Sáng hôm sau, những tia nắng thu dịu nhẹ rọi qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên tấm chăn mỏng. Yuna từ từ mở mắt. Cơn buồn ngủ đã tan biến từ lúc nào, cô loay hoay thò tay chộp lấy chiếc điện thoại đang để trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, hiển thị đã đến giờ dậy.
Yuna ngồi hẳn lên, nhìn quanh phòng rồi vươn vai một cái thật sảng khoái. Cô cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái, mọi nhức mỏi hôm qua đều tan biến sạch sẽ. Ánh mắt cô chạm đến chiếc bình thủy tinh nhỏ màu lam nhạt đang đặt trên đầu giường, khóe môi bất giác cong lên, thầm nghĩ: Hiệu quả thật.
Rời khỏi giường, cô đi thẳng vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi, Yuna mở cửa tủ quần áo, nhìn lướt qua tất cả trang phục bên trong rồi thoáng phân vân. Tối qua, sau khi biết hôm nay cô không phải đi học, Antaria đã nằng nặc hẹn cô đi chơi nguyên một ngày.
Lựa tới lựa lui một lúc, Yuna cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Cô bước tới đứng trước chiếc gương lớn trong phòng. Phản chiếu trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh tím rũ mềm mại. Cô diện một chiếc áo voan trắng lót trong chiếc áo len mỏng màu tím nhạt, kết hợp cùng chân váy xếp ly dáng dài và đôi bốt da năng động. Đeo thêm chiếc túi xách chéo nhỏ, Yuna mỉm cười hài lòng với diện mạo của mình rồi bước xuống nhà.
Xuống đến nơi, cô không thấy bóng dáng bà nội đâu. Đi tới bàn ăn, cô thấy một tờ giấy nhắn được chèn gọn gàng: "Sáng nay bà có hẹn với bạn nên phải đi từ sớm. Bà chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, cháu dậy thì lấy ra hâm nóng mà ăn nhé."
Đọc xong, Yuna lấy một tờ giấy nhớ khác ra nắn nót ghi lại phản hồi: "Hôm nay cháu có chút việc, chắc tới tối mới về được ạ." Ghi xong, cô dán tờ giấy ngay cạnh chỗ bình nước để bà không biết chuyện mình đi hẹn hò.
Đưa mắt nhìn chiếc tủ lạnh, Yuna quyết định bỏ qua bữa sáng bà làm, muốn để dành bụng lát nữa đi ăn cùng người kia. Cô xách túi, nhanh chóng rời khỏi nhà, ra trạm lên xe buýt đi tới điểm hẹn cả hai đã thống nhất
...
Ở trạm xe buýt gần tiệm bánh Camael, Antaria đã đến từ rất sớm. Cô ngồi chễm chệ trên một chiếc xe máy điện màu trắng. Chiếc xe này được chị hàng xóm Martha tốt bụng cho mượn khi biết Antaria chuẩn bị đi hẹn hò.
Ngồi trên yên xe, trong lòng Antaria cứ bồn chồn, mong ngóng không yên. Cô lo lắng đến mức cứ cách năm phút lại lấy điện thoại ra kiểm tra lại lịch trình và vé xem phim đã lưu sẵn. Ánh mắt cô căng lên, mong ngóng từng chiếc xe buýt tấp vào trạm rồi rời đi, chỉ đợi một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Và cuối cùng, cô đã thấy hình bóng đó. Yuna bước xuống xe buýt trong bộ váy xếp ly dịu dàng cùng chiếc áo khoác len mỏng, mái tóc xanh tím bồng bềnh dưới ánh nắng sớm. Trái tim Antaria lập tức đập liên hồi trong lồng ngực. Mọi suy nghĩ trong đầu cô lúc này bay sạch, chỉ còn đọng lại duy nhất một câu: Đẹp quá.
Ở phía bên kia, Yuna vừa đặt chân xuống vỉa hè cũng đã lập tức nhìn thấy Antaria. Trái ngược với hình ảnh luộm thuộm trong chiếc hoodie xám hôm qua, Antaria hôm nay lại vô cùng nổi bật và cá tính.
Cô diện chiếc áo crop-top đen ôm sát khoe khéo eo thon, khoác ngoài bằng chiếc áo thể thao màu trắng trễ nải. Chiếc chân váy xếp ly ngắn đính xích bạc kết hợp cùng đôi giày thể thao hầm hố làm tôn lên trọn vẹn vóc dáng cao ráo một mét tám của cô. Cùng với chiếc vòng cổ choker và mái tóc đỏ rực rỡ xõa tung bay trong gió, tổng thể tạo nên một sức hút khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Khóe môi Yuna bất giác cong lên. Cô chạy nhanh tới chỗ Antaria.
Thấy Yuna chạy tới, Antaria cũng vội vã bước xuống xe đi tới. Khi đứng trước mặt nhau, Antaria giang hai tay ôm chầm lấy Yuna, cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cô:
"Em tới rồi, bạn gái nhỏ của chị."
Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Antaria, mặt Yuna thoắt cái đỏ bừng lên. Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Antaria, mỉm cười nói:
"Đây là lần đầu tiên em hẹn hò, mong chị dạy bảo thêm."
Antaria nghe vậy thì trái tim như tan chảy, cũng dịu dàng đáp lại:
"Đây cũng là lần đầu của chị, mong em chiếu cố thêm."
Nói xong, cả hai nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng bật cười khúc khích. Antaria luyến tiếc buông Yuna ra, rồi chỉ ngón tay cái về phía chiếc xe máy điện phía sau, hỏi:
"Đi ăn sáng nhỉ?"
Yuna gật đầu: "Dạ được ạ."
Sau đó cả hai cùng lên xe. Dạo quanh một vòng, họ dừng chân tại một xe bánh mì quen thuộc, mua hai ổ bánh mì thịt nóng hổi cùng hai ly nước giải khát. Cầm đồ ăn trên tay, hai người di chuyển tới cạnh một hồ nước lớn ở trung tâm thành phố. Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dài dưới bóng cây xanh rợp mát, vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa vô cùng vui vẻ.
Trong lúc trò chuyện, Antaria cũng ngầm nhắc đến việc ngày mốt trường của Yuna sẽ tổ chức lễ ký khế ước, ngầm khẳng định rằng bản thân đã sẵn sàng.
Antaria vừa nhai xong miếng bánh mì cuối cùng, Yuna bỗng nhiên lên tiếng:
"Chị đừng động đậy, có nước sốt dính ở mép kìa."
Vừa nói, Yuna vừa rướn người lên. Cô đưa ngón tay trỏ mềm mại của mình lướt nhẹ qua khóe môi Antaria, cẩn thận lau đi vệt nước sốt. Rồi như một thói quen vô thức, cô đưa ngón tay vừa lau sốt đó lên miệng mình, khẽ liếm một cái.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Yuna giật mình nhận ra hành động ái muội mình vừa làm. Cô ngước mắt lên, đập vào mắt là khuôn mặt đang đỏ bừng bừng, cứng đờ như tượng đá của Antaria. Đến lúc này, Yuna mới nhận thức được trọn vẹn tình huống, mặt cô cũng nổ tung, đỏ bừng lên như một trái cà chua chín mọng. Cả hai đều quay ngoắt đi chỗ khác, nội tâm mỗi người đều đang gào thét kịch liệt.
Yuna ôm lấy hai má nóng ran: Mày mới làm hành động gì vậy Yuna, ngại quá đi mất! Nhưng... nhưng vẻ mặt ngại ngùng của chị ấy cũng đáng yêu quá đi!
Antaria thì siết chặt nắm tay, cố kìm nén nhịp tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: Có gì đâu sao mày lại cảm thấy ngại ngùng thế chứ Antaria! Phải bình tĩnh... nhưng mà... em ấy cũng bạo thật!
Bầu không khí rơi vào sự im lặng ngại ngùng đầy ái muội suốt mấy phút liền. Cuối cùng, Antaria đành lên tiếng trước để phá vỡ nó, hắng giọng chuyển chủ đề:
"Khụ... tối qua em có nói em muốn xem bộ phim mới ra rạp, bây giờ hai chúng ta cùng đi xem nha?"
Yuna ngượng ngùng cúi gầm mặt, khẽ gật đầu nói nhỏ xíu: "Dạ được."
Thế là cả hai cùng tới rạp chiếu phim. Antaria giành phần mua bắp rang bơ và nước ngọt rồi cả hai cùng vào rạp. Suốt buổi chiếu, Yuna chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ trước những tình tiết hài hước. Ở bên cạnh, Antaria chẳng màng đến màn hình, cô chỉ chống cằm, lặng lẽ nhìn vẻ mặt vui vẻ của Yuna. Đối với cô chỉ cần nhìn thấy người con gái này mỉm cười là cô đã cảm thấy thế giới này vô cùng trọn vẹn rồi.
Xem phim xong, hai người tiện ghé qua khu trung tâm thương mại sầm uất ngay bên cạnh. Họ cùng nhau đi dạo mua đồ, rủ nhau chơi mấy trò chơi gắp thú ở khu điện tử, rồi chui vào bốt chụp ảnh để lưu lại những bức hình đầu tiên cùng nhau.
Khi trời ngả về chiều tối, Antaria lái xe dẫn Yuna tới khu vực đồi ngắm sao ở ngoại ô thành phố. Cả hai cùng nhau trải một tấm thảm picnic nhỏ trên thảm cỏ, bày đồ ăn thức uống ra rồi ngồi sát bên nhau chờ màn đêm buông xuống.
Khi bóng tối bao trùm, bầu trời hiện ra những vì sao lấp lánh. Xung quanh khu vực ngắm sao cũng đã có rất nhiều cặp đôi khác tới tụ tập. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh. Yuna vì đã đi chơi cả ngày nên bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, cô vô thức đưa tay lên che miệng ngáp một cái.
Antaria thấy vậy liền lo lắng quay sang hỏi: "Em buồn ngủ rồi à? Hay là chúng ta về nha, để em còn nghỉ ngơi."
Yuna nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy. Cô xích người lại gần sát Antaria, chủ động vươn tay ra đan năm ngón tay mình vào tay đối phương, thủ thỉ:
"Em muốn được ở bên chị lâu thêm nữa."
Nghe câu nói đó, trong lòng Antaria như có pháo hoa bung nở. Cô vui vẻ mỉm cười, vòng tay nhẹ nhàng kéo Yuna vào lòng mình. Yuna cũng không hề phản kháng, cô rất tự nhiên thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngoan ngoãn tựa lưng vào bờ vai vững chãi của Antaria, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm.
Hai người ở lại đồi ngắm sao cho tới tận tối muộn. Trên đường về, vì quá mệt mỏi, Yuna đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Antaria bèn cẩn thận bế cô lên, sau đó nhân lúc không có ai chú ý, cô phẩy tay thu gọn chiếc xe máy điện vào trong không gian trữ vật của bản thân rồi gọi một chiếc taxi.
Khi xe taxi dừng lại trước đúng địa chỉ nhà Yuna, Antaria cẩn thận cõng cô gái nhỏ trên lưng rồi đi tới bấm chuông cửa.
Cánh cửa gỗ mở ra, người đứng bên trong là bà nội của Yuna. Vừa nhìn thấy khuôn mặt bà lão, Antaria lập tức nhớ ra đây chính là người bà hay ngồi cùng lũ trẻ ở công viên mà hôm qua cô từng đi ngang qua.
Antaria lễ phép cúi đầu chào bà, nhẹ nhàng giới thiệu mình là bạn của Yuna và xin phép đưa cô ấy về phòng. Bà nội mỉm cười hiền từ, lùi lại nhường đường.
Sau khi cẩn thận đặt Yuna nằm ngay ngắn lên giường và đắp chăn cẩn thận, Antaria rón rén bước xuống nhà. Bà của Yuna đã rót sẵn một ly nước ấm, ngỏ ý mời cô ở lại ngủ qua đêm vì trời cũng đã khuya. Tuy nhiên, vì vẫn còn ngượng ngùng và sợ làm phiền, Antaria đã lễ phép từ chối khéo rồi xin phép ra về.
Ra đến cổng, Antaria vẫy một chiếc taxi khác rồi rời đi trong đêm. Bà nội đứng ở cửa, tay bưng ly trà ấm, đôi mắt tinh anh nhìn theo bóng chiếc xe taxi đang xa dần, khóe môi nhè nhẹ cong lên.
"Cháu gái mình cũng rất có mắt nhìn đấy chứ," bà thầm nghĩ, rồi chậm rãi quay người đóng cửa lại.