Cảnh I:
Trung đoàn Siêu Tân Tinh dàn quân trên vùng bình nguyên trải dài dọc theo rìa của biển Tân Pa-ra-tê-thít (không phải biển nội lục mà có thông ra biển lớn). Mười hải đoàn của quân thù đã dàn trận ngoài khơi, các tháp pháo trên chiến hạm cỡ lớn bắt đầu xoay nòng về hướng đất liền.
Phía trên cao, các trạm điều khiển thời tiết quỹ đạo đang cưỡng bức các ion trong tầng khí quyển, tập trung năng lượng để tạo ra những trận bão điện từ cục bộ. Phía sau anh, các khẩu đại pháo đang nạp hỗn hợp khí chuẩn bị cho quá trình pờ-lát-ma hóa. A-rôn chạy đến, tay ôm thiết bị liên lạc đang phát ra những tiếng rè rè của sự nhiễu loạn từ tính cực mạnh từ phía biển.
A-rôn (lo lắng tột độ): Thưa Đại tá, hạm đội đối phương đã kích hoạt hệ thống làm giàu i-on âm trên mặt biển Pa-ra-tê-thít. Chúng đang tạo ra một cầu nối điện dẫn thẳng từ tàu chiến lên các đám mây tích điện. Nếu chúng khai hỏa pháo ion-pờ-lát-ma theo đường dẫn này, toàn bộ trung đoàn sẽ bị nướng chín trong một mili giây.
Ê-la-xti-cốt (bình thản nhìn vào màn hình quang phổ): Chúng muốn dùng biển cả làm cực âm khổng lồ. Một tư duy lỗi thời. Ngươi hãy ra lệnh cho đội kỹ thuật rải bột Ca-đi-mi và các hợp chất kiềm thổ lên toàn bộ tiền tuyến.
A-rôn (ngạc nhiên): Kim loại nặng sao? Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ tự biến mình thành cột thu lôi cho chúng sao?
Ê-la-xti-cốt (quyết đoán): Chúng ta đang làm trung hòa hóa môi trường dẫn. Khi tia i-on-pờ-lát-ma của chúng chạm vào màn sương Ca-đi-mi, quá trình tái tổ hợp electron sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến.
Vũ khí thời tiết của quân thù bắt đầu giáng xuống. 40 tia sét nhân tạo mang dòng điện hàng triệu ampe xé toạc không gian, lao thẳng xuống vị trí của trung đoàn. Tuy nhiên, thay vì xuyên thủng hàng ngũ, những dòng điện cực mạnh này bị “hấp thụ” bởi đám mây hạt mịn ca-đi-mi đã được ion hóa một phần bởi các máy phát xung điện từ. Ánh sáng chói lòa tản ra thành những quầng hào quang màu tím nhạt, không gây tổn thương cho con người phía dưới. Ngay lập tức, hải quân địch thay đổi chiến thuật. Các tàu khu trục phóng ra những khối cầu pờ-lát-ma hi-đrô nén.
Cảnh II:
A-li-sơn gầm gừ, thân hình to lớn của nó rung lên mỗi khi đạn pháo rơi xuống gần đó. Ê-la-xti-cốt ra hiệu cho đội trọng pháo số 3 khai hỏa.
Ê-la-xti-cốt (ra lệnh qua loa phóng thanh): Đội pháo ion, nạp hỗn hợp xê-non và phờ-lo! Mục tiêu không phải là tàu địch, hãy bắn vào khoảng không gian cách mặt nước mười mét!
A-rôn (hét lớn giữa tiếng nổ): Thiếu úy! Đạn siêu trọng của chúng đang bay tới! Chúng ta phải đánh chặn chúng trên không chứ!?
Ê-la-xti-cốt (cười lạnh): Đánh chặn một khối thép vạn tấn bằng năng lượng là vô nghĩa. Chúng ta sẽ làm thay đổi chiết suất của không khí.
Hàng loạt luồng sáng màu xanh lục lam bắn ra từ pháo. Khi khí xê-non và phờ-lo bị pờ-lát-ma hóa dưới cường độ cao, chúng tạo ra một môi trường có mật độ i-on cực đặc.Đạn của đối phương, vốn được thiết kế để xuyên thủng các pháo đài bê tông, bắt đầu bốc cháy dữ dội và vỡ vụn ngay trên không trung do phản ứng ô-xy hóa-khử cực mạnh giữa lớp vỏ thép và môi trường pờ-lát-ma phờ-lo. Những mảnh vụn nóng chảy rơi xuống biển Pa-ra-tê -thít, tạo ra những cột khói mù mịt. Phía hải quân quân thù rơi vào hỗn loạn khi thấy vũ khí tối tân của mình bị vô hiệu hóa bởi những phản ứng nguyên tố cơ bản.
Cảnh III:
Kẻ thù bắt đầu điều động các xe thiết giáp lội nước tiến vào bờ từ mạn sườn. Chúng sử dụng súng phun i-on ô-xy quyết gây tê liệt hệ thống hô hấp của binh lính Siêu Tân Tinh.
A-rôn (thở dốc): Chúng đang dùng i-on ô-xy nồng độ cao! Binh lính đang bị say ô-xy, nhịp tim tăng quá mức kiểm soát!
Ê-la-xti-cốt (không hề nao núng): Hãy cho chúng nếm trải sự tàn khốc của i-on a-mô-ni-ắc. A-li-sơn, mang bình nén khí ra phía trước hướng gió chính diện!
A-rôn (kinh hãi): Ngài định dùng độc khí sao?
Ê-la-xti-cốt (nhìn thẳng vào phía quân thù): Khi luồng khí am-mô-ni-ắc gặp môi trường ô-xy nồng độ cao, dưới sự kích hoạt của luồng pờ-lát-ma nhiệt độ cao từ pháo chính, một phản ứng ô-xy hóa khử mãnh liệt sẽ xảy ra, giải phóng ni-tơ và hơi nước.
Quá trình này giải phóng năng lượng cực đại tạo ra một sóng xung kích và luồng hỏa phong, không chỉ thiêu đốt phế quản mà còn gây chênh lệch áp suất đột ngột làm vỡ vụn phế nang ngay trong phổi nạn nhân. Phản ứng này ngốn sạch ô-xy xung quanh, tạo ra một vùng áp suất thấp cục bộ, khiến những kẻ sống sót cũng phải quỵ xuống vì ngạt khí tức thời.
Trận chiến kết thúc khi lực lượng đổ bộ bị đánh bật bởi chính những luồng khí mà chúng phóng ra. Trung đoàn Siêu Tân Tinh rút lui vào sâu trong nội địa với tổn thất tối thiểu, trong khi mặt biển Pa-ra-tê-thít giờ đây đầy rẫy những xác tàu chiến bị ăn mòn bởi các phản ứng i-on hóa cực đoan.