Sau chiến thắng vang dội tại Thập Vạn Đại Sơn, không khí tại Hợp tác xã (HTX) Tu tiên số 1 còn chưa kịp lắng xuống thì một đoàn khách không mời mà đến. Dẫn đầu là một vị khổng lồ cao tới ba trượng, mình khoác chiến giáp trắng muốt, tỏa ra yêu khí trầm hùng nhưng vô cùng ôn hòa - chính là Bạch Tượng Yêu Vương, thần thú hộ quốc của Lạc Quốc.
Đi cùng lão là vài đầu yêu thú nhỏ tuổi tộc Bạch Hổ đang líu ríu nép sau lưng. Vốn dĩ, Bạch Tượng có giao tình từ trước với Bạch Hổ Yêu Vương của Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mối quan hệ không quá mặn mà, suy cho cùng một bên ăn cỏ, một bên ăn thịt, tư tưởng nhân sinh vốn có chút lệch pha. Thế nhưng trên đường đi, Bạch Tượng vô tình ra tay cứu mạng mấy đứa tiểu yêu con cháu của Bạch Hổ khỏi nanh vuốt kẻ thù, nhờ vậy mới được dẫn đường thẳng tiến vào đại bản doanh của HTX.
Ngồi trong văn phòng ban quản trị, Bạch Tượng Yêu Vương thở dài, giọng trầm như tiếng chuông rống:
"Trần chủ nhiệm, thực ra ta đến Thập Vạn Đại Sơn là để hướng Vạn Thú Cốc xin chi viện. Lạc Quốc của chúng ta hiện đang lâm nguy. Vùng biển Lưỡi Cẩu bị ngoại địch xâm phạm nghiêm trọng, hai quần đảo chiến lược là Cát Hoàng và Cát Trường đã bị Đại Chu Tiên Triều cùng Hải Yêu Tộc liên thủ chiếm giữ trái phép. Nay chúng lại điên cuồng thúc ép thú triều đánh thẳng vào đất liền. Các tu sĩ Lạc Quốc đa phần tu vi thấp kém, căn bản không chống đỡ nổi!"
Trần Đại Cường nghe đến đây, lật giở tấm bản đồ da thú ra xem. Nhìn hình dáng bờ biển uốn lượn cùng vùng biển Lưỡi Cẩu rộng lớn, trong lòng anh bỗng nhói lên một nhịp. Những ký ức sâu đậm về quê của mình ở thế giới cũ bỗng sống lại, ánh mắt Trần Đại Cường lập tức bùng lên ngọn lửa kiên định. Anh đập mạnh tay xuống bàn:
"Chủ quyền lãnh hải không thể định đoạt bằng tu vi cao thấp! Cái gì của Lạc Quốc thì phải trả về cho Lạc Quốc! Trận này, HTX chúng tôi giúp chắc rồi!"
Cùng lúc đó, tại hoàng cung nguy nga của Đại Chu Tiên Triều.
Hoàng đế Chu Bình Đại ngồi trên ngai vàng, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Bên cạnh, thái tử Chu Bình Viễn cũng run rẩy báo cáo tổn thất kinh hoàng sau khi thảm bại tại chiến trường Thập Vạn Đại Sơn. Quân đội tổn hao, khế ước nô dịch linh thú bị phá hủy, uy danh ngàn năm của tiên triều quét rác.
"Phụ hoàng, tên Trần Đại Cường kia tà môn quá, pháp bảo của hắn không theo quy luật tu tiên truyền thống!" Chu Bình Viễn nghiến răng đầy lo sợ.
"Hừ! Một lũ bùn đất chân lấm tay bùn mà đòi làm loạn!" Chu Bình Đại tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, lập tức ra lệnh: "Mời hai vị Thái thượng trưởng lão Chu Trạch Tây và Chu Trạch Quan xuất quan! Lần này chúng ta sẽ dùng đại quân bóp nghẹt Lạc Quốc, từ biển Lưỡi Cẩu đánh vòng lên Thập Vạn Đại Sơn, nhổ tận gốc cái gọi là Hợp tác xã kia!"
Hai vị Hóa Thần kỳ lão tổ của Đại Chu từ mật thất bước ra, khí thế ngập trời, tự tin rằng sức mạnh quy luật của Hóa Thần đủ sức nghiền nát mọi thứ vũ khí phàm tục.
Ngày quyết chiến, bão tố nổi lên ầm ầm trên quần đảo Cát Hoàng.
Đại Chu Tiên Triều cùng liên minh Hải Long Tộc ngạo nghễ dàn trận, thúc ép vạn dặm thú triều cuồn cuộn lao lên như muốn nuốt chửng toàn bộ các đảo nhỏ. Thế nhưng, nghênh đón chúng không phải là những tu sĩ Lạc Quốc yếu ớt, mà là những hạm đội bọc thép mang logo bông lúa của HTX Lạc Hà.
"Toàn bộ pháo phòng không linh thạch, bắn!"
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hàng vạn luồng lôi hỏa đan chéo thành một lưới lửa công nghiệp dày đặc. Đoàn quân Hải Long Tộc cùng thú triều hung hãn chưa kịp chạm vào mép đảo đã bị hỏa lực siêu tần bắn cho nát thây, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển Cát Hoàng.
Long Hải Yêu Vương, một con thủy long nửa bước hoá thần đang gào rú dẫn đầu đoàn hải yêu thú triều đen kịt trên không bỗng bị bắn trúng một viên lôi châu 1000000 Vol, lập tức rơi xuống một rạn san hô nằm co giật như lươn điện.
Trên không, một đàn Lạc Điểu dẫn đầu cùng binh đoàn Ưng tộc của HTX đang đại sát tứ phương.
Dưới mặt nước nông bờ biển, Bạch Tượng Yêu Vương dẫn đàn voi trắng điên cuồng giày xéo bầy hải yêu xâm nhập.
Từ phía bờ, nữ chiến tướng Lạc Thị Xuân chỉ huy dàn nỏ thần liên châu bắn tên như mưa.
Lạc Quốc Toản, Lạc Thường Kiệt cùng những mãnh tướng khác chia đội ngũ phối hợp cùng các xã viên HTX liên tục trảm sát những kẻ xâm nhập.
Trên boong tàu soái hạm, đại tướng quân Lạc Nguyên Giáp đứng cùng Trần Đại Cường, hay tay liên tục phất cờ linh khí chỉ huy quân trận.
Trên màn hình điều khiển, Châu Sa liên tục quét qua những hình ảnh được vệ tinh truyền về, khắp bờ biển Lưỡi Cẩu, quân dân Lạc Quốc, xã viên HTX điên cuồng chém giết yêu tộc xâm phạm.
"Người dân ở đất nước này thật đáng sợ, bất kể là ai, phàm nhân, tu sĩ, binh sĩ, học trò, đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ nhỏ, chỉ cần xâm phạm đất nước của họ thì họ sẽ chiến đấu đến tận cùng...."
Chứng kiến thế trận sụp đổ trong chớp mắt, hai vị lão tổ Hóa Thần Chu Trạch Tây và Chu Trạch Quan nổi trận lôi đình, trực tiếp ngự không lao thẳng về phía soái hạm của HTX, bàn tay khổng lồ hóa bằng linh khí muốn ép nát con tàu.
"Kẻ nào dám cản đường tiên triều?!"
"Chủ nhiệm Hợp tác xã tu tiên Lạc Hà số 1, Trần Đại Cường!"
Từ trên boong tàu, Trần Đại Cường dậm chân bay vút lên không trung. Trên tay anh lúc này không phải là tiên kiếm, cũng chẳng phải thần đao, mà là một chiếc cờ lê dài nửa trượng đúc từ hợp kim vũ trụ - titan siêu cấu trúc và một chiếc thước kẹp đa năng toả 7 màu thần quang.
"Đo đạc quy luật thiên địa, sửa chữa sai số tu tiên!"
Trần Đại Cường quát lớn, chiếc thước kẹp trong tay trái quét ngang, trực tiếp khóa chặt và bẻ gãy quy luật không gian xung quanh hai vị Hóa Thần. Chiếc cờ lê bên tay phải vung lên một vòng chuẩn xác, nện thẳng vào hộ thân linh quang của hai lão già.
Bành! Bành!
Hai tiếng động chói tai vang lên, hai vị Hóa Thần kỳ lão tổ há miệng hộc máu, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Họ kinh hoàng nhận ra sức mạnh từ những nông cụ công nghiệp này vượt xa nhận thức của họ. Hai lão hóa thần lập tức bày thế dựa lưng đối xứng, bốn tay bắt ấn quyết thi pháp, miệng lẩm nhẩm những câu khẩu quyết chú ngữ.
- Lĩnh vực ý cảnh, mở!
Một tầng sáng hình cầu bao quanh hai vị Hoá Thần lan rộng ra xung quanh mấy chục trượng, bao bọc Trần Đại Cường vào trong, từng hư ảnh sơn băng địa liệt, tuyết rơi kiếm vũ đan xen toả ra hàn ý cùng sát khí tràn ngập muốn nhấn chìm kẻ địch.
- Ý cảnh lĩnh vực à? Thú vị đấy...
Cường vung tay, chiếc cờ lê bay ra hoá lớn như một cây cầu từ trên trời đập thẳng xuống, chiếc thước kẹp lại phân ra thành hàng ngàn mảnh mỏng như cánh ve bay múa đầy trời, tạo thành một cơn lốc xoáy ám khí, vừa điên cuồng cắt xé, vừa phóng ra những luồng năng lượng tối kích nở triệt tiêu các đường toạ độ không gian quanh hai lão già.
"Giao cho ông đấy, Bản Nguyên Thế Giới. Tôi phải vào vai kẻ ác đây" Cường truyền âm cho ý chí thế giới rồi vung tay phóng ra hai quả cầu hồ quang điện, chúng tách ra, lao thẳng tới trước mắt hai lão hóa thần rồi nổ tung.
"ÁAAAAAAA.....mắt của ta....."
Hai lão già rú lên kinh hoàng, hai tay bưng mặt.
"Khặc khặc khặc...kiệt kiệt, hai con kiến hôi hoá thần nho nhỏ cũng đòi nhảy nhót trước mặt ta sao ..."
"Hắc hắc...hôm nay để ta dạy cho các ngươi thái độ làm người, à không, làm kiến!"
Hai lão già mắt không nhìn thấy, bên tai lại có tiếng nói cười âm u quỷ dị của Trần Đại Cường, thần thức toả ra bị sóng âm phá tan, sự liên kết với linh khí thiên địa cũng bị ý chí thế giới chặt đứt. Hai lão quái Hoá Thần đại năng suốt mấy ngàn năm cao cao tại thượng, nhận mọi sự sùng bái kính sợ của thiên hạ, nào có bao giờ lâm vào cảnh kêu trời không thấu, khóc không thành tiếng thế này. Lập tức tam quan đảo lộn, đạo tâm dao động từ từ nứt vỡ.
Không thể chịu đựng thêm nữa, hai lão già hóa thần không màng đến thể diện, tung hết pháp bảo lẫn phù lục ra tự bạo, không để ý đến thân thể đang bị đập, bị cắt nát từng phần, lập tức nguyên thần xuất khiếu quay đầu vắt chân lên cổ chạy trốn thẳng về hướng nội địa Đại Chu.
"Lão tổ cứu mạng!" Hoàng đế Chu Bình Đại thét lên bất lực khi thấy điểm tựa lớn nhất của mình bỏ chạy. Trong cơn hỗn loạn của trận địa, một quả pháo pháo phản lực tầm xa của HTX bắn trúng ngự giá, nửa thân trên Chu Bình Đại lập tức hóa thành tro bụi, tử trận tại chỗ.
Thái tử Chu Bình Viễn đứng bên cạnh đại đao run rẩy, chưa kịp nhảy xuống biển tẩu thoát thì đã bị một vị xã viên Yêu tộc tóm chặt gáy, xách lên như xách một con gà nhái, bắt sống ngay tại trận. Cờ đỏ của HTX tung bay ngạo nghễ trên đỉnh cao nhất của quần đảo Cát Hoàng, trả lại sự bình yên cho vùng biển của Lạc Quốc.