lượng trung tâm nằm sâu bên trong.
Thời gian dường như ngưng đọng. Cỗ máy tối tân Omega-Prime khựng lại giữa không trung. Con mắt sinh học màu đỏ rực chớp nháy liên hồi vài nhịp yếu ớt trước khi tắt lịm hoàn toàn. Hàng loạt vết nứt phát sáng lan ra từ lồng ngực cỗ máy, theo sau là tiếng nổ đanh gọn từ hệ thống thủy lực bên trong.
Rầm!
Omega-Prime đổ sụp xuống sàn bê tông vỡ nát của đỉnh tháp, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh kim loại vô tri.
Ren lao đà rơi xuống đất, một đầu gối quỵ xuống. Thanh kiếm năng lượng trên tay vụt tắt, trở lại hình dạng một thanh kiếm gập cũ kỹ. Hệ thống trong cơ thể cậu phát ra những tiếng kêu lẹt xẹt, khói bốc lên nghi ngút từ lớp áo khoác sờn vai. Chỉ số sinh tồn trên tầm nhìn thị giác nhấp nháy liên hồi ở mức độ nguy hiểm tối đa: Cảnh báo hệ thống: 3% năng lượng còn lại.
Nhưng cậu đã thắng.
Cánh cửa chính của trung tâm điều hành tầng cao nhất bật mở. Ánh sáng từ màn hình lớn bên trong hắt ra, chiếu rõ một không gian rộng lớn với hàng chục kỹ sư và hội đồng quản trị của Zaibatsu đang đứng sững sờ, mặt cắt không còn một giọt máu trước màn hình hiển thị sự sụp đổ của cỗ máy tối tân nhất.
Ren ngẩng đầu lên, đôi mắt nhân tạo màu hổ phách xuyên qua làn khói mờ ảo, nhìn thẳng vào kẻ đứng đầu tập đoàn đang run rẩy lùi lại phía sau.
— Cuộc chơi kết thúc rồi, — Ren cất giọng lạnh lùng, bước những bước nặng nề nhưng kiên định tiến vào trong sào huyệt cuối cùng của kẻ thù.