Cảnh I:
Toàn bộ Trung đoàn Siêu Tân Tinh lập tức thu dọn quân trang, hành quân cấp tốc quay trở lại thủ đô sau 2 ngày nghỉ. Vừa bước chân vào đại bản doanh, tập báo cáo tác chiến trinh sát dã chiến dồn dập đổ về bàn làm việc của Ê-la-xti-cốt, phủ bóng đen u ám lên chiến thắng thu hồi kho vàng trước đó.
Bí mật đằng sau thứ ánh sáng huỳnh quang xanh lục ma quái phát ra từ đất đá và vảy giáp khủng long suốt mấy tuần qua rốt cuộc đã được Viện Hóa học giải mã. Đó không phải là hóa chất thông thường. Kẻ địch đã lợi dụng lỗ hổng pháp lý nhằm tấn công hạt nhân bẩn chưa từng có trong lịch sử. Chúng đã lấy phóng xạ dùng trong y tế, nghiền nát thành dạng bụi mịn và cho máy bay rải liên tục xuống khắp thủ đô.
Thứ ánh sáng xanh phát sáng trong đêm tối chính là hỗn hợp của ra-đi-um pha trộn với kẽm sun-phua. Quân đội chúng đã coi thứ chất phát quang này như đánh dấu trực quan tọa độ các dải địa hình đã rải, giúp phi đội của chúng tránh rải lặp lại quá nhiều vào một khu vực. Không chỉ có ra-đi-um, hàng loạt chất đồng vị phóng xạ thuộc danh mục quản lý y tế nghiêm ngặt như cô-ban-60 hay i-ốt-131 cùng nhiều loại khác cũng bị chúng biến thành vũ khí hủy diệt di động.
Mức độ nhiễm bức xạ đo được tại các khu vực trọng điểm liên tục nhảy vọt ở mức báo động đỏ. Nhiều điểm giao thông huyết mạch và căn cứ quân sự đã đạt mức liều tích lũy từ 200 đến 1.000 mi-li-si-vớt (mSv). Cục bộ tại một số địa điểm chiến lược, chỉ số đo được từ máy đo tia phóng xạ đã chạm mốc 5.000 mSv. Mức 5.000 mSv có thể gây tử vong cho 90% cá thể sống chỉ trong vòng vài ngày nếu không có thiết bị bảo hộ đặc chủng.
Hình thức tấn công hạt nhân tinh vi và tàn nhẫn nhất, có thể tàn phá môi trường sống và tiêu hao sinh lực địch mà không cần phải thả bất kỳ quả bom nguyên tử nào. Sự nguy hiểm còn nằm ở chỗ, khi các máy bay rải bụi phóng xạ bị pháo phòng không bắn hạ trên không trung, toàn bộ lượng bụi độc hại mang theo sẽ bị lực nổ văng ra xa hàng chục ki-lô-mét phát tán đi khắp nơi.
Trước nguy cơ cả thủ đô thành vùng đất chết vĩnh viễn, Cục Tham mưu Nam Mỹ buộc phải ban hành sắc lệnh hạn chế tối đa việc sử dụng hỏa lực pháo cao xạ tiêu diệt máy bay địch trên bầu trời thủ đô. Đơn vị phòng không chỉ được phép bắn xua đuổi hoặc khống chế tầm thấp. Việc những chiếc máy bay rải bụi phóng xạ đi chung đội hình với phi đội máy bay tấn công chiến lược càng khiến các pháo thủ dễ rơi vào bẫy, nhầm lẫn bắn trúng rồi gánh chịu hậu quả phát tán phóng xạ diện rộng.
Áp lực chiến trường đè nặng lên vai hai chỉ huy. Trung đoàn Siêu Tân Tinh buộc phải chia làm hai ca tác chiến liên tục không nghỉ. Ban ngày họ gồng mình chống trả các đợt tiến công bộ binh của địch còn ban đêm tăng cường lực lượng hỗ trợ các đội xử lý hóa học chuyên dụng đi dọn dẹp các điểm nóng bức xạ.
Thế nhưng, tốc độ dọn dẹp của Binh chủng Hóa học nhanh chóng rơi vào trạng thái quá tải nghiêm trọng. Số lượng máy bay địch xuất kích rải bụi quá nhiều và liên tục, trong khi tốc độ dọn dẹp không theo kịp. Toàn căn cứ chìm trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng.
Để bảo vệ tính mạng trước cơn mưa bụi độc hại, tướng lĩnh cấp cao buộc phải đeo chiếc mặt nạ phòng độc A-von C50 gần như 24/7. Chiếc mặt nạ phòng hóa chuẩn CBRN với phin lọc kép mạ xám bọc kín khuôn mặt hai người. Mọi cuộc hội ý tác chiến hay câu nói quan tâm giờ đây đều phải đi qua màng lọc cao su lạnh lẽo, kèm theo tiếng hít thở nặng nề "khè... khè..." vọng ra trong đêm.
Công cuộc dọn dẹp các điểm nóng bức xạ đêm đó diễn ra trong sự khẩn trương tột độ. Đội xử lý hóa học chuyên dụng cùng binh sĩ liên tục phun dung dịch tẩy rửa lên từng mảng tường, ngõ ngách ở trung tâm thủ đô. Thiếu tướng Vê-lô-na đã trực tiếp dẫn đầu đội xà kỵ và bạo chúa ra tiền tuyến cản phá đợt tiến công phía Tây thủ đô. Ở lại trung tâm chỉ huy trận địa dọn dẹp, Ê-la-xti-cốt gánh vác toàn bộ việc giám sát trực tiếp.
Đúng lúc công việc tẩy rửa đang đi vào giai đoạn cuối, có tiếng rít xé gió xé tan màn đêm tăm tối. Địch không sử dụng các pháo đài bay cồng kềnh nữa, mà bất ngờ triển khai hàng loạt máy bay cảm tử cỡ nhỏ không người lái. Chúng lao xuống như những mũi tên điên cuồng, đâm thẳng vào khu vực lực lượng dọn dẹp đang tập trung đông đúc nhất.
Ê-la-xti-cốt ở vị trí chỉ cách trung tâm vụ nổ đúng 350 m sau một cái cây thân không quá to. Cú sốc nhiệt và sóng xung kích hất văng anh cùng vài sĩ quan cận vệ rơi xuống rãnh thoát nước dã chiến.Điều kỳ lạ là sau tiếng nổ, không có những đám mây bụi huỳnh quang rực rỡ như mọi khi. Các kỹ thuật viên vội vã đưa máy đo bức xạ bề mặt ra kiểm tra. Kim chỉ số trên máy chỉ nhích nhẹ, báo liều lượng hấp thụ chỉ vỏn vẹn vài mSv.
Chính con số 20 mSv đánh lừa ấy đã dựng nên một cạm bẫy. Toàn bộ chỉ huy trận địa, vì tâm lý chủ quan và sự ngột ngạt khi phải đeo mặt nạ A-von C50 suốt nhiều ngày liền, đã đồng loạt tháo bỏ chiếc mặt nạ phòng độc, chỉ mặc đúng bộ đồ bảo hộ vải cơ bản để dễ dàng hô hấp và chỉ huy công việc.
Họ không hề hay biết rằng, thứ mà chiếc máy bay cảm tử vừa phát tán ra là đồng vị phóng xạ A-me-ri-xi-um-241 (Americium-241). Các thiết bị đo bức xạ bề mặt thông thường vốn chỉ nhạy với tia ga-ma hoặc be-ta nhưng hoàn toàn bất lực trong việc phát hiện chính xác nếu không có đầu đo bức xạ an-pha chuyên dụng. Tia an-pha không thể xuyên qua lớp vải bảo hộ bên ngoài hay lớp da con người.
Tuy nhiên tác hại của nó lại tàn nhẫn gấp hàng ngàn lần khi đi vào bên trong cơ thể. Vô số hạt bụi mịn A-me-ri-xi-um-241 vô hình, không mùi và không vị lơ lửng trong không gian đã theo từng nhịp thở đi thẳng vào phổi và hệ hô hấp của họ. Hạt phóng xạ an-pha mắc kẹt lại trong các phế nang, bắt đầu liên tục bắn ra những dòng hạt nhân hê-li vào tế bào khổng lồ ở cự ly gần. Chúng âm thầm tàn phá cấu trúc ADN, phá hủy từng tế bào mô phổi và đi thẳng vào hệ tuần hoàn máu của mà không phát ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo rõ ràng nào.
Ê-la-xti-cốt (đứng dậy phủi bụi trên áo, hít một hơi sâu không khí đêm lạnh mà không hay biết phóng xạ đã tràn vào lồng ngực): Kiểm tra lại toàn bộ đội hình! May quá, hỏa lực địch đợt này yếu, liều bức xạ không đáng kể. Tiếp tục dọn dẹp!
Anh đứng đó, tiếp tục cất giọng chỉ huy giữa làn sương đêm mà không ngờ rằng bản thân vừa lãnh trọn cú đòn độc hại nhất của kẻ thù dành cho mình.
Cảnh II:
Thoáng cái đã ba năm trôi qua ở lục địa Nam Mỹ rực lửa. Trung đoàn Siêu Tân Tinh ngày nào nay đã mở rộng quy mô vượt bậc, gộp từ ba cụm tập quân đoàn thành một cụm tập đoàn quân khổng lồ với biên chế vượt ngưỡng 1 triệu binh sĩ. Bây giờ, họ chính thức mang danh xưng cụm tập đoàn quân Ra-xa-lát.
Giữa lúc trận giao tranh ác liệt giữa không quân phối hợp phòng không đang diễn ra rợp trời, Thống tướng Ê-la-xti-cốt nhận được tin Thiếu tướng Vê-lô-na bất ngờ trở dạ ngay tại trận địa cánh phía Tây thủ đô từ đường dây liên lạc dã chiến! Áp lực cầm chân lực lượng chủ lực địch quá lớn cùng sự chấn động liên tục từ pháo kích đã khiến cô sinh nở sớm hơn dự kiến.
Ê-la-xti-cốt (tay siết chặt ống nhòm tác chiến, nói lớn vào bộ đàm): Vê-lô-na! Cố lên em... Trực thăng y tế đâu? Tại sao chưa đưa cô ấy về tuyến sau?!
Sĩ quan truyền tin (mặt cắt không còn một giọt máu, áp tai vào bộ đàm): Báo cáo Thống tướng! Không phận phía Tây bị tiêm kích địch phong tỏa! Trực thăng không thể cất cánh!
Ngay lập tức, quân y dã chiến bắt buộc phải trông cậy vào phương án nhờ Vô Giải Khả Kích chở Thiếu tướng vượt vòng vây về lều quân y trung tâm. Nó là con Ta-bô-sau-rút có tốc độ bứt phá và độ bền bỉ cao nhất đơn vị Mặt đất rung chuyển khi Vô Giải Khả Kích lao như một mũi tên xé gió vào rừng tre khổng lồ A-ma-dôn (Guadua superba). Thân tre cao vút làm kẻ thù tạm thời mất dấu. Trận mưa kéo dài 4 ngày trước làm đất rừng biến thành bùn lầy trơn trượt.
Đang lao đi với vận tốc cực đại, đôi chân của con bạo chúa bất ngờ mất ma sát. Nó suýt chút nữa ngã ngửa. Theo phản xạ của một sinh vật chiến đấu dày dạn kinh nghiệm, chân trái của nó xòe rộng hết cỡ, ghim chặt móng vuốt xuống tầng đất nhão. Cơ thể khủng long khổng lồ văng theo quán tính tạo thành một đường cong dài trên mặt đất. Chiếc đuôi phủ giáp va mạnh vào thân tre cổ thụ khiến tre gãy hàng loạt.
Vê-lô-na (nằm gập người trên yên cưỡi, hai tay ôm chặt bụng, hơi thở dồn dập vì những cơn co thắt): Cố lên... Vô Giải Khả Kích... Chú ý an toàn... Đừng để ngã!
Vô Giải Khả Kích (phát ra tiếng gầm trầm đục trong cổ họng): Phu nhân giữ chắc! Tôi sẽ đưa ngài về đến nơi an toàn!
Trước mặt nó, con sông nhỏ sau cơn mưa lịch sử đã dâng nước lên mức báo động 2. Dòng nước xiết cuồn cuộn tung bọt trắng. Không một phút chần chừ, thân khủng long lao xuống đạp nước rẽ sóng chạy đua với tử thần. Một quả tên lửa không đối đất từ tiêm kích địch truy kích nổ tung ngay sát mép bờ.
Sóng xung kích khổng lồ và cột nước dựng đứng hất mạnh vào hông Vô Giải Khả Kích, làm nó chao đảo suýt mất thăng bằng. Nhưng bằng gen đa bội vượt trội ở gân và cơ đùi, nó tăng tốc xé tan màn nước tiến về phía trước.
Chạy nước đại liên tục suốt 3 km trong điều kiện địa hình khắc nghiệt đã khiến thể lực của con khủng long giảm sút nhanh chóng. Mũi nó thở ra làn khói nóng rực, bước chân bắt đầu nặng nề.
Khi vừa nhìn thấy ánh đèn của doanh trại trung tâm hiện ra sau làn mưa, Vô Giải Khả Kích dùng hết tàn lực kiệt cùng. Nó quỳ gục hai chân trước, trượt một đường dài hàng chục mét trên lớp bùn lầy, dừng lại ngay sát cửa lều của quân y trưởng mới dám thở hắt ra một hơi dài kiệt sức.
Các sĩ quan quân y lập tức lao ra. Sau khi dội dã chiến nước điện giải cấp tốc cho con bạo chúa, họ vội vã khiêng cáng đưa Thiếu tướng Vê-lô-na vào thẳng bên trong lều phẫu thuật dã chiến.
Bên trong lều phẫu thuật dã chiến, không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt. Đèn mổ dã chiến tỏa ra thứ ánh sáng trắng gắt gao, phản chiếu lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của vị Quân y trưởng. Tiếng còi báo động xa xa hòa lẫn với nhịp đập liên hồi trên máy theo dõi sinh hiệu. Bên dưới bàn mổ, lưỡi dao bằng thép không gỉ cứ vung lên rồi lại hạ xuống một cách chuẩn xác, dứt khoát qua từng lớp mô cơ.
Tiếng khóc chào đời xé tan bầu không khí u ám ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Không chỉ một, mà là hai tiếng khóc nối tiếp nhau vang lên ngân nga, dõng dạc. Một cặp long phượng đã cất tiếng khóc đầu tiên ngay giữa lòng căn cứ tiền phương! Bên ngoài chiến trường, khi tiếng loa truyền tin dã chiến, Ê-la-xti-cốt đang đứng trên đỉnh đồi quan sát.
Vị Thống tướng nổi tiếng lạnh lùng, hướng nội và luôn giữ vẻ mặt sắt đá trước hàng triệu binh sĩ, lúc này lại hành xử hơi mất kiểm soát. Anh reo lên một tiếng lớn, nhảy cẫng lên không trung như một đứa trẻ nhận được quà, vung mạnh tay làm rơi cả cuốn sổ ghi chép tác chiến xuống đất.
Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi hai thiên thần nhỏ chào đời, trước sức ép càn quét tàn nhẫn của Cụm tập đoàn quân Ra-xa-lát cùng sự sụp đổ của chuỗi cung ứng, bộ chỉ huy tối cao của quân thù đã chính thức phát đi thông điệp đầu hàng không điều kiện! Lệnh ngừng bắn 3 tháng đã có hiệu lực trên toàn Nam Mỹ.
Cảnh III:
Ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đầy 2 tiếng, Ê-la-xti-cốt chẳng kịp đợi xe chỉ huy. Anh nhảy phắt lên lưng A-li-sơn, thúc mạnh vào hông, giục nó phi nước đại trở về hậu phương.
A-li-sơn (cất tiếng hằn học): Biết là anh vội về gặp vợ con, nhưng sao lại dùng roi quất mạnh vào hông tôi thế hả?! Tôi là khủng long chiến đấu chứ có phải ngựa kéo đâu!
Ê-la-xti-cốt (cuống quít xin lỗi): Tôi xin lỗi! Tôi cuống quá! Nhanh lên chút nữa thôi, A-li-sơn, tôi thưởng cho cô cả thúng thịt bò!
Về tới đại bản doanh dã chiến, Thống tướng gạt phăng mọi thủ tục chúc mừng của dàn sĩ quan cấp dưới. Anh vội vã lao vào khu cách ly y tế, tắm rửa sạch sẽ, phun hóa chất khử trùng toàn thân rồi cẩn thận đeo đôi bao tay cao su Xia-lon mỏng nhẹ chuyên dụng. Chỉ khi đảm bảo không còn một hạt bụi bẩn hay vi trùng nào, anh mới rón rén tiến lại gần nôi, run rẩy bế hai thiên thần nhỏ bé vào lòng. Hai giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi lăn dài trên gò má sương gió của người cha trẻ.
Không quên người vợ vừa trải qua cuộc vượt cạn sinh tử, Ê-la-xti-cốt đã xách về năm con gà đồi tươi ngon do binh sĩ hậu cần tăng gia sản xuất để hầm thuốc bắc tẩm bổ cho Vê-lô-na. Sáu ngày sau, tại quảng trường trung tâm doanh trại, một buổi lễ mừng công và trao thưởng quy mô chưa từng có được tổ chức vô cùng trang trọng. Đứng ở vị trí danh dự nhất trước hàng vạn binh sĩ chỉnh tề, Vô Giải Khả Kích ngẩng cao chiếc đầu khổng lồ kiêu hãnh.
Chủ trì đọc vang thông tin tuyên dương chiến công vĩ đại và rao tặng Huân chương Công trạng Quân sự cấp độ Đại Thập tự. Chiếc huân chương đúc bằng kim loại quý lấp lánh nối với dải băng màu xanh đỏ rực rỡ được trân trọng quàng qua chiếc cổ đồ sộ của nó trong tiếng vỗ tay tựa sấm dội của toàn quân.
Ở phía bên dưới, A-li-sơn cũng được bước lên bục vinh danh. Nhưng nó chỉ nhận được Huân chương cấp Chỉ huy. Nhìn chiếc huân chương Đại Thập tự to lớn, lấp lánh trên cổ đối phương, nàng không giấu nổi sự ganh tỵ.
Buổi lễ uy nghiêm vừa kết thúc, nhìn thấy người bạn đang xị mặt đứng góc sân, Vô Giải Khả Kích chậm rãi bước lại gần. Nó cúi đầu, tháo huân chương Đại Thập tự trên cổ mình ra rồi khéo léo quàng sang cổ A-li-sơn, cho phép bạn mình được đeo trải nghiệm trong hai ngày.
A-li-sơn (mắt sáng rực lên, vẫy chiếc đuôi liên tục, gầm nhẹ khoái chí): Tuyệt vời! Cảm ơn nhé!
Ngay lập tức, nó ưỡn ngực, đeo chiếc huân chương cao quý nhất chạy tung tăng khắp các khu vực căn cứ, khoe khoang với từng chiến binh và khủng long khác.