Phó Bác Nhã từ lúc tìm ra được thư hòa ly của Tô phu nhân, cả người nàng đều cảm thấy không khỏe, ăn không ngon ngủ không yên, tâm tình cũng giảm sút rất nhiều.
Hóa ra sai là ở đây. Cả nàng và cha vẫn luôn cho rằng vị Tô phu nhân mà mẹ nàng thân thiết vẫn luôn là phu nhân của tên họ Lý. Nên khi tìm tới phủ Lý Quốc Sư nàng lại vẫn chưa từng tìm hiểu rõ ràng xem ông ta có vợ khác hay không. Theo thư hòa ly này thì hai người họ đã ly tuyệt cũng gần mười lăm năm rồi, nhưng mà, trên thư lại không hề có chữ ký của và ấn tay của Lý Quốc Sư, nhưng vậy cũng không thể tính là đã được hòa ly. Nhưng nếu không, thì cách ứng xử của vị phụ nhân nhà ông ta đối với nàng thật khó để có thể giải thích được.
Bác Nhã càng nghĩ càng thấy mọi thứ như một cuộn chỉ rối, nàng muốn tháo từng nút, nhưng càng tháo lại càng quấn chặt. Đêm ngày không yên, nên cũng chẳng để ý được những chuyện khác. Lúc thực tỉnh táo, mới nhận ra bọn họ sắp lên đường rồi.
“Phải cắt tóc thôi.” Tô nói.
Bác Nhã nghe vậy có chút buồn lòng, đôi mắt nàng chợt long lanh như hai chú mèo con, vừa vô tội, vừa đáng thương.
Mấy ngày trước, Tô đã đề cập tới chuyện này rồi, cũng do tóc nàng dài quá, đi đường xa, giờ còn là trốn chạy nữa, quả thực không tiện.
Nàng dấm dứ suốt mấy ngày, không chịu trả lời hắn nhưng tới sáng sớm ngày mai thôi là họ phải lên đường rồi quả thật không thể đi với bộ tóc dài này của nàng được.
“Không cắt không được à?” Nàng nắm chặt cành củi khô mà Bát Bảo vừa nhặt về cho nàng mang đi làm gậy chống.
“Quá dài, quá thẳng, mắt của mấy tên lưu manh tinh lắm, bị để ý rồi mà lại bị bắt bán đi thì rắc rối lắm.”
“Nhưng mà, chỉ khi mất cha mất mẹ mới được phép cắt tóc thôi.” Nàng cố gắng giải thích.
“Cô sắp mất mạng rồi, còn để ý mấy thứ đó à?”
Thấy đôi mắt nàng bắt đầu ướt át, hắn có chút khó hiểu, sao dạo này cô nàng có thể mít ướt đến thế này không biết nữa.
“Quyết định đi, cắt tóc, giả trang thôn phụ, về được nhà. Hay là cứ dề dà ở đây là chỉ có đường chết thôi.”
Bác Nhã nhìn hắn đã giơ sẵn kéo lên, nàng chỉ chực khóc nhưng vẫn gật đầu mà đồng ý. Nàng muốn về nhà, nàng phải về nhà, nếu về được nhà thì cắt tóc có là gì đâu. Về đến nhà quên tất cả những chuyện xảy ra ở Đô Thành, chỉ cần còn mạng là còn hy vọng.
Khi tiếng kéo xẹt qua từ ngọn tóc của nàng bị cắt rơi xuống đất, nàng tới nhìn cũng không dám, trên mặt nhẹ nhàng rơi nước mắt. Nàng vội nhắm mắt lại, không muốn nước mắt lại phải rơi xuống nữa. Nàng nên vui mới đúng sắp được về nhà rồi chỉ cần được về nhà thôi là được, nàng cứ thôi miên mình bằng những lời nói như vậy.
“Sáng mai, đưa cô đi tới một nơi.” Tô dừng cây kéo lại, nói nhỏ bên tai nàng, rồi dọn hết mớ tóc của nàng đi đưa cho Bát Bảo.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, bọn họ đã phải rời đi, Bác Nhã mặc bộ đồ thôn phụ xám ngoét, vải đã sờn cũ, vừa già vừa xấu, bên trong vừa là cuốn ngực vừa là đệm áo nhìn còn rất lồng phồng, nhưng Tô nhìn thế nào cũng vẫn thấy không ổn. Bộ đồ tuy xấu xí nhưng khuôn mặt này của nàng cho dù trắng bệch cũng lại tỏa ra một nét khiến người ta thấy thương. Hắn nhìn tay nàng cầm gậy, liền lấy khăn choàng trên cổ nàng phủ kín thêm lên đầu rồi lại ấn đầu nàng xuống thấp.
“Đi gù lại một tí, tới chỗ nào có người thì hạ đầu xuống thấp chút, biết chưa?”
Bác Nhã tuy chẳng hiểu gì nhưng nghe hắn dặn nàng vẫn gật gù làm theo.
Tô đưa nàng lên một bãi núi xơ xác cỏ cây, những ụ đất mới đắp nằm rải rác giữa màu tàn úa, xung quanh bốc lên một mùi hôi thối khó tả. Hắn kéo nàng bước vào bên trong mới nhận ra xung quanh còn có rất nhiều chiếu cói được cuộn tròn. Bác Nhã không cần đoán cũng biết nó là gì, đôi chân nàng sợ hãi bám chặt lấy Tô mà đi, nàng chú ý rất cẩn thận để không vô tình đá vào ai hết.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một hốc đất mới đào, bên trong hốc được đặt một bó chiếu mới. Nàng vừa mới nhấc mắt nhìn vào đã thấy dây vải màu xanh non quen thuộc, nàng biết đây là gì và là ai. Nỗi sợ hãi tan đi, nàng lập tức quỳ gối xuống đất, tay lật bó chiếu lên. Gói gọn trong đó là một thân thể nhỏ bé gầy gò đang dần thối nát nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ an tường. Bác Nhã đáy mắt rưng rưng, nhẹ nhàng đắp lại.
Nàng nhìn vào Tô, mấy ngày nay, nàng vì mải suy nghĩ chuyện kia mà không để ý đến việc hắn ta càng về càng muộn, nàng chỉ tùy tiện đoán là hắn đi dò la đường. Không ngờ lại là đi giúp nàng tìm thi hài của cô bé ở trong Âm miếu.
Tô lấy một thanh gỗ đã được gọt vuông vắn đưa cho nàng cùng một thanh đao, hoàn toàn nhìn không ra vẻ cảm động của nàng lúc này. Hắn thấy chuyện này chẳng đáng làm làm gì, nhưng thấy nàng cứ vì chuyện này mà trằn trọc khó ngủ thì cũng đành theo ý nàng mà làm.
“Muốn khắc gì thì khắc đi.”
Nàng cầm lấy thanh đao, đỡ lấy tấm gỗ nhưng lúc này nàng lại chẳng biết phải khắc gì. Cô bé này không có tên họ, cũng chẳng có gì, bị lạc mất bố mẹ mới phải vào Âm miếu sinh sống. Nàng lục tung trong ký ức, những ngày ở Âm miếu thứ cô bé thiếu thốn cùng thèm thuồng nhất chắc chỉ có đồ ăn.
“Anh thấy khắc vào hai chữ Đồng Lạc thì thế nào?”
“Đồng Lạc?”
“Cô bé không có tên nhưng rất thích ăn bánh, ở quê nhà tôi có loại bánh trung thu được đặt tên Đồng Lạc, là nhân ruốc lạc rất ngon. Cô bé có lẽ sẽ thích đúng không?”
“Cô đang đặt tên cho người chết sao?” Tô vô cùng bình tĩnh hỏi.
Nàng có chút bất ngờ mà nhìn hắn, xong, hắn lại chỉ nói đơn giản.
“Chết rồi thì là chết thôi!”
Bị hắn dội một gáo nước lạnh vào đầu, Bác Nhã cũng không buồn, nàng nắm chặt con dao trên tay, khắc lên trên gỗ “Linh vị ân nhân Đồng Lạc”. Tô nhận lấy tấm bài vị, rồi bắt đầu lấp hố, dựng bài vị gỗ lên cho nàng. Đến khi nấm đất được vun lại, nàng khấu vái ba cái liên tiếp.
Tô nhìn bầu trời đã bắt đầu sáng lên, liền thúc giục nàng.
“Đi thôi. Trời sắp sáng rồi.”
Bác Nhã có chút lưu luyến, một bước đi cũng phải ngoảnh lại hai ba lần, nhưng đôi chân vẫn phải tiến lên phía trước. Nàng đã làm hại một người giờ không thể khiến những người hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng tiếp tục vì nàng mà lại tiếp tục gặp hại nữa. Có khi rời Đô Thành hiện giờ là cách duy nhất có thể thoát được tai họa.
Bọn họ rất nhanh liền tiến tới bến cảng phía Tây, nó chỉ là một bến đỗ nhỏ nằm phía Tây Đô thành mà đường đi lên lại dọc theo con sông Kinh lên tới Sái Tây. Chỗ này, thuyền đậu không nhiều, giờ mở cửa thành vẫn còn một chút ít thời gian nữa.
Vừa lúc, bọn họ vừa đến nơi, tìm kiếm con thuyền thì không hiểu sao tiếng chuông reo lên liên tiếp. Tô nghe thấy tiếng chuông reo trên gác cao lập tức biến sắc, nhưng thay vì mau chóng đi tìm kiếm thuyền, hắn ta lại kéo Bát Bảo và Bác Nhã chạy lấp vào một hẻm nhỏ nhưng thực chất chỉ là một cống rãnh dẫn nước vào bên trong hồ Tây Đô, tuy chật chội nhưng không dễ bị tìm thấy. Nàng và Bát Bảo đều núp sau lưng Tô không hiểu chuyện gì. Bát Bảo còn muốn hỏi chuyện thì Tô đã bịt mồm nó lại.
Đôi mắt tinh tường của hắn, ghé nhìn ra bên ngoài. Thấy trên bến cảng lại đột nhiên có một tốp người đang chạy đi tìm kiếm gì đó. Chúng lên sục sạo từng con thuyền, nhìn tình thế này là không tìm được người chúng muốn là sẽ không thôi.
Tô nhìn trời, mỗi lúc mặt trời đều một lên cao, nhưng chúng vẫn chẳng chịu rời đi. Hắn không còn cách nào khác, đành từ bỏ ở đây mà kéo hai người ven theo rãnh nước mà đi ra ngoài.
Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa, giờ đây là lúc những con thuyền đã rời ra khỏi cảng.
Đợi khi tìm tới một chỗ đất trống an toàn, hắn mới ngồi phịch xuống đất ôm đầu ảo não.
Bác Nhã thấy hắn ta như vậy, trong lòng bất an lo lắng mà hỏi.
“Vừa rồi, là có chuyện gì sao? Là người của phủ Quốc Sư tới tìm sao? Lẽ nào vì đi an táng thi hài của Đồng Lạc mà bị phát hiện rồi sao?”
Tô thấy nàng lo lắng chỉ nhẹ nhàng thở ra, an ủi nói.
“Không phải lúc nào cũng là do cô mà ra, lần này là do tôi.”
Bác Nhã có chút khó hiểu nhìn hắn ta, Tô lại chỉ nhìn nàng chút rồi liếc về Bát Bảo đang đứng cạnh nàng. Hắn không liếc thì nàng còn mù mờ nhưng liếc rồi thì nàng liền hiểu ngay. Hắn vẫn thường nói, em hắn là bị bắt bán tới chỗ nhà quyền quý, tới đây rồi cũng phải dò tìm mới tìm lại được. Nếu là nhà quyền quý đó cứ nhất quyết không cho chuộc lại người thì chỉ có một cách khiến hắn có thể cứu được em mình.
“Em anh…lẽ nào… là không phải bị chuộc ra.”
Tô không nói gì, nhưng từ vẻ mặt kia của hắn ta, nàng coi như biết đáp án rồi.
“Anh cướp ra đấy.”
Tô chà xát hai tay vào với nhau, gật đầu.
Mấy ngày qua, nàng vừa là chịu sự dày vò vì bị giam giữ, bị người ta ép uống thuốc độc, vừa là phát hiện ra người đặt ra hôn nhân cho mình lại đã ly hôn với Lý Quốc Sư kia nên không nghĩ tới thằng nhóc này rốt cuộc là được chuộc ra như thế nào.
Nếu mọi chuyện xảy ra như mong đợi thì có lẽ nàng sẽ có nhiều lý do để chỉ trích hắn ta. Nhưng sau những gì đã xảy ra, nàng chỉ đang nghĩ. Ngay từ lúc đầu nếu hắn ta đã nghĩ chắc sẽ dùng cách này để đưa em mình ra thì cứ chạy trốn đi là được, thậm chí như bọn người trong phủ Lý Quốc Sư đã đổ cho hắn, là cuỗm hết đồ của nàng cũng không có gì là lạ. Vậy mà, khi nhận được tin nàng bị bắt đi lại vẫn quay lại cứu nàng ra khỏi tai ương, hắn đã rất là nghĩa khí rồi.
Nàng nhìn phía xa, tàu bè đều đã đi hết, trên làn nước chỉ còn một vùng phẳng lặng.
“Giờ phải làm sao mới ra được khỏi thành đây?”
Tô có chút không ngờ mà nói.
“Cô không tức giận à?” Hắn có chút không tự nhiên mà nói. “Tôi còn nghĩ cô sẽ phải hỏi sao tôi làm như thế nữa chứ.”
Bác Nhã lắc đầu.
“Tôi là đang nghĩ giờ chúng ta là kẻ tám lạng, người nửa cân.”
Q1·Ch.20: CÙNG TRONG HIỂM CẢNH
📖 Quyển 1: HỒNG HỘC SA LƯỚI