Tiếng gào thét thảm thiết của Khương Uyển vừa dứt thì từ phía hành lang ngoài đại viện đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, rầm rộ. Ánh đuốc sáng rực soi tỏ cả màn mưa, Tiêu Yến cùng Khương Hoài Nghĩa và một toán đại nội thị vệ, gia nhân đang vội vã lao về phía nhà bếp.
Nghe thấy tiếng động, ánh mắt phượng của Khương Dao khẽ đảo. Nàng khinh công một phát nhẹ nhàng đáp xuống chiếc xe lăn bằng gỗ gụ vốn được đặt sẵn ở góc khuất, chỉnh lại tà áo, mái tóc buộc cao lập tức được xỏa xuống hai vai đầy vẻ yếu ớt.
Chỉ trong cái chớp mắt, sát khí ngút trời của một cao thủ võ lâm trên người nàng liền biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt ngập nước, hai tay ôm lấy ngực ho khan vài tiếng vô cùng điệu bộ.
Rầm!
Cửa gian bếp bị Tiêu Yến dùng một cước đá văng. Vị Vương gia chiến thần sắc mặt đầy vẻ lo lắng, trên người vẫn còn nguyên bộ triều phục chưa kịp thay, tay cầm trường kiếm lao vào như một cơn lốc. Theo sau là Khương Hoài Nghĩa cũng thở hồng hộc, mặt mày đầy vẻ hốt hoảng.
Cảnh tượng bên trong gian bếp khiến tất cả mọi người phải khựng lại: Khương Uyển đang nằm co quắp dưới đất, tứ chi gãy đoạn, miệng rên rỉ thảm thiết trong vũng máu; Trình Phong cùng ảnh vệ đứng thủ thế xung quanh, còn Khương Dao thì đang ngồi trên xe lăn, toàn thân run rẩy như một đóa hoa trà nhỏ trước bão giông.
"Dao Nhi!" Tiêu Yến thấy thê tử không sao, trái tim đang treo ngược mới buông xuống. Chàng dứt khoát ném thanh trường kiếm qua một bên, sải bước dài tới quỳ một chân trước xe lăn của nàng, hai tay ôm lấy bả vai nàng, giọng nói run lên vì căng thẳng:
"Nàng có sao không? Bản vương nghe mật báo liền lập tức chạy tới, có bị thương ở đâu không?"
Khương Dao lập tức bày ra bộ dạng "hồn bay phách lạc", tự nhiên nhào vào lòng ngực ấm áp của Tiêu Yến, hai tay ôm chặt lấy cổ phu quân, giọng nói nức nở đầy vẻ sợ hãi:
"Vương gia... Thiếp sợ quá! Đêm nay mưa gió lớn, thiếp lo cho sức khỏe của phụ thân nên mới bảo Trình Phong đẩy thiếp qua đây xem thố canh nhân sâm. Ai ngờ... ai ngờ vừa tới nơi liền thấy thứ muội đột nhập vào, ả ta điên cuồng cầm lọ độc dược muốn bỏ vào thố canh của phụ thân. Thiếp sợ quá liền bảo Trình Phong ra tay ngăn cản... Khương Uyển ả ta còn muốn lao lên cắn thiếp..."
Trình Phong đứng một bên nghe Vương phi nhà mình diễn kịch, khóe môi khẽ giật giật một cái, trong lòng thầm bái phục sát đất. Vương phi à Vương phi, người vừa mới một cước đá bay Khương Uyển gãy cả xương sườn, lại còn lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ bẻ gãy tay chân ả ta, thế mà bây giờ lại biến thành một con thỏ trắng nhỏ yếu ớt đáng thương thế này sao?
Khương Hoài Nghĩa chạy tới nhìn thấy lọ sứ vỡ nát và vũng máu dưới đất, lại nghe lời con gái nói, tức đến mức mặt mũi tím tái. Ông chỉ tay vào Khương Uyển đang hấp hối, giọng nói run bần bật: "Nghịch tử! Đồ nghịch tử! Ngươi thế mà lại dám quay về hạ độc ta! Khương gia ta rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệt gì thế này!"
Tiêu Yến một tay ôm chặt lấy Khương Dao, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh dẻ của nàng, ánh mắt khi nhìn xuống Khương Uyển bỗng chốc biến thành hai luồng hàn quang thấu xương. Chàng lạnh lùng quét mắt nhìn gã gia nhân cũ đang quỳ lạy xin tha ở góc tường, rồi trầm giọng ra lệnh:
"Vương tổng quản, đem gã gia nhân phản bội này lột da, ném ra bãi tha ma. Còn Khương Uyển..." Tiêu Yến khẽ híp mắt, sát khí bộc phát khiến các thị vệ xung quanh phải rùng mình, "Mưu sát đại thần triều đình, tội đáng phân thây. Nhưng Vương phi nói muốn giữ lại mạng tàn của ả để tra khảo kẻ đứng sau, vậy thì phế bỏ đầu lưỡi của ả, giam vào mật thất ngầm của Tuyên Vương phủ, dùng cực hình chăm sóc thật tốt cho bản vương!"
"Tuân lệnh Vương gia!" Hai gã ảnh vệ lập tức tiến lên, bịt miệng Khương Uyển lại rồi lôi đi như lôi một con chó chết.
Khương Hoài Nghĩa nhìn Tuyên Vương phủ xử lý dứt khoát, trong lòng vừa cảm kích vừa tự trách, ông cúi đầu nhìn Khương Dao: "Dao Nhi, đều tại phụ thân quản lý hậu viện không nghiêm, suýt chút nữa đã làm liên lụy đến con."
"Phụ thân đừng nói vậy, người không sao là tốt rồi." Khương Dao từ trong lòng Tiêu Yến ló đầu ra, khẽ sụt sịt mũi, bộ dạng hiếu thảo vô cùng.
Tiêu Yến không muốn thê tử ở lại nơi đầy mùi máu tanh này thêm một khắc nào nữa bèn dứt khoát bế bổng nàng từ trên xe lăn lên ôm vào lòng, quay sang nói với Khương Hoài Nghĩa: "Nhạc phụ đại nhân, đêm nay Kinh thành không an toàn, bản vương đưa Dao Nhi về phủ trước. Khương phủ trầy xước chỗ nào, bản vương sẽ phái thêm một đội huyền giáp quân tới canh gác."
"Đa tạ Vương gia, cung tiễn Vương gia, Vương phi." Khương Hoài Nghĩa ôm quyền.
Tiêu Yến bế Khương Dao sải bước dài ra khỏi Khương phủ, đi thẳng lên chiếc xe ngựa vương giả. Vừa bước vào bên trong khoang xe khép kín, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, liền đặt nàng xuống lớp đệm gấm.
Tiêu Yến không vội nói chuyện, chỉ thong thả cởi bỏ chiếc áo choàng dính nước mưa của mình ra, rồi dùng đôi mắt thâm trầm, chứa đựng ý cười đầy gian xảo khóa chặt lấy gương mặt kiều diễm của thê tử. Chàng cúi người áp sát, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, thấp giọng trêu chọc:
"Dao Nhi, vừa rồi ở trước mặt nhạc phụ và thị vệ, nàng khóc lóc trông phi thường thật lòng đấy. Bản vương suýt chút nữa đã tin rằng Vương phi của mình là một nữ tử chân yếu tay mềm, bị một con kiến làm cho khiếp sợ rồi."
Khương Dao thấy không còn ai, lập tức thu lại bộ dạng thỏ non, nàng hếch cằm, ranh ma chớp chớp mắt: "Hừ, thiếp đây là đang giữ thể diện cho Vương gia đấy nhé. Nếu thiếp đường đường chính chính một cước đá bay Khương Uyển trước mặt bao người, ngày mai Kinh thành liền đồn đại Tuyên Vương phi là một nữ hiệp hung dữ, lúc đó xem chàng có còn mặt mũi nào đi nghênh ngang trên triều không!"
Tiêu Yến nghe xong liền phụt cười, tiếng cười trầm thấp quyến rũ vang vọng khắp khoang xe,sau đó bất ngờ cúi xuống, chuẩn xác ngậm lấy bờ môi nhỏ nhắn đang liến thoắng của nàng, vừa mút nhẹ vừa thì thầm bên tai nàng đầy yêu chiều: "Hung dữ thì đã sao? Bản vương thích nhất là bộ dạng hung dữ này của nàng chốn phòng khuê đấy..."