Trở về Tây Ngưu Hạ Châu, Địa Tạng vừa ngẩng đầu đã trông thấy một đạo quang mang đang lao nhanh về phía thành trì.
Hắn lập tức đề phòng, âm thầm vận chuyển pháp lực, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ.
Thế nhưng, khi đạo quang mang tiến gần, tốc độ của nó bỗng chậm lại.
Ánh sáng rực rỡ dần thu liễm, để lộ hình dáng của một kiện pháp bảo đang lơ lửng giữa không trung.
Địa Tạng thoáng kinh ngạc, sau đó mới nhận ra lai lịch của nó.
“Là Thái Cực Đồ của Thái Thanh sư bá!”
Lời vừa dứt, quang mang trên Thái Cực Đồ dần tắt. Từ bên trong, hai đốm sáng lần lượt rơi xuống, hóa thành thân ảnh của Hàn Thanh và Huyền Đô.
Huyền Đô đã bị thương, khí tức chưa hoàn toàn ổn định. Hàn Thanh cố gắng dìu y đứng vững rồi lập tức quay sang Địa Tạng.
“Địa Tạng sư huynh, phiền huynh giúp ta chuẩn bị một căn phòng!”
“Được, ta làm ngay!”
Địa Tạng không hỏi thêm bất cứ điều gì, lập tức xoay người đi sắp xếp. Hắn hiểu rõ, tình trạng của hai người trước mắt không hề bình thường. Đặc biệt, người được Hàn Thanh dìu theo rõ ràng hắn biết rõ không tầm thường.
Một lúc sau, Hàn Thanh đỡ Huyền Đô vào thành, nhanh chóng tiến về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Mặc Nhiên vừa trông thấy sư huynh trở về, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn vui mừng chạy tới, giọng nói không giấu được sự phấn khởi.
“Sư huynh! Cuối cùng huynh cũng về rồi!”
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Mặc Nhiên chợt nhận ra bên cạnh Hàn Thanh còn có một nam tử xa lạ. Không những vậy, sư huynh của hắn dường như đang vô cùng sốt sắng, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người đối phương.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng con rồng nhỏ bỗng nảy sinh một cảm giác khó chịu khó gọi thành tên.
“Sư huynh! Huynh mới ra ngoài chưa được bao lâu, vậy mà đã đem thêm người về rồi sao?!”
Hàn Thanh nghe vậy chỉ biết thở dài bất lực. Hắn tạm thời không đáp lời, nhanh chóng dìu Huyền Đô vào phòng để chữa trị trước.
Thấy mình bị ngó lơ, Mặc Nhiên lập tức dậm chân.
“Sư huynh! Huynh lại còn ngó lơ đệ!”
Hắn định đuổi theo, nhưng vừa bước được một bước thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai.
“Tiểu hữu, Hàn Thanh sư đệ đang có việc hệ trọng. Hơn nữa, người bên cạnh hắn cũng không phải nhân vật tầm thường.”
Mặc Nhiên quay đầu nhìn Địa Tạng, vẻ mặt càng thêm bất mãn.
“Là ai mà không tầm thường kia chứ? Ta là tiểu đệ của huynh ấy, vậy mà huynh ấy lại ngó lơ ta chỉ vì một nam tử!”
Địa Tạng nghe xong cũng chỉ biết thở dài.
“Đợi mọi chuyện ổn thỏa, khi họ trở ra ngươi sẽ biết người bên cạnh sư huynh mình là ai.”
Mặc Nhiên chẳng buồn để tâm. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn sự bực tức vì bị sư huynh bỏ mặc. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mình bị gạt sang một bên như vậy.
⸻
Mấy canh giờ trôi qua.
Bên trong căn phòng vẫn không có chút động tĩnh nào. Địa Tạng đứng bên ngoài, tuyệt nhiên không để bất kỳ ai quấy rầy. Bản thân hắn cũng hiểu, chuyện lần này có lẽ liên quan đến những việc hệ trọng, không thể tùy tiện làm phiền.
Bên trong tĩnh thất, Huyền Đô dần hồi phục.
Y chậm rãi kết ấn bằng hai tay, điều hòa pháp lực trong cơ thể, từng bước ổn định khí tức. Linh quang quanh thân lúc mạnh lúc yếu, cuối cùng mới dần trở nên ôn hòa. Sau một hồi lâu, đôi mắt nhắm nghiền của y cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Hàn Thanh vẫn luôn ở bên cạnh thấy vậy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dẫu sao, Huyền Đô cũng là một vị Chuẩn Thánh. Những thương thế lần này tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng đối với y mà nói, vẫn chưa đến mức không thể khôi phục.
“Sư huynh, huynh ổn rồi chứ?”
Huyền Đô khẽ gật đầu.
“Thiện. Nhờ có đệ hỗ trợ, vi huynh đã không còn đáng ngại.”
Hàn Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Hắn vốn có rất nhiều điều muốn hỏi về những chuyện vừa xảy ra. Tuy nhiên, việc cần làm trước mắt vẫn là tìm hiểu đầu đuôi sự tình, không thể nóng vội.
Sau một thoáng suy nghĩ, Hàn Thanh mới chậm rãi mở lời:
“Sư huynh, tính từ lần cuối chúng ta gặp nhau trước khi đến Tử Tiêu Cung, đến nay đã gần trăm năm rồi. Không ngờ lần này gặp lại, lại là lúc sư huynh đang can ngăn cuộc giao tranh giữa hai tộc.”
Huyền Đô im lặng một lúc, dường như đang nhớ lại chuyện cũ, rồi mới lên tiếng:
“Lần trước, vi huynh biết đệ cũng đến Tử Tiêu Cung. Còn năm đó, vi huynh phụng mệnh lão sư, đến Lục Đạo Phủ một chuyến.”
Lục Đạo Phủ?
Hàn Thanh hơi khựng lại.
Nơi ấy vốn là địa bàn của Vu tộc. Huyền Đô đến đó vì chuyện gì? Hơn nữa, nếu đây là mệnh lệnh của Thái Thanh lão sư, chẳng lẽ phía sau còn có tính toán nào khác?
Huyền Đô nhìn sang Hàn Thanh, dường như không có ý định che giấu, tiếp tục nói:
“Vi huynh đến tìm một trong Thập Nhị Tổ Vu.”
“Hậu Thổ.”
Hàn Thanh bất giác ngừng lại.
Cái tên ấy vừa vang lên, vô số ký ức trong đầu hắn lập tức được khơi gợi.
Hậu Thổ…
Hậu Thổ Nương Nương, Địa Đạo Chi Chủ sau cuộc chiến Vu Yêu.
Chẳng lẽ lão sư đã tính đến bước ấy từ trước?
Hàn Thanh khẽ chớp mắt, nhìn Huyền Đô với vẻ dò xét.
“Hậu Thổ Tổ Vu có nhân quả với Nhân Giáo chúng ta sao, sư huynh?”
Huyền Đô đứng dậy, chậm rãi đi quanh tĩnh thất. Hai tay y kết ấn, Thái Cực Đồ lập tức hiện ra, âm dương nhị khí lưu chuyển, bao phủ lấy cả hai người, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Lúc này, Huyền Đô mới bình thản trả lời:
“Không. Lão sư tính ra nhân quả duyên số của Hậu Thổ, nên mới nhờ vi huynh đến gặp riêng nàng.”
Y dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:
“Chủ yếu là để nàng tự mình ngộ ra Địa Đạo.”
Lần này, Hàn Thanh quả thật kinh ngạc.
Hắn vốn biết Thái Thanh lão sư đạo hạnh thâm sâu, có thể nhìn thấu nhiều nhân quả mà người thường không thể nhận biết. Thế nhưng, việc tính toán đến cả cơ duyên của Hậu Thổ vẫn khiến hắn không khỏi cảm thấy khó tin.
Thậm chí, trong đầu Hàn Thanh còn thoáng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Chẳng lẽ Thái Thanh lão sư cũng là người xuyên không giống mình?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến hắn cảm thấy có chút hoang đường. Hắn chỉ đành tạm thời gạt nó sang một bên, tiếp tục hỏi:
“Vậy chuyến đi của sư huynh có thu hoạch gì không?”
Huyền Đô khẽ gật đầu.
“Có lẽ đã nói được một vài điều liên quan đến trọng điểm. Chỉ tiếc, còn chưa kịp đi sâu hơn thì Yêu tộc đã kéo đến tấn công.”
“Ra là vậy. Cho nên sư huynh mới bị cuốn vào giữa cuộc giao tranh, đúng chứ?”
Hàn Thanh tiếp lời, dần xâu chuỗi được những chuyện đã xảy ra.
Huyền Đô trầm ngâm, sau đó ngồi xuống giữa không trung, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Chỉ có điều, có một chuyện khiến vi huynh cảm thấy khó hiểu.”
“Chuyện gì vậy, sư huynh?”
“Trước đây, Vu tộc vốn xem Yêu tộc như thú vui săn bắt. Thế nhưng, theo những gì vi huynh nghe được trong những năm gần đây, Yêu tộc lại liên tục kéo quân tấn công Vu tộc, dường như chẳng còn e sợ hay kiêng dè gì nữa.”
Hàn Thanh nghe vậy, ánh mắt cũng dần trầm xuống.
Đúng như lời Huyền Đô nói. Theo những ghi chép mà hắn biết được từ Lam Tinh, Yêu tộc vốn từng bị Vu tộc xem như con mồi săn bắt. Thế nhưng, tình thế hiện tại dường như đang dần thay đổi. Yêu tộc không những không cam chịu yếu thế, mà còn bắt đầu vùng lên, liên tục phát động những cuộc tấn công quy mô lớn.
Chuyện này rõ ràng có điều bất thường.
“Sự việc này e rằng còn có ẩn khúc. Đệ cho rằng, nếu Yêu tộc không có át chủ bài hoặc chỗ dựa đủ mạnh, hẳn sẽ không dễ dàng liên tục tấn công Vu tộc như vậy.”
Huyền Đô gật đầu tán đồng.
“Đệ nói chí phải. Vi huynh cũng có suy nghĩ tương tự.”
Hai người tiếp tục trao đổi thêm một lúc. Tuy nhiên, dường như để tránh việc rời khỏi bên ngoài quá lâu khiến Thiên Đạo chú ý, Huyền Đô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.
“Được rồi. Chuyện này vi huynh sẽ báo lại với lão sư. Trước hết, chúng ta ra ngoài đã.”
Thái Cực Đồ chậm rãi thu lại. Âm dương nhị khí tan biến, hai người cũng trở về căn phòng ban đầu.
Lúc này, Huyền Đô mới có thời gian quan sát kỹ xung quanh.
Y đưa mắt nhìn ra ngoài, thoáng ngạc nhiên khi nhận ra cảnh vật nơi đây.
“Hửm? Tây Ngưu?”
Hàn Thanh gật đầu.
“Đệ mới đến đây được mấy năm gần đây.”
Huyền Đô khẽ gật gù.
“Vi huynh cũng từng nghe nói đệ đang du ngoạn Hồng Hoang, nhưng không ngờ nơi đầu tiên đệ dừng chân lại là Tây Ngưu.”
“Hahaha! Chỉ là tình cờ thôi, sư huynh.”
Hàn Thanh cười đáp, sau đó nhìn ra ngoài cửa, đề nghị:
“Hay chúng ta ra ngoài cho thoáng một chút?”
Huyền Đô nghĩ thấy cũng hợp lý nên không từ chối.
“Cũng nên. Vi huynh vẫn chưa cảm tạ Chuẩn Đề sư thúc vì đã ra tay giúp đỡ. Nếu ra ngoài có thể gặp đệ tử của người, cũng có thể nhờ chuyển lời cảm tạ.”
Nói rồi, Hàn Thanh cùng Huyền Đô bước ra khỏi tĩnh thất.
Thế nhưng, vừa mới ra ngoài, hai người đã trông thấy một nam tử đứng chắn ngay trước cửa. Trên đầu hắn còn nhú ra hai chiếc sừng non, vẻ mặt cáu kỉnh, rõ ràng đang chờ đợi từ lâu.
Huyền Đô thoáng khó hiểu, còn Mặc Nhiên vừa nhìn thấy người lạ bên cạnh Hàn Thanh đã lập tức lao tới, túm lấy cổ áo đối phương.
“A! Cái tên này! Ngươi đã làm gì sư huynh ta mà khiến huynh ấy ở trong đó suốt hai ba canh giờ cả ngày trời thế?!”
Hành động ấy khiến sắc mặt Hàn Thanh lập tức trắng bệch. Địa Tạng đứng phía sau cũng không kịp ngăn cản, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hàn Thanh vội vàng lao tới, túm lấy tai Mặc Nhiên kéo sang một bên, buộc hắn phải buông cổ áo Huyền Đô ra.
“Cái con rồng này! Đệ có biết phép tắc là gì không hả?!”
Mặc Nhiên bị kéo đau điếng, lập tức há miệng phun nước về phía Hàn Thanh, vừa tức tối vừa ấm ức.
“Sư huynh! Huynh thật là tệ! Có mới nới cũ, bỏ mặc ta!”
Địa Tạng đưa tay vuốt mặt, sau đó chống tích trượng, bước lên hành đại lễ với Huyền Đô.
“Tham kiến Huyền Đô đại sư huynh!”
Vừa nghe đến năm chữ Huyền Đô đại sư huynh, Mặc Nhiên lập tức im bặt.
Hai chân hắn như mất hết sức lực. Hắn nhìn Hàn Thanh, rồi lại nhìn nam tử trước mặt, vẻ mặt dần trở nên cứng đờ.
Một lúc sau, con rồng nhỏ mới lắp bắp hỏi:
“Sư huynh… Vậy… vị kia chính là đại pháp sư sao?”
“…”
Hàn Thanh nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Trái lại, Huyền Đô đứng bên cạnh lại bật cười khúc khích, dường như vô cùng thích thú trước cảnh tượng trước mắt.
“Thiện!”
Mặc Nhiên lập tức quỳ xuống, hai tay chắp lại, cung kính hành lễ.
“Đệ tử Mặc Nhiên tham kiến đại pháp sư!”
Hàn Thanh cũng vội vàng chắp tay, hướng về phía Huyền Đô, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
“Sư huynh, Mặc Nhiên tuổi nhỏ, chưa hiểu lễ phép, mong sư huynh thứ lỗi.”
Huyền Đô nhìn con rồng nhỏ đang quỳ lạy liên tục trước mặt, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
“Ừm, ừm.”
Địa Tạng cũng lên tiếng giúp đỡ:
“Sư huynh, tiểu hữu Mặc Nhiên tuổi nhỏ vô tri, mong sư huynh lượng thứ cho đệ ấy.”
Huyền Đô khẽ nâng tay. Một luồng pháp lực nhẹ nhàng nâng Mặc Nhiên đứng dậy.
“Ta biết. Không sao, đừng sợ.”
Y nhìn sang Hàn Thanh, mỉm cười nói tiếp:
“Sư đệ của đệ cũng chính là sư đệ của ta.”
“Đa tạ sư huynh!”
Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Huyền Đô liếc nhìn Mặc Nhiên một cái, sau đó tinh ý ghé sát bên Hàn Thanh, nhỏ giọng trêu chọc:
“Sư đệ, đệ có chắc Mặc Nhiên xem đệ là sư huynh không?”
Hàn Thanh khựng người. Hai bên má hắn thoáng ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không nói lời nào.
Huyền Đô mỉm cười, lắc đầu như thể đã hiểu ra điều gì, rồi quay sang Địa Tạng.
“Địa Tạng sư đệ!”
Địa Tạng lập tức chắp tay cúi người.
“Sư huynh có gì căn dặn?”
“Không có gì. Vi huynh biết Chuẩn Đề sư thúc thanh tu, không tiện quấy rầy. Nếu đệ có dịp gặp người, hãy chuyển lời cảm tạ của vi huynh đến sư thúc vì đã ra tay giúp đỡ.”
“Đệ sẽ chuyển lời cho sư huynh.”
Huyền Đô gật đầu, sau đó đạp bước lên không trung.
“Vi huynh đã hiểu rõ mọi chuyện. Địa Tạng sư đệ, hãy tiếp tục cố gắng vì các sinh linh nơi đây.”
Y dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:
“Tam Thánh Đạo Môn cũng sẽ ra tay giúp sức. Vì vậy, đệ chớ quá lo lắng.”
Sau đó, Huyền Đô nhìn sang Hàn Thanh.
“Vi huynh còn có việc phải làm, không thể ở lại lâu hơn. Hàn Thanh, đệ hãy ở lại trợ giúp Địa Tạng.”
Hàn Thanh và Địa Tạng đồng thời cúi người hành lễ.
“Cung tiễn Huyền Đô sư huynh!”
Bóng dáng Huyền Đô dần biến mất giữa hư không.
Hàn Thanh quay đầu, ánh mắt lập tức hướng về phía Mặc Nhiên.
“Mặc Nhiên!”
Con rồng nhỏ vô thức rụt cổ.
“Ta chiều đệ đến sinh hư rồi!”
Hàn Thanh nghiêm giọng nói:
“Đi chép ba nghìn lần Thủy Đức Kinh cho vi huynh!”
Mặc Nhiên trợn tròn hai mắt, lập tức kêu lên đầy thảm thiết:
“Sư huynh!!! Đừng màaa!”
“Đệ biết lỗi rồi!”
“Biết lỗi cũng phải chép! Mau đi!”
Mặc Nhiên thút thít chạy về tĩnh thất, lần này ngoan ngoãn ngồi xuống chép phạt, không dám tiếp tục gây chuyện.
Hàn Thanh nhìn theo bóng dáng hắn, chỉ biết thở dài bất lực.
“Haiz! Đúng là trẻ nhỏ, chiều nhiều sinh hư.”
Địa Tạng đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
Hàn Thanh quay sang, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ.
“Địa Tạng sư huynh, đừng cười nữa. Ta ngại chết mất!”
Nghĩ lại, hiện tại cũng đang là lúc rảnh rỗi. Chi bằng nhân cơ hội này hỏi Địa Tạng thêm vài chuyện, biết đâu lại có thể thu hoạch được manh mối hữu ích.
Hàn Thanh điều chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc hỏi:
“Địa Tạng sư huynh, mấy năm qua, khi đi lại quanh thành trì, đệ từng nghe một vài người nhắc đến chuyện Tây Ngưu vốn không nên lập giao kèo bình đẳng với Yêu tộc. Chuyện này là thế nào vậy?”
Địa Tạng nghe vậy, thoáng lộ vẻ bất ngờ.
“Hửm? Đệ đã nghe đến chuyện này rồi sao?”
Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm rãi kể lại:
“Kể ra, chuyện ấy đã xảy ra từ lâu rồi. Kể từ khi Tổ sư Bạch Mao lập ra Linh Sơn, đứng ra điều hành Tây Ngưu, để duy trì công đức và giữ vững vùng đất này, người buộc lòng phải dùng đến hạ sách ấy, lập giao kèo với Yêu tộc để bảo vệ nơi đây, giữ cho Tây Ngưu còn là chốn dung thân của các sinh linh.”
Địa Tạng ngừng lại, giọng nói trở nên trầm thấp hơn.
“Năm đó, Yêu tộc từng tàn sát gần như một nửa Tây Ngưu. Nếu không nhờ Bạch Mao Phật Tổ ra tay đàn áp, sau đó lập nên giao kèo để kiềm chế Yêu tộc, e rằng Tây Ngưu đã chẳng thể duy trì được như ngày hôm nay.”
Hàn Thanh im lặng lắng nghe.
Đến lúc này, hắn mới hiểu rõ nội tình phía sau giao kèo ấy. Hóa ra, mọi chuyện không đơn giản như những lời đồn đại bên ngoài. Bạch Mao không lập ra giao kèo chỉ để kiểm soát Tây Ngưu, mà còn phải tìm cách giữ cho vùng đất này tồn tại trước sự uy hiếp của Yêu tộc.
Nghĩ đến đây, Hàn Thanh chợt nhớ lại lời Huyền Đô vừa nói.
Yêu tộc trong những năm gần đây liên tục trỗi dậy khắp nơi, thậm chí còn chủ động tấn công Vu tộc.
Nếu tình thế ấy tiếp tục lan rộng…
“Nguy rồi!”
Địa Tạng lập tức quay sang.
“Sư đệ, có chuyện gì vậy?”
Hàn Thanh nhìn hắn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Yêu tộc những năm gần đây trỗi dậy khắp nơi. Thậm chí, chúng còn liên tục tấn công Vu tộc. Đệ e rằng…”
Địa Tạng nghe đến đây cũng lập tức hiểu ra vấn đề. Sắc mặt hắn thay đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.
“Không ổn… E rằng…”
Hàn Thanh nhanh chóng nói tiếp:
“Sư huynh, huynh có thể truyền âm cho Bạch Liên trưởng lão không? Chuyện này cần báo cho nhị vị sư thúc biết. Không thể tiếp tục để Yêu tộc ở lại Tây Ngưu như trước nữa!”
Địa Tạng lập tức kết ấn, chuẩn bị truyền âm cho Bạch Liên.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp hành động thì từ phía tây Tây Ngưu đã đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả một vùng trời. Những tầng mây phía xa bị xé toạc, từng luồng yêu khí đen đỏ tràn qua bầu trời, nhanh chóng phủ xuống vùng đất vốn đang yên bình.
Địa Tạng kinh hãi quay đầu nhìn về phía xa, bàn tay siết chặt tích trượng.
“Chậm rồi…”
Phía tây Tây Ngưu, một cánh cổng khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Từ bên trong, yêu binh ùn ùn tràn vào như thủy triều vỡ đê, khí thế hung hãn, không ngừng tiến sâu về phía thành trì.
Không phải một toán quân nhỏ lẻ, cũng chẳng phải một đợt tập kích thăm dò.
Đó là đại quân Yêu tộc gồm năm mươi vạn yêu binh!
Áo giáp đen đỏ nối liền thành biển, yêu kỳ phấp phới che kín đường chân trời. Tiếng vó yêu thú, tiếng binh khí va chạm và tiếng gầm rú hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh chấn động lòng người. Đội hình phía trước vừa vượt qua cổng lớn, những đội phía sau đã lập tức nối bước, cuồn cuộn đổ về phía thành trì.
Địa Tạng không còn thời gian suy nghĩ. Hắn lập tức kết ấn, phát ra cảnh báo, điều động lực lượng phòng ngự.
Ngay sau đó, một bóng người nhanh chóng di chuyển đến, hiện thân trước mặt mọi người.
Chính là Bạch Liên trưởng lão.
“Bạch Liên đạo huynh!”
Hàn Thanh vội vàng tiến lên.
“Tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp. Huynh có thể điều động thêm vài vị trưởng lão đến trợ giúp không?”
Bạch Liên không trả lời ngay. Hắn chỉ liếc nhìn biển yêu binh đang tràn tới, sau đó lập tức hành động.
Hai tay kết ấn, từng cánh sen trắng tinh khôi từ hư không hiện ra. Ban đầu chỉ là vài đóa hoa nhỏ bé, nhưng trong chớp mắt đã nở rộ thành một vùng biển sen bao phủ phía trước thành trì.
“Liên Hoa Sát Trận!”
Lời vừa dứt, vô số cánh sen đồng loạt xoay chuyển. Ánh sáng trắng lướt qua không trung, mỗi cánh hoa đều hóa thành một lưỡi đao sắc bén, chém thẳng vào đội hình yêu binh.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Từng hàng yêu binh ngã xuống. Những luồng yêu khí bị xé rách, tiếng kim thiết va chạm vang lên không ngớt. Đội quân phía trước buộc phải chậm lại, cố gắng dùng pháp khí và khiên giáp chống đỡ những lưỡi đao hoa sen đang liên tục lao tới.
Thế nhưng, số lượng địch nhân quá đông.
Một hàng ngã xuống, hàng phía sau lập tức tràn lên. Những yêu binh ở tuyến trước vừa bị trận pháp cản trở, những kẻ phía sau đã đồng loạt thúc giục yêu lực, ép đội hình tiến về phía thành trì.
Liên Hoa Sát Trận tuy mạnh, nhưng muốn dùng sức một người chặn đứng đại quân năm mươi vạn yêu binh vẫn là chuyện vô cùng khó khăn.
Bạch Liên nghiêm giọng đáp:
“Các sư đệ hiện đang vân du Tam Thiên Thế Giới. Hiện tại, nơi đây chỉ còn ta và Địa Tạng!”
Nghe vậy, Hàn Thanh hiểu rõ tình thế đã không cho phép tiếp tục chần chừ.
Nếu còn che giấu thực lực, e rằng thành trì sẽ sớm thất thủ, vô số sinh linh phải bỏ mạng.
Hắn lập tức đạp không bay lên, đưa tay tế ra Càn Khôn Xích.
Trong chớp mắt, pháp bảo bộc phát quang mang. Khí tức Càn Khôn lan tỏa khắp chiến trường, những đường vân huyền ảo lần lượt hiện lên giữa không trung. Bốn đạo trận văn nhanh chóng mở rộng, phân chia không gian, bao vây lấy một bộ phận yêu binh đang tràn lên phía trước.
“Tứ Trụ Càn Khôn Đại Trận!”
Tiếng quát vừa dứt, bốn trụ trận pháp đồng loạt hình thành. Chúng tựa như bốn cột chống trời, trấn giữ bốn phương, dựng lên một vùng không gian độc lập giữa chiến trường.
Mười vạn yêu binh lập tức bị cuốn vào bên trong!
Đội hình của chúng rối loạn. Kẻ ở phía trước va phải kết giới vô hình, kẻ phía sau chưa kịp dừng chân đã bị cuốn vào trận thế. Từng luồng linh khí trong cơ thể chúng bắt đầu bị rút đi, hóa thành những dòng sáng chảy dọc theo trận văn, sau đó truyền về phía bốn cửa thành, bồi đắp cho các trận pháp phòng ngự đang lung lay.
Mười vạn yêu binh bị nhốt trong trận, tạm thời không thể tiếp tục tiến công.
Nhưng vẫn còn bốn mươi vạn yêu binh ở bên ngoài!
Biển quân phía sau chẳng những không dừng lại, mà còn nhân cơ hội ấy chia thành nhiều mũi, tiếp tục ép sát thành trì. Những lá yêu kỳ tung bay giữa trời, tiếng trống trận dồn dập như muốn nghiền nát ý chí của những người đang cố thủ.
Hàn Thanh đứng giữa không trung, một tay điều khiển Càn Khôn Xích, một tay liên tục kết ấn duy trì đại trận. Pháp lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, khiến sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm nghị.
Tứ Trụ Càn Khôn Đại Trận đã giúp giảm bớt áp lực cho phòng tuyến, nhưng muốn duy trì nó trong lúc còn phải đối phó với đại quân bên ngoài cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Trước cảnh tượng ấy, cả Địa Tạng lẫn Bạch Liên đều thoáng lộ vẻ kinh diễm.
“Càn Khôn Xích!”
Bạch Liên kinh ngạc nhìn pháp bảo trong tay Hàn Thanh, sau đó quay sang Địa Tạng.
“Địa Tạng, tên nhóc này lấy đâu ra món bảo vật khủng khiếp như vậy?”
Địa Tạng đang tập trung hộ pháp, nghe vậy chỉ biết bất lực đáp:
“Sư huynh, tình huống nguy cấp thế này, huynh đừng đùa nữa!”
Bạch Liên cười khổ, không nói thêm. Hắn lập tức chuyển toàn bộ tâm thần trở lại trận pháp, cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ trước biển yêu binh đang không ngừng dâng lên.
Đúng lúc này, từ phía cổng lớn bỗng bùng lên một luồng huyết quang đỏ rực.
Ánh sáng ấy không giống yêu khí thông thường. Nó nồng đậm sát ý, vừa xuất hiện đã khiến linh khí xung quanh trở nên hỗn loạn. Ngay cả những yêu binh đang xung phong cũng vô thức dạt sang hai bên, nhường ra một khoảng trống giữa đội hình.
Một con quái điểu chín đầu xuất hiện giữa không trung.
Thân thể khổng lồ của nó che khuất một mảng trời. Chín chiếc đầu vươn cao, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống chiến trường, từng chiếc mỏ sắc bén khẽ mở ra, phả xuống những luồng khí tức tanh nồng. Phía sau lưng, đôi cánh khổng lồ chậm rãi vỗ một cái, lập tức cuốn lên từng trận cuồng phong, khiến mây đen và yêu khí xoáy thành những vòng xoáy dữ dội.
Chỉ riêng uy áp tỏa ra từ thân thể ấy cũng đủ khiến không ít sinh linh bên dưới kinh hãi.
Hàn Thanh vừa nhìn thấy đối phương đã lập tức nhận ra lai lịch.
“Hai vị sư huynh, cẩn trọng! Một trong Thập Đại Yêu Soái đã xuất hiện!”
Địa Tạng và Bạch Liên đồng thời ngẩng đầu, gần như cùng lúc thốt lên:
“Quỷ Xa Yêu Soái!”
Quỷ Xa!
Một trong Thập Đại Yêu Soái dưới trướng Yêu Đình. Thực lực của hắn vốn đã vượt xa những yêu binh thông thường, nay lại đích thân xuất hiện trên chiến trường, lập tức khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.
Quỷ Xa cúi đầu nhìn xuống thành trì, chín chiếc đầu lần lượt chuyển động. Ánh mắt của hắn lướt qua trận pháp, qua những sinh linh đang hoảng loạn, cuối cùng dừng lại trên người ba kẻ đang cố gắng ngăn cản đại quân Yêu tộc.
Hắn nhếch miệng cười, giọng nói khàn đục vang vọng khắp chiến trường.
“Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn cản đại quân Yêu Đình?”
Lời vừa dứt, chín chiếc đầu đồng loạt há miệng.
Một luồng hấp lực đáng sợ lập tức bùng phát!
Những sinh linh đang chạy trốn bỗng cảm thấy thân thể nặng trĩu. Tinh khí trong cơ thể chúng bị cưỡng ép rút ra, hóa thành từng dòng sáng mỏng manh bay ngược lên trời, bị chín chiếc đầu của Quỷ Xa nuốt chửng.
“Aaa!”
“Cứu mạng!”
Tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang lên giữa đám đông đang hoảng loạn bỏ chạy. Có người cố vận chuyển pháp lực chống cự, có kẻ vội vàng trốn sau tường thành, nhưng trước sức hút kinh khủng ấy, không ít sinh linh vẫn bị kéo bật khỏi mặt đất.
Chỉ trong chưa đầy một khắc, hàng nghìn sinh linh đã mất đi sinh mệnh.
Quỷ Xa khẽ rung chín chiếc đầu, vẻ mặt đầy khoái trá, tựa như vừa thưởng thức một món ăn hợp ý.
“Đáng thương! Đáng thương!”
Địa Tạng nghiến răng, hai mắt bừng lên giận dữ. Hắn không thể tiếp tục đứng nhìn, lập tức phóng người lao thẳng về phía Quỷ Xa.
“Khốn kiếp! Nơi này do ta quản lý! Ngươi muốn ăn thịt sinh linh ở đây, đã hỏi ý kiến bần đạo chưa?!”
Dứt lời, hắn vung mạnh tích trượng trong tay.
“Giáng Hạ Kim Trượng!”
Kim trượng lập tức phóng đại, hóa thành một cột trụ khổng lồ. Ánh vàng rực rỡ bao phủ thân trượng, những đường vân huyền ảo nối tiếp nhau sáng lên, mang theo uy thế như núi đổ, giáng thẳng xuống đầu Quỷ Xa.
Ầm!
Tiếng nổ vang dội chấn động cả vùng trời. Xung kích bùng nổ, cuốn tung bụi đất và linh khí khắp một vùng. Những yêu binh ở gần đó bị dư chấn hất văng, đội hình đang tiến lên cũng thoáng chốc trở nên hỗn loạn.
Thế nhưng, giữa làn khói bụi cuồn cuộn, thân ảnh khổng lồ của Quỷ Xa vẫn sừng sững giữa không trung.
Một chiếc đầu của hắn chỉ hơi nghiêng sang bên. Trên lớp lông vũ cứng như thiết giáp xuất hiện một vết thương nhỏ, nhưng đòn đánh ấy rõ ràng chưa đủ sức làm hắn mất đi khả năng chiến đấu.
Quỷ Xa cúi đầu nhìn Địa Tạng, sau đó cười lớn.
“Hahaha! Ngươi không phải đối thủ của bản tọa!”
Vừa dứt lời, một chiếc đầu khác đã đột ngột lao xuống.
Tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Địa Tạng chỉ kịp nâng tích trượng lên đỡ, một luồng sức mạnh cuồng bạo đã giáng thẳng vào cánh tay hắn.
Ầm!
Địa Tạng bị đánh bật ngược về sau. Cánh tay tê dại, khí huyết cuộn trào, thân hình liên tục lùi lại giữa không trung mới miễn cưỡng ổn định được.
Chỉ một lần giao thủ, hắn đã cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa hai bên.
Quỷ Xa không chỉ có yêu lực hùng hậu, mà chín chiếc đầu còn có thể đồng thời tấn công từ nhiều hướng. Muốn đối phó với hắn, chỉ cần sơ suất trong một khoảnh khắc cũng đủ khiến bản thân rơi vào thế hiểm nghèo.
“Tiểu Tạng! Ngươi không sao chứ?!”
Bạch Liên thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Thế nhưng, hắn không thể rời khỏi vị trí phòng thủ. Bốn mươi vạn yêu binh còn lại vẫn đang điên cuồng tiến công, chỉ cần Liên Hoa Sát Trận suy yếu, thành trì phía sau sẽ lập tức đối mặt với nguy cơ thất thủ.
Hắn chỉ có thể vừa duy trì trận pháp, vừa phân ra một phần thần niệm quan sát tình hình của Địa Tạng.
Bạch Liên lập tức phất tay áo. Hàng nghìn cánh sen bay vút lên trời, hóa thành những lưỡi đao sắc bén, đồng loạt chém về phía Quỷ Xa.
Thế nhưng, đối phương chỉ vỗ mạnh đôi cánh.
Một luồng cuồng phong lập tức cuốn ngược trở lại, đánh tan phần lớn cánh sen đang lao tới. Những cánh hoa còn sót lại vừa chạm vào lớp yêu khí hộ thể đã bị chấn văng, hóa thành những đốm sáng trắng tan biến giữa không trung.
Bạch Liên khẽ nhíu mày.
Đòn tấn công ấy tuy không khiến hắn bị thương, nhưng cũng đủ để hắn hiểu rằng Quỷ Xa không phải đối thủ có thể dễ dàng đánh bại.
Ba người bọn họ đều có bản lĩnh riêng. Hàn Thanh nắm giữ Càn Khôn Xích, có thể bố trí đại trận khống chế chiến trường; Địa Tạng sở hữu đạo pháp và pháp khí đủ sức chống đỡ những đòn đánh mạnh mẽ; Bạch Liên cũng có thể dùng Liên Hoa Sát Trận bảo vệ thành trì, tiêu diệt số lượng lớn yêu binh.
Nhưng khi đối mặt với một Yêu Soái có thực lực vượt trội như Quỷ Xa, những ưu thế ấy vẫn chưa đủ để xoay chuyển cục diện.
Một người phải duy trì đại trận, một người bị ép vào thế phòng thủ, người còn lại không thể rời khỏi tuyến phòng ngự.
Quỷ Xa chỉ cần lợi dụng sơ hở giữa ba người, đã đủ khiến cả chiến trường chìm trong nguy hiểm.
Hắn cười rú lên đầy khoái trá, chín chiếc đầu tiếp tục chuyển động, dường như vô cùng thích thú trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Đúng lúc ấy, một tiếng ngân vang đột nhiên vang lên.
Oong!
Một đòn đánh bất ngờ giáng thẳng vào sau đầu Quỷ Xa, khiến hắn loạng choạng, thân hình chao đảo giữa không trung.
Hàn Thanh đã ra tay.
Hắn tế Càn Khôn Xích, pháp lực cuồn cuộn trút vào pháp bảo. Ánh sáng trên thân thước bùng lên, nhanh chóng hóa thành những đường cắt sắc bén, liên tiếp công kích đối thủ.
“Càn Khôn Vô Tận!
Thước Đo Suy Diễn!”
Những luồng sáng đan xen, liên tục đánh vào các vị trí hiểm yếu trên thân thể Quỷ Xa. Mỗi lần Càn Khôn Xích va chạm với yêu khí hộ thể, không gian xung quanh lại rung lên từng đợt, phát ra những tiếng nổ trầm đục.
Hàn Thanh nhân cơ hội ấy liên tiếp đổi hướng công kích, cố gắng phá vỡ thế phòng thủ của đối phương, đồng thời tạo khoảng trống để Địa Tạng thoát khỏi sự áp chế.
Thế nhưng, Quỷ Xa dù bị đánh bất ngờ vẫn sở hữu thực lực không thể xem thường.
Chín chiếc đầu đồng loạt chuyển động, khiến những đòn đánh tiếp theo của Hàn Thanh không thể dễ dàng trúng vào điểm yếu. Một chiếc đầu bất ngờ vòng qua bên sườn, mỏ nhọn lóe lên hàn quang, lao thẳng về phía hắn.
Hàn Thanh vừa thu thước trở về đã cảm nhận được nguy hiểm. Hắn lập tức nghiêng người né tránh, nhưng vẫn chậm mất một bước.
Phập!
Chiếc mỏ sắc bén xuyên thẳng qua vai hắn.
“Cẩn thận!”
Địa Tạng và Bạch Liên đồng thời hét lớn, nhưng đã quá muộn.
Hàn Thanh trúng đòn, thân thể chấn động dữ dội. Pháp lực quanh người thoáng chốc rối loạn, Càn Khôn Xích cũng rung lên một tiếng ngân dài. Hắn cố gắng giữ lấy pháp bảo, nhưng cuối cùng vẫn không thể ổn định thân hình, rơi thẳng xuống đất.
Máu tươi nhuộm đỏ một bên y phục.
Địa Tạng lập tức lao tới đỡ lấy hắn, vừa vận chuyển pháp lực giúp ổn định thương thế, vừa ngẩng đầu nhìn Quỷ Xa bằng ánh mắt đầy căm giận.
“Hàn Thanh sư đệ!”
Hàn Thanh nghiến răng, cố gắng chống tay đứng dậy. Vết thương nơi vai đau buốt, từng đợt pháp lực tràn qua cũng khiến sắc mặt hắn tái nhợt.
Nhưng hắn vẫn chưa chịu lùi bước.
Ở phía xa, Quỷ Xa đã hoàn toàn lấy lại thế chủ động. Hắn vươn cao chín chiếc đầu, giọng nói vang dội khắp chiến trường.
“Yêu binh nghe lệnh! Theo lệnh Yêu Hoàng bệ hạ, tấn công Tây Ngưu, cướp đoạt công đức!”
Tiếng hô ấy lập tức khiến đại quân Yêu tộc trở nên cuồng nhiệt. Những tiếng gầm rú nối tiếp nhau vang lên, yêu kỳ phấp phới, bốn mươi vạn yêu binh bên ngoài trận pháp càng thêm hung hãn, không ngừng ép sát thành trì.
Hàn Thanh ôm chặt bả vai bị thương, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên.
Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được mục đích thực sự của cuộc tấn công.
Thì ra Yêu tộc nhắm vào công đức của Tây Ngưu, muốn cướp đoạt căn cơ nơi này để củng cố Yêu Đình…
Xem ra, chuyện này đã được tính toán từ nhiều năm trước, chứ không phải một cuộc xung đột nhất thời.
Hàn Thanh nghiến răng, gắng gượng vận chuyển pháp lực, một lần nữa bay lên không trung.
“Quỷ Xa! Yêu tộc chớ có làm càn! Đây là mật địa của Thánh Nhân, hà cớ gì các ngươi lại bất chấp đạo nghĩa, ra tay cướp đoạt?!”
Quỷ Xa nghe vậy lập tức cười lớn, giọng nói đầy vẻ khinh miệt.
“Cướp đoạt? Ranh con vô lễ! Ngươi nói nghe thật dễ dàng. Sao không tự hỏi xem Yêu tộc chúng ta có từng góp công gây dựng công đức nơi này hay không?!”
Hàn Thanh cắn chặt răng, bàn tay siết lấy Càn Khôn Xích.
“Yêu tộc các ngươi chỉ nhận lợi mà làm, nào có tự mình gây dựng được bao nhiêu? Vậy mà cũng dám mở miệng nói đến công lao? Cho dù từng có chút công đức, đó cũng là chuyện giữa các ngươi và Tây Phương. Tây Phương đã trả thù lao, các ngươi còn muốn dựa vào đó để đòi thêm công lao hay sao?!”
Những lời chất vấn ấy khiến Quỷ Xa nổi trận lôi đình.
Chín chiếc đầu đồng loạt ngẩng cao. Huyết quang bùng lên quanh thân thể khổng lồ, yêu lực cuồn cuộn tụ lại giữa không trung, khiến mây đen phía trên chiến trường cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.
“Ranh con! Ngươi muốn chết!”
Quỷ Xa xoay người lao thẳng về phía Hàn Thanh, dồn pháp lực vào một đòn công kích dữ dội, chém tới không chút nương tay.
Hàn Thanh lập tức nâng Càn Khôn Xích lên chống đỡ.
Keng!
Hai luồng sức mạnh va chạm, chấn động lan khắp không trung. Ánh sáng từ Càn Khôn Xích bùng lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị yêu lực cuồng bạo ép xuống. Hàn Thanh liên tục bị đẩy lùi, cánh tay run lên, vết thương nơi vai càng thêm đau đớn.
Hắn cố gắng điều động pháp lực, nhưng mỗi lần chống đỡ lại có cảm giác như đang dùng sức người để ngăn một ngọn núi đổ xuống.
Quỷ Xa cười cuồng ngạo.
“Hahaha! Tiểu tử, chịu chết đi!”
Một chiếc đầu của hắn há miệng, huyết quang ngưng tụ thành một luồng công kích dữ dội, nhắm thẳng vào Hàn Thanh.
Địa Tạng muốn lao tới cứu viện, nhưng vừa tiến lên đã bị một luồng yêu lực khác ép lùi. Bạch Liên cũng muốn phân thần trợ giúp, song Liên Hoa Sát Trận đang chao đảo trước sức ép của đại quân bên ngoài. Chỉ cần hắn buông lỏng trong giây lát, hàng vạn yêu binh sẽ lập tức tràn qua phòng tuyến.
Ba người đã dốc hết khả năng, nhưng vẫn không thể ngăn cản Quỷ Xa định đoạt chiến trường.
Ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm chớp dữ dội.
Ầm ầm!
Tầng mây phía trên Tây Ngưu đột nhiên cuộn xoáy. Một đạo quang mang rực rỡ lóe lên, chiếu sáng cả vùng thiên địa. Khí tức mênh mông từ trên cao giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường.
Luồng huyết quang đang lao về phía Hàn Thanh lập tức khựng lại.
Không phải bị đánh tan bởi một đòn công kích thông thường, mà là bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép trấn áp giữa không trung, sau đó vỡ vụn thành vô số đốm sáng đỏ sẫm.
Cùng lúc ấy, một chưởng ấn khổng lồ từ trên cao giáng xuống.
Ầm!
Quỷ Xa chỉ kịp dựng yêu khí hộ thể đã bị đánh bay ngược ra xa mấy trượng. Thân thể khổng lồ của hắn chấn động dữ dội, chín chiếc đầu đồng loạt phát ra tiếng kêu đau đớn. Huyết quang quanh thân lập tức tan tác, máu tươi trào ra nơi khóe miệng.
Cả chiến trường đột nhiên lặng đi trong khoảnh khắc.
Những yêu binh đang xung phong bất giác dừng bước. Những sinh linh Tây Ngưu còn sống sót cũng ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi giữa quang mang chói lòa, một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp chiến trường. Ngàn vạn lá bồ đề tung bay, phủ kín bầu trời Tây Ngưu, từng chiếc lá tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, tựa như những vì sao rơi xuống nhân gian.
“Một Lá Che Mắt — Thất Bảo Diệu Thụ!”
Giọng nói ấy vừa dứt, thiên địa như đồng loạt đáp lại.
Quang mang bao phủ bốn phương, khiến yêu khí đang cuồn cuộn tràn lan bỗng chốc bị đè ép xuống. Những luồng linh lực vốn đang hỗn loạn cũng dần trở nên tĩnh lặng, tựa như toàn bộ chiến trường đã bị một bàn tay vô hình nắm giữ.
“Ngông cuồng vô lễ! Dám tấn công lãnh địa Tây Phương của ta!”
Một đạo pháp thân khổng lồ chậm rãi hiện ra giữa không trung.
Thân ảnh ấy cao đến nghìn trượng, sừng sững giữa Tây Ngưu. Ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ toàn thân, pháp tướng trang nghiêm, đôi mắt nhìn xuống chiến trường mang theo vẻ uy nghiêm không thể khinh nhờn.
Chuẩn Đề Thánh Nhân đã đích thân xuất hiện!
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ chiến trường như bị một sức mạnh vô hình đè nặng.
Đây không còn là uy áp của một cường giả thông thường, cũng chẳng phải thứ khí thế có thể dùng yêu lực để chống đỡ. Đó là uy áp của một vị Thánh Nhân — tồn tại đứng trên chúng sinh, lời nói và hành động đều có thể khiến thiên địa biến sắc.
Những yêu binh ở gần Chuẩn Đề nhất lập tức cảm thấy pháp lực trong cơ thể trở nên trì trệ. Có kẻ vừa định giơ binh khí lên đã phát hiện cánh tay nặng như đeo đá. Có kẻ muốn vận chuyển yêu lực hộ thân, nhưng linh khí vừa tụ lại đã bị uy áp vô hình đè tan.
Những tiếng hò hét hung hãn ban nãy dần biến mất.
Thay vào đó là những tiếng thở dốc, tiếng binh khí rơi xuống đất và những tiếng gọi nhau đầy hoảng loạn.
“Thánh… Thánh Nhân!”
“Là Chuẩn Đề Thánh Nhân!”
“Không thể nào… Sao Thánh Nhân lại đích thân xuất hiện?!”
Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan khắp đại quân.
Năm mươi vạn yêu binh vốn mang theo khí thế áp đảo, nay đứng trước uy áp Thánh Nhân lại chẳng khác nào những sinh linh nhỏ bé đối diện thiên uy. Đội hình vốn chỉnh tề lập tức trở nên rối loạn. Những kẻ ở phía sau muốn lui lại, nhưng phía trước đã bị uy áp ép đến mức khó lòng cử động; những kẻ ở tuyến đầu càng không dám tiếp tục tiến lên.
Có yêu binh run rẩy quỳ sụp xuống đất. Có kẻ cắn răng chống đỡ, nhưng đầu gối vẫn không ngừng run lên. Thậm chí, một số yêu binh tu vi thấp hơn đã không thể giữ vững thân hình, trực tiếp ngã xuống giữa đội ngũ.
Chỉ một ánh mắt từ trên cao quét xuống cũng đủ khiến những kẻ từng hung hãn tàn sát sinh linh phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Quỷ Xa ôm ngực, đau đớn nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn thân ảnh khổng lồ đang sừng sững trước mặt, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi.
Hắn là một trong Thập Đại Yêu Soái, từng tung hoành chiến trường, từng đối đầu với vô số cường giả. Nhưng trước mặt một vị Thánh Nhân, mọi kinh nghiệm và sức mạnh của hắn đều trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
Quỷ Xa nghiến răng, cố gắng vận chuyển yêu lực để chống lại uy áp đang đè nặng lên thân thể. Chín chiếc đầu đồng loạt gầm lên, huyết quang lại một lần nữa bùng phát quanh người.
Thế nhưng, ánh sáng vừa mới ngưng tụ đã lập tức chao đảo.
Một luồng uy áp vô hình đè xuống, khiến yêu lực của hắn tản ra như khói mỏng. Thân thể khổng lồ vốn có thể khiến ba người Hàn Thanh phải liên thủ chống đỡ giờ đây lại không thể dễ dàng tiến thêm dù chỉ nửa bước.
Chuẩn Đề lạnh lùng quét mắt qua chiến trường, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng đến từng ngóc ngách.
“Năm lần bảy lượt tàn sát sinh linh, lấy máu thịt của chúng để thỏa mãn dục vọng cuồng sát của bản thân.”
Ngài dừng lại một thoáng, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị.
“Bần đạo ngồi yên nhìn các ngươi làm càn, trong lòng cũng thấy hổ thẹn với đạo tâm.”
Chuẩn Đề chậm rãi nâng tay.
“Hôm nay, Chuẩn Đề ta sẽ từ bi siêu độ cho các ngươi một phen!”
Địa Tạng và Bạch Liên nhìn thấy Chuẩn Đề xuất hiện, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cả hai lập tức thu liễm pháp lực, quỳ xuống giữa không trung, chắp tay hành lễ.
“Nhị sư tôn!”
Hàn Thanh cũng gắng gượng đứng vững. Hắn nhìn thân ảnh khổng lồ của Chuẩn Đề, trong lòng không khỏi chấn động.
Vừa rồi, hắn đã dốc hết sức lực vẫn không thể ngăn Quỷ Xa. Địa Tạng và Bạch Liên cũng bị ép đến mức khó lòng xoay chuyển tình thế. Vậy mà Chuẩn Đề chỉ vừa xuất hiện, đã khiến đòn công kích của Quỷ Xa tan biến, đồng thời làm cho cả chiến trường đổi chiều.
Đó chính là khoảng cách giữa người tu hành và một vị Thánh Nhân.
Không cần tranh đấu kéo dài, cũng chẳng cần phô bày toàn bộ thủ đoạn. Chỉ riêng uy áp đã đủ khiến hàng vạn yêu binh không dám tiến lên.
Sau lưng Chuẩn Đề, một gốc cổ thụ khổng lồ chậm rãi hiện ra.
Cành lá vươn rộng, tỏa ra hào quang rực rỡ, bao phủ cả một vùng trời. Từng nhánh cây vươn ra như những cánh tay khổng lồ, trên mỗi cành đều lấp lánh những đốm sáng tựa bảo châu. Bảy sắc quang mang luân chuyển, đan xen thành những đường vân huyền diệu, khiến cả không gian cũng như bị bao phủ trong một tầng đạo vận sâu không thể dò.
Thất Bảo Diệu Thụ hiện thế!
Chuẩn Đề khẽ phất tay.
Tán cây khổng lồ lập tức chuyển động. Những cành lá vốn đang vươn rộng bỗng đồng loạt quét xuống chiến trường, mang theo uy lực vô song.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từng luồng quang mang giáng xuống, xé rách đội hình yêu binh. Những lớp yêu khí hộ thể bị đánh tan trong nháy mắt, pháp khí va chạm với cành cây đều phát ra tiếng nổ chói tai rồi vỡ vụn. Hàng loạt yêu binh bị đánh bật khỏi vị trí, những trận thế vừa được dựng lên lập tức tan rã.
Bốn mươi vạn yêu binh còn đang tấn công bên ngoài đại trận lập tức rơi vào hỗn loạn. Những kẻ muốn chạy trốn bị uy áp đè nặng, những kẻ cố gắng chống cự lại bị quang mang đánh tan pháp lực. Đội hình vốn kéo dài đến tận phía chân trời nay đã hoàn toàn mất đi trật tự.
Mười vạn yêu binh bị Tứ Trụ Càn Khôn Đại Trận khống chế cũng không thể thoát thân. Bốn trụ trận pháp vẫn sừng sững giữa không trung, những trận văn không ngừng chuyển động, khóa chặt không gian xung quanh chúng.
Thấy vậy, Chuẩn Đề lại nâng tay.
Từng chiếc lá bồ đề bay xuống, hóa thành những đạo phù quang vàng rực, nối liền với trận văn của Tứ Trụ Càn Khôn Đại Trận. Pháp lực mênh mông lập tức tràn vào, khiến trận pháp vốn do Hàn Thanh duy trì trở nên vững chắc hơn gấp bội.
Hàn Thanh cảm nhận được áp lực trên người giảm đi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn vội vàng ổn định hơi thở, thu lại phần pháp lực đang hỗn loạn, cố gắng duy trì Càn Khôn Xích để phối hợp với sức mạnh của Chuẩn Đề.
Đến lúc này, hắn mới hiểu vì sao một vị Thánh Nhân có thể định đoạt cục diện chiến trường chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Chuẩn Đề không chỉ có sức mạnh áp đảo, mà còn có thể nhìn thấu toàn bộ chiến trường, dùng pháp lực bao trùm từng ngóc ngách, đồng thời khống chế những vị trí trọng yếu nhất. Từ đại quân bên ngoài đến mười vạn yêu binh bị giam giữ, tất cả đều nằm trong phạm vi đạo pháp của ngài.
Quỷ Xa nhận ra tình thế đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn cố gắng vỗ cánh, muốn thoát khỏi phạm vi trấn áp, nhưng mỗi lần vận chuyển yêu lực đều bị uy áp Thánh Nhân đánh tan.
Chín chiếc đầu gầm lên liên tiếp. Huyết quang bùng phát, yêu lực cuồn cuộn tụ lại, nhưng dù hắn cố gắng đến đâu cũng không thể phá vỡ tầng quang mang đang bao phủ quanh thân.
Lần đầu tiên, trong mắt Quỷ Xa hiện lên nỗi sợ hãi thật sự.
Hắn có thể không sợ Hàn Thanh, cũng có thể xem thường Địa Tạng và Bạch Liên. Nhưng trước mặt Chuẩn Đề, hắn không còn đủ tư cách để tự cho rằng mình có thể quyết định sống chết của đối phương.
Chuẩn Đề nhìn xuống Quỷ Xa, vẻ mặt không chút dao động.
Hai tay ngài kết ấn, Thất Bảo Diệu Thụ lập tức bừng sáng. Từng đạo quang mang hội tụ giữa không trung, hình thành một trận thức khổng lồ bao phủ toàn bộ chiến trường.
“Thất Bảo Sinh Tịnh Thổ!”
Một tiếng pháp quyết vang lên, thiên địa lập tức biến đổi.
Ánh sáng vàng lan rộng, phủ lên từng tấc đất, từng bức tường thành và cả vùng không gian đang bị yêu khí chiếm cứ. Những luồng sát khí cuồng bạo bị ép xuống, những yêu binh đang giãy giụa cũng cảm thấy sức lực trong cơ thể dần bị phong tỏa.
Ngay sau đó, Chuẩn Đề lại khẽ phất tay.
“Bồ Đề Tiêu Vạn Tai!”
Vô số lá bồ đề đồng loạt xoay chuyển, hóa thành những đạo quang mang sắc bén. Trận thức khổng lồ lập tức khép lại, bao vây Quỷ Xa cùng toàn bộ yêu binh còn lại trên chiến trường.
Quỷ Xa gầm lên, cố gắng giãy giụa lần cuối.
“Không! Không thể nào!”
Hắn vận chuyển toàn bộ yêu lực, chín chiếc đầu đồng loạt phun ra những luồng huyết quang, muốn phá vỡ trận thức đang siết chặt quanh mình.
Nhưng những đòn công kích ấy vừa chạm vào quang mang đã bị nghiền nát.
Trận pháp không hề dao động.
Thất Bảo Diệu Thụ vẫn lặng lẽ tỏa sáng sau lưng Chuẩn Đề, tựa như mọi giãy giụa trước mắt đều chỉ là vô ích.
“Nhân đã định, quả tự tới!”
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Quang mang từ trận pháp bùng phát, bao trùm toàn bộ chiến trường. Quỷ Xa cùng hàng chục vạn yêu binh trong phạm vi trận thức lập tức bị uy lực khủng khiếp nghiền ép. Thân thể chúng nứt toác, yêu lực tan rã, nguyên thần bị quang mang cuốn đi, cuối cùng thân tử đạo tiêu ngay giữa chiến trường.
Những yêu binh còn lại cũng không thể chống đỡ. Dưới uy áp Thánh Nhân, đội hình hoàn toàn tan rã; những kẻ cố gắng chạy trốn đều bị trận thức cuốn vào, không còn đường thoát thân.
Chỉ trong chốc lát, chiến trường vốn bị yêu khí bao phủ đã trở nên tĩnh lặng.
Năm mươi vạn yêu binh, dưới uy lực của Thánh Nhân, không còn đủ sức tiếp tục cuộc tấn công.
“Thiện tai!”
Các sinh linh tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy đều đồng loạt hô vang, trong lòng tràn ngập sự kính ngưỡng đối với sức mạnh của Thánh Nhân.
Có người quỳ xuống, không ngừng dập đầu cảm tạ. Có người ôm lấy thân nhân vừa thoát chết, nước mắt tuôn trào. Những sinh linh ban nãy còn tuyệt vọng giờ đây mới dám tin rằng mình đã thực sự sống sót.
Ngay cả Hàn Thanh cũng không khỏi kinh ngạc.
Đây là lần nữa hắn tận mắt chứng kiến Chuẩn Đề ra tay. Thực lực của một vị Thánh Nhân quả nhiên không phải điều mà những kẻ dưới cảnh giới ấy có thể dễ dàng tưởng tượng.
Vừa rồi, ba người bọn họ hợp lực vẫn bị Quỷ Xa áp chế. Nhưng khi Chuẩn Đề xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn đã trấn áp toàn bộ chiến trường, đánh tan đại quân Yêu tộc và kết thúc cuộc tấn công.
Đó không đơn thuần là sự khác biệt về lượng pháp lực.
Đó là khoảng cách giữa những người còn phải dốc sức tranh đấu để giành lấy thắng lợi và một vị Thánh Nhân có thể dùng đạo pháp của mình định đoạt kết cục.
Thế nhưng, điều khiến Hàn Thanh suy nghĩ nhiều hơn chính là tình cảnh hiện tại của Tây Ngưu.
Nếu Yêu tộc đã sớm có ý đồ nhắm vào công đức nơi này, vậy những biến cố xảy ra trước đó liệu có thật sự đơn giản như bề ngoài?
Hắn càng cảm thấy Tây Phương đang bị một thế lực nào đó thao túng, khiến tình thế dần đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Chuẩn Đề vươn tay, pháp lực mênh mông lập tức bao phủ những cửa thành bị phá hủy. Từng đạo quang mang lan dọc theo tường thành, nối liền những khe nứt, khôi phục các trận pháp phòng ngự đã bị yêu binh phá hỏng.
Chỉ trong chốc lát, tường thành cùng các trận pháp phòng ngự đã được khôi phục nguyên trạng.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, ngài mới chậm rãi lên tiếng:
“Chuyện còn lại giao cho các ngươi.”
Hàn Thanh, Địa Tạng và Bạch Liên đồng thời cúi người kính lễ.
“Cung tiễn nhị sư tôn!”
“Cung tiễn Chuẩn Đề sư thúc!”
Bóng dáng Chuẩn Đề dần tan biến giữa quang mang. Thất Bảo Diệu Thụ cũng chậm rãi thu liễm ánh sáng, chỉ còn những chiếc lá bồ đề lặng lẽ bay giữa không trung trước khi hóa thành từng đốm sáng vàng nhạt, tan biến vào hư vô.
Uy áp khủng khiếp bao trùm chiến trường cuối cùng cũng rút đi.
Lúc này, những yêu binh còn sót lại ở phía xa mới dám thở mạnh. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn in sâu trong lòng chúng. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc Chuẩn Đề hiện thân, không ít kẻ đã cảm thấy chân tay lạnh ngắt, chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào.
Ba người không dám chậm trễ, lập tức bắt tay gia cố kết giới, củng cố các cửa thành và ổn định tình hình trong Tây Ngưu.
Trong khi đó, Mặc Nhiên cuối cùng cũng đã chép phạt xong.
Hắn ung dung bước ra khỏi tĩnh thất, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm, sau đó vui vẻ chạy đi tìm Hàn Thanh, dường như không nhận ra bên ngoài vừa xảy ra một trận đại chiến.
“Sư huynh! Sư huynh! Huynh đâu rồi?!”
Địa Tạng đứng bên cạnh khẽ gõ tích trượng lên vai Hàn Thanh, cười nói:
“Tiểu long của đệ tìm đệ kìa.”
Bạch Liên ở bên cạnh nghe vậy, hai mắt lập tức sáng rực. Hắn quay sang nhìn Hàn Thanh, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Ồ! Ồ! Hí hí! Ta hiểu rồi!”
Hàn Thanh vội vàng xua tay, cố gắng giải thích:
“Nào, nào! Sư huynh đừng hiểu lầm! Địa Tạng sư huynh, huynh cũng đừng đồn bậy!”
Nói xong, hắn nhanh chóng bước về phía Mặc Nhiên.
“Đệ đã chép phạt xong chưa mà chạy đi tìm ta?”
Mặc Nhiên lập tức vui vẻ đáp:
“Đệ chép xong rồi! Còn dư hẳn hai trang cho huynh nữa cơ!”
Vừa nói, hắn vừa vô tư huých vào vai Hàn Thanh một cái như thường lệ.
Thế nhưng, lần này lại đúng ngay vết thương của Hàn Thanh.
“Agh! Trời ơi, con rồng này!”
Hàn Thanh đau đến mức sắc mặt biến đổi, không nhịn được mà kêu lên.
Mặc Nhiên lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã nhận ra trên vai Hàn Thanh đang thấm máu. Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt.
“Sư huynh! Huynh bị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?!”
Hàn Thanh nghiêng người dựa vào Mặc Nhiên, giọng nói có phần yếu ớt.
“Khoan đã… Dìu ta vào phòng rồi hãy nói tiếp.”
Mặc Nhiên không hỏi thêm, lập tức đỡ lấy Hàn Thanh, cẩn thận dìu hắn trở về phòng.
“Để đệ dìu huynh về băng bó vết thương!”
Nhìn hai người dần đi xa, Địa Tạng và Bạch Liên đứng bên cạnh không khỏi bật cười.
Thế nhưng, sau một hồi cười đùa, Bạch Liên chợt khựng lại, quay sang nhìn Địa Tạng.
“Mà khoan đã…”
Địa Tạng ngơ ngác nhìn hắn.
“Sao vậy, sư huynh?”
Bạch Liên chỉ về hướng Hàn Thanh vừa rời đi, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
“Hắn đi rồi, chẳng lẽ những việc còn lại đều do hai chúng ta xử lý sao?”
Địa Tạng ngẩn người, đưa tay gãi cái đầu trọc. Một lát sau, hắn mới vỗ đùi, chợt nhớ ra điều gì đó.
“Phải rồi nhỉ! Tên tiểu tử này đúng là gian xảo thật!”
Bạch Liên bất lực lắc đầu. Địa Tạng cười khờ, lần hạt châu trong tay.
“Thôi, vốn dĩ chúng ta cũng phải làm mà. Đi thôi, sư huynh.”
Hai người nhìn nhau, cuối cùng đành tiếp tục quay lại xử lý những công việc còn dang dở tại Tây Ngưu.
⸻
Trong khi Tây Ngưu vừa trải qua một trận kiếp nạn, tình hình tại Bắc Châu cũng bắt đầu chuyển biến.
Đông Hoàng Thái Nhất một lần nữa dấy binh, dẫn quân tấn công Vu tộc. Khí thế Yêu Đình cuồn cuộn dâng cao, báo hiệu một cuộc chiến mới sắp sửa bùng nổ.
Cùng lúc ấy, sâu bên trong đại điện Yêu Đình, một thanh kiếm rực sáng đang dần hiện thế.
Kiếm quang lạnh lẽo, sát khí kinh khủng tràn ngập khắp đại điện, khiến không gian xung quanh cũng như trở nên nặng nề. Từng luồng sát khí lặng lẽ lan ra, tựa như đang báo hiệu một bí mật đủ sức làm thay đổi cục diện Vu Yêu sắp sửa được hé lộ.
Một hồi đại chiến mới, dường như đã không thể tránh khỏi.