Giữa cái nắng trưa oi ả, Yuna hớn hở chạy vụt ra khỏi nhà. Cô gái nhỏ diện một chiếc váy babydoll màu vàng nhạt điểm xuyết hoa nhí, kết hợp cùng đôi sandal quai mảnh, tung tăng chạy trên vỉa hè. Tà váy mỏng khẽ lay động theo từng nhịp bước, trên môi cô không ngừng ngân nga những giai điệu ngọt ngào. Nhìn bộ dạng hớn hở bất chấp cái nóng đổ lửa ấy, vài người đi đường mồ hôi nhễ nhại không khỏi ngoái nhìn, thầm nghĩ: Cô gái này không biết nóng là gì sao?
Khi Yuna chạy tới công viên trung tâm, từ đằng xa cô đã nhìn thấy Mia đang đứng dưới tán cây rợp bóng mát. Hôm nay Mia diện một chiếc quần short jeans ngắn khoe trọn đôi chân thon dài, kết hợp áo croptop đen cá tính, tôn lên nước da trắng ngần đặc trưng của Huyết tộc. Vừa thấy người chị đồng nghiệp, Yuna vui vẻ chạy ùa tới. Hai chị em nắm lấy tay nhau, ríu rít trò chuyện không ngừng.
Một lúc sau, ở hướng đối diện của công viên, hai dáng người quen thuộc xuất hiện. Antaria lười biếng đút tay túi quần, mái tóc đỏ rực rỡ nổi bật dưới nắng. Cô mặc một chiếc áo thun form rộng màu trắng cùng quần túi hộp đen bụi bặm, toát ra sức hút bá đạo. Đi bên cạnh là Rin, khí chất lạnh lùng như băng tuyết, diện một set đồ denim xanh thẫm vừa thanh lịch vừa trưởng thành.
Vừa nhìn thấy hai khế ước giả của mình, Yuna và Mia lập tức bỏ ngang câu chuyện. Yuna nhón chân, nhào tới ôm chầm lấy cổ Antaria. Vị Chung Mạt Chi Long vững vàng đón lấy thân hình mảnh khảnh, luồn tay qua eo siết chặt bạn gái nhỏ vào lòng. Mùi hương bạc hà mát lạnh, thanh khiết mang theo chút hoang dã từ người Antaria lập tức bao bọc lấy Yuna, khiến tim cô khẽ trượt đi một nhịp. Ở bên kia, Mia cũng sà vào lòng Rin. Rin tự nhiên vòng tay ôm trọn bờ vai gầy của Mia. Hương tuyết tùng trầm lắng, man mát thoảng qua sống mũi khiến Mia thả lỏng hoàn toàn cơ thể.
Cả bốn người chụm lại bàn bạc gì đó, rồi Rin vươn tay chỉ về phía bãi đỗ xe. Cả nhóm cùng nhau sánh bước, tiếng cười nói rôm rả xua tan cái nóng ngày hè.
...
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm đầy biến cố ấy.
Mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo. Rin quyết định dọn tới sống chung một mái nhà với Mia. Yuna đã nộp đơn đăng ký nguyện vọng vào học viện mơ ước và xuất sắc vượt qua vòng sơ loại. Trùng hợp thay, Rin cũng nhắm tới cùng học viện đó và dĩ nhiên, cô lọt qua vòng loại dễ như trở bàn tay.
Về phần Antaria, cô nàng giờ đã chính thức xin vào làm việc tại tiệm bánh Camael, mang danh nghĩa nhân viên nhưng mục đích thực chất chỉ để mỗi ngày được kè kè ngắm Yuna. Nhìn chung, mối quan hệ của cả bốn người đã trở nên vô cùng gắn kết.
Hôm nay, cả nhóm đang trên đường đi tới khu nghỉ dưỡng riêng của gia đình Rin để xả hơi, đồng thời kết hợp luyện tập chuẩn bị cho vòng thi thứ hai của học viện diễn ra vào giữa tháng.
Chiếc xe dừng lại trước một trang viên rộng lớn, nơi có cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài và một căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng.
Bước xuống xe, Rin xoay người, nhạt giọng lên tiếng: "Chào mừng mọi người tới chỗ nghỉ dưỡng của tớ."
Những làn gió lộng thổi tới mang theo hương cỏ tươi mới, không khí mát lành lập tức vây lấy họ. Yuna dang hai tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu: "Trời ơi, không khí ở đây trong lành quá!"
Mia nhắm mắt hưởng ứng, hít hà bầu không khí trong trẻo: "Đúng vậy, thư giãn thật sự."
Rin và Antaria vòng ra sau mở cốp xe. Rin hất cằm về phía hai cô nàng đang mải mê tận hưởng gió trời: "Hai vị thiếu nữ, mau vào nhà cất đồ nè."
"Dạ!" Yuna và Mia đồng thanh đáp lớn, lon ton chạy tới phụ xách hành lý.
Mở cửa bước vào bên trong sảnh biệt thự rộng thênh thang, Rin dặn dò: "Để cho chuyến nghỉ ngơi này được thoải mái nhất, tớ đã cho tất cả người hầu và quản gia tạm nghỉ. Hiện giờ ở đây chỉ có bốn đứa chúng mình thôi, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nha."
Khi tới chân cầu thang, Rin nói tiếp: "Mọi người cứ lên chọn đại một phòng..."
Lời vừa dứt, Antaria đột nhiên khom người, luồn tay qua đùi vác bổng Yuna lên vai nhẹ tênh.
"Á! Chị làm gì vậy?!" Yuna giật mình kêu lên, hai chân chới với, hai má lập tức ửng hồng.
Antaria tỉnh bơ bước lên bậc thang: "Vậy chị với Yuna lên phòng cất đồ trước rồi tí tập hợp lại đây nha."
Rin nhếch mép khẽ gật đầu: "Vậy em với Mia cũng đi cất đồ đây." Nói xong, Rin đan năm ngón tay mình vào tay Mia, mười ngón tay siết chặt đầy tính chiếm hữu, dứt khoát kéo cô đi về dãy phòng bên kia.
...
Bên trong căn phòng ngủ ngập nắng, Antaria cẩn thận đặt Yuna xuống tấm nệm trắng muốt êm ái. Hai má Yuna lúc này đã đỏ lựng. Nhìn bộ dạng lúng túng, đôi mắt to tròn chớp chớp ngượng ngùng của cô, Antaria không nhịn được, khẽ bật cười.
Nghe tiếng cười trêu chọc, Yuna phồng má giận dỗi: "Chị còn cười em!"
Antaria cố nhịn cười. Cô khom người, hai tay chống xuống nệm, giam Yuna vào giữa. Vươn bàn tay thon dài ấm áp vuốt nhẹ những lọn tóc tơ đang vương trên gò má Yuna, Antaria cất giọng trầm thấp, dịu dàng đến tan chảy:
"Làm sao đây? Sao bạn gái nhỏ của chị lại có thể đáng yêu như vậy chứ nhỉ."
Khoảng cách quá gần khiến Yuna cảm nhận rõ hơi nóng từ người đối diện. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thắm thâm tình kia, lồng ngực phập phồng liên hồi, lắp bắp:
"Chị... chị đừng nói nữa... Chị mà còn nói mấy lời kiểu này nữa, em sẽ nổ tung vì ngại đấy..."
Trái tim Antaria đập thình thịch. Sự ngoan ngoãn, mềm mại này bóp nghẹt mọi lý trí của cô. Không kìm nén thêm được nữa, Antaria rướn người tới, đè Yuna ngã hẳn xuống nệm.
Yuna vừa mở miệng định nói gì đó thì đã bị ngón tay ấm áp của Antaria nhẹ nhàng đặt lên môi chặn lại. Antaria ghé sát môi vào vành tai Yuna, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến Yuna rùng mình tê dại.
"Chị có thể xin em một yêu cầu được không, bé yêu?"
Mùi hương bạc hà hoang dã vây kín lấy Yuna. Toàn thân cô mềm nhũn, ngượng ngùng đáp nhỏ xíu: "Chị nói đi..."
Antaria mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự khao khát: "Chị có thể hôn môi em một cái được không?"
Nhịp tim Yuna ngưng trệ. Suy nghĩ mách bảo cô nên từ chối vì quá xấu hổ. Nhưng nhớ lại suốt một tháng qua, sự nâng niu, chở che tuyệt đối mà Antaria dành cho mình, lòng Yuna dâng lên một sự ỷ lại ấm áp. Cô vứt bỏ sự kháng cự, vòng hai tay ôm lấy cổ Antaria, ngoan ngoãn đáp: "Dạ... được ạ."
Đôi mắt Antaria sáng bừng. Cô khẽ run lên vì hạnh phúc: "Chị yêu em."
Yuna vuốt ve gò má Antaria, mỉm cười ngọt ngào: "Em cũng yêu chị."
Antaria áp môi xuống. Một nụ hôn say đắm và nồng nhiệt. Môi Yuna mềm mại, mang theo vị ngọt ngào như kẹo tơ hồng, đan xen cùng vị bạc hà mát lạnh của Antaria. Đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, lấp đầy không gian tĩnh lặng bằng những âm thanh ái muội, ướt át.
...
Ở một căn phòng khác, Rin và Mia đang dỡ hành lý.
Khi Rin bước vào phòng vệ sinh để cất khăn tắm, Mia tò mò nhìn thấy một chiếc hộp lấp ló trong túi xách của Rin liền vươn tay lấy ra.
Vừa nhìn rõ thứ đồ vật thon dài, đúc bằng silicone êm ái có nút bấm bên trong, toàn thân Mia hóa đá. Khuôn mặt cô đỏ phừng phừng như bốc cháy. Cô nuốt nước bọt cái ực, sống mũi nóng bừng.
Đúng lúc này, Rin thong thả bước ra. Thấy Mia đang ngồi đờ đẫn trước túi xách của mình, cô khẽ nhếch mày.
Mia quay ngoắt đầu lại, giơ "món đồ chơi" đó lên, gằn giọng run rẩy: "Rin! Em... em mang cái này theo làm gì?!"
Bị bắt quả tang, Rin không hề bối rối mà chỉ mỉm cười tinh nghịch. Cô chậm rãi bước tới, khụy gối quỳ xuống phía sau, vòng hai tay qua eo ôm trọn lấy Mia. Phả hơi thở nóng rực vào vành tai vị Huyết tộc, Rin tà mị thì thầm:
"Hôm bữa em thấy chị lén lút lên mạng xem món này. Em nghĩ chắc chị thèm muốn lắm nên tiện tay đặt mua hộ chị luôn đấy." Rin khẽ cắn môi cười, giọng trầm xuống: "Chị hư quá ha, sau này muốn chơi gì cứ nói thẳng với em là được."
Nhịp tim Mia đập cuồng loạn. Cô hoảng hốt nhớ lại, đúng là hôm đó cô có vô tình bấm nhầm vào một trang quảng cáo đồ chơi người lớn vì tưởng đó là web truyện, chưa kịp thoát ra thì có người giao hàng nên vứt điện thoại đó chạy đi, ai ngờ lại bị Rin nhìn thấy!
"Đó... đó chỉ là hiểu lầm! Chị ấn nhầm thôi!" Mia lắp bắp.
Chưa để Mia nói hết câu, Rin đã há miệng, cắn nhẹ một cái lên vành tai nhạy cảm của cô. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, Mia nổi hết da gà. Nhả tai cô ra, Rin thì thầm bằng giọng điệu không thể chối cãi:
"Không cần biết lý do là gì, em đã cất công mua thì chắc chắn... chúng ta sẽ dùng."
Nhớ về những đêm nồng nhiệt bị vắt kiệt sức lực, hơi thở thô bạo của Rin và sự khoái cảm đến tê dại, Mia hoảng hốt nghĩ: Này thì mình chết khô mất!
Vứt tọt món đồ chơi xuống thảm, Mia ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gào: "Chị không muốn đâu!!!"
Nhìn bóng dáng Mia chạy trối chết, Rin bật cười thích thú. Cô thong thả nhặt món đồ chơi lên, khẽ vươn chót lưỡi liếm nhẹ qua môi, ánh mắt tối sầm lại ngập tràn dục vọng:
"Chị không muốn... nhưng em thì rất muốn."
...
Một lúc sau, Antaria và Yuna nắm tay nhau bước xuống lầu. Đôi môi cả hai đều đỏ mọng, căng bóng và hơi sưng lên.
Yuna ngó nghiêng: "Hai người họ chưa xuống à chị?"
Antaria híp mắt nhìn quanh, chỉ tay về phía góc khuất chân cầu thang: "Hình như có một người xuống rồi kìa."
Phía sau cây cột, Mia đang bó gối ngồi thu lu, úp mặt giấu kín, hai vành tai đỏ ửng tấy lên. Yuna tiến tới lay nhẹ vai Mia. Mia ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ chót rơm rớm nước mắt. Vừa thấy Yuna, Mia như vớ được cọc, lao tới ôm chặt lấy bắp chân Yuna nức nở:
"Yuna ơi! Tối nay hai chị em mình ngủ chung đi được không?!"
Yuna gãi má ngơ ngác: "Chị bị sao vậy? Sao tự nhiên..."
Mia khóc lóc ỉ ôi, cọ cọ má vào chân Yuna: "Xin em đấy! Nếu tối nay không trốn sang ngủ với em... chị sẽ bị nó vắt đến khô máu mất!"
Yuna tròn mắt: "Hể?"
Đứng bên cạnh, thấy bạn gái mình bị người khác ôm ấp cọ xát, bình giấm chua của Antaria đổ ụp. Cô nắm lấy áo Yuna kéo mạnh về phía mình, trừng mắt: "Mia! Mau buông bạn gái tớ ra!"
"Tớ không buông đâu!" Mia sống chết bám chặt chân Yuna.
Antaria tức giận kéo Yuna lại, Mia thì ghì chặt dưới sàn. Yuna kẹt ở giữa, trở thành sợi dây trong trò chơi kéo co, dở khóc dở cười than thầm trong bụng.
Tiếng bước chân nện xuống mặt gỗ vang lên. Rin thong thả chắp tay sau lưng bước xuống, khóe môi nở nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại sắc lẹm: "Mọi người đang chơi trò gì vui vậy?"
Cả ba cứng đờ. Nhân lúc Mia hoảng hốt buông lỏng tay, Antaria chớp thời cơ giật phắt Yuna vào lòng mình. Mia tá hỏa định vươn tay níu lại thì Rin đã bước tới, tao nhã khom người xuống. Cô ghé sát tai Mia, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy tính uy hiếp:
"Nếu tối nay muốn được 'thoải mái' một chút... thì ngoan ngoãn nghe lời đi nào."
Mia mếu máo, bật khóc nức nở ngay tại chỗ.
Yuna nấp sau lưng Antaria, lo lắng hỏi: "Rin, có chuyện gì với chị ấy vậy?"
Rin nhấc bổng Mia lên theo kiểu công chúa, mỉm cười dịu dàng đáp: "Không có gì đâu. Chỉ là tớ chuẩn bị một món quà khiến chị ấy vui đến chảy nước mắt ấy mà. Đúng không, chị yêu?"
Bị đôi mắt đen thăm thẳm kia ghim chặt, Mia chỉ có thể nén tiếng nấc, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.
"Ra ngoài thôi." Rin hài lòng ra lệnh.
...
Buổi chiều, cả bốn tản bộ ra cánh đồng cỏ lộng gió. Yuna vui vẻ chạy nhảy tung tăng bắt bướm. Mia sau một lúc cũng quên đi nỗi sợ, ùa vào chạy đùa cùng Yuna.
Antaria lôi từ trong không gian ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, liên tục bấm máy bắt lấy những khoảnh khắc cười đùa rạng rỡ của Yuna. Rin thấy vậy liền khẽ hừ một tiếng cười khinh bỉ. Cô lôi hẳn một bộ máy ảnh chuyên nghiệp với ống kính tele siêu to khổng lồ ra, nằm rạp cả xuống cỏ để chụp Mia. Cứ thế, hai cô bạn gái thì tung tăng chơi đùa, còn hai "tổng tài" thì hầm hè thi xem ai chụp ảnh vợ đẹp hơn.
Hoàng hôn buông xuống, cả nhóm chuyển lên khu vực sân thượng lộng gió. Rin mang khay thịt bò thượng hạng đã tẩm ướp ra. Antaria búng tay mồi lửa chuẩn bị bếp than hồng. Mia và Yuna xăng xái phụ dọn dĩa, rót rượu.
Mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện cùng vị cay nồng của rượu vang đỏ. Ở giữa cuộc ăn uống trong lúc ngà ngà say, hai gò má Mia ửng hồng, cô cất giọng lè nhè hỏi về chuyện của Rin và mẹ cô ấy.
Rin xoay ly rượu trong tay, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, khẽ đáp: "Quan hệ của em và mẹ đã tốt hơn nhiều rồi. Cả hai đã có thể ngồi xuống ăn cơm, nói chuyện bình thường... dù thỉnh thoảng vẫn cần chị Antaria phải đứng ra làm người hòa giải ở giữa."
Tiệc tàn, Mia đã say bí tỉ, gục hẳn xuống bàn lầm bầm hát.
Antaria đứng dậy dọn dẹp, phẩy tay với Rin: "Mang bạn gái của em về phòng chăm sóc đi. Đống chiến trường này cứ để chị lo."
Rin bế xóc Mia lên, gật đầu: "Cảm ơn chị."
Sau khi Rin đi, Antaria quay sang Yuna, ánh mắt ấm áp: "Em cũng đi tắm rồi nghỉ đi, để chị làm một mình là được rồi."
Yuna lắc đầu nguầy nguậy, xắn tay áo lên: "Em là bạn gái chị, sao có thể để chị làm một mình được chứ!"
Câu nói ngọt ngào khiến Antaria vui sướng râm ran trong lòng. Cả hai vui vẻ bắt tay cùng nhau dọn dẹp trong bầu không khí ấm cúng.
...
Về tới phòng, Rin cẩn thận đặt thân hình mềm nhũn của Mia lên giường. Mùi rượu vang ngòn ngọt hòa lẫn với hương thơm tự nhiên của Mia phả vào cánh mũi Rin.
Cô ngồi bên mép giường, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa dính trên trán Mia, ánh mắt chan chứa sự cưng chiều lẫn bất lực. Rin khẽ gõ nhẹ ngón tay lên trán người yêu, thầm nghĩ: Chắc sau này phải cấm chị ấy đụng vào đồ uống có cồn mất thôi... cái đồ ngốc này.