Nghe xong lời mời gia nhập vào Hợp Tác Xã. Vầng sáng lục bảo trên thân Thánh Thụ khẽ lay động, thanh âm đượm vẻ lo âu sâu sắc truyền vào thức hải của Trần Đại Cường:
"Trần chủ nhiệm, các vị có đại chí hướng, ta rất khâm phục. Nhưng Tinh Linh Tộc chúng ta vốn gốc từ thực vật, Thánh Thụ ta lại là thiên địa linh căn tự chủ điều động linh khí. Trong mắt lũ ký sinh trùng Tiên giới, mỗi tộc nhân của ta chính là một 'viên đan dược sống' thượng hạng. Hai tộc nhân - yêu lại thường lấy chúng ta làm thực phẩm, dược vật. Nếu gia nhập Hợp Tác Xã của các vị, hành tung bại lộ, chúng ta e rằng sẽ chuốc lấy họa diệt tộc, bản sắc ngàn năm e rằng bị hòa tan sạch sẽ..."
Trần Đại Cường nhai nốt cọng cỏ ngọt, bật cười, vỗ bôm bốp vào thân chiếc cờ lê khổng lồ:
"Tổ mẫu lo xa rồi! Vào HTX của chúng tôi, thứ các vị nhận được đầu tiên chính là sự bảo hộ tối cao. Những linh dược linh thực được sử dụng đều là tự nuôi trồng, Hợp Tác Xã không tu tiên kiểu ích kỷ, bọn tôi chơi bài toán vũ trang tập thể. DH-OS, hiển thị phương án quốc phòng!"
TÍT!
Chiếc thước kẹp đa năng trên tay anh phóng ra một màn hình ảo xanh lét trước mặt Thánh Thụ. Trên đó là bản thiết kế ma trận trận pháp phòng hộ kết hợp điện từ trường, và đặc biệt là mô hình các đầu đạn hạt nhân nén linh lực áp suất cao.
"Đây là hệ thống phòng thủ đa tầng." Trần Đại Cường chỉ tay vào màn hình, giọng đanh thép: " Chúng ta có vũ khí hạt nhân linh lực tầm nhiệt, có trận pháp lượng tử bẻ gãy không gian. Chỉ cần bất kỳ Tiên nhân nào dám thò ngón chân xuống khu rừng này, ban pháo binh công nông sẽ cho chúng nếm mùi phóng xạ linh năng đến mức ba đời không ngẩng đầu lên được! Còn về bản sắc? HTX hoạt động theo nguyên tắc: Đoàn kết như một dòng họ lớn, nhưng mỗi gia đình là một đại biểu riêng. Tộc người lùn có xưởng rèn, Tinh Linh Tộc các vị giữ nguyên rừng thiêng. Chúng ta cùng nhau bảo tồn những điều tốt đẹp, không hòa tan!"
Nhìn những đầu đạn hạt nhân bóng loáng và những thông số phòng thủ quét qua màn hình, vầng sáng của Thánh Thụ run rẩy mạnh mẽ. Tư duy của anh thợ sửa xe này quá đỗi thô bạo, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn tuyệt đối mà ngàn năm qua Tộc Tinh Linh chưa từng có.
"Được... Nếu Trần chủ nhiệm đã bảo đảm như vậy, Tinh Linh Tộc nguyện gia nhập Hợp Tác Xã Lạc Hà, trở thành xã viên phụ trách mảng nông nghiệp, nuôi trồng linh mộc khắp thế giới!"
Thánh Thụ vừa dứt lời, một chiếc lá màu lục đậm, lấp lánh thần văn hệ mộc từ trên đỉnh cây bay xuống, rơi gọn vào tay Trần Đại Cường.
"Đây là Lục Linh Ấn, tín vật tối cao của tộc ta. Cầm nó, ngài có thể điều động toàn bộ Tinh Linh." Thánh Thụ thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi từ một gốc rễ đại ngàn, một bầu chất lỏng màu xanh ngọc bích từ từ trồi lên: "Đây là Tịnh Hóa Thần Dịch, thuốc giải có thể thanh tẩy ma khí biến dị, giúp những con người bị biến thành ma thú trở lại bình thường."
"Tốt quá! Cảm ơn Tổ mẫu!" Trần Đại Cường mắt sáng lên, thu ngay bầu thần dịch đưa cho Châu Sa.
Liếc nhìn thân cây vĩ đại, máu nghề nghiệp của anh thợ sửa xe lại nổi lên. Cường xoa xoa cằm, cười hì hì nhìn Thánh Thụ: "À... Tổ mẫu này, nhân tiện đã là người một nhà, cô cho tôi xin một ít... tế bào gốc của cây nhé? Tôi mang về phòng thí nghiệm của Châu Sa để nhân giống vô tính. Yên tâm, bọn tôi áp dụng công nghệ sinh học hiện đại, sẽ tạo ra hàng vạn phân xưởng Thánh Thụ con, giúp phủ xanh đất trống đồi trọc và tăng sản lượng linh khí toàn cầu!"
Thánh Thụ: "..."
Suýt chút nữa thì vị Tổ mẫu thiên địa linh căn này tăng xông vì lời đề nghị "cắt thịt nhân bản" trắng trợn này. Nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc vì sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể của Trần Đại Cường, bà đành bất lực thở dài, phóng ra một đốm sáng xanh nguyên bản rơi vào tay anh.
Ngay sau khi nhận được Tịnh Hóa Thần Dịch từ Thánh Thụ, Trần Đại Cường lập tức ra lệnh cho ban y tế của Hợp tác xã vào cuộc.
Từ trên một chiếc chiến hạm Công Nông, Lâm Mộc Đạo Nhân – thành viên kỳ cựu của ban quản trị HTX – vội vã dẫn theo một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ y sĩ giản dị nhưng thần thái vô cùng quắc thước bước xuống. Đây chính là vị thần y lừng danh của HTX: Lê Hữu Trác.
Trước mặt họ, mấy vạn ma thú nhân đang nằm la liệt. Bị ma khí tàn phá, hình dạng của họ biến dị vô cùng quái dị: kẻ thì mặt xanh nanh vàng tởm lợm, kẻ thì mắt to như hộ pháp, tai nhọn hoắt dị hợm, thân hình thô ráp cục mịch đầy những chiếc gai xương đâm tua tủa. Tiếng gầm rú điên loạn, đau đớn vang vọng cả một vùng.
"Chủ nhiệm, Tịnh Hóa Thần Dịch đã được pha chế theo tỷ lệ tối ưu." Lâm Mộc Đạo Nhân báo cáo.
Thần y Lê Hữu Trác tiến lên, hai ngón tay khẽ bắt mạch cho một ma thú nhân gần nhất. Ông nhắm mắt cảm nhận, linh lực mộc thuộc tính hòa cùng dược lực nhẹ nhàng thẩm thấu vào các sợi kinh mạch và tế bào của đối phương. Một lúc sau, ông mở mắt ra, nét mặt đượm vẻ trầm tư sâu sắc.
"Thế nào rồi lão Lê? Có cứu được không?" Trần Đại Cường bước tới hỏi.
Lê Hữu Trác vuốt râu, chậm rãi nói: "Báo cáo Chủ nhiệm, dùng thần dịch phối hợp với châm cứu linh lực của tôi, việc đẩy ma khí ra khỏi kinh mạch và tế bào để họ trở lại hình dáng con người là điều hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên..."
Lão y sĩ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mấy vạn sinh linh tội nghiệp: "Ma khí của thượng giới quá tàn bạo. Nó đã gặm nhấm hoàn toàn thần hồn và đại não của họ trong thời gian dài. Sau khi thanh tẩy, phần trí não bị tổn thương không thể khôi phục. Họ sẽ mất sạch ký ức cũ, thần trí trống rỗng... giống như những đứa trẻ sơ sinh vậy."
Không khí xung quanh bỗng chốc chùng xuống. Mất đi ký ức, mất đi cái tôi cũ, liệu họ có còn là chính mình?
Lạc Thường Kiệt đứng bên cạnh nắm chặt đốc kiếm, nghiến răng: "Lũ khốn kiếp Tiên giới! Chúng không chỉ bóc lột thể xác, mà còn xóa sổ luôn cả linh hồn của họ!"
Trần Đại Cường nhìn mấy vạn "đứa trẻ" chuẩn bị được sinh ra lần thứ hai trong hình hài người lớn. Anh không ngập ngừng lâu, ánh mắt lộ rõ sự kiên định của người đứng đầu:
"Không sao. Mất ký ức thì chúng ta cùng họ viết lại ký ức mới! Sống lại như một đứa trẻ, vẫn tốt hơn vạn lần việc phải làm công cụ giết chóc vô hồn cho lũ ký sinh trùng thượng giới."
Anh quay sang nhìn Lâm Mộc Đạo Nhân và hai vị quản lý mới: "Lưu Bình, Dương Lễ! Sau khi thần y Lê Hữu Trác chữa trị xong, hai người phối hợp với ban giáo dục bổ túc. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng và dạy dỗ họ từ những điều cơ bản nhất. Hợp Tác Xã nuôi được, bảo hộ được!"
"Rầm!"
Lưu Bình và Dương Lễ quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe vì cảm động trước tấm lòng vĩ đại của vị Chủ nhiệm: "Chúng tôi tuân lệnh Chủ nhiệm! Nguyện dốc hết sức mình vì Hợp tác xã!"
"Khoan đã!" Trần Đại Cường chợt động tâm, vung tay đỡ hai người dậy. Anh nhìn chằm chằm vào Lưu Bình và Dương Lễ – hai tên ma thú biến dị duy nhất không bị điên. "Lão Lê, hai người này là ngoại lệ duy nhất giữ được lý trí. Ông nghiên cứu cơ thể họ trước xem sao!"
Lê Hữu Trác gật đầu. Ông cùng Trần Đại Cường lập tức phóng ra thần thức quét sâu vào cơ thể hai người. Nhìn vào màn hình ảo hiển thị cấu trúc sinh học từ thước kẹp DH-OS, mạch máu não và các nơ-ron thần kinh của Lưu Bình và Dương Lễ cũng bị ma khí đen kịt xâm nhiễm nghiêm trọng. Thế nhưng, có một luồng năng lượng vô hình ở trung khu thần kinh đang chống chọi lại, giữ cho ý thức của họ không bị sụp đổ.
Lê Hữu Trác nhíu mày hỏi: "Hai vị, lúc ở chiến trường Tiên Ma, trong đầu hai vị nghĩ đến điều gì nhiều nhất?"
Dương Lễ giọng khàn đặc đáp: "Thưa thần y, lúc đó xung quanh toàn là đồng bào bị biến thành quái vật chém giết lẫn nhau. Tôi và Lưu Bình chỉ có một ý nghĩ: Dù chết cũng phải bảo vệ lẫn nhau, phải sống sót để tìm cách cứu bộ tộc của mình ra khỏi địa ngục đó rồi trở về nhà với gia đình."
Lê Hữu Trác vuốt râu, bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là vậy! Chủ nhiệm, ma khí phá hủy thần thức bằng cách khuếch đại sự hung bạo và ích kỷ. Nhưng hai người bọn họ giữ được lý trí là nhờ mang trong tâm thức một chấp niệm sâu sắc về trách nhiệm và tình thương với gia đình và đồng loại. Chính thứ năng lượng nhân văn cốt lõi ấy đã bảo vệ đại não của họ!"
"Tốt! Bản sắc con người chính là liều thuốc giải tốt nhất." Trần Đại Cường ra lệnh: "Lập tức lập trận pháp giải độc quy mô lớn!"
BÙM! Một đại trận pháp đảo ngược áp suất được kích hoạt. Ở các mắt trận, những khối trầm hương Bạch Kỳ Nam của Lạc Quốc được đốt lên, tỏa ra làn khói thơm dịu ngọt, mang theo linh lực an thần cực mạnh xoa dịu cơn điên loạn của mấy vạn quái vật. Hàng ngàn khối thạch anh tinh khiết được ném ra xung quanh để làm vật chứa, sẵn sàng hút ma khí thoát ra nhằm phục vụ nghiên cứu.
Cuộc đại phẫu thuật bắt đầu, cảnh tượng vô cùng khốc liệt.
Nỗi thống khổ của người bệnh khiến trời đất cũng phải động lòng. Khi kim châm linh lực của Lê Hữu Trác đâm vào huyệt vị, phối hợp với thần dịch thanh tẩy, mấy vạn ma thú nhân gầm lên thảm thiết. Da thịt thô ráp của họ co rút, máu đen từ các lỗ chân lông phun ra xèo xèo, các gai xương gãy răng rắc, đau đớn như bị lột da nấu thịt.
Nỗi vất vả của người chữa cũng không kém. Thần y Lê Hữu Trác phải căng mình điều khiển hàng vạn mũi kim cùng lúc, mồ hôi tuôn ra như tắm, sắc mặt tái nhợt vì cạn kiệt linh lực. Lâm Mộc Đạo Nhân và ban y tế liên tục tiếp tế linh đan phục hồi, ai nấy đều hoa mắt chóng mặt nhưng không một ai dám lơi tay dù chỉ một giây.
Mùi trầm hương, mùi máu đen và tiếng gầm rú đan quyện vào nhau suốt ba ngày ba đêm. Để rồi khi tia ma khí cuối cùng bị hút sạch vào khối thạch anh, mấy vạn ma thú nhân mặt xanh nanh vàng biến mất. Thay vào đó, họ trở lại thành những con người bằng xương bằng thịt, nằm ngủ bình yên trên nền đất, hơi thở đều đặn như những đứa trẻ vừa mới chào đời.
Trần Đại Cường nhìn chiến quả vĩ đại này, khẽ mỉm cười, vỗ vai Lê Hữu Trác: "Lão Lê, làm tốt lắm. Trận này chiến thắng nhờ đại công của ngài."