Sau khi chiếc cờ lê của Trần Đại Cường đóng chặt vào mắt trận lõi, luồng sáng không gian của Cây Thế Giới hoàn toàn vụt tắt, xì ra một trích linh khí mờ mịt giống như cái lốp xe bị thủng săm.
"Báo cáo Chủ nhiệm, hệ thống logistics của thượng giới tại khu vực này đã bị vô hiệu hóa 100%. Đang tiến hành quét dọn tàn dư sinh học dưới lòng đất." Giọng nói máy móc của AI DH-OS vang lên trong thức hải của anh.
"Tốt, thông báo cho ban kỹ thuật của Châu Sa mang xe cẩu và máy xúc linh lực đến, bốc dỡ toàn bộ rễ của cái cây này về phòng thí nghiệm. Một cọng rễ cũng không được để sót!"
Trần Đại Cường vừa lau chiếc cờ lê vừa ra lệnh. Anh giẫm đôi giày bảo hộ lao động lên nền đá nứt toẻ của đỉnh Á Gà, tiến sâu vào vùng cấm địa bên dưới tán cây khổng lồ. Nơi này vốn là một đại lao ngầm, dùng để giam giữ các mẫu thử nghiệm mà lão Ô Điên chưa kịp sử dụng và biến đổi.
BÙM!
Một cú đạp thẳng chân của Trần Đại Cường sút bay cánh cửa sắt dày cả thước. Khói bụi mịt mù tản ra, lộ ra bên trong là một cái lồng năng lượng lớn. Bên trong lồng, một nhóm sinh vật thấp lùn, râu tóc xồm xoàm, tay chân gân guốc, chính là tộc người lùn bản địa đang ôm đầu run rẩy.
Nhưng điều khiến Trần Đại Cường phải khựng lại ba giây, không phải là mấy ông chú người lùn, mà là một bóng hình rực rỡ đứng chắn ở phía trước họ.
Đó là một cô gái có mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích, và một thân hình bốc lửa đến mức bộ giáp trên người cô gần như không thể che giấu nổi những đường cong nghẹt thở.
Thấy Trần Đại Cường bước vào với bộ đồ bảo hộ xám xịt và vác theo cái cờ lê to tướng, cô gái tóc vàng lập tức vào thế chiến đấu. Cô nàng gầm lên một tiếng đầy mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc gồng lên, lao vút về phía anh như một con báo săn.
"Kẻ xâm lược độc ác! Mau thả tộc nhân của ta ra! Dù ngươi là ai, Lê Na ta sẽ không lưu tình!"
Binh!
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Lê Na chưa kịp tung ra chiêu thức uy mãnh nào thì đã thấy một vệt đen quét qua. Chiếc cờ lê khổng lồ của Trần Đại Cường bằng một góc độ cực kỳ xảo quyệt đã gõ thẳng vào chiếc mũ sắt trên đầu cô nàng, lực đạo chuẩn xác đến mức không thương tổn thực thể nhưng đủ làm đại não cô tê liệt trong một nốt nhạc.
Cô nàng tóc vàng mắt trợn ngược, ngã uỵch xuống đất, hai tay ôm đầu, rên rỉ: "Đau... đau chết bà nội ta rồi! Ngươi dùng ma pháp tà ác gì thế?"
Trần Đại Cường đút hai tay vào túi quần, nhìn cô nàng đang ôm đầu ăn vạ dưới đất, cạn lời quay sang hỏi chiếc thước kẹp trên tay, Tiểu Thước, quét chỉ số xem. Cô nàng này là ai? Sao trông giống bị thiểu năng thế?"
"Báo cáo Chủ nhiệm, đối tượng sở hữu mật độ linh lực và sức mạnh cộng sinh rất cao, chiến lực hộ thể tương đương Nguyên Anh kỳ bộc phát, nhưng sóng não hiển thị chỉ số... ngây thơ vượt mức quy định. Không phát hiện sát ý ác tính."
Lúc này, mấy người lùn trong lồng mới lật đật bò ra, một ông lão người lùn râu dài tới rốn vội vã dập đầu:
"Đại tiên tha mạng! Đại tiên tha mạng! Lê Na không có ý xấu, con bé chỉ là... đầu óc hơi có vấn đề chút thôi! Chúng tôi không hề có ý định chống lại các ngài."
Lúc này hai tên ma thú biến dị bước ra, họ chỉ ra những người bị bắt đến vùng Cây Thế Giới, những tộc nhân trong bộ tộc của họ.
Trần Đại Cường nhướng mày. Hóa ra là người nhà của hai tên ma thú biến dị giữ được lý trí kia.
Anh khoát tay, luồng linh lực từ hạm đội Công Nông lập tức cắt đứt xiềng xích năng lượng, giải thoát cho nhóm người lùn cùng những người khác bị giam giữ.
Lê Na lúc này đã lồm cồm bò dậy. Thấy Trần Đại Cường thả người, đôi mắt xanh biếc của cô nàng bỗng chốc sáng rực lên. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc cờ lê trên tay anh, rồi lại nhìn bộ đồ bảo hộ lao động, đột nhiên vỗ tay cái bốp, reo lên:
" Oa! Ta biết rồi! Ngươi chính là Thần Thợ Sửa Chữa trong truyền thuyết đúng không? Ngươi đến để sửa chữa thế giới này đúng không?!"
Trần Đại Cường suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Anh đỡ trán, nhìn cô nàng "não tàn" trước mặt: "Ta là Chủ nhiệm Hợp Tác Xã Tu Tiên, không phải Thần Sửa Chữa. Mà cái tư duy này của cô là từ đâu ra thế?"
"Truyền thuyết của tộc ta kể rằng, khi thời đại mới đến, sẽ có một vị Thần Sửa Chữa đến giải cứu những người khốn khổ khỏi bọn ác quỷ. Từ nay về sau, Lê Na nguyện gia nhập đội ngũ của Thần Sửa Chữa! Ngươi bảo ta đấm ai, ta sẽ đấm nát đầu kẻ đó!"
Nói rồi, cô nàng còn tiện tay đấm một phát vào vách đá ngầm bên cạnh. Uy lực từ sức mạnh tương đương Nguyên Anh kỳ khiến vách đá sụp đổ rầm rầm, bụi bay mù mịt.
Trần Đại Cường nhìn cái hố sâu hoắm trên vách đá, rồi lại nhìn khuôn mặt ngây ngô đang chờ khen thưởng của cô nàng tóc vàng, khóe miệng anh giật giật.
"DH-OS, ghi nhận nhân sự mới. Tên: Lê Na. Chức vụ tạm thời: Công nhân bốc vác của Hợp tác xã. Trước hết cho đi học lớp giáo dục bổ túc cấp tốc. Giám sát kỹ cô nàng này cho ta, đừng để cô ta đấm sập trụ sở HTX."
"Rõ, thưa Chủ nhiệm. Đã cập nhật hồ sơ 'Báo thủ cấp hành tinh'." Giọng AI DH-OS vang lên đầy đồng cảm.
"Còn hai vị" - Trần Đại Cường nhìn sang hai tên ma thú biến dị - "Hợp Tác Xã cần hai người quản lý đám ma thú biến dị đã mất lý trí, chúng ta sẽ tìm cách chữa trị cho họ để trở thành người bình thường như trước."
Rầm!
Hai tên ma thú đầu hàng quỳ gối dập đầu bái tạ.
"Xin cảm tạ ngài, thưa thủ lĩnh tôn quý!"
Trần Đại Cường vung tay, một luồng lực lượng mạnh mẽ nhưng ôn hòa nâng hai người dậy.
"Gọi ta là Chủ Nhiệm, ở đây mọi người đều bình đẳng, ta không phải thủ lĩnh tôn quý gì cả. Hai vị tên gì? Là gì của nhau?"
"Thưa Chủ Nhiệm, tôi tên là Brakumarus Bét Xét, còn đây là bạn thâm giao của tôi, tên là Nostradama Ba Tê"
"Ôi trời, hai cái tên thật đau miệng, thôi được rồi, vì hai người là bằng hữu sinh tử tri giao, ta đặt tên mới cho hai vị là Lưu Bình và Dương Lễ, được không?"
"Vâng, cảm tạ Chủ Nhiệm đặt tên!"
Hai người đồng thanh cảm tạ.
Tiếng Thì Thầm Của Thánh Thụ
Sau những ngày dài căng thẳng bên họng pháo linh lực và các phép toán năng lượng tối ngột ngạt, hạm đội của Hợp tác xã Tu tiên Lạc Hà tạm thời hạ độ cao, neo đậu bên rìa vùng Trung Địa. Khói lửa của trận chiến Rừng Đen đã tan, lão Ô Điên đã bị xích cổ áp giải về Thập Vạn Đại Sơn lao động cải tạo, còn gã quản ngục Hạ Đế thì tạm thời co cụm phòng thủ sau làn đạn giải độc lượng tử của phe công nông.
Nhận lời mời từ vị nữ tư tế, Trần Đại Cường cùng Châu Sa và các thành viên cốt cán của HTX thong thả bước vào sâu trong vùng rừng nguyên sinh của Tộc Tiên Rừng.
Khác xa với vẻ cơ khí lạnh lẽo của trạm không gian hay sự u ám của cứ điểm ma thú, nơi này là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những tán cây cổ thụ cao vút tận tầng mây, lá cây lấp lánh như được khảm ngọc thạch, phát ra thứ ánh sáng xanh lục dịu nhẹ làm dịu đi mọi sự mệt mỏi trong thức hải. Từng đàn đom đóm linh lực bay lượn quanh các khóm hoa dại tỏa hương thơm thanh khiết. Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản nhạc thiên nhiên vô cùng thư thái, nhẹ nhàng.
"Chủ nhiệm, áp lực tinh thần của em giảm xuống tận 0.02% rồi." Châu Sa khẽ vuốt lọn tóc mai, bờ vai thả lỏng, nở một nụ cười hiếm hoi sau những ngày đêm thức trắng bên máy gia tốc hạt.
Trần Đại Cường vai vác chiếc cờ lê đã được hàn gắn phẳng phiu, nhai một cọng cỏ ngọt, sảng khoái hít một hơi thật sâu: "Thiên nhiên trong lành thế này mới là cuộc sống chứ. Cứ suốt ngày nén Quark với bắn hạt phản vật chất đau đầu chết đi được. Sau này bình định xong vùng này, phải xây một khu nghỉ dưỡng HTX ở đây mới được."
Đi xuyên qua màn sương mờ huyền ảo, hiện ra trước mắt ban quản trị HTX là một khoảng đại ngàn trống trải. Ở chính giữa là một cây cổ thụ khổng lồ vĩ đại, thân cây to đến mức cần hàng ngàn người ôm, rễ cây uốn lượn như những con rồng đại ngàn cắm sâu vào lòng đất. Đây chính là Thánh Thụ – tổ mẫu tối cao, linh hồn của toàn bộ Tộc Tiên Rừng, hậu duệ chân chính của vị Thụ yêu đã phi thăng.
Khi bước vào phạm vi của Thánh Thụ, chiếc thước kẹp đa năng DH-OS trên tay Đại Cường bỗng phát ra tiếng tít nhẹ, hiển thị một dòng trạng thái xanh mướt: “Phát hiện thực thể sinh học có tần số sóng thần thức tương thích 99% với Bản nguyên thế giới. Không có tính công kích.”
Từ trên thân cây xù xì cổ kính, một vầng sáng lục bảo nhu hòa hiện ra, ngưng tụ thành gương mặt của một người phụ nữ hiền hậu, phúc hậu. Cành lá của Thánh Thụ khẽ đung đưa, phát ra những thanh âm trầm ấm, vang vọng trực tiếp vào tâm thức của mọi người như tiếng mẹ hiền ru:
"Chào mừng những người bạn phương Đông đã đến với khu rừng của ta... Trần chủ nhiệm, ta đã đợi các vị rất lâu rồi."
Trần Đại Cường chắp tay, khẽ cúi đầu: "Chào Tổ mẫu. Chúng tôi đến đây không phải để xâm lược, mà là muốn tìm hiểu sự thật về chuỗi cung ứng tẩu tán tài nguyên của Tiên giới."
Thánh Thụ thở dài, một chiếc lá rụng xuống, hóa thành dòng quang ảnh hiển thị những ký ức cổ xưa ngập tràn máu và lửa:
"Vị tu sĩ trẻ tuổi... các vị đoán không sai. Cái gọi là Cây Thế Giới của lão Ô Điên ở Đỉnh Á Gà, hay cổng địa ngục ở Rừng Đen của Hạ Đế thực chất chỉ là những chiếc vòi bạch tuộc mà Tiên giới cắm xuống hành tinh này. Tổ tiên của ta, vị Thụ yêu năm xưa, ngỡ rằng mình đã 'phi thăng' lên một thế giới vinh quang khi vượt qua thiên kiếp. Nhưng khi bước qua cổng truyền tống, người mới bàng hoàng nhận ra bản chất thực sự của Tiên giới."
Thánh Thụ dừng lại một chút, cành lá xào xạc như đang run rẩy trước một bí mật kinh hoàng:
"Tiên giới... không phải là đất lành của trường sinh. Nơi đó thực chất là một vương quốc của những kẻ ký sinh tối cao. Ban đầu tiên khí vốn dồi dào, nhưng sau khi nhiều đại năng phi thăng, trải qua năm tháng đằng đẵng, tiên khí đã bị các vị cổ tu đại năng hút cạn. Để duy trì thọ nguyên vạn năm và vận hành các siêu trận pháp thượng giới, bọn chúng đã biến các hạ giới thành những nông trại chăn nuôi. Bọn chúng tạo ra các thế lực 'Thần', phù thủy rồi gom tất cả cường giả hạ giới vào chiến trường Tiên - Ma. Mục đích tối thượng là biến nơi đây thành một lò sát sinh để làm huyết thực cho tiên giới."
Châu Sa nheo mắt: "Ý ngài là, chiến tranh ở hạ giới và chiến trường tiên ma là do chúng đạo diễn?"
"Đúng vậy," Thánh Thụ trầm giọng với vẻ thê lương vô hạn.
"Còn những đại năng Hợp Đạo, Đại Thừa biến mất? Họ không chết, họ bị ép buộc ký kết khế ước nô lệ, biến thành những cỗ máy chiến tranh đi khai phá các thế giới hạ giới khác. Vị Thánh Thụ Vương tổ tiên của chúng ta biết được những sự thật đó, liền tìm cách phong toả khu rừng của tộc ta để lưu lại sinh lộ cho hậu đại chúng ta, đã rất lâu rồi... người đã không còn trả lời chúng ta..."
Nghe đến đây, Lạc Thường Kiệt và các tu sĩ HTX nắm chặt chuôi kiếm, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ. Hóa ra con đường tu tiên ngàn năm qua, đỉnh cao của sự phi thăng rốt cuộc lại là bước vào một cái bẫy chăn nuôi tàn bạo, biến đồng bào thành cỏ rác để làm giàu cho một lũ tài phiệt thượng giới.
Trần Đại Cường nhấp một ngụm nước suối mát lạnh, ánh mắt anh nhìn qua kẽ lá hướng thẳng lên bầu trời tinh không vạn dặm. Anh không giận dữ, mà nụ cười thương hiệu của anh lại xuất hiện, một nụ cười đầy lạnh lùng và tính toán vĩ mô:
"Hóa ra là một mô hình hút máu thuộc địa kinh điển. Lũ tư bản cổ tu này chơi bài toán độc quyền năng lượng gớm thật. Nhưng chúng đụng nhầm người rồi. HTX Lạc Hà chúng tôi chuyên trị những ca độc quyền kiểu này."
Anh quay sang nhìn Châu Sa, gõ nhẹ chiếc cờ lê:
"Đồng chí Châu Sa, ghi nhận toàn bộ thông số. Ta đã từng suy nghĩ vấn đề này, linh khí, tiên khí vốn là năng lượng hữu hạn trong vũ trụ, dùng một phần là mất một phần, chỉ có thể thu gom mà không thể tự tạo ra... Ta đã từng so sánh, nếu một nguyên anh có thông số kỹ thuật tương đương một viên linh thạch siêu cấp, thì một nguyên thần của Hoá Thần kỳ bằng khoảng 50 viên, Luyện Hư bằng 300 viên, cứ như vậy tính toán, nếu cái lò sát sinh khổng lổ ấy coi những cường giả hạ giới như từng khối linh thạch mà thu hoạch, vậy thì mọi chuyện rắc rối hơn những gì chúng ta biết. Nếu chúng ta giải mã được tiên khí, tiên thạch hay tiên tinh thì có thể dùng máy gia tốc hạt mô phỏng theo cùng đặc tính và cấu trúc của chúng, vậy thì có thể tạo ra tiên khí, và sử dụng để bẻ gãy chuỗi cung ứng của những con ký sinh trùng hút máu này."
Thánh Thụ nhìn Trần Đại Cường, vầng sáng trên thân cây khẽ dao động đầy kinh ngạc. Vị tổ mẫu này không ngờ rằng, trước một bí mật kinh hoàng làm sụp đổ tín ngưỡng ngàn năm của giới tu chân, anh thợ sửa xe này lại nhìn nó bằng... tư duy của một nhà kinh tế học và kỹ nghệ tối tân.
Không gian khu rừng nguyên sinh lại trở về vẻ yên bình, tiếng loa phóng thanh điều phối sản xuất của HTX vang lên từ xa xa, báo hiệu một thời đại mới – thời đại mà phàm nhân và công nông chuẩn bị vác búa lật đổ cả Tiên giới.