Ánh đèn từ hệ thống khẩn cấp màu đỏ rực trong phòng điều hành trung tâm phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của các thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Zaibatsu. Không một ai dám cất tiếng nói. Những bộ óc quyền lực nhất Neo-Edo lúc này đang run rẩy nhìn người thanh niên đứng trước cửa: Ren, kẻ mà họ từng coi là một mẫu vật thí nghiệm vô tri, giờ đây đã đứng sững sờ như một vị thần báo thù giữa sào huyệt của chúng.
— Ngươi... ngươi muốn gì? Tiền tài? Quyền lực? Công nghệ sinh học? Tập đoàn sẵn sàng đáp ứng mọi thứ... — Giọng của vị giám đốc điều hành cao cấp run lẩy bẩy, bàn tay bấm vội vào bảng điều khiển ngầm để gọi viện binh.
Nhưng Ren chỉ im lặng. Cậu chậm rãi bước đến trước chiếc máy chủ trung tâm — nơi lưu giữ toàn bộ cơ sở dữ liệu về Project: Umbra và hàng ngàn ký ức bị đánh cắp của những nạn nhân vô tội khác trong thành phố. Cậu không cần tiền tài hay quyền lực của chúng. Thứ cậu muốn là sự thật, và sự tự do.
Ren rút hộp tinh thể dữ liệu từ túi áo ngực, cắm trực tiếp vào cổng giao tiếp chính của máy chủ.
— Nova, tải toàn bộ dữ liệu lên mạng lưới công khai của Neo-Edo. Hãy để cho toàn thành phố này thấy bộ mặt thật của Zaibatsu, — Ren truyền thông điệp vào thiết bị liên lạc.
— Đang tiến hành... Đã vượt qua tường lửa cấp độ cuối cùng! — Giọng Nova vang lên đầy hưng phấn. — Tải lên 30%... 70%... Hoàn tất! Toàn bộ mạng lưới thông tin của Neo-Edo đã tiếp nhận dữ liệu.
Ngay lập tức, hàng ngàn tấm biển hiệu hologram khổng lồ trên các tòa nhà chọc trời khắp thành phố bỗng chốc chuyển từ màu đỏ báo động sang màu xanh lam. Những đoạn video ghi lại thí nghiệm tàn độc, danh tính của các nạn nhân và tội ác của tập đoàn lần lượt hiện lên rành rành trước mắt hàng triệu người dân Neo-Edo đang ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Tiếng hò reo, sự phẫn nộ và những tiếng la ó vang vọng khắp các con phố từ Sector 7 cho đến trung tâm thượng lưu. Đế chế của Zaibatsu sụp đổ không phải bằng tiếng súng, mà bằng chính sự thật.
Bên trong phòng điều hành, các thành viên hội đồng gục ngã trên ghế, biết rằng ngày tàn của chúng đã đến. Lực lượng cảnh sát độc lập và các tổ chức ngầm bắt đầu bao vây toàn bộ tòa tháp từ bên ngoài.
Ren rút hộp dữ liệu ra, quay lưng bước về phía rìa ban công tầng cao nhất. Cậu nhìn ra ngoài khoảng không bao la của siêu đô thị. Những giọt mưa axit cuối cùng của đêm đang dần ngớt hạt. Phía chân trời đông, một dải sáng màu cam ấm áp bắt đầu ló dạng — ánh bình minh đầu tiên sau bao năm chìm trong bóng tối và màn sương nhân tạo của Neo-Edo.
Hệ thống cảnh báo trong tầm nhìn thị giác của Ren cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh dịu nhẹ: Năng lượng duy trì: 1%... chuyển sang chế độ tự do.
Cậu mỉm cười nhẹ, nhún chân nhảy vọt vào không trung, hòa mình vào dòng chảy của một thế giới mới đang bừng tỉnh. Huyền thoại về hắc ảnh đã hoàn thành sứ mệnh khởi đầu, và chương mới của cuộc đời cậu chỉ vừa mới bắt đầu.