Trở lại tĩnh thất, Mặc Nhiên dìu Hàn Thanh ngồi xuống bên giường. Vừa thấy sắc mặt sư huynh còn hơi tái nhợt, hắn đã vội vàng quay người tìm kiếm đồ dùng cần thiết.
“Sư huynh ngồi xuống đây đi, để đệ lấy vải băng lại vết thương cho huynh”
Hàn Thanh ngoan ngoãn ngồi yên, bất giác bật cười ngây ngô khi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang loay hoay tìm đồ bên cạnh tủ gỗ.
Sự đối đãi chân thành của Mặc Nhiên, Hàn Thanh đương nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Từng cử chỉ quan tâm, từng lần lo lắng đều chẳng hề che giấu chút giả dối nào. Mà chính bản thân hắn cũng nhận ra, trái tim mình đã có dao động trước tên nhóc ấy từ lúc nào chẳng hay.
Chỉ là, có những tình cảm dù đã nhận ra, hắn vẫn chưa biết nên đối diện ra sao.
Chẳng bao lâu sau, Mặc Nhiên mang vải băng và thuốc trị thương trở lại. Hắn cẩn thận vén lớp áo trên vai Hàn Thanh, lúc này mới nhìn rõ thương thế bên dưới.
Một vết thương lớn khoét sâu vào da thịt, miệng vết thương đã tím bầm, máu vẫn còn rỉ ra từng chút một. Chung quanh còn lưu lại khí tức hỗn loạn, hiển nhiên không phải thương tích thông thường có thể dễ dàng xử lý.
Hai mắt Mặc Nhiên lập tức đỏ lên, hơi nước dần đọng nơi khóe mắt. Thế nhưng hắn không khóc, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lau sạch vùng da quanh vết thương, thấm bớt máu rồi mới chuẩn bị băng bó.
“Sư huynh… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”
Hàn Thanh ho khan mấy tiếng rồi từ từ thuật lại đầu đuôi sự việc cho hắn nghe.
Trong lúc kể chuyện, Hàn Thanh chợt chú ý đến người trước mặt. Mặc Nhiên vẫn im lặng lắng nghe, đôi môi mím chặt, đôi tay nhỏ nhắn thì tỉ mẩn xử lý vết thương cho hắn. Mỗi lần chạm đến nơi đau đớn, động tác của y lại càng thêm cẩn thận, tựa như chỉ sợ khiến hắn phải chịu thêm một chút thống khổ.
Mặc Nhiên cất giọng run run:
“Huynh cũng thật liều mạng, tình huống nào huynh cũng xông ra đỡ đòn cả”
Hàn Thanh khẽ cười, đưa tay xoa đầu hắn.
“Đệ đừng quá lo lắng, vi huynh vẫn ổn đấy thôi”
“Với cả nếu không tận lực thì an nguy sinh linh sẽ thế nào, đệ cũng muốn bảo vệ sinh linh mà không phải sao”
Mặc Nhiên nhẹ nhàng đắp thuốc lên vết thương, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy vẫn còn nguyên sự lo lắng, nhưng đã nhiều thêm mấy phần kiên định.
“Đệ biết là huynh bao dung. Nhưng mà cũng biết để ý bản thân chứ”
Nói đoạn, Mặc Nhiên đứng dậy, chống hai tay lên hông rồi nhìn thẳng vào mắt Hàn Thanh.
“Được rồi sau này đệ sẽ giúp huynh, dù sao đệ cũng cần tu luyện nhiều hơn để mạnh mẽ hơn mới có thể kề cạnh cùng sư huynh”
Hàn Thanh nhìn bộ dáng nghiêm túc ấy, khẽ cười rồi lắc đầu, vẻ mặt bất lực mà vẫn không giấu được sự nuông chiều.
“Được rồi, ta nghĩ cũng đến lúc rèn luyện cho đệ rồi, với lại bản thân vi huynh sắp phải độ kiếp.”
“Vẫn nên rèn luyện sớm cho đệ”
Hàn Thanh lấy trong túi áo ra một đốm sáng, đặt vào lòng bàn tay Mặc Nhiên. Quang mang nhàn nhạt bao phủ vật ấy, thoạt nhìn không có gì quá nổi bật, nhưng bên trong lại ẩn chứa một nguồn năng lượng tinh thuần.
“Trước tiên đệ hãy đem thứ này ra phụ giúp hai vị tiền bối chữa trị cho sinh linh, vi huynh nghĩ là đủ dùng”
“Ta cần điều khí triệt tiêu độc của Quỷ Xa, khi xong sẽ trực tiếp luyện tập cho đệ”
Mặc Nhiên nhận lấy vật từ tay Hàn Thanh, cẩn thận cất đi rồi mỉm cười gật gù.
“Đệ biết rồi, đệ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này”
“Sư huynh tịnh dưỡng tốt đợi đệ trở lại”
“Thiện!”
Sau khi Mặc Nhiên rời khỏi tĩnh thất, Hàn Thanh lập tức vận chuyển đạo pháp, phong bế cửa thất. Một tầng quang mang mỏng manh lan ra khắp căn phòng, ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài.
Hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi điều động đạo lực trong cơ thể, bắt đầu thanh trừ độc tố còn sót lại.
“Không uổng cái danh Thập Đại Yêu Soái… Đã chết rồi mà độc vẫn còn mạnh”
Những ngày tiếp theo, Hàn Thanh vừa vận công giải độc, vừa suy ngẫm về tình thế hiện tại.
Hồng Hoang đã sớm hỗn loạn như châu chấu vỡ tổ. Khắp nơi đều có tranh đấu, sinh linh vô tội liên tục gặp nạn. Với thực lực hiện tại, bản thân hắn vẫn còn quá nhỏ bé, chưa thể tùy ý can thiệp vào mọi chuyện, càng không thể bảo vệ được tất cả những người mình muốn bảo vệ.
Nghĩ đến chuyện độ kiếp sắp tới, Hàn Thanh lại không quá bận tâm. Với đạo cơ cùng đan dược hiện có, đối với hắn, độ kiếp tuy vẫn là một bước ngoặt quan trọng, nhưng chưa đến mức khiến hắn phải lo lắng quá nhiều.
Người thực sự khiến hắn bận lòng lại là Mặc Nhiên.
Đại chiến sắp đến, không biết sẽ có bao nhiêu khổ ách giáng xuống Hồng Hoang. Nếu không nhanh chóng giúp Mặc Nhiên mạnh mẽ hơn, một khi tai họa ập đến, hắn chưa chắc đã có thể bảo vệ được người ấy.
Phải nhanh chóng giúp Mặc Nhiên tăng tiến thực lực…
Ngay lúc ấy, đạo tâm Hàn Thanh chợt động. Một đạo niệm quen thuộc xuyên qua khoảng cách vô hình, trực tiếp truyền vào thức hải hắn.
“Nhân Tộc gặp nạn”
Hàn Thanh lập tức mở mắt.
Lão sư truyền tin tới…
Lần này, Nhân Tộc thật sự sẽ gặp nạn.
Hắn trầm ngâm giây lát, trong lòng đã mơ hồ đoán được nguyên do.
“Xem ra vậy là Yêu Tộc đã bắt đầu công cuộc rèn kiếm rồi”
Vừa nghĩ đến đây, một đạo niệm khác lại truyền đến, khiến Hàn Thanh không khỏi sửng sốt.
“Mặc Nhiên cơ duyên. Long mạch hoàn chỉnh”
Hàn Thanh nhất thời có chút không dám tin. Lão sư đã tính ra Mặc Nhiên sắp sửa khai mở được long mạch của bản thân.
Một bên là tai họa sắp giáng xuống Nhân Tộc, một bên lại là cơ duyên lớn của Mặc Nhiên. Hai việc xảy ra gần như đồng thời, khiến tâm tư Hàn Thanh càng thêm phức tạp.
Hắn định tâm lại, từ từ khép mắt điều tức thêm một vòng. Đến khi mở mắt lần nữa, độc tính trong cơ thể đã được giải trừ hoàn toàn.
Cũng đến lúc thực hiện những kế hoạch của bản thân rồi.
Hàn Thanh đứng dậy, thu hồi đạo lực đang lưu chuyển quanh người rồi mở cửa tĩnh thất.
Không khí bên ngoài mang theo hơi ẩm của núi rừng, khiến hắn cảm thấy dễ chịu sau mấy ngày liên tục ở yên trong phòng. Hắn chậm rãi dạo bước, thần sắc ung dung như thể chưa từng trải qua một trận chiến gian nan.
Đi được một đoạn, Hàn Thanh đã nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc.
Mặc Nhiên đang cùng Địa Tạng và Bạch Liên phân phát đan dược cho những sinh linh bị thương trong trận chiến vừa rồi. Người nhận thuốc, kẻ được băng bó, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi. Tuy vậy, nhờ có sự trợ giúp của ba người, tình trạng của không ít sinh linh đã dần ổn định.
“Hai vị sư huynh”
“Mặc Nhiên”
Nghe tiếng gọi, cả ba đồng loạt quay sang. Vừa nhìn thấy Hàn Thanh, bọn họ lập tức mỉm cười, vẫy tay ra hiệu.
“Hàn Thanh! Đã tỉnh rồi sao?”
“Sư huynh! Đi chậm thôi!”
Bạch Liên bước nhanh về phía hai người. Vừa đến nơi, y đã choàng tay qua cổ Hàn Thanh, chẳng hề để ý đến vẻ mặt có chút bất đắc dĩ của người bên cạnh.
“Hàn Thanh đệ, số đan dược đệ đưa phát huy tác dụng tốt lắm đấy”
“Sư huynh quá lời rồi, chút đan trị thương thôi đó mà”
Mặc Nhiên thấy vậy lập tức bước tới, kéo Hàn Thanh về phía mình, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Bạch Liên trưởng lão, sư huynh còn đang bị thương”
Địa Tạng đứng bên cạnh bật cười khù khụ, nhưng vừa phát ra tiếng đã vội nén lại.
“Khụ…”
Bạch Liên cũng len lén mỉm cười, sau đó quay người tiếp tục công việc.
“Hàn Thanh đệ giúp sức nhiều rồi chuyện này để hai chúng ta xử lý, đệ cố gắng dưỡng thương cho tốt đi”
“Đa tạ sư huynh chiếu cố”
Hàn Thanh chắp tay kính lễ. Thế nhưng ngay lúc ấy, trong thức hải hắn bỗng xuất hiện một dao động quen thuộc.
“Sang góc khuất, có đồ cần đưa”
Hàn Thanh lập tức hiểu ý. Biết lão sư lại có việc giao phó, hắn liền tìm cách tách khỏi đám đông.
Hắn quay sang Mặc Nhiên, nhẹ giọng gọi:
“A Nhiên”
“Dạ sư huynh”
“Đệ sang giúp hai vị tiền bối đi”
“Vi huynh đi xung quanh kiểm tra các kết giới”
“Dạ đệ đi ngay”
Mặc Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, quay lại tiếp tục công việc. Hàn Thanh thì men theo vài góc kết giới, giả vờ kiểm tra tình hình xung quanh, sau đó mới trở về tĩnh thất.
Vừa đặt chân vào trong, trên chiếc bàn gỗ trước mặt đã xuất hiện một cổng quang nhỏ. Ánh sáng chỉ lóe lên trong chốc lát rồi lập tức tan biến, để lại một chiếc hòm gỗ nằm ngay ngắn trên mặt bàn.
Đồng thời, đạo niệm của lão sư lại truyền đến.
“Tìm lúc thích hợp, đưa lại cho Chuẩn Đề”
Hàn Thanh nhìn chiếc hòm gỗ, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Lần này, lão sư lại gửi đồ cho Chuẩn Đề. Nhưng việc đưa đến âm thầm như vậy, hẳn là có dụng ý riêng, thậm chí còn phải đề phòng sự giám sát của Thiên Đạo và Hồng Quân Đạo Tổ.
Hắn không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ đầu, cẩn thận thu hồi chiếc hòm.
Sau đó, Hàn Thanh trở lại bên ngoài, tìm đến Địa Tạng và Bạch Liên.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Với tình hình hiện tại, nếu xét một cách khách quan, nhất cử nhất động của các đại năng trong Hồng Hoang đều có khả năng nằm trong sự giám sát của Thiên Đạo. Muốn đưa đồ vật đến tay Chuẩn Đề mà không khiến người khác sinh nghi, cách tốt nhất chính là tìm một lý do hợp tình hợp lý.
Nghĩ thông suốt, Hàn Thanh bước đến trước mặt hai người, cúi người kính lễ.
“Hai vị sư huynh, đệ nghĩ yêu tộc không ngưng tay dễ dàng đến thế, hiện tại đệ có một bộ pháp luyện đan trị thương và bộ pháp kết giới phòng ngự”
Bạch Liên nghe vậy, quay đầu nhìn hắn.
“Ý của sư đệ là?”
Hàn Thanh không chần chừ, lập tức đáp:
“Đệ thỉnh cầu Bạch Liên sư huynh chuyển lời với Chuẩn Đề sư thúc có thể cho đệ đến gặp giao lại hai bộ pháp này được chứ?”
Địa Tạng đứng bên cạnh cũng cất giọng:
“À chuyện này…”
Hàn Thanh nhìn sang.
“Không được sao sư huynh”
Địa Tạng lập tức giải thích:
“À không phải! Hàn Thanh sư đệ đừng hiểu lầm, ý tốt của đệ chúng ta hiểu thậm chí còn rất cảm kích, chỉ là nhị vị sư tôn đều thanh tu e không tiện gặp mặt”
“Đệ biết rõ chuyện ấy, nhưng tình hình hiện tại mong manh gần kề nguy hiểm. Dù sao Bạch Liên sư huynh cũng là đại trưởng lão chấp chính của Tây Phương cũng chỉ có sư huynh mới gặp được hai vi sư thúc”
Bạch Liên trầm ngâm một lúc. Sau khi cân nhắc, y chậm rãi gật đầu.
“Hàn Thanh sư đệ nói không sai, tình hình hiện tại thật sự là gần kề nguy hiểm, trước tiên ta cảm tạ ý tốt của sư đệ. Được rồi khi được triệu kiến ta sẽ chuyển lời lại thử xem sao”
Địa Tạng quay sang Bạch Liên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
“Sư huynh, nếu chuyển lời thì xin huynh có thể thử thuyết phục hai vị sư tôn một lần. Hàn Thanh là khách quý giúp Tây Phương ta nhiều lần với cả hai bộ pháp đó cũng rất hữu hiệu”
Bạch Liên gật nhẹ đầu.
“Vi huynh biết rồi, ta sẽ thử”
Hàn Thanh vui vẻ chắp tay kính lễ.
“Đa tạ hai vị sư huynh”
“Ây! Đồng môn cả, không cần câu nệ. Chúng ta phải đa tạ đệ mới phải”
Cả ba nhìn nhau rồi cùng bật cười sảng khoái. Bầu không khí vốn có phần nghiêm túc cũng nhờ vậy mà nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Hàn Thanh chợt nhớ đến một chuyện, liền quay sang hỏi:
“Hai vị sư huynh có thể cho ta dẫn Mặc Nhiên đến một chỗ thoáng mát luyện tập chứ?”
Bạch Liên hào sảng trả lời:
“Được chứ! Các đệ cứ tự nhiên, chúng ta làm việc tiếp không phiền các đệ”
Hàn Thanh mỉm cười kính lễ.
“Sư huynh quá lời rồi. Đa tạ!”
Hắn quay sang phía Mặc Nhiên, gọi một tiếng:
“A Nhiên!”
“Đi luyện tập”
Vừa nghe đến luyện tập, Mặc Nhiên lập tức hào hứng chạy nhanh lại bên cạnh Hàn Thanh.
“Đi, đi thôi sư huynh”
Hàn Thanh bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Đệ nghiêm chỉnh lại một chút xem nào, mau kính lễ với hai tiền bối rồi mới đi chứ!”
Mặc Nhiên lập tức dừng bước, quay sang Địa Tạng và Bạch Liên. Hắn chỉnh lại y phục, cúi thấp người, hai tay chắp lại ngay ngắn.
“Đệ tử xin phép hai vị tiền bối, được luyện tập ở Tây Phương”
Địa Tạng và Bạch Liên đứng một bên cố nén cười, sắc mặt gần như đỏ bừng.
“Được rồi được rồi! Hai người đi mau đi”
Hàn Thanh dẫn Mặc Nhiên rời khỏi nơi ấy, tìm một vùng đất thích hợp để luyện tập.
Hai người đi đến khu vực ven bìa rừng, nơi ít có sinh linh qua lại. Bên cạnh là một con suối nhỏ, nước chảy róc rách qua những phiến đá xanh, thỉnh thoảng phản chiếu ánh nắng xuyên qua tán cây. Nơi đây vừa yên tĩnh, vừa đủ rộng rãi, rất thích hợp để tu luyện.
Thế là khoảng thời gian rèn luyện của Mặc Nhiên chính thức bắt đầu.
Ban đầu, Hàn Thanh chỉ định kiểm tra căn cơ và hướng dẫn hắn những phương pháp vận chuyển đạo lực cơ bản. Thế nhưng qua một tháng, rồi hai tháng, hắn dần nhận ra kinh mạch của Mặc Nhiên có nhiều điểm nghẽn bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tu luyện.
Nguồn khí huyết vốn có trong cơ thể Long Tộc không thể lưu chuyển thông suốt, khiến phần lớn tiềm năng của Mặc Nhiên bị kìm hãm.
Sau khi xác định được nguyên nhân, Hàn Thanh bắt đầu điều chỉnh phương pháp tu luyện, đồng thời luyện chế một số đan dược thích hợp để đả thông kinh mạch, bồi bổ nguyên khí.
Nửa năm trôi qua trong nháy mắt.
Mỗi ngày, bên dòng suối nhỏ đều vang lên tiếng nước chảy xen lẫn những đợt đạo lực va chạm. Có lúc Mặc Nhiên phải lặp đi lặp lại một động tác hàng chục lần, có lúc lại mệt đến mức ngồi bệt xuống bờ suối, nhưng chỉ cần Hàn Thanh nhắc nhở đôi câu, hắn lại lập tức đứng dậy tiếp tục.
Hàn Thanh không hề vì thương yêu mà buông lỏng yêu cầu. Ngược lại, hắn hiểu rất rõ muốn bảo vệ bản thân trong thời đại sắp tới, Mặc Nhiên nhất định phải có đủ năng lực tự mình đối diện hiểm nguy.
Vỏn vẹn một năm, thực lực của Mặc Nhiên đã tiến triển rõ rệt. Khí huyết dần ổn định, kinh mạch thông suốt hơn, căn cơ cũng được củng cố từng ngày.
Khoảng thời gian ấy tuy không quá dài, nhưng cũng đủ để tình cảm giữa hai người âm thầm nảy nở, vượt khỏi ranh giới sư huynh đệ thông thường.
Một đêm nọ, hai người nằm cạnh con suối nhỏ, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Ánh trăng rải xuống mặt nước, những gợn sóng bạc lăn tăn theo dòng chảy. Gió từ trong rừng thổi ra, mang theo hương cỏ cây thanh mát.
Bỗng nhiên, từ phía bìa rừng xuất hiện một vệt sáng lóe lên rồi vụt tắt tại cửa một hang động gần đó.
Cùng lúc ấy, Thanh Quang Ngọc trên người Hàn Thanh cũng rung lên.
Hàn Thanh lập tức ngồi dậy. Hắn nhớ đến lời truyền niệm trước kia, trong lòng thoáng động. Có lẽ cơ duyên của Mặc Nhiên đã đến gần.
Hắn quay sang lay người bên cạnh.
“Mặc Nhiên mau dậy”
“Sư huynh có chuyện gì thế?”
“Đừng hỏi, mau đi theo vi huynh”
Hàn Thanh lập tức đứng dậy, hướng thẳng về phía cửa động. Mặc Nhiên tuy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo sát phía sau.
Hai người dừng trước cửa hang. Hàn Thanh đang quan sát xung quanh, dò xét xem bên trong có cấm chế hay nguy hiểm nào hay không, thì Mặc Nhiên bên cạnh bỗng khựng lại.
Một luồng khí tức mơ hồ từ trong động truyền ra, mang theo cảm giác thân thuộc khó tả.
Mặc Nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức thay đổi.
“Là khí tức Long Tộc!”
Hàn Thanh quay sang nhìn hắn.
“Đệ cảm nhận được sao?”
Mặc Nhiên bất lực nhìn lại.
“Sư huynh… Đệ là Long Tộc mà…”
“…”
“Khụ… Chúng ta vào thôi Mặc Nhiên”
“Cái đồ tồi”
Hai người lần lượt tiến sâu vào hang động. Càng đi vào trong, luồng khí tức Long Tộc càng trở nên rõ ràng. Những vách đá xung quanh dường như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trên bề mặt còn lưu lại những đường vân kỳ dị, mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
Đến tận nơi sâu nhất, thứ đập vào mắt họ là một chiếc rương được bao phủ bởi vô số vảy rồng. Những chiếc vảy ấy xếp lớp lên nhau, ánh sáng chập chờn như đang hô hấp, tựa hồ bên trong cất giấu một sinh cơ cổ xưa chưa từng tiêu tán.
Hàn Thanh cau mày quan sát, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
“Lạ thay, vì sao vi huynh lại không hề cảm nhận được khí tức Long Tộc”
Mặc Nhiên không đáp. Hắn như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, bất giác đưa tay chạm vào chiếc rương.
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến lớp vảy rồng, toàn bộ chiếc rương đột nhiên rung lên.
Ầm!
Một luồng quang mang xanh lam bùng phát, chiếu sáng khắp hang động. Từng chiếc vảy rồng lần lượt tách khỏi thân rương, bay lượn giữa không trung rồi tự động ghép lại, hóa thành một bộ giáp uy nghiêm. Phần còn lại của chiếc rương chậm rãi mở nắp, để lộ một đốm sáng thanh lam đang tỏa ra hào quang rực rỡ.
Quang mang bên trong lúc mạnh lúc yếu, tựa như một trái tim đã ngủ say từ thuở viễn cổ nay đang dần thức tỉnh.
Hai người còn chưa kịp định thần, ánh sáng ấy đã đột ngột thu lại. Vật bên trong cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt họ.
“Là Long Hồn Châu”
Hàn Thanh khẽ biến sắc.
Đó là một phần Nguyên Thần của Tổ Long!
Có lẽ sau trận đại chiến năm xưa, Tổ Long đã âm thầm lưu lại vật này ở đây, chờ đợi một hậu duệ Long Tộc đủ điều kiện xuất hiện. Chỉ người được chọn mới có thể khiến Long Hồn Châu thức tỉnh.
Hàn Thanh còn chưa kịp suy tính thêm, Long Châu đã bỗng nhiên phóng vút lên.
Vút!
Nó xuyên qua khoảng không, bay thẳng về phía Mặc Nhiên rồi nhập vào mi tâm của hắn.
Ầm!
Một luồng long uy hùng hậu tức khắc bộc phát. Ánh sáng xanh lam bao phủ toàn thân Mặc Nhiên, khiến từng đường kinh mạch hiện lên rõ ràng như những dòng sông đang được khai thông. Nguồn năng lượng cổ xưa từ Long Hồn Châu hòa vào cơ thể hắn, không ngừng cộng hưởng với bản nguyên Long Tộc.
Khí tức của Mặc Nhiên tăng vọt.
Những điểm nghẽn từng cản trở kinh mạch lần lượt bị phá vỡ. Khí huyết vốn trì trệ nay cuồn cuộn lưu chuyển, từng tầng long uy lan ra, khiến cả hang động cũng rung chuyển theo.
Hàn Thanh lập tức lùi nửa bước, nhanh chóng vận chuyển đạo lực, bảo vệ bản thân và ổn định không gian xung quanh.
Thân thể Mặc Nhiên bắt đầu biến đổi.
Ánh sáng bao trùm lấy hắn, bóng dáng nhỏ bé dần co lại trong quang mang rồi hóa thành nguyên thân là một con Kim Long Tam Trảo. Sau một khoảng thời gian quang mang dần tan đi bỗng hiện một con Cửu Trảo Kim Long uy nghiêm hiện ra giữa hang động, vảy vàng óng ánh, chín chiếc long trảo tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Long uy của nó khiến cả không gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc.
Đây chính là huyết mạch đứng đầu hàng Chi Long Tộc!
Ngay cả Ngao Quảng hiện tại cũng chỉ là Ngũ Trảo, hoàn toàn không thể so sánh với huyết mạch đang thức tỉnh trước mắt.
Hàn Thanh không chần chừ, lập tức đưa tay truyền vào cơ thể Mặc Nhiên một nguồn đạo lực tinh thuần, giúp hắn ổn định khí tức đang tăng vọt và định hình lại thân thể.
Từng đợt quang mang lan ra rồi dần thu liễm. Khi ánh sáng cuối cùng tan đi, thân thể Mặc Nhiên cũng bắt đầu biến hóa trở lại hình người, tựa như vừa trải qua một lần thoát thai hoán cốt.
Một nam tử trẻ trung hiện ra trước mắt Hàn Thanh. Mái tóc đen mượt trải dài sau lưng, hai chiếc sừng trên đầu trở nên cứng cáp hơn, đường nét gương mặt thanh tú cũng rõ ràng hơn trước. Khí tức quanh người đã hoàn toàn khác biệt, không còn dáng vẻ non nớt của một con rồng nhỏ ngày nào.
Mặc Nhiên chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đầu tiên đã hướng về phía Hàn Thanh.
“Hàn Thanh sư huynh”
Tiếng gọi ấy vẫn thân thuộc như trước.
Hàn Thanh nhất thời ngẩn người, phải mất một lúc mới phản ứng lại.
“À… À Mặc Nhiên! Đệ thành công rồi, đã hoàn thiện Long Mạch trong cơ thể rồi”
Mặc Nhiên mở to hai mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Thật không sư huynh!?”
Hàn Thanh vung tay, biến ra một chiếc gương lớn đặt đối diện Mặc Nhiên.
“Đệ nhìn xem”
“!!!”
“Cái gì chứ! Đây là đệ saoo?!!”
Mặc Nhiên nhìn người trong gương, gần như không thể tin nổi. Hắn đưa tay chạm lên mặt, lại nhìn đôi sừng trên đầu, sau đó cúi xuống quan sát thân thể mình hết lần này đến lần khác.
Đúng lúc ấy, bộ giáp vảy rồng nằm bên cạnh bỗng tự chủ bay lên, hóa thành một luồng quang mang rồi bao phủ lấy Mặc Nhiên, dung nhập vào da thịt hắn.
Hàn Thanh nhìn cảnh tượng ấy, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.
“Là… Vạn Long Giáp!”
Hắn không khỏi cảm thán.
“Phúc lớn rớt vào đầu đệ rồi,Vạn Long Giáp này cực kỳ rắn chắc dù là Kim Tiên cũng khó có thể xuyên thủng nếu trong thay không có Linh Bảo”
Long Hồn Châu đã giúp Mặc Nhiên hoàn thiện Long Mạch, nay ngay cả Vạn Long Giáp cũng nhận chủ. Hai cơ duyên lớn liên tiếp giáng xuống chỉ trong một đêm, quả thực khiến người ta khó lòng bình tĩnh.
Hàn Thanh và Mặc Nhiên vẫn còn đang ngơ ngác chưa định thần, thì bên tai Hàn Thanh lại vang lên tiếng truyền âm.
“Hàn Thanh sư đệ! Trở về đi sáng mai cùng ta đi gặp nhị sư tôn”
Hàn Thanh khẽ thu lại thần sắc.
Duyên đến một lần, quá nhiều bất ngờ trong một đêm. Cơ duyên của Mặc Nhiên đã hoàn thành, tình hình bên phía hắn tạm thời ổn thỏa. Bản thân Hàn Thanh cũng nên trở về xử lý việc lão sư đã giao phó từ trước.
Hắn quay sang Mặc Nhiên.
“Mặc Nhiên lấy lại tinh thần đi, chúng ta trở về thôi”
“Dạ sư huynh”
Cả hai lập tức đạp mây bay trở lại nơi Địa Tạng và Bạch Liên đang chờ.
Vừa đáp xuống, Hàn Thanh đã nhanh chóng nhìn quanh rồi gọi Bạch Liên.
“Bạch Liên sư huynh, Chuẩn Đề sư thúc chịu gặp mặt ta sao?”
Bạch Liên bước nhanh về phía Hàn Thanh, đang định trả lời thì Mặc Nhiên ở phía sau cũng đi ra.
Bạch Liên thoáng nhìn qua, vẻ mặt lập tức lộ ra sự tò mò.
“Hửm! Vị đạo hữu này là ai? Đã đến nơi này từ lúc nào?”
Hàn Thanh nhìn bộ dáng ngơ ngác của Bạch Liên, không nhịn được bật cười, đưa tay vỗ vai Mặc Nhiên.
“Hahaha! Còn không mau cúi chào Bạch Liên trưởng lão đi chứ!”
Mặc Nhiên lập tức chỉnh lại tư thế, nghiêm trang cúi người chắp tay kính lễ.
“Đệ tử Mặc Nhiên, Bạch Liên trưởng lão không nhận ra đệ tử sao?”
Bạch Liên đứng hình tại chỗ. Địa Tạng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Mặc Nhiên và Hàn Thanh.
“Nhận ra hả? Ngươi nghĩ ta nhận ra ngươi chắc! Sao mới một năm mà thay đổi nhanh chóng quá vậy!!”
Địa Tạng cũng không nhịn được hỏi:
“Phải đó Hàn Thanh, Mặc Nhiên vì sao chỉ mới trong một năm lại thay đổi nhiều đến thế?”
Hàn Thanh chậm rãi giải thích:
“Chỉ là kinh mạch tắc nghẽn khí huyết chưa thông thôi các sư huynh, đệ đã đả thông kinh mạch giúp y nên giờ đã thay đổi”
Bạch Liên gật gù, ánh mắt nhìn Mặc Nhiên cuối cùng cũng dịu lại.
“Vậy thì tốt rồi, như thế trông xứng đôi hơn nhiều”
“Hàn Thanh đệ chuẩn bị đi, sáng mai sẽ cùng ta đến gặp nhị sư tôn”
Hàn Thanh cúi người.
“Phiền sư huynh ngày mai rồi”
“Vậy đệ xin về tư phòng để chuẩn bị sáng mai sẽ đi”
“Được đi đi”
Hàn Thanh quay sang Mặc Nhiên, khẽ gật đầu rồi cất bước trở về tĩnh thất. Mặc Nhiên cũng kính lễ với Địa Tạng và Bạch Liên, sau đó nhanh chóng đi theo hắn.
Sáng hôm sau, mọi người đã có mặt tại nơi tập trung. Hàn Thanh và Bạch Liên cùng cưỡi mây, chuẩn bị rời đi.
Hàn Thanh quay sang dặn dò:
“Mặc Nhiên, đệ ở lại xem có việc thì giúp Địa Tạng sư huynh làm đấy”
Mặc Nhiên gật đầu.
“Sư huynh yên tâm, đệ sẽ ở đây giúp Địa Tạng tiền bối làm việc”
Hàn Thanh gật nhẹ đầu rồi quay sang Bạch Liên.
“Chúng ta đi thôi sư huynh”
“Được”
Cả hai đạp mây bay thẳng về phía Linh Sơn.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng Linh Sơn đã hiện ra trước mắt. Núi cao sừng sững, mây lành lượn quanh, khí tức thanh tịnh bao phủ khắp sơn môn. Thế nhưng khi đứng trước nơi này, Hàn Thanh lại cảm thấy hồi hộp trong lòng.
Hắn hít sâu một hơi, bước lên phía trước, hai gối quỳ chạm đất, hai tay chắp lại kính lễ khấu đầu.
“Đệ tử Hàn Thanh đa tạ Chuẩn Đề sư thúc đã chịu gặp mặt”
Từ bên trong, một giọng nói uy nghiêm trầm bổng ngân vang.
“Hàn Thanh sư điệt! Tây Phương nợ ngươi một lời cảm ơn. Mau vào trong rồi nói chuyện”
Bạch Liên tiến lên dẫn đường, đưa Hàn Thanh đi vào bên trong.
Chuẩn Đề đã đợi từ lâu, lúc này đang tọa thiền trên một tảng đá. Thần sắc ngài bình thản, quanh thân không có nhiều dị tượng, nhưng chỉ cần ngồi đó cũng tự nhiên khiến người khác sinh lòng kính sợ.
Hàn Thanh bước đến, cúi người kính lễ.
“Ngồi đi”
“Đa tạ sư thúc”
Hàn Thanh ngồi xuống một chiếc lá sen gần đó, nhưng vẫn giữ lễ, không dám tùy tiện mở lời trước.
Chuẩn Đề dường như đã nhìn thấu ý định của hắn, liền chủ động lên tiếng.
“Chẳng phải sư điệt có chuyện cần nói với bần đạo sao, cứ tự nhiên”
Hàn Thanh mở lòng bàn tay, một chiếc hòm gỗ lập tức hiện ra.
“Bên trong là hai bản đạo pháp đan dược và kết giới mà đệ tử đã nghiên cứu, xin được tặng lại cho sư thúc truyền bá cho các huynh đệ để bảo vệ sinh linh”
Vừa nói, hắn vừa lần lượt nhìn chiếc hòm gỗ rồi lại nhìn Chuẩn Đề, vẻ mặt chân thành không chút giả dối.
Chuẩn Đề thu chiếc hòm về tay. Nhưng ngay khi mở nắp, ánh mắt ngài thoáng khựng lại một nhịp. Bên trong hòm gỗ khẽ phát sáng một dòng chữ
Cửu chuyển kim đan, tặng lại cho đệ
Dù rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh, sự biến đổi nhỏ ấy vẫn không thoát khỏi ánh mắt Hàn Thanh.
Bên trong chiếc hòm, ngoài những vật được Hàn Thanh chuẩn bị, còn có thứ mà lão sư đã âm thầm gửi đến.
Chuẩn Đề khép nắp hòm, nhìn Hàn Thanh một lúc rồi chậm rãi hỏi:
“Hai bản đạo pháp này ngươi thực sự tặng lại cho Tây Phương ta sao?”
Hàn Thanh nghiêm túc đáp:
“Sinh linh quan trọng, đệ tử không giữ làm của riêng mình”
Chuẩn Đề nghe vậy, vẻ mặt thoáng hiện ý tán thưởng.
“Tốt lắm, Thái Thanh sư huynh có được đồ đệ thật tốt”
“Bần đạo không phụ lòng ngươi, ta sẽ nhận”
Nói đoạn, Chuẩn Đề lấy ra một miếng ngọc giản, đưa đến trước mặt Hàn Thanh.
“Đây là Ngọc Giản truyền tin nếu cần nói gì cứ liên lạc qua đây, bần đạo còn việc hệ trọng sư điệt có thể lui”
Hàn Thanh hiểu rõ Chuẩn Đề còn có việc cần xử lý, liền cung kính cúi đầu lễ bái.
“Đệ tử đa tạ Chuẩn Đề sư thúc đã trao ngọc giản. Đệ tử cáo lui”
Khi ngẩng đầu lên, Hàn Thanh đã không còn nhìn thấy Chuẩn Đề ở đó nữa.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng không tiếp tục lưu lại, lập tức xoay người rời khỏi nơi ấy.
Ra ngoài sơn môn, Bạch Liên đã đợi từ trước. Vừa thấy Hàn Thanh xuất hiện, y liền nhanh chóng bước tới.
“Sao rồi Hàn Thanh sư đệ? Nhị sư tôn có nhận không?”
Hàn Thanh mỉm cười gật nhẹ đầu.
“Sư thúc nhận rồi Bạch Liên sư huynh”
Bạch Liên lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Thật tốt quá vậy là về sau không sợ phiền đệ rồi, chúng ta có thể luyện đan cứu sinh linh rồi”
Hàn Thanh mỉm cười, nhắc nhở:
“Sư thúc còn có việc chúng ta đi thôi không nên ở đây quấy rầy người”
“Được ta đi thôi”
Cả hai đạp mây trở về Tây Phương.
Thế nhưng vừa mới đáp xuống, Hàn Thanh đã nghe thấy một tiếng truyền âm gấp rút vang lên bên tai. Giọng nói ấy không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, trái lại mang theo sự khẩn cấp hiếm thấy.
“Hàn Thanh! Có nghe rõ không!? Huyền Đô đây! Đệ mau đến Nam Châu Nhân Tộc nguy rồi mau đến ứng cứu cho Nhân Tộc”
“Vi huynh đang cản Yêu Binh không thể làm cả hai một lúc”
Hàn Thanh lập tức biến sắc.
“Ha! Huyền Đô sư huynh!”
Địa Tạng và Bạch Liên thấy sắc mặt hắn thay đổi, lập tức tiến đến hỏi:
“Hàn Thanh có chuyện gì nghiêm trọng? Huyền Đô sư huynh thế nào?”
Hàn Thanh siết nhẹ bàn tay, giọng nói trầm xuống.
“Huyền Đô sư huynh truyền âm Yêu Tộc đại tấn công Nam Châu… Nhân Tộc gặp nguy rồi”
Nghe vậy, cả hai đều hoảng hốt.
Địa Tạng siết chặt tích trượng trong tay, thần sắc phẫn nộ đến mức bàn tay khẽ run lên.
“Lần trước là Tây Ngưu giờ lại đến Nam Thiện! Yêu tộc thật ngông cuồng quá rồi!”
Bạch Liên cũng nổi trận lôi đình, lập tức xoay người.
“Đi! Chúng ta mau đi chi viện Huyền Đô sư huynh!”
Mặc Nhiên bước đến nắm lấy bàn tay Hàn Thanh. Ánh mắt hắn không còn vẻ ngây ngô thường ngày, thay vào đó là sự kiên định rõ ràng.
“Sư huynh đệ cũng muốn đi, không thể trốn tránh mãi được, nếu đại chiến xảy ra có tránh cũng không được!”
Hàn Thanh đặt tay xoa nhẹ đầu Mặc Nhiên, nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.
“Được! Đệ sẵn sàng thực hành đi”
Hàn Thanh cùng Bạch Liên, Địa Tạng và Mặc Nhiên lập tức thuấn di, đạp mây bay thẳng đến Nam Thiện Bộ Châu.
Trên đường đi, không ai nói thêm lời nào.
Bọn họ đều hiểu, nếu Huyền Đô đã phải truyền âm cầu viện trong tình thế khẩn cấp như vậy, tình hình nơi Nhân Tộc hẳn đã vô cùng nghiêm trọng.
Chỉ vừa đến nơi, cả nhóm đã thất kinh hãi hùng.
Trước mắt họ là một cảnh tượng đẫm máu.
Dưới mặt đất, hàng ngàn thi thể Nhân Tộc nằm rải rác, có nơi xác chồng lên nhau, máu tươi thấm sâu vào đất, nhuộm đỏ cả một vùng. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, xen lẫn tiếng khóc than yếu ớt còn sót lại từ những người may mắn sống sót.
Giữa bầu trời, một thanh kiếm đang lơ lửng. Thân kiếm đỏ sẫm, từng luồng huyết quang quấn quanh lưỡi kiếm như những con rắn nhỏ. Tinh phách và khí huyết của Nhân Tộc liên tục bị hút vào, hóa thành những dòng sáng đỏ chảy dọc theo thân kiếm.
Mỗi lần thanh kiếm rung lên, huyết quang lại càng thêm rực rỡ, sát khí tỏa ra khiến người ta không rét mà run.
Hàn Thanh nhìn cảnh tượng ấy, cổ họng như nghẹn lại. Hắn đã sớm biết Nhân Tộc sẽ gặp nạn, nhưng tận mắt chứng kiến hàng ngàn sinh linh chết thảm vẫn khiến lòng hắn không khỏi chấn động.
“Yêu tộc… Lại tàn nhẫn lấy mạng Nhân Tộc luyện kiếm…”
Ở phía xa, một luồng sáng màu lam băng đang chống chọi giữa biển yêu binh đông nghịt.
Đó chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư!
Ánh sáng xanh lam bao phủ quanh người Huyền Đô, từng đạo pháp thuật liên tiếp đánh bật những yêu binh đang lao tới. Thế nhưng số lượng địch nhân quá đông, mỗi khi một nhóm bị đánh lui, lại có một nhóm khác lập tức bổ sung. Tình thế chẳng khác nào sóng lớn liên miên, hết đợt này đến đợt khác tràn lên không ngừng.
May mắn thay, phía sau Huyền Đô còn có một tòa bảo tháp khổng lồ đang lơ lửng trên không. Thân tháp tỏa ra quang mang vàng nhạt, từng tầng bảo quang đan xen thành một kết giới kiên cố, che chở cho những người Nhân Tộc còn sống sót.
Nếu không có Huyền Đô kịp thời ngăn cản và bảo tháp bảo vệ, e rằng những người còn lại cũng đã khó thoát khỏi kiếp nạn.
Hàn Thanh lập tức bay về phía tòa tháp.
“Tháp tiền bối!?”
Bảo tháp khẽ rung lên, giọng nói quen thuộc vang ra:
“Ô! Tiểu Gia Hỏa! Lâu rồi mới gặp lại ngươi, mau đi trợ giúp Huyền Đô”
Hàn Thanh gật đầu, không chút chần chừ lập tức phóng về phía chiến trường.
Vừa đáp xuống cạnh Huyền Đô, hắn đã tế ra Càn Khôn Xích. Ánh sáng từ pháp bảo bùng lên, một luồng khí tức huyền diệu lập tức lan tỏa.
Những yêu binh đang lao tới còn chưa kịp phản ứng, Hàn Thanh đã vung thước chém ngang.
“Càn Khôn vô tận
Thước đo suy diễn”
Ầm!
Không gian trước mặt đột nhiên vặn xoắn. Mấy cổng Càn Khôn lần lượt mở ra, tạo thành những vòng xoáy sâu thẳm, kéo theo đám yêu binh đang ở gần đó.
Tiếng gào thét vang lên liên tiếp. Thân thể những yêu binh bị cuốn vào cổng Càn Khôn dần phân hóa thành từng điểm linh quang, cuối cùng hóa thành linh khí thuần túy, trả lại cho thiên địa.
Một đợt yêu binh vừa bị quét sạch, Hàn Thanh đã xoay cổ tay, thu hồi Càn Khôn Xích. Động tác của hắn gọn gàng dứt khoát, không hề lãng phí dù chỉ một chút đạo lực.
Huyền Đô quay đầu nhìn sang, ánh mắt lập tức sáng lên, trên gương mặt hiện rõ niềm vui mừng.
“Hàn Thanh đệ!”
Ở phía cánh trái, Bạch Liên đã nhanh chóng nhập cuộc. Y xếp bằng tọa lạc giữa không trung, hai tay kết ấn, một đài Bạch Liên khổng lồ từ mi tâm xuất khiếu.
Đài sen nhanh chóng phóng đại, những cánh hoa trắng muốt lần lượt mở ra, rồi khép lại thành một bể chứa khổng lồ. Từng cánh sen xoay chuyển liên tục, tạo thành một vòng xoáy mạnh mẽ tựa như cỗ máy nghiền đang vận hành giữa trời.
Địa Tạng cũng theo sát phía sau, ném Kim Trượng lên không trung. Cây trượng lập tức phóng đại đến cực hạn, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ thân trượng. Nó xoay chuyển liên tục, mỗi lần quét qua đều đánh bay một đám yêu binh về phía đài sen của Bạch Liên.
Hai người phối hợp không chút sơ hở. Một bên dùng Kim Trượng khống chế và đánh bật địch nhân, một bên điều khiển đài sen thu gom yêu binh bị cuốn vào, khiến thế trận nhanh chóng hình thành.
Cả hai đồng thời nháy mắt nhìn nhau, cùng quát lớn:
“Bạch Liên Kim Trượng liên hoàn sát đại trận”
Trận pháp vừa thành, ánh sáng trắng vàng đan xen, cuốn phăng từng đợt yêu binh đang tràn tới.
“Huyền Đô đại sư huynh! Chúng ta đến chi viện!”
Huyền Đô ngẩng đầu nhìn về phía hai người, mỉm cười gật đầu.
“Thật tốt quá!”
Mặc Nhiên từ vách đá nhảy xuống xoay người đã hóa thân Kim Long thân thể to lớn trăm trượng một cái há miệng đã nuốt chửng mấy ngàn yêu binh
“Ọe! Đám yêu này vị thật tệ!”
“Đại Pháp Sư! Đệ tử đến chi viện!”
Huyền Đô nhìn con rồng to lớn trước mắt cũng có đôi phần kinh ngạc.
“Là Mặc Nhiên đó sao!? To lớn thật”
Trong khoảnh khắc, tình thế chiến trường lập tức thay đổi.
Hàn Thanh chặn đứng đợt tấn công chính diện, Bạch Liên và Địa Tạng giữ vững cánh trái, Mặc Nhiên cầm chân bên cánh phải, còn Huyền Đô tiếp tục bảo vệ những người Nhân Tộc còn sống sót. Yêu binh liên tục bị đánh lui, áp lực dồn ép bấy lâu cuối cùng cũng có dấu hiệu giảm bớt.
Thế nhưng sự yên ổn ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Khi cả nhóm vừa thở phào nhẹ nhõm, bốn cổng quang đỏ rực đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Không gian xung quanh chấn động, những vòng xoáy đỏ sẫm mở rộng, phóng ra sát khí nặng nề khiến cả chiến trường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Bên trong bốn cổng quang, từng bóng dáng lần lượt bước ra.
Long Tộc, Ngao Quảng Đại Long Vương.
Tu La chi chủ, Huyết Tổ Minh Hà Lão Tổ.
Yêu Đình chi chủ, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất.
Cùng với Thập Tử Kim Ô Tộc và Thập Đại Yêu Soái.
Chỉ trong nháy mắt, bầu trời vốn đã hỗn loạn lại càng thêm nặng nề. Khí tức của các đại năng lần lượt lan ra, khiến những đợt linh khí đang cuộn trào cũng trở nên bất ổn.
Mặc Nhiên vừa nhìn thấy Ngao Quảng xuất hiện, toàn thân lập tức cứng đờ. Hắn đứng khựng tại chỗ, đôi mắt mở lớn, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
“Phụ vương!”
Ngao Quảng vừa nhìn thấy Mặc Nhiên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Móng vuốt sắc lẹm của ông siết chặt, ma sát vào nhau phát ra những tiếng ken két, thậm chí tóe lên tia lửa.
“Nghịch tử!”
Một bàn tay đặt lên vai Mặc Nhiên.
Cảm giác vững chắc và ấm áp ấy khiến hắn hơi khựng lại. Hàn Thanh đã bước lên phía trước, dùng thân mình ngăn Mặc Nhiên ở phía sau.
“Đệ ở yên đây”
Giọng nói không lớn, nhưng mang theo sự kiên định không cho phép phản bác.
Bầu không khí trên chiến trường lập tức trở nên căng thẳng.
Phía Yêu Đình, Thập Tử Kim Ô đồng loạt hiện thân. Mười vầng mặt trời đỏ rực xuất hiện trên bầu trời, quang mang nóng rực bao phủ thiên địa. Nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, mặt đất khô nứt, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn quét qua chiến trường.
Ánh sáng vàng kim chiếu rọi khắp nơi, nhưng chẳng mang đến chút ấm áp nào. Trái lại, nó giống như chín lò luyện khổng lồ đang treo trên đỉnh đầu chúng sinh.
Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay, Đông Hoàng Chung lập tức hiển thế.
Tiếng chuông trầm hùng vang lên, từng tầng gợn sóng vô hình lan tỏa khắp không gian. Tuế Nguyệt chi lực bao trùm chiến trận, khiến dòng chảy thời gian quanh khu vực ấy dường như cũng bị ảnh hưởng. Chỉ riêng uy thế của chiếc chuông đã đủ khiến lòng người nặng trĩu.
Ở một phía khác, Minh Hà Lão Tổ hiện ra giữa huyết quang ngập trời. Hai tay ông nắm chặt A Tị Kiếm và Nguyên Đồ Kiếm, lưỡi kiếm đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Theo một đạo pháp quyết, huyết hải cuồn cuộn dâng lên giữa không trung. Từng bóng dáng Tu La lần lượt xuất hiện từ trong huyết thủy, sát khí nồng đậm lập tức bao phủ một vùng trời.
Mà ở vị trí trung tâm, Đế Tuấn từng bước đạp không tiến lên.
Trong tay hắn là thanh kiếm vừa được luyện thành. Thân kiếm đỏ thẫm, sát khí ngập trời không ngừng bung tỏa, tựa như vô số oan hồn đang gào thét bên trong. Chỉ cần nhìn vào lưỡi kiếm cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu tận thần hồn.
Đế Tuấn chậm rãi nâng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời.
“Đồ Vu Kiếm đã luyện thành! Ngày hôm nay Yêu Đình ta tận diệt Vu Tộc”
Lời vừa dứt, sát khí huyết sắc lập tức bùng nổ.
Một đạo quang mang đỏ rực xuyên thẳng qua tầng tầng mây trời, lao về phía Lục Đạo Phủ. Trong khoảnh khắc, khí tức của thanh kiếm như hóa thành một bàn tay vô hình, xuyên qua khoảng cách xa xôi, rút đi tinh phách của mấy ngàn Vu.
Ầm!
Sát khí lan rộng, khiến cả bầu trời như bị nhuộm thành màu máu.
Sự xuất hiện của Đồ Vu Kiếm đã khiến cục diện hoàn toàn thay đổi. Đây không còn đơn thuần là một cuộc xung đột giữa các thế lực, mà đã trở thành lời tuyên chiến trực diện với Vu Tộc.
Ngay sau đó, một luồng khí tức hùng hậu từ phương xa ập đến.
Thập Nhị Tổ Vu đồng thời xuất hiện.
Từng bóng dáng khổng lồ đứng giữa trời đất, khí thế cuồn cuộn khiến mây gió đảo chiều. Uy áp của mười hai vị Tổ Vu tràn ra, đối chọi trực diện với sát khí từ Yêu Đình. Cả vùng thiên địa dường như cũng cảm nhận được sự va chạm giữa hai thế lực đã tích tụ thù hận từ lâu.
Đồ Vu Kiếm đã hiện thế, Vu Tộc không thể tránh khỏi trận chiến này nữa.
Một bên là Yêu Đình với Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thập Tử Kim Ô và Thập Đại Yêu Soái; một bên là Thập Nhị Tổ Vu cùng vô số cường giả Vu Tộc.
Giữa hai bên, sát khí cuồn cuộn, linh áp đè nặng bốn phương.
Hàn Thanh đứng giữa chiến trường, bàn tay siết chặt Càn Khôn Xích. Sau lưng hắn là những sinh linh Nhân Tộc còn sống sót, bên cạnh là Huyền Đô, Bạch Liên, Địa Tạng và Mặc Nhiên.
Trước mắt là những đại năng đã tồn tại từ thuở xa xưa, mỗi người đều mang theo uy thế đủ sức làm rung chuyển thiên địa.
Không ai còn có thể xem nhẹ tình thế hiện tại.
Hai bên giằng co, không khí căng thẳng đến cực điểm. Chỉ cần một hành động nhỏ, một đạo pháp quyết, hay một bước chân vượt quá giới hạn, cũng có thể trở thành ngòi nổ khiến toàn bộ chiến trường bùng phát.
Đại chiến Vu Yêu đã ở ngay trước mắt.