Một ngày trước buổi lễ ký khế ước, tại phòng nghỉ nhỏ phía sau tiệm bánh Camael.
Lúc này, Yuna đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ giữa phòng. Xung quanh cô là Mia cùng dàn chị em nhân viên tiệm bánh đang vây thành một vòng tròn, ánh mắt ai nấy đều hừng hực khí thế như chuẩn bị tra khảo tội phạm.
Mia khoanh tay, nheo mắt tiến lại gần, cất giọng nguy hiểm:
"Khai mau, hôm qua... chắc chắn là đã có chuyện gì rồi đúng không?"
Yuna bối rối né tránh ánh mắt của mọi người, lúng túng đáp:
"Chị... chị nói gì vậy? Hôm qua thì làm gì có chuyện gì cơ chứ!"
"Hừm, em không cần phải chối." Mia cười khẩy một tiếng. "Mũi của chị thính lắm, chị đã ngửi thấy rồi."
"Ngửi thấy gì cơ?" Yuna ngơ ngác hỏi lại.
"Chị ngửi thấy một mùi hương hoàn toàn khác bám trên người em! Mùi này... giống hệt mùi của cái cô gái hôm trước đã tỏ tình với em giữa tiệm!"
Hai vành tai Yuna lập tức bốc cháy, cô cuống cuồng chối phắt:
"Vậy... vậy thì sao chứ! Chắc là do hôm kia cô ấy ôm em nên mới dính chút mùi hương thôi mà!"
"Hừ, ngoài mùi hương ra thì những biểu hiện bữa nay của em cũng cực kỳ có vấn đề." Mia lắc đầu ra vẻ từng trải.
Yuna cãi bướng: "Bữa nay em vẫn bình thường mà!"
"Bình thường cái kiểu gì chứ?" Mia bật cười trêu chọc. "Bình thường mà cứ lâu lâu lại đơ người ra như một con ngốc, rồi tự dưng mặt đỏ bừng lên? Bình thường mà cứ một tẹo lại mở điện thoại ra xem, xem xong lại mỉm cười tủm tỉm một mình hả?"
Vừa dứt lời, dàn chị em nhân viên đứng xung quanh đều đồng loạt gật đầu rần rật hưởng ứng. Mặt Yuna lúc này đã đỏ lựng tới tận mang tai, nóng bừng như một quả cà chua chín.
"Rầm!"
Mia đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, áp sát mặt lại gần dằn giọng:
"Rốt cuộc là hôm qua hai người đã tiến tới bước nào rồi?! Mau khai báo chi tiết ra đây!"
"Em không khai đâu!" Yuna quay mặt đi chỗ khác, kiên quyết phản kháng đến cùng.
Nghe thấy lời từ chối thẳng thừng ấy, Mia khẽ nở một nụ cười lạnh gian tà. Dàn nhân viên xung quanh cũng đồng loạt nhếch mép mỉm cười đầy nham hiểm. Tất cả từ từ tiến sát lại gần chiếc ghế.
Yuna hoảng sợ co rúm người lại: "Không... không! Mọi người định làm gì đấy?!"
Ngay giây tiếp theo, những tiếng cười nắc nẻ vang vọng khắp phòng nghỉ. Cả dàn nhân viên lao vào cù lét Yuna không thương tiếc. Yuna vùng vẫy trong vô vọng, cười đến mức chảy cả nước mắt, cuối cùng đành giơ cờ trắng đầu hàng:
"Em khai! Em khai mà! Dừng lại đi... xin mọi người dừng lại đi mà!"
Mọi người lập tức dừng tay. Yuna sụt sịt lau nước mắt, rồi ngượng ngùng kể lại toàn bộ chi tiết buổi hẹn hò ngày hôm qua. Cả gian phòng nghỉ bùng nổ những tiếng reo hò quắn quéo. Mia còn hào hứng rút sổ tay ra ghi chép lạch cạch không sót một chữ. Yuna vừa kể vừa đỏ mặt, ngại đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đất.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ xịch mở. Bà chủ tiệm bánh bước vào, sau khi nghe dàn nhân viên hào hứng tường thuật lại toàn bộ câu chuyện của Yuna, bà bước tới vỗ nhẹ lên vai cô gái nhỏ, nghiêm giọng phán một câu đầy uy quyền:
"Nó mà dám làm gì không tốt với cháu, cứ nói với ta! Ta sẽ cho nó biết tay vì dám làm tổn thương cục cưng của tiệm bánh Camael chúng ta!"
Tất cả nhân viên xung quanh đồng loạt gật đầu tán thành nhiệt liệt. Sự ấm áp và bảo vệ của mọi người khiến Yuna cảm động đến mức bật khóc nức nở ngay tại chỗ.
...
Cùng lúc đó, tại một tiệm tạp hóa nhỏ ở góc phố.
Antaria đang đứng ở quầy thu ngân chờ tính tiền thì đột nhiên mũi cô ngứa ngáy kịch liệt.
"Hắt xì! Hắt xì!"
Cô liên tục hắt hơi hai cái rõ to. Antaria đưa tay quệt mũi, đôi mắt đỏ thắm chớp chớp rồi tự nhủ:
Ai nhắc mình vậy ta? Chắc là Yuna đang nhớ mình rồi!
Nghĩ tới khả năng đó, lòng cô bỗng dưng phơi phới niềm vui. Cô vui vẻ ngân nga một giai điệu không lời, thong thả xách đồ rời khỏi tiệm.
...
Chiều tối hôm đó, tiệm bánh đã vắng khách. Trong quán lúc này chỉ còn lại Mia, bà chủ cùng hai cô nhân viên đang dọn dẹp nốt ca làm.
Mia đang lau dọn bàn ghế thì cái bụng bỗng nhiên cồn cào vì đói. Cô đi vào phòng nghỉ, mở chiếc túi cá nhân của mình ra rồi rút ra một chai nhựa chứa thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ sậm. Cô vặn nắp, ngửa cổ tu một hơi sạch bách rồi sảng khoái thở ra một hơi dài.
Đúng lúc này, một chị nhân viên mở cửa bước vào phòng nghỉ định lấy đồ. Thấy Mia đang đứng ngơ ngác cầm chai rỗng, chị ấy tiến lại nắm lấy vai Mia hỏi:
"Mia, sao cậu cứ đứng im ra đấy thế?"
Mia chậm rãi quay đầu lại. Đập vào mắt chị nhân viên là khuôn mặt đã đỏ bừng phừng phừng cùng ánh mắt vẩn đục của Mia. Cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn, chị nhân viên vội vàng buông tay lùi lại.
Đột nhiên, Mia lao vút tới chỗ chị nhân viên với tốc độ xé gió!
Chị nhân viên kinh hãi, chỉ có thể nhắm tịt mắt, lấy hai tay che mặt kêu lên: "Á!"
Bốp!
May mắn thay, ngay trước khi Mia kịp vồ lấy người đồng nghiệp, một chiếc cây lau nhà từ đâu phi tới đập thẳng vào người cô, đánh bay Mia văng ra xa. Người ra tay không ai khác chính là bà chủ tiệm bánh.
Chị nhân viên mở mắt ra, mừng rỡ thốt lên: "Bà chủ!"
"Cháu có sao không?" Bà chủ lo lắng hỏi.
"Dạ cháu không sao." Chị nhân viên lắc đầu, rồi run rẩy chỉ tay về phía Mia: "Nhưng mà... Mia bị làm sao thế ạ?"
Bà chủ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc chai nhựa rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. Bà tiến tới nhặt lên, nheo mắt đọc dòng chữ viết trên thân chai: "Rượu máu Solia".
Nhìn sang Mia đang lảo đảo đứng dậy với khuôn mặt đỏ gay, bà chủ đã đoán ra cớ sự, thở dài nói: "Con bé... hình như say rượu rồi."
"Gì cơ?! Say ư?!" Chị nhân viên kinh ngạc hô lên.
Bà chủ gật đầu. Ngay lúc này, Mia ngẩng thoắt đầu lên nhìn bà chủ. Đột nhiên, cô phóng mạnh về phía trước, đâm thủng một lỗ lớn trên bức tường gạch của phòng nghỉ, lao vút ra ngoài đêm tối rồi biến mất không một dấu vết.
Bà chủ và chị nhân viên đứng im lặng nhìn cái lỗ thủng to đùng trên tường. Cuối cùng, bà chủ thở dài dặn dò: "Nhớ lấy cái gì lấp tạm lỗ hổng lại nhé. Ta đi tìm con bé đây."
...
Lúc này, trên con đường phố vắng người qua lại.
Mia đang lảo đảo bước đi, lâu lâu lại nấc lên một tiếng rõ to. Đột nhiên, trong tầm mắt nhòe mờ vì men rượu của cô xuất hiện hình ảnh một con mèo nhỏ đang nằm giữa đường, và một chiếc xe ô tô đang lao thẳng vào nó với tốc độ cao.
Không một chút chần chừ, Mia phóng ra giữa đường!
Một tay cô ôm trọn lấy "con mèo", tay còn lại ngưng tụ tạo thành một thanh Huyết Kiếm đỏ rực, dứt khoát vung một nhát chém xé gió.
Xoẹt!
Chiếc ô tô đang lao tới lập tức bị chém làm đôi dọc theo thân xe, hai nửa xe trượt dài thêm một đoạn ngắn rồi khựng lại hoàn toàn. Mia tỉnh bơ ngồi bệt xuống mặt đường, ôm con mèo vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve.
Từ chiếc xe bị chia đôi, ba người bước xuống. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài cột cao đuôi ngựa với phong cách ăn mặc thanh lịch, đi cùng một nữ vệ sĩ và một gã nam vệ sĩ mặc áo vest đen.
Cả ba tiến lại gần chỗ Mia. Thứ đập vào mắt họ là một cô gái tóc nâu đang ngồi bệt giữa đường, hai tay ôm chặt... một cục đá và liên tục vuốt ve nó một cách âu yếm.
Cả ba chìm vào im lặng. Nữ vệ sĩ mặc áo vest ngập ngừng lên tiếng:
"Tiểu thư Rin... cái này..."
Rin thở dài một tiếng, nhạt giọng đáp:
"Là một Huyết tộc say rượu."
Đột nhiên, cái mũi của Mia khẽ phập phồng. Cô ngửi thấy một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Mia lập tức quay thoắt đầu về phía ba người đang đứng.
Thấy vậy, hai người vệ sĩ vội vàng bước lên chắn trước mặt Rin. Gã nam vệ sĩ căng thẳng nhắc nhở: "Tiểu thư, xin hãy lùi lại!"
Rin mặc kệ lời cảnh báo, vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt tĩnh lặng đăm đăm nhìn cô gái Huyết tộc. Hai luồng ánh mắt chạm nhau giữa không gian đêm vắng.
Bỗng nhiên, Mia đứng dậy, vứt bỏ cục đá trong tay xuống đường. Ngay giây tiếp theo, cô biến mất tại chỗ khiến hai vệ sĩ giật nảy mình.
Vèo!
Mia đột ngột xuất hiện ngay sát trước mặt Rin. Hai vệ sĩ hốt hoảng định ra tay, nhưng Rin đã vươn tay ra, ra hiệu cấm họ động đậy.
Mia ghé sát mặt vào Rin. Mùi hương đậm đà, thơm phức xốc thẳng vào sống mũi khiến lý trí của Mia bay sạch. Cô không thể cưỡng lại được, nhào tới hai tay ôm chặt lấy cổ Rin. Hai vệ sĩ ngạc nhiên, họ không biết nên tiến tới gỡ cô gái đó xuống không vì tiểu thư vẫn đang ra ký hiệu đứng im.
Rin giữ vẻ mặt lạnh lùng, đứng yên để mặc cho Mia ôm siết lấy cổ mình, liên tục hít hà. Mia thậm chí còn vươn lưỡi liếm nhẹ lên làn da cổ của cô, miệng lẩm bẩm trong cơn say: "Thơm... thơm quá..."
Khóe môi Rin khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Chẳng một chút ngần ngại, Rin vươn tay ra, dứt khoát bế bổng Mia lên theo kiểu công chúa!
Mia vẫn đang say khướt nên cực kỳ ngoan ngoãn ôm rịt lấy cổ đối phương. Rin quay sang ra lệnh cho nữ vệ sĩ:
"Gọi một chiếc xe khác tới đây."
Nữ vệ sĩ gật đầu lập tức gọi điện. Gã nam vệ sĩ tiến lại gần, ngập ngừng hỏi: "Tiểu thư... cô định làm gì với cô ta vậy?"
Rin liếc nhìn gã bằng đôi mắt đen lạnh ngắt: "Không liên quan tới anh."
Gã vệ sĩ lập tức câm nín, không dám thắc mắc thêm lời nào.
Một chiếc xe ô tô mới nhanh chóng được điều tới. Rin bế Mia bước lên ghế sau, rồi ra lệnh cho nữ vệ sĩ lái xe: "Về nhà."
"Dạ, tiểu thư."
Chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Suốt cả quãng đường, Mia ở hàng ghế sau liên tục làm đủ mọi trò quấy rầy: lúc thì rúc đầu hít thở, lúc thì hôn nhẹ rồi liếm lên làn da cổ nõn nà của Rin. Nữ vệ sĩ nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.
Sau khi đi một lúc, xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Rin bế xóc Mia trên tay, thẳng bước đi vào bên trong, bỏ lại mọi ánh nhìn ngỡ ngàng.
Cả hai tiến vào một căn phòng ngủ sang trọng. Rin quay sang dặn dò đám người hầu đang đứng chờ bên ngoài bằng một giọng điệu lạnh lùng:
"Lui xuống hết đi. Dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cũng không được phép mở cửa, và tuyệt đối không được để chuyện đêm nay lọt ra ngoài."
Dặn xong, cô đóng cửa, vặn chốt khóa lại. Rin bước tới chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đặt Mia xuống nệm, nhưng hai tay Mia vẫn nhất quyết không chịu buông khỏi cổ cô. Thấy vậy, Rin lập tức áp sát xuống, đáp trả bằng một nụ hôn sâu nồng cháy.
Buổi tối hôm đó diễn ra cực kỳ bùng cháy.
...
Sáng sớm hôm sau, Mia lờ mờ tỉnh dậy. Cô đưa tay dụi mắt, nhìn quanh căn phòng lộng lẫy xa lạ rồi thầm nghĩ: Đây là đâu thế này...
Đúng lúc này, một giọng nói thanh tao cất lên: "Tỉnh rồi à?"
Mia giật mình quay sang nhìn thì thấy Rin, cô đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh cực kỳ quyến rũ và ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế cạnh giường. Nhìn thấy cảnh tượng bốc lửa đó, Mia bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái, hai dòng máu mũi chảy ra tưng bừng.
Mia bối rối hỏi: "Cô... cô là ai?"
Rin khẽ cười, đứng dậy bước tới rồi chống tay leo lên giường. Mia hoảng hốt lùi lại. Người tiến người lùi, cho đến khi lưng chạm sát vào thành giường thì Mia không thể lùi thêm được nữa.
Rin tiến sát lại gần, khoảng cách giữa hai người gần tới mức Mia có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của cô ấy phả vào mặt mình. Rin nhếch môi nói:
"Tôi là Rin vợ của chị. Đáp án này có làm chị hài lòng không?"
Mia nghe vậy liền đổ mồ hôi hột. Từ lúc tỉnh dậy cô đã thấy có điềm báo không ổn rồi. Bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ, trên người lại , rồi đùng một cái một mỹ nhân mặc đồ ngủ quyến rũ xuất hiện ép sát bên giường. Với kinh nghiệm cày truyện bách hợp hàng trăm năm của mình, Mia thừa hiểu bản thân vừa rơi vào hoàn cảnh éo le nào.
Lúc này, Rin đưa tay lên định sờ nhẹ vào má Mia. Như một con mèo bị dẫm phải đuôi, Mia hoảng loạn nhảy phót xuống giường, ngay lập tức quỳ sấp mặt xuống sàn nhà hô lớn:
"Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra!"
Thấy thái độ ăn năn nhanh chóng ấy, Rin khẽ cười. Cô bước xuống giường, đứng từ trên cao nhìn xuống Mia đang quỳ gối dưới sàn, thong thả hỏi:
"Chị nhớ mọi chuyện xảy ra tối qua à?"
Mia lắc đầu nguầy nguậy: "Không nhớ! Nhưng... nhưng tôi có thể đoán sơ sơ được..."
Rin khẽ quỳ một bên chân xuống, đưa tay nhã nhặn nâng cằm Mia lên khiến hai người chạm mắt nhau. Cô nhướng mày hỏi:
"Vậy chị sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ?"
Mia rơi vào im lặng. Ánh mắt cô liếc nhìn những vết mẩn đỏ ái muội chằng chịt trên chiếc cổ trắng ngần của đối phương, ấp úng đáp:
"Chuyện... chuyện này..."
Thấy Mia có vẻ chần chừ, Rin khẽ nhíu mày. Cô tiến sát lại, ghé miệng vào ngay sát vành tai Mia, gằn giọng thì thầm:
"Hôm qua chị còn chém đôi chiếc ô tô hai triệu Jelli của tôi đấy."
Vừa nghe tới con số hai triệu Jelli ngang ngửa một gia tài khủng khiếp, mọi sự do dự hay liêm sỉ của vị Huyết tộc bay sạch sành sanh. Mia lập tức vồ lấy, ôm chặt lấy chân cô gái trước mặt, dõng dạc nói lớn:
"CHỊ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM THƯA BÀ XÃ ĐẠI NHÂN!"
Nghe thấy câu chốt hạ hoàn hảo ấy, Rin khẽ nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện