Đêm xuống.
Lâm gia chìm vào yên tĩnh.
Ánh trăng xuyên qua những tán cây, rơi xuống sân nhỏ trước từ đường.
Lâm Mặc đứng trước chiếc hộp gỗ cũ.
Chiếc nhẫn nằm bên trong.
Thoạt nhìn, nó chẳng có gì đặc biệt.
Một chiếc nhẫn màu đen xám.
Không có hoa văn cầu kỳ.
Không có linh lực dao động.
Thậm chí người bình thường nhìn vào còn tưởng đó chỉ là một món đồ cũ không đáng giá.
Nhưng trong mắt Lâm Mặc…
nó hoàn toàn khác.
Ma Nhãn mở ra.
Thế giới trước mắt lập tức thay đổi.
Linh khí trong không gian hiện rõ thành những dòng chảy mỏng.
Chúng chậm rãi đi qua căn phòng.
Nhưng quanh chiếc nhẫn…
không có linh khí.
Không có ma khí.
Không có bất kỳ loại năng lượng nào mà Lâm Mặc từng biết.
Thay vào đó…
là một vùng tối.
Không phải bóng tối do thiếu ánh sáng.
Mà là một thứ khiến ngay cả ánh mắt của Lâm Mặc cũng có cảm giác như bị nuốt vào.
“Hư Vô…”
Hai chữ xuất hiện trong đầu.
Lâm Mặc đưa tay.
Nhưng chưa chạm tới chiếc nhẫn…
thức hải đột nhiên rung chuyển.
ẦM!
Lâm Mặc biến sắc.
Một cơn đau khủng khiếp truyền thẳng vào đầu.
Cậu lùi lại một bước.
Máu từ khóe môi chảy xuống.
“Đây là…”
Trong thức hải.
Dấu ấn vẫn luôn nằm im suốt mười lăm năm…
bắt đầu chuyển động.
Một đường.
Hai đường.
Những nét cổ xưa dần hoàn chỉnh.
Một tiếng rung trầm thấp vang lên trong ý thức.
ẦM!
Cả thức hải như bị một lực lượng vô hình xé mở.
Lâm Mặc quỳ xuống.
Hai tay chống mặt đất.
Mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
Nhưng cậu không hét.
Bởi vì cơn đau này…
không thể khiến một người từng trải qua một trăm năm trong Hư Vô khuất phục.
“Chỉ là…”
“một chút đau đớn…”
Lâm Mặc nghiến răng.
“Không đáng kể.”
Dấu ấn trong thức hải càng lúc càng rõ.
Một luồng lực lượng vô hình từ chiếc nhẫn tràn ra.
Không mạnh.
Nhưng vô cùng đặc biệt.
Nó xuyên qua cơ thể Lâm Mặc.
Đi vào thức hải.
Rồi dung hợp với dấu ấn.
Khoảnh khắc đó…
Lâm Mặc cảm nhận được một thứ.
Hư Vô.
Không phải ma khí.
Không phải linh khí.
Không phải yêu lực.
Không phải thần lực.
Mà là một lực lượng nằm ngoài bốn loại năng lượng ấy.
Hư Vô Ấn…
chính thức thức tỉnh.
ẦM!
Một luồng khí tức vô hình lan ra.
Nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Không ai trong Lâm gia phát hiện.
Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lâm Mặc từ từ đứng dậy.
Cậu nhìn chiếc nhẫn.
Lần này…
Ma Nhãn đã có thể nhìn xuyên qua nó.
Bên trong chiếc nhẫn không phải một không gian chứa đồ bình thường.
Mà là một vùng hư vô nhỏ.
Không lớn.
Nhưng sâu không thấy đáy.
Ở trung tâm…
có một luồng lực lượng màu đen nhạt đang trôi nổi.
Lâm Mặc nhìn nó rất lâu.
“Vậy ra…”
“ngươi chính là thứ khiến Hư Vô Ấn thức tỉnh.”
Cậu đưa tay chạm vào chiếc nhẫn.
Ngay khoảnh khắc đó…
một luồng lực lượng tràn vào cơ thể.
Lâm Mặc lập tức ngồi xuống.
Không phải vì đau.
Mà bởi vì cậu cảm nhận được…
Nguyên Khí.
Rất nhiều.
Từ thiên địa xung quanh.
Những dòng linh khí vốn luôn tồn tại nhưng Lâm Mặc không thể hấp thu…
bắt đầu chậm rãi tiến về phía cậu.
Từng tia.
Từng sợi.
Sau đó…
chúng bị Hư Vô Ấn hấp thu.
Lâm Mặc nhắm mắt.
Trong thức hải…
Hư Vô Ấn xoay chậm.
Linh khí tiến vào.
Qua Hư Vô Ấn.
Rồi được chuyển hóa.
Cuối cùng chảy vào cơ thể.
Lâm Mặc lập tức nhận ra vấn đề.
“Không được.”
“Thân thể quá yếu.”
Nếu hấp thu quá nhanh…
cơ thể sẽ không chịu nổi.
Lâm Mặc lập tức giảm tốc độ.
Từng chút một.
Chậm rãi.
Ổn định.
Đây là lúc kinh nghiệm của Ma Tôn phát huy tác dụng.
Nếu là một thiếu niên bình thường…
có được lực lượng này chắc chắn sẽ điên cuồng hấp thu.
Nhưng Lâm Mặc biết:
Căn cơ quan trọng hơn tốc độ.
Cậu vận chuyển lực lượng.
Sau đó nhớ lại một công pháp đã ngủ sâu trong ký ức.
Một công pháp luyện thể thuộc Ma Vực.
Tên của nó:
Ma Thể Quyết.
Lâm Mặc bắt đầu vận chuyển tầng đầu tiên.
Luyện Thể.
Linh khí sau khi được Hư Vô Ấn chuyển hóa…
chậm rãi đi vào da thịt.
Từng chút.
Từng chút.
Cơ thể bắt đầu nóng lên.
Các cơ bắp nhỏ bé rung nhẹ.
Xương cốt cũng bắt đầu chịu lực lượng tôi luyện.
Lâm Mặc cắn răng.
Không dừng lại.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Ba canh giờ.
Đến khi trời gần sáng…
Lâm Mặc mới mở mắt.
Hơi thở nặng nề.
Trên trán đầy mồ hôi.
Nhưng trong mắt…
lại có một tia sáng.
Cậu cảm nhận cơ thể.
Mặc dù sức mạnh vẫn rất yếu…
nhưng đã khác trước.
Ít nhất…
cậu đã thật sự bước lên con đường tu luyện.
Lâm Mặc nhìn bàn tay mình.
Nắm lại.
Một cảm giác lực lượng rất nhỏ xuất hiện.
“Đây…”
“chính là bước đầu tiên.”
Cậu không vui mừng quá mức.
Bởi vì cậu biết.
Đây chỉ là bắt đầu.
Ngày trước…
hắn từng đứng trên đỉnh Ma Giới.
Nhưng bây giờ…
hắn phải bắt đầu lại từ con số không.
Lâm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời dần sáng.
“Ma Tôn đã chết.”
“Lâm Mặc…”
Cậu khẽ nói.
“mới là người sẽ sống tiếp.”
Sáng hôm sau.
Không ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Tuyết Ly vẫn gọi con trai dậy ăn sáng.
Lâm Thành vẫn chuẩn bị hàng hóa.
Mọi thứ trong Lâm gia vẫn bình thường.
Chỉ có Lâm Mặc…
đã khác.
Trong thức hải của cậu…
Hư Vô Ấn đang chậm rãi xoay.
Và sâu trong chiếc nhẫn cổ…
một tia Hư Vô vẫn lặng lẽ tồn tại.
Không ai biết chiếc nhẫn ấy đã ở Lâm gia bao nhiêu năm.
Không ai biết tại sao nó lại nằm trong một tiểu tộc.
Càng không ai biết…
nó có liên quan gì đến Ma Tôn của một nghìn năm trước.
Nhưng từ đêm nay…
bí mật ấy đã bắt đầu thức tỉnh.
Và mười sáu tuổi…
chỉ còn cách Lâm Mặc một năm.