Tòa tháp trung tâm của Tập đoàn Zaibatsu sừng sững chọc trời, vươn thẳng qua lớp mây mù axit của Neo-Edo như một lưỡi dao khổng lồ đâm thủng màn đêm. Nơi đây được mệnh danh là “Pháo đài bất khả xâm phạm”, được bảo vệ bởi hàng ngàn hệ thống phòng thủ tự động và lực lượng an ninh tinh nhuệ nhất thành phố.
Nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng lạnh lẽo đó sắp bị xé toạc.
Tại một góc khuất trên tầng thượng của tòa nhà đối diện cách tháp Zaibatsu khoảng năm trăm mét, gió lớn thổi phần phật vào chiếc áo khoác trench coat của Ren. Cậu đứng im lặng như một bức tượng, ánh mắt chăm chú nhìn qua lăng kính quang học tích hợp sẵn trên con mắt nhân tạo.
— Ren, hệ thống phòng không của tháp chính vừa có một khoảng trống kỹ thuật trong vòng mười giây do chu kỳ làm mát tự động. Đây là cơ hội duy nhất của mày, — giọng Nova vang lên gấp gáp, kèm theo tiếng gõ bàn phím liên hồi từ trạm điều khiển từ xa. — Tao đã vô hiệu hóa tuyến camera giám sát Sector 12. Nhảy sang đó ngay!
Không để lãng phí một mili-giây nào, Ren nhún chân mạnh mẽ. Toàn bộ hệ thống cơ bắp sợi carbon phóng đại lực đẩy, đưa cậu bay vút qua khoảng không gian rộng năm trăm mét giữa hai tòa chọc trời. Dưới chân cậu là vực thẳm ánh sáng rực rỡ của những biển hiệu hologram và dòng xe bay tấp nập.
Bịch!
Ren tiếp đất hoàn toàn êm ái trên lớp kính chống đạn của bãi đáp trực thăng tầng ngầm cấp cao thuộc tháp Zaibatsu. Lập tức, còi báo động khẩn cấp vang lên đinh tai nhức óc. Ánh đèn đỏ chớp nháy liên hồi nhuộm đỏ cả một khoảng không gian.
— Cảnh báo! Phát hiện xâm nhập trái phép tại bãi đáp Sector 0! — Tiếng hệ thống AI thông báo vang lên lạnh lùng từ loa phát thanh của tòa nhà.
Hàng loạt cánh cửa thép nặng trịch ở đầu hành lang bật mở. Hơn ba mươi tên lính đánh thuê cyborg trong bộ giáp xung điện tối tân tràn ra, súng ống lăm lăm chĩa thẳng về phía Ren. Dẫn đầu bọn chúng là một tiểu đội trưởng với trang bị vũ khí hạng nặng, gương mặt đầy những vết sẹo cơ khí.
— Kẻ mạo danh đã tự chui đầu vào rọ! Giết ngay tại chỗ, giữ lại hộp dữ liệu nguyên vẹn cho ta! — Tên chỉ huy hét lên.
Một loạt đạn năng lượng và đạn xuyên giáp rít gió lao tới như mưa bão.
Ren không lùi lại nửa bước. Cậu rút thanh kiếm năng lượng, ánh sáng xanh bùng lên rực rỡ xé toạc màn đêm. Với tốc độ vượt xa giới hạn của con người, Ren lướt đi như một bóng ma giữa làn đạn chi chít. Từng đường kiếm vung lên là một lần tia lửa điện tung tóe, cắt đứt các mạch điều khiển và hất văng những tên lính đánh thuê ngã rạp xuống nền sàn kính.
Cậu vừa chém gục tên cuối cùng trong đợt tấn công đầu tiên thì từ phía trong hành lang tối sâu thẳm, một áp lực vô hình và nặng nề bắt đầu lan tỏa. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Một bóng người cao lớn bước ra từ màn sương mờ của hệ thống làm lạnh. Kẻ đó mặc bộ giáp exoskeleton màu đen tuyền khổng lồ, trên vai vác một khẩu pháo hạt nhân cầm tay, và khuôn mặt hoàn toàn là một cỗ máy chiến đấu vô cảm với biểu tượng Zaibatsu khắc chìm trên trán.
— Chào mừng trở lại, mẫu vật số 04, — giọng nói phát ra từ kẻ đó vang lên như tiếng chuông đồng vọng từ địa ngục. — Đã đến lúc đưa ngươi về lại ống nghiệm.
Ren nheo mắt, siết chặt chuôi kiếm trong tay. Trận chiến quyết định định mệnh tại sào huyệt của kẻ thù chính thức bắt đầu.