Đoàn một tiếng, đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống. Lực đạo mạnh đến mức chỉ với một lôi kiếp như vậy, đã đánh thủng động phủ khổng lồ của Tử Hoả Sư Vương. Chu Mộng Hoài vẫn vậy, kiên định ngồi bên dưới, tiếp sau đó là vô số lôi kiếp giáng hạ như mưa khiến toàn bộ yêu thú xung quanh sợ hãi chạy trối chết.
- Chuyện quái gì vậy? Nàng thật sự là tu sĩ mới bắt đầu tu luyện sao? Theo ta được biết, tu sĩ cấp ngưng nguyên đột phá hoá nguyên chỉ cần hoàn thành khảo hạch thôi kia mà?
Hoả Vương ngồi bên cạnh Chu Thanh Trần, nó khiếp sợ trước hình ảnh thiên phạt đang không ngừng trút xuống. Mà Chu Mộng Hoài lúc này thân thể đã có thêm càng nhiều vết thương từ lôi kiếp. Cái khoảnh khắc khi lôi kiếp sắp sửa kết thúc, Chu Mộng Hoài như đã chờ đợi từ trước. Tử hoả được phóng thích, một đoạn lôi kiếp duy nhất vừa đánh xuống thì cùng lúc đó ngọn tử hoả cũng nhanh chóng thiêu cháy cả lôi kiếp mà cháy ngược lên bầu trời.
- Ta xem ngươi có thể tránh thoát được hay không?!
Nàng vội thục đẩy xích vân bộ tránh đi đoạn lôi kiếp duy nhất, dậm mạnh chân xuống đất, thân thể lao nhanh lên trên. Tay nàng không ngừng ném ra từng ngọn tử hoả lên vùng trời nơi đoạn lôi kiếp kia dần biến mất.
"Không xong, ta kiệt sức rồi."
Mắt nàng như đeo chì mà rũ xuống, cơ thể mệt mõi rơi vô định xuống dưới. Hoả Vương và Chu Thanh Trần cùng lúc bay đến, nhưng có lẽ Tử Hoả Sư Vương không thể giành lại thiên kiêu Chu Tước gia tộc, nên đành dùng thân làm bàn đạp giúp hắn bay đến đỡ lấy thân thể nàng.
- Xảy ra chuyện gì vậy?!
Cả hai một người một thú sợ hãi nhìn lên bầu trời, liền nhìn thấy thấp thoáng có một đầu Tử Phượng đang không ngừng phun lửa thiêu cháy đám mây đen phía trên. Đoàn một tiếng, một cái chân có lớp da sần sùi từ đám mây đen kia rơi xuống.
- Nữ tử kia!!! Ngươi là ai?! Làm sao ta cảm thấy có thần lực của Tứ Linh Thánh Nhân bên trong ngươi?!
Chu Mộng Hoài cảm thấy hơi thở đáng sợ đang phóng thích sát khí không ngừng đè nén bản thân, nàng gượng người đứng trên đất.
- Ngươi có lẽ là Hỗn Độn Ma Đế nhỉ? Ta là Tử Phượng Thánh Nhân!! Ngươi rửa sạch cổ đi! Sẽ có ngày ta đến lấy đầu ngươi!
Nàng đứng đó, ngẩn đầu lên bầu trời ánh mắt mãnh liệt nói to. Hoả Vương và Chu Thanh Trần bên cạnh lúc này đã chịu sát khí của thứ kia không thể chịu đựng được mà cuối đầu khụy gối phủ phục bên dưới. Mà sau câu nói của Chu Mộng Hoài, thứ đáng sợ kia bật cười khiến toàn giới rung động.
- Có khí phách! Xưng tên đi!
Thân thể nàng rung động đầy mệt mỏi, nhưng với ý chí không rõ lấy từ đâu ra. Liền cất giọng nói to.
- Ta là Chu Mộng Hoài, trượng phu là Lam Tước Thánh Nhân. Ngươi hẳn cũng đã nghe danh tiếng của hắn rồi.
Thứ kỳ dị được cho là Hỗn Độn Ma Đế sau khi nghe rõ họ tên nàng, nó sau đó cũng dần tan khỏi bầu trời. Mây đen tan biến, mà Chu Mộng Hoài lúc này sức lực đã cạn, đã bất tỉnh ở bên cạnh một người một thú kia.
- Nè ngươi có nghe thấy nàng và thứ kia nói những gì không?
Sau khi đặt nàng lên giường đá, Hoả Vương ngồi bên cạnh Chu Thanh Trần hỏi. Giống với ánh mắt của Hoả Vương, cường giả Kết Đan bên cạnh cũng lắc đầu không hiểu nổi.
- Hồn Linh của nàng có thực lực ngang với Thánh Nhân, nhưng thân thể lại chỉ là phàm nhân kể cả phương thức tu luyện cũng không nắm chắc. Nàng tự xưng là Tử Phượng Thánh Nhân, có lẽ cấp bậc Thánh Nhân này là ở thế giới nơi nàng lớn lên. Lại nói thêm về trượng phu của nàng, là một Lam Phượng Thánh Nhân. Rất có thể nàng là một đại năng thần thông vô tận vì chịu nghịch cảnh nào đó mà mất đi thực lực rơi xuống Hỗn Độn Giới này.
Cả hai nói chuyện được một hồi, liền cảm nhận thấy hơi thở cấp thánh nhân khuyếch tán. Vội nhìn sang, nhìn thấy Chu Mộng Hoài đã đứng bên cạnh từ khi nào, mắt nàng lúc này lại có màu tím với đồng tử dọc.
- Ta cảm nhận thấy hơi thở của Thần Thú đang đến gần.
Hoả Vương nghe thấy thế, liền sợ hãi nói to.
- Nguy rồi, ba tháng trước Tử Phượng ngươi có liệt sát một Độc Tru Quỷ Thủ Vương. Có lẽ khi ngươi độ kiếp, Độc Thần kia đã cảm ứng được khí tức còn sót khi ấy mà tấn công đến.
Nó vừa dứt lời thì thân thể Chu Mộng Hoài đã biến mất, cả hai vội thuấn di lao theo. Liền nhìn thấy Chu Mộng Hoài đang chiến đấu với Độc Thần. Thân thể và thực lực nàng hiện tại đã ngang với cấp Thánh Nhân đỉnh phong, thế nhưng vẫn khó thể nào đối chiến với Thần Thú, nhưng kẻ điều khiển cơ thể Chu Mộng Hoài hiện tại lại là Tử Phượng, còn tử hoả thì lại có khả năng thiêu đốt vạn vật. Lại khó có thứ nào dập tắt thứ dị hoả này, Độc Thần sợ hãi không ngừng dùng chính thần lực của bản thân bao bọc thân thể. Khi tử hoả thiêu đốt chỉ có thể cháy đi phần thần lực bên ngoài không thể thâm nhập vào thân thể hắn.
- Nhân tộc sâu kiến! Chịu một chiêu của ta!!
Độc Thần lúc này đã đến giới hạn chịu đựng liền thét to, lập tức ngàn vạn cái đầu quỷ gào thét đau đớn lao đến đánh vào thân thể nàng. Tử Phượng sợ hãi tránh đi nhưng vẫn chịu thiệt từ vài cái đầu quỷ, nàng vội thoát khỏi cơ thể Chu Mộng Hoài. Một thân Tử Phượng rực cháy tử hoả lao ra khiến Độc Thần giật thót tim, ấy thế nhưng hắn cũng bình ổn lại rất nhanh chóng.
- Sinh linh thuần huyết thì cũng vẫn là rất non nớt, ngươi có thể gây nên cái gì chứ?!
Nhìn hai dị thú đánh nhau đến rung chuyển trời đất, Chu Thanh Trần vô cùng sợ hãi nhưng vẫn còn cử động được thân thể. Hắn liền đỡ lấy thân thể Chu Mộng Hoài, mà Tử Phượng giờ khắc này cũng đã lãnh trọn một đòn từ Độc Thần. Nó đau đớn hoá thành một luồng thánh khí rơi vào thân thể chủ nhân.
- Chủ nhân, ta xin lỗi hắn quá cường đại!
Âm thanh không cam lòng của nó biến mất thì Độc Thần cũng đã đến gần.
- Sâu kiến thì vẫn là sâu kiến! Hừ!
Chu Thanh Trần nhìn đòn sát phạt của Độc Thần đang đến gần, hắn dẫu có sợ hãi vẫn ôm chặt lấy thân thể Chu Mộng Hoài.
"Mạng của ta là do nàng cứu, ngày hôm nay ta đã chứng kiến rất nhiều rồi! Hung thú không phải là thứ mạnh mẽ nhất, tồn tại đáng sợ khiến Ngưng Thần cảnh cũng phải sợ hãi đang ở trước mặt rồi. Chu Thanh Trần ta thề, kể từ giờ phút này nếu ta và nàng vẫn còn sống. Thiên tài Diệt Ý môn ta nguyện sẽ mãi mãi ở bên nàng, là thủ vệ trung thành nhất của nàng!"
Hắn cắn chặt răng ôm lấy thân thể nàng, muốn dùng lưng đỡ lấy đòn đánh thay Chu Mộng Hoài. Ngày hôm nay hắn đã nhìn thấy quá nhiều rồi, đã mở mang tầm mắt, không còn là ếch ngồi đáy giếng trước kia nữa. Nhưng cái giá phải trả cho việc biết qua nhiều thứ có lẽ lại là cái chết.
- Tiểu Độc Tử, ngươi đánh đến lãnh địa của ta. Có phải lại muốn gây chuyện không?
Độc Thần tái mặt trước giọng nói kia, Chu Thanh Trần vẫn sợ hãi cuối sát đầu ôm khư khư lấy Chu Mộng Hoài. Mà Hoả Vương bên cạnh đã đứng phía trước hai người họ từ lúc nào, nó có lẽ là hung thú trượng nghĩ nhất bên trong Tiêu Bắc Lâm này. Cái bờm làm từ tử hoả của nó lúc này đã dựng đứng cả lên, có lẽ đã muốn ra sức bảo vệ hai nhân tộc phía sau mặc kệ thực lực bản thân có như thế nào. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói kia vang lên, nó liền ngồi xuống mà ung dung liếm lông.
- Lão Độc Vật, ngươi thế nào? Gia gia ta đến rồi, ngươi có chịu cút đi chưa?
Độc Thần nhìn Hoả Vương ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, rồi đồng tử hắn lại dãn to đầy sợ hãi trước sự xuất hiện của một lão nhân đang đứng phía trên Vương Yêu sơn.
- Tiểu Độc Tử, năm trăm năm trước ngươi có nhớ ta từng nói gì không? Cái năm mà ngươi vừa đột phá Yêu Đế đã muốn tận diệt nhân tộc đó.
Độc Thần dẫu thâm tâm đang run rẫy, nhưng miệng vẫn nói cứng.
- Lão già!! Khi ấy ta là Đế nhưng ngươi đã là Thần rồi, giờ đây chúng ta cùng đẳng cấp, cứ xem là ngang hàng phải vế rồi. Ngươi..
Độc Thần kia còn chưa thể nói hết thì giữa bụng của nó đã xuất hiện một lổ hổng to lớn.
- Ngang hàng? Hoả Thần ta từ khi nào lại ngang hàng với ngươi? Tiểu gia hoả, ngươi chẳng phải bảo đã thèm thịt nhện từ lâu rồi sao?
Hoả Vương nhe răng mỉm cười liền lao đến ăn thịt Độc Thần. Ở phía Chu Thanh Trần lúc này, dẫu cho đầu vẫn không hề ngẩn lên, nhưng thông qua âm thanh cũng nắm rõ mọi chuyện xung quanh. Mà lão giả tự xưng là Hoả Thần kia đã đứng bên cạnh cả hai từ khi nào, lão cất tiếng nói.
- Chuyện Tử Phượng Thánh Nhân này ta đã nghe rõ từ lâu. Nàng sớm sẽ là người giải vây nhân tộc khỏi cái lồng chim này, ngươi phải bảo vệ nàng trước khi nàng trưởng thành, điều này sẽ giúp ngươi rất nhiều. Giờ thì rời khỏi đây ngay, đừng bao giờ quay lại đây trừ khi nhân tộc các ngươi xuất hiện hỗn độn chi thần!
Chu Thanh Trần gật đầu, thân thể vẫn luôn rung rẫy sợ hãi. Hắn ôm lấy Chu Mộng Hoài trong lòng rồi lăng không bay đi, hướng về Viêm Thành. Nhìn gã rời đi Hoả Vương miệng đang cắn nuốt thịt của Độc Thần, xem qua trông vô cùng ngon miệng nhưng vừa nhai, nó vừa nói.
- Gia gia, chân của vị thần kia ta nên làm sao đây?
Hoả Thần cách đó không xa ánh mắt nhìn vô cùng đâm chiêu chậm rãi đáp.
- Đợi khi ngươi gặp lại Chu Mộng Hoài kia thì hoàn trả cho nàng.
Tiểu thành gần nhất thuộc Diệt Ý môn. Hắn lăng không bay đi, nhưng cũng vì nội thương trước đó nên không thể duy trì lâu được. Mặc kệ sự mệt mỏi hắn vẫn tiếp tục đạp không bay đi, sau ba ngày di chuyển không ngừng nghỉ, Chu Thanh Trần lúc này sức lực cũng đã mệt muốn chết. Do liên tục di chuyển trong rừng kéo theo đó là đám yêu thú đói khát đến tận cùng. Cảm giác nếu như hắn ngừng lại nghỉ ngơi thì lập tức sẽ bị cắn xé không còn một manh giáp.
"Vị đạo hữu trước mắt, chúng ta là người Diệp Gia Thôn, chúng ta trước đó đã cảm nhận được khí tức của ngươi cùng đám yêu thú này. Nếu đạo hữu không phiền, chúng ta xin được giúp đỡ!"
Nghe thấy giọng nói thông qua truyền âm thuật, Chu Thanh Trần lúc này giống như buồn ngủ gặp phải chiếu manh, vội truyền âm đáp.
"Tại hạ là Chu Thanh Trần, đệ tử Diệt Ý môn gặp nạn trong Tiêu Bắc Lâm, các vị đạo hữu xin xuất thủ!"
Hắn báo rõ danh tính, lập tức giọng nói kia lại đáp.
"Đạo hữu cứ việc di chuyển xung quanh Diệp Gia Thôn chúng ta, về phần yêu thú chắc chắn sẽ được giải quyết!"
Chu Thanh Trần im lặng không đáp, hắn tiếp tục di chuyển giữa những cành cây hướng về phía trước mà đi. Được một lát, cách đó khoảng vài trăm bước chân, Chu Thanh Trần nhận thấy có một vách tường được dựng thô sơ từ những thân cây to. Nhận ra là Diệp Gia Thôn, hắn vội lao đến gần, phóng thần thức quan sát liền nhận ra có trên dưới ba mươi phàm nhân với thân thể cường tráng. Trên tay họ là gậy gộc giáo mác các loại, tất cả điều được làm từ kim loại sáng loáng, Chu Thanh Trần như đã định, hắn nặng nề di chuyển quanh tường gỗ. Sau ba vòng di chuyển quanh Diệp Gia Thôn, Chu Thanh Trần vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của đám người này. Bầy yêu thú bị hắn thu hút trước đó ít nhất cũng có yêu thú cấp ba và cấp hai các loại. Lại nói võ giả cấp Ngưng Nguyên đỉnh phong cho dù có tận năm người, cũng không thể nào tiêu diệt đám yêu thú đói khát này nhanh đến vậy. Ấy thế mà Diệp Gia Thôn này với ba mươi nam tử cường tráng, chỉ vỏn vẹn ba vòng tường gỗ đã có thể tiêu diệt gọn.
- Đa tạ ơn cứu mạng của các vị, không biết làm cách nào để có thể trả ơn mọi người!
Chu Thanh Trần vẫn cõng Chu Mộng Hoài phía sau, nhưng lúc này liền cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì trưởng thôn đã ra lệnh mọi người đến phụ giúp một tay đỡ nàng vào trong. Mà vị trưởng thôn kia lúc này nhận ra Chu Thanh Trần là một vị Kết Đan kỳ tu sĩ, lão vội chắp tay hành lễ thiếu điều muốn khấu đầu hành đại lễ, ấy thế nhưng Chu Thanh Trần đã sớm nhận ra vội đưa tay đỡ lấy.
- Trưởng thôn không cần nặng lễ như vậy, ta dẫu sao cũng chỉ vừa tròn hai mươi lăm. Tiểu tiết của giới tu sĩ gì đó, không cần đâu.
Lão trưởng thôn nghe thấy vậy cũng bật cười nói.
- À xin tự giới thiệu, ta tên Diệp Chí là tu sĩ Ngưng Nguyên cảnh tầng tám, trưởng thôn ở đây.