🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.50: Lôi giáng cuồng phong

~9 phút đọc · 1741 từ · · ⚠️ Báo cáo

--- Lôi đình trút xuống, cuồng phong nhập tà. ---
“Hay lắm.”
Trước lời tố cáo của Lôi Dật Hàn, Vũ Đế nhếch môi ném tập sổ sách xuống đất.
“Cảnh Thân vương, đích tử của Hoàng hậu đương triều lại đi buôn bán nữ nhân để trục lợi, lại còn muốn vu khống cho Dương thái sư đức cao vọng trọng. Đào Tịch Vân, nàng thật biết dạy con.”
“Hoàng thượng, người bình tĩnh, trong đây nhất định có ẩn tình! Phong nhi, Phong nhi sẽ không làm như vậy đâu!!”
Vũ Hậu vội vàng bám lấy vạt áo long bào của Vũ Đế, nói đỡ cho Lôi Dật Phong nhưng lại bị ông lạnh nhạt hất ra. Bởi trong ánh mắt ông lúc này chỉ còn sự chán ghét với nữ nhân đã đầu ấp tay gối với mình từ thuở thành niên.
“Đào Tịch Vân! Đó là đứa con trai ngoan do Đào gia nàng dạy dỗ đấy! Hết lần này đến lần khác làm trẫm thất vọng!”
“Không đâu! Chắc chắn có kẻ gian ám hại, Phong nhi sẽ không làm những việc đó đâu.”
Ngay giữa lúc tình thế nguy cấp, Vũ Hậu ra sức cầu xin thì Dương Tịnh Y lại lên tiếng.
“Phụ hoàng, lời thần tức nói người có thể không tin nhưng bây giờ Khải vương cũng tra ra được Cảnh vương là chủ mưu, còn có thể oan ức gì nữa? Phụ hoàng, xin người hãy nghiêm trị Cảnh vương, trả lại sự trong sạch cho phủ Thái sư!”
“Dương Tịnh Y! Con điên rồi sao? Sao lại có thể trắng trợn phản bội phu quân như thế??”
Hoàng hậu điên cuồng quát lớn.
“Nhi tử của người trăng hoa vô độ, tham lam ngang tàng. Nay hắn lại còn vu khống tội trạng của mình cho Dương phủ. Thần tức từ sớm đã không muốn ở bên cạnh loại người bại hoại như hắn nữa rồi!”
Lời nói của Cảnh vương phi khiến Hoàng hậu chết lặng. Chỉ hận rằng những năm qua không đối xử với nàng ta tốt hơn một chút, biết đâu nàng ta sẽ niệm tình mình mà nói đỡ cho nhi tử ít câu thì sự việc cũng sẽ không đến nông nổi này.
Thế nhưng thiên la địa võng mà Thẩm Thiên Ân dày công toan tính nào có phải chỉ dừng lại ở đây? Từ bên ngoài cửa Khai Thịnh điện, Bạch công công lại một lần nữa bước vào, mang theo viên đá cuối cùng ném xuống mặt hồ vốn đã cuộn sóng mà ôm quyền cúi đầu.
“Bẩm Hoàng thượng, Huân vương Điện hạ cầu kiến.”
Vũ Đế khoanh tay ra sau lưng, khẽ liếc nhìn Hiền phi còn đang rấm rứt nước mắt.
“Bảo nó về đi, trẫm nhất định sẽ không để thê tử nó chịu thiệt đâu.”
“Bẩm Hoàng thượng, Huân vương Điện hạ nói rằng cầu kiến là vì muốn tố giác tội trạng của Binh bộ Thượng thư Lưu Chính.”
“Là tội gì?”
Bữa trưa yên tĩnh bị hết người này đến người khác quấy rầy, lại còn tung ra đủ loại bằng chứng tội trạng khiến đầu óc Vũ Đế đau đến mức cau chặt đôi mày.
“Huân vương Điện hạ nói Lưu Đại nhân và Hộ bộ Thượng thư trước đây là Đào Khánh ngấm ngầm cấu kết trục lợi, tham ô quân nhu và đúc bạc phi pháp. Còn có… bằng chứng Cảnh vương phủ cũng tham gia vào.”
Từng lời Bạch công công nói khiến cả Vũ Đế lẫn Vũ Hậu đều tái mặt.
“Cho nó vào.”
Ông gằn giọng ra lệnh cho truyền rồi quay sang chỉ trỏ vào mặt Vũ Hậu.
“Nàng xem, buôn bán nữ nhân, bây giờ còn trục lợi từ quân nhu. Đều là chuyện tốt mà Đào gia và Lưu gia các người làm ra đấy!”
Giờ thì hay rồi, đừng nói đến ngôi vị trữ quân, nếu như tất thảy những lời tố cáo kia đều là thật thì nhi tử của bà ta chỉ còn đường chết. Chỉ mới nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã chạy dọc sống lưng Vũ Hậu, khiến cơ thể bà ta vô thức run lên bần bật.
Lôi Dật Minh không lâu sau bước vào, cúi đầu hành lễ.
“Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, tham kiến Mẫu hậu, Mẫu phi.”
“Miễn lễ.”
Vũ Đế hất hàm.
“Nói đi, con có bằng chứng gì?”
“Hồi bẩm Phụ hoàng, mấy tháng trước sau khi Tạ Tự nhậm chức Hộ bộ Thượng thư đã rà xét lại một lượt sổ sách lúc Đào Khánh vẫn còn tại chức. Phát hiện ra số ngân lượng mà Hộ bộ chuyển giao cho Binh bộ đúc vũ khí và quân nhu có phần chênh lệch so với thành phẩm được chuyển đến các châu. Trùng hợp là vào dịp tết Trung thu vừa qua, Lưu Thượng thư có biếu chút ngân lượng đến Huân vương phủ làm quà. Thấy số bạc này có chút khác lạ so với bạc do Ngân khố đúc nên nhi thần đã giữ lại để điều tra rõ thực hư.”
Nói tới đây, Lôi Dật Minh trình lên cho Vũ Đế toàn bộ bằng chứng và sổ sách Tạ Tự tra ra được cùng với vài thanh bạc mình nhận được từ Lưu Chính.
“Sau so sánh, nhi thần nhận thấy thanh bạc của Lưu Thượng thư so với bạc của Ngân khố chỉ tương đồng tám phần, quan sát thật kỹ liền có thể nhận ra sự khác biệt. Nhi thần đã cho người đến Kim Vân phường để điều tra thì thu về được bằng chứng cho thấy một nguồn ngân lượng lớn từ các châu dưới tên tam phòng và tứ phòng của Lưu thị đổ về đây và được đúc mới hoàn toàn rồi thông qua một tiệm cầm đồ Tài Hỉ phân chia cho các bên có liên quan.”
“Đào gia và Cảnh vương phủ đều có phần?”
Vũ Đế nhướng mày hỏi lại chuyện kinh thiên động địa mà mình vừa mới nghe.
“Đào gia từ số sổ sách của Hộ bộ có thể thấy dính dáng không ít, chỉ là nhi thần sợ tội trạng của Lưu thị và Đào thị vấy bẩn thanh danh của nhị ca nên muốn khẩn xin Phụ hoàng để Hình bộ cùng Đại Lý tự vào cuộc điều tra. Xin Phụ hoàng cho chỉ thị lục soát Lưu phủ và Cảnh vương phủ tìm thêm bằng chứng.”
“Phụ hoàng, mấy ngày trước Lưu thượng thư có đến Cảnh vương phủ thỉnh an. Thần tức tận mắt nhìn thấy người này mang sáu rương bạc tặng cho Cảnh vương. Phụ hoàng cho người đến Cảnh vương phủ lục soát, nhất định sẽ tìm được bằng chứng bọn họ cùng nhau cấu kết.”
Dương Tịnh Y thuận nước đẩy thuyền cho Lôi Dật Minh. Bởi nàng biết rõ lần này không hạ bệ được tên phu quân vô lại kia của mình, tất cả những người đang tố giác gã ở đây đều sẽ vạn kiếp bất phục.
Xem qua một hồi, những chứng cứ này đều rõ ràng xác thực khiến Vũ Đế giận đến đỏ cả mặt, ông ném mạnh đống tấu sớ ấy xuống bàn rồi quát lớn.
“Người đâu! Lệnh cho Mộ Thiếc phái Cấm quân đến lục soát Lưu phủ và Cảnh vương phủ, bắt Lưu Chính đến Đại Lý tự thẩm vấn. Truyền tên nghịch tử Lôi Dật Phong đó vào đây! Hôm nay trẫm nhất định không tha cho tội đại nghịch bất đạo của mẫu tử các ngươi!”
Vũ Hậu nghe thấy thế liền khuỵu xuống, nước mắt đầm đìa. Mọi nỗ lực suốt bao nhiêu năm của bà vì Lôi Dật Phong cứ thế mà đổ bể trước hàng loạt tội trạng huynh đệ gã thay phiên nhau vạch trần. Những tưởng gã sẽ chính nhân quân tử giành được thiện ái của Phụ hoàng và cả ngôi vị Đông cung. Bây giờ thì hay rồi, gã tham lam vô độ nên buôn bán nữ nhân, cấu kết ngoại thích tham ô quân phẩm. Thân là hoàng tử, lại không từ thủ đoạn để trục lợi, bất chấp cả luân thường đạo lý.
Vũ Hậu trong lúc tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn Lôi Dật Minh và Lôi Dật Hàn một hồi rồi điên loạn chỉ trỏ.
“Là các ngươi! Là các ngươi hãm hại Phong nhi! Tất cả là do các ngươi! Các ngươi thân là thứ tử lại không an phận mà muốn tranh vị trí trữ quân với đích tử nên mới bày mưu hãm hại con trai của bổn cung!”
Mặc cho Vũ Hậu điên cuồng gào thét chỉ trỏ, Lôi Dật Minh và Lôi Dật Hàn vẫn giữ im lặng, nửa câu cũng không đáp. Vũ Đế càng đối diện với sự điên cuồng của Hoàng hậu liền tức giận quát lớn.
“Phong nhi không làm, chuyện tày đình như thế, Minh nhi và Hàn nhi có thể vu khống cho nó được sao? Trẫm đã từng nhắm mắt bỏ qua chuyện nó giở trò ở Huân vương phủ vì mọi chứng cứ lúc đó đều nhằm vào Mã Dịch. Mã Dịch lại tự nguyện đầu thú, nửa chữ cũng không khai ra Phong nhi nhưng chuyện này là hại nước hại dân, trẫm sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế!”
“Nhưng Hoàng thượng, Phong nhi cũng là nhi tử của người, là đích tử duy nhất của người, người nỡ lòng sao?”
Vũ Hậu cố níu lấy chút hi vọng cuối cùng.
“Thế tử năm ấy không phải nhi tử của trẫm sao?”
Thế tử Lôi Dật Hiên năm đó phạm tội phản nghịch. Đại Lý tự còn chưa điều tra kĩ lưỡng, Vũ Đế đã cho người ban rượu độc cho Thế tử còn đang ngồi trong ngục. Bởi trong mắt bậc đế vương tâm cơ ngồi trên hoàng vị kia, bất kỳ ai đe dọa đến hoàng quyền trong tay ông đều phải nhận lấy hậu quả khôn lường.
Năm ấy chén rượu đưa đến tay Lôi Dật Hiên là do đích thân ông mang vào ngục tối. Vậy thì với tội trạng của Lôi Dật Phong bây giờ, theo lệ sẽ bị phế thành thứ dân rồi đày đi biên ải, Vũ Đế có gì mà không nỡ?

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự