🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.18: Chương 29: Ảo hóa nhân gian

📖 Quyển 2: Thập Nhị Thần Điện

~21 phút đọc · 4006 từ · · ⚠️ Báo cáo

Fukami và Nakami bước đến gần mỏm đá. Bóng lưng hai người phía trước hiện lên rõ nét.

Đó là một người đàn ông trung niên tóc vàng, cùng một phụ nữ mảnh mai, mái tóc đen óng mượt dài đến ngang lưng. Họ cũng đã quay mặt về phía hai bạn trẻ.

- Bố, mẹ? – Cả hai Đấu Sĩ đồng thanh gọi.

- Thật tốt quá, hai đứa vẫn khỏe mạnh. – Người phụ nữ cất giọng ngọt ngào.

Họ đúng là cha mẹ của Fukami và Nakami. Người đàn ông có khí chất phong độ, từng cầm đầu một nhóm giang hồ tại trung tâm Hoa Kì. Còn mẹ của họ là cô gái người Nhật sắc sảo, vì lưu lạc mà tình cờ kết đôi với ông trùm khét tiếng. Gương mặt và biểu cảm đó, dù đã qua bao năm cũng không thể nhầm lẫn được.

Nakami không tin vào mắt mình. Cô bé đã phải xa rời bậc sinh thành quá lâu, những cảm xúc mà cô chôn giấu bấy lâu dưới vỏ bọc một cô gái lạnh lùng, chuẩn bị tuôn trào khi một lần nữa tương ngộ.

- Hai người... không phải... đã chết rồi sao?

Cha mẹ của hai thiếu niên đã sớm qua đời, trước mắt hai đứa con nhỏ. Chúng sau đó trở thành đối tượng được chính quyền chú ý tới.

- Phải, và giờ thì gia đình ta đã đoàn tụ.

Nói vậy đồng nghĩa với việc Phong Lam và Lôi Tích cũng đã bỏ mạng.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Họ chỉ nhớ đã bước qua cánh cửa của Pollux đến một điện Hoàng Đạo nào đó. Lẽ nào họ đã đối mặt một Kim Đấu Sĩ quá khủng khiếp có thể tiêu diệt họ trong chớp mắt?

- Giọng của bố mẹ hình như nghe hơi lạ...

Nakami có cảm nhận sâu sắc đã nhận ra điều khác lạ.

- Chúng ta đã chia li nhiều năm rồi, hẳn là kí ức của con có phần bị sai lệch thôi.

- Quan trọng hơn, Fukami, Nakami... ta mừng vì hai con vẫn bên nhau.

- Hừ, không dám.

Khác với Nakami đang vô cùng xúc động, Fukami tỏ ra không dễ chịu gì lắm.

Là con trai, Fukami phải làm việc và thay thế cho cha mẹ trong gia đình, vì hai người lớn thường xuyên vắng nhà cho những phi vụ của mình. Thậm chí có lúc anh đã chứng kiến những "công việc" của họ. Đúng là chúng có phần giúp ích cho xã hội nhưng cũng chẳng phải cao đẹp gì, và hoàn toàn không đáng để bỏ bê con cái như vậy.

- Thái độ như vậy là sao? Chúng ta làm mọi thứ vì các con mà thôi.

- Không, đâu có thiếu việc khác để làm. Sao hai người cứ phải lao theo những thị phi đó. Hai người thực ra là vì bản thân mình nhiều hơn.

- Thôi thì mọi chuyện cũng là quá khứ rồi, hãy cùng bố mẹ tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng này.

Cô gái nhỏ khẽ bước tới, nhưng một bàn tay đã kéo cô lại.

- Anh...

- Anh vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, hãy bình tĩnh lại.

Vì chia li từ nhỏ, tình cảm với nhị vị phụ huynh của Fukami không lớn, anh cũng không đa cảm bằng Nakami, nên lúc này có phần lạnh nhạt và điềm tĩnh hơn.

- Nào, đến đây, để gia đình ta được sum họp.

Người mẹ dang rộng vòng tay, chờ đón những đứa con của mình. Đứng bên cạnh, người đàn ông cũng đang nở một nụ cười ấm áp. Dù chưa thể tin tưởng nhưng cũng không thể chối bỏ được.

- Mình đã quá lạnh lùng rồi chăng? – Fukami cũng đã có chút dao động, bàn tay giữ lấy cô em gái đã buông lỏng.

Nakami tiến đến, ôm lấy người mẹ của mình. Và bà đang tiếp tục nhìn tới đứa con trai còn lại.

Fukami cũng từ từ bước tới, sắc mặt vẫn còn chút đăm chiêu.

Ông bố tóc vàng đặt tay lên vai anh.

- Cảm ơn con đã thay bố lo cho gia đình, con lớn khôn như vậy, ta tự hào lắm.

Cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho tâm trí đang xáo loạn của chàng trai trẻ dịu lại.

- Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc cùng nhau tại miền Cực Lạc này.

...

Vụt một phát trong nháy mắt, Fukami chụp lấy cánh tay của người đàn bà trung niên.

Bàn tay ấy vốn đã vòng sau lưng Nakami, đang cầm một con dao găm, mũi dao chỉ còn cách gáy cô gái một tấc.

Fukami hất tay người mẹ của mình, con dao văng ra xa, bản thân anh cũng nhảy lùi một bước kéo Nakami khỏi vị trí trước đó.

- Mẹ... tại sao...?

- Em hãy nhìn kĩ xem, đó không phải mẹ chúng ta.

Hình bóng người phụ nữ như bị nhiễu sóng, chớp tắt liên hồi, nhưng cũng đủ để thấy được phía sau hình ảnh thân quen kia là một tên lính long nhân, thuộc hạ của Ám Bạo Long.

"Cha" của hai người cũng hiện nguyên hình.

- Ngươi phát hiện từ khi nào?

- Vì nơi này không phải Cực Lạc. Linh hồn người thường, còn tình cảm chốn nhân gian, chưa kể cha ta, và cả ta, đã từng làm nhiều việc không trong sạch rồi, lí nào lại tới được Cực Lạc.

Một tia sét phóng từ đằng sau, hạ gục tên lính trong khoảnh khắc.

- Tội mạo phạm đến vong hồn bố mẹ, ta không thể dung thứ được...

Tên thứ hai cũng bị tiêu diệt ngay sau đó.

Những cơn đau vẫn còn nhói trên cơ thể hai người, minh chứng cho việc họ vẫn đang ở nhân gian.

Chớp một phát, quang cảnh hữu tình đã không còn nữa, thay vào đó là khoảng sân lớn giữa vách núi. Đây là họ đã cùng nhau luyện tập với sư phụ trong 7 năm qua.

Có tiếng bước chân.

Lại là một người vô cùng thân thuộc... Thiên Bình Brasto.

- Brasto... sao thầy lại ở đây...? – Lần này đến lượt Fukami hoang mang.

- Các con nghĩ ta đã chết, nhưng mà không phải. Phát đâm đó may mắn không trúng chỗ hiểm, coi như số ta chưa tận.

- Thật như vậy sao, vậy thì thật tốt.

- Fukami... anh không nhận thấy giọng của thầy cũng khác lạ sao? Có thể em không còn nhớ rõ bố mẹ, nhưng thầy thì khác, em không lầm đâu.

- Phải rồi, nhưng cả Khí của người kia cũng tương đồng, anh không thể phủ nhận được.

- Fukami, Nakami, hãy nghe ta nói điều này.

- Vâng...

- Hãy trở về với cuộc sống của người thường. Đừng làm Đấu Sĩ, đừng can dự vào cuộc chiến của thánh thần làm gì.

- Sao thầy lại nói thế, không phải thầy là Đấu Sĩ một mực trung thành sao?

- Qua một lần suýt mất mạng, ta mới hiểu ra... Athena, thực sự không quan tâm đến chúng ta. Bao nhiêu Đấu Sĩ đã hi sinh, nhưng nữ thần đã làm gì lúc đó? Fukami, con cũng hiểu phải không?

Đúng là Fukami từng trải nghiệm tình cảnh bản thân bị chèn ép, bị đối xử bất công ngay cả khi có Kim Đấu Sĩ bảo hộ, và Athena đã không một lần giúp đỡ anh, thay vào đó chỉ lo lắng cho Kou, đứa trẻ được cho là thiên tài.

Anh từng rơi vào bóng tối, cũng vì nguồn cơn đó.

- Anh hãy tỉnh táo, đừng để bị lung lay.

Nakami đang nắm lấy tay người anh trai, đôi mắt sáng lên, cô muốn cho anh thấy sự quyết tâm của mình vào con đường đã chọn.

- Anh biết phía kia không chắc là thầy, nhưng những lời đó... cũng không sai mà.

- Phải trải qua chuyện mới hiểu. Xét cho kĩ thì, Athena đã làm gì cho chúng ta, mà chúng ta phải nỗ lực đến mức đó. Bao nhiêu đau đớn h-ành hạ, bao nhiêu người đã chết, họ nhận lại được gì?

Brasto tiếp tục thể hiện quan điểm, có lẽ đòn đánh khi đó đã thay đổi con người ông.

- Athena là thần của chiến binh, số phận của người gắn liền với chiến tranh. Hi sinh mất mát hoàn toàn không phải điều người mong muốn.

Nakami cố gắng phản biện.

- Nhưng điều đó không thay đổi được việc, những chiến binh đã hi sinh mà không được gì cả.

- Có mà, họ là một phần của sự bình yên trên mặt đất. Cuộc sống bình yên của nhân loại là phần thưởng của họ.

- Cuộc sống của anh em ta có bình yên không?

- ...

Với những gì đã trải qua thời thơ ấu, cô không còn phản đối được nữa.

- Thế giới này vốn cũng đâu có tốt đẹp gì, sao phải mất công bảo vệ? Hãy nghe ta, từ bỏ trận chiến này đi. Với năng lực hơn người, chúng ta có thể dễ dàng có được cuộc sống sung túc mà.

Fukami ngước mặt lên, có thể nhận thấy trong mắt anh không chứa đựng khí lực như mọi khi, dường như đã thực sự muốn từ bỏ. Nhưng câu nói của anh khiến cả hai người ở đó bất ngờ.

- Đúng là thế giới này thật tệ bạc, đúng là chiến đấu cho Athena có thể sẽ chẳng được gì... nhưng con sẽ không quay lưng lại với người. Con sẽ chiến đấu vì nữ thần.

- Ta không hiểu. Chẳng phải con cũng đồng tình với lời của ta hay sao?

- Như thầy vừa nói, trải qua chuyện mới hiểu chuyện. Con từng không tin vào nữ thần, từng ghen tức đố kị. Ngay cả hiện tại con cũng không đặt niềm tin hoàn toàn vào nữ thần.

- Vậy tại sao lại có quyết định trái ngược?

- Nhưng thực sự người vẫn luôn theo sát từng Đấu Sĩ, bảo hộ cho họ, bằng chứng chính là bộ Chiến Giáp này đây. Các Đấu Sĩ của Athena đều có thể đứng lên dù có thương tổn nặng nề, chính là nhờ phước lành của Athena chứa trong từng bộ giáp.

- Đúng như vậy. Những Đấu Sĩ đồng có thể thăng tiến một cách kì tích mà vượt qua các điện Hoàng Đạo, chẳng phải cũng nhờ sự yểm trợ thầm lặng đó sao?

- Các ngươi đang chống đối sư phụ sao?!

Brasto bỗng nhiên đổi giọng tức giận. Ông hét lớn cùng với một quyền năng lượng được bắn ra.

Hai Đấu Sĩ trẻ dù bất ngờ vẫn kịp thời tránh đòn.

- Cứ cho là như thế, sự thật là quá nhiều người đã mất mạng, vết thương này của ta cũng là thật, cái phước lành đó cũng chẳng ích gì cả!

Mây bụi mù mịt khi cựu Thiên Bình tung ra liên tiếp những cú đánh như trời giáng mang uy lực như bão tố.

Fukami và Nakami dù quen thuộc với những chiêu thức đó, cũng không dễ gì mà chống đỡ được.

Vừa dứt đòn đánh, Fukami lập tức lướt tới ngay phía dưới cánh tay lão sư, thực hiện Toppuken cực mạnh đẩy lui và làm tê liệt Brasto.

- Ngươi dám đánh lại cả sư phụ?

- Ngươi không phải Brasto. Thầy không có kiểu đánh như vậy, càng không bao giờ có suy nghĩ chống lại Athena.

Người phía trước đứng lên. Dù thế nào đó chắc chắn vẫn là một Đấu Sĩ cấp vàng, dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Fukami.

- Ngươi đã phát hiện, ta cũng chẳng cần tốn sức nữa.

Bãi tập biến mất, cảnh vật hiện lại nguyên hình là một điện Hoàng Đạo.

Kiến trúc điện này có phần kì lạ. Mái điện có cạnh lượn sóng, một sàn đấu lớn chiếm phần lớn diện tích. Kẻ đứng ngay trung tâm mặc bộ giáp vàng có biểu tượng cung Bảo Bình, như vậy đây là điện thứ mười một.

t11 (0).png

- Đã lâu rồi mới có kẻ có thể phá giải ảo ảnh của ta, thậm chí đến hai lần liên tục.

- Vậy ra Đấu Sĩ chòm Bảo Bình có năng lực tạo ra ảo ảnh. Nhưng rất tiếc chỉ có thị giác là chưa đủ, giọng nói khác biệt đã khiến kế hoạch của ngươi thất bại.

- Nói đúng ra thì ngươi giả giọng rất tốt, chỉ tiếc là lại đi đóng vai người quá thân thuộc với đối thủ.

- Đã tới tình thế này, hãy chiến đấu một cách công bằng thôi.

- Được rồi, Bảo Bình Zadal, hân hạnh gặp mặt.

......

Tiếng chuông vọng từ đỉnh núi, báo hiệu đã tròn 5 giờ trôi qua, đồng thời tựa như âm báo khai cuộc kích hoạt cả hai bên sàn đấu đang thủ thế chuyển sang tiến công.

- Hurriken! [Phá Lam Quyền]

Fukami tung cú đấm lốc xoáy khủng khiếp của mình, đòn đánh đi xuyên qua kẻ địch, phá tan một cây cột.

Zadal hiện ra từ phía sau, phóng quyền hất bay cả hai.

g011.png

Fukami và Nakami tiếp tục tấn công nhiều lần nữa, nhưng đều chỉ toàn đánh vào ảo ảnh. Mỗi lần như vậy Bảo Bình đều tranh thủ đánh ngã đối phương. Sát thương của hắn không lớn, nhưng khiến người ta cực kì khó chịu.

- Tên hèn hạ này, có bản lĩnh thì ra mặt đi!

- Ai chả biết ngươi đánh trực diện rất mạnh, ngu gì tay đôi chứ.

Kim Đấu Sĩ vừa thực hiện một cú đá xoay vòng đẩy lùi Fukami rồi lập tức biến mất. Hắn hiện lại ở góc phía xa. Hắn đứng yên tại chỗ.

- Đây rồi, ra không tin ta không đánh kịp ngươi. Hurriken! [Phá Lam Quyền]

- Lightning Ball! [Sét Hòn]

- Hả...

- Anh hãy cẩn trọng, hắn chỉ đang khiêu khích chúng ta thôi. – Thực chất đó là Nakami, nhưng bị nhìn lầm thành kẻ thù do ảo ảnh.

Phong Lam thu quyền lại. Liên tục đánh trượt và bị đánh lén khiến tinh thần anh đang rối loạn. Nếu tiếp tục tấn công sẽ phí sức vô ích, lại có thể đánh nhầm đồng đội.

May mắn vì Nakami đã giữ được tỉnh táo, giúp họ tránh được nguy cơ lớn nhất khi đối đầu với những kẻ dùng ảo giác.

- Hmm... Clone Trap! [Bẫy Nhân Bản]

Zadal phẩy tay. Trong chớp mắt phân tách ra thành mười người, đứng thành vòng tròn vây quanh hai Đồng Đấu Sĩ.

Mười cái bóng bắt đầu di chuyển qua lại. Một trong số chúng bắn ra quả cầu năng lượng vào nạn nhân, ngay sau đó lẩn vào đám đông. Liền sau đó một tên khác từ hướng khác tiếp tục tấn công.

Hai Đấu Sĩ trẻ bị vờn một lúc lâu.

- Chắc chắn là ảo ảnh, trong đây chỉ có một tên là thật. Nhưng hắn liên tục thay đổi vị trí khiến ta không thể đoán định được.

- Em có cách. Anh hãy bay lên thật cao ngay khi em mở mắt.

Nakami nhắm hai mắt, rồi mở lại, kích hoạt đôi mắt hai màu xanh đỏ của mình.

Từ phía cô gái xuất hiện lực hút dữ dội. Với thể hình và sức lực hiện tại, thay vì hút lấy kẻ khác, bản thân cô bị hút về phía đối thủ.

- Raishunsou! [Lôi Thuấn Tẩu]

Nakami đưa bàn tay mang khối điện tích đậm đặc, vút bay như mũi kiếm lao thẳng vào người Bảo Bình. Đòn đánh bất ngờ khiến hắn không kịp xử lí, lãnh trọn sát thương.

Ảo ảnh sẽ không chịu tác dụng của từ trường, ngoại trừ người thật với bộ giáp kim loại.

Kim Đấu Sĩ lăn vài vòng, nằm trên sàn điện.

Fukami đang trên không trung, sẵn đà hạ một chiêu tất sát.

- Tenbatsu Furry! [Thiên Phạt Phẫn Nộ]

Cú đấm giáng xuống ngực Zadal, dẫn đường cho vòi rồng xoáy thẳng xuống.

Bộ giáp vàng không bị hư hại mấy, nhưng người bên trong ắt hẳn nội thương không hề nhẹ.

- Ta... chấp nhận thất bại.

- Ngươi thực sự đầu hàng hay sao, dù gì cũng là một Đấu Sĩ cấp vàng...

- Ta còn chả phải... là Đấu Sĩ gì... Chỉ là... được hưởng chút tà khí của Ám Bạo Long... mà tạm thời có sức mạnh thôi... Giờ thì nó đã hết tác dụng rồi... ta không còn khả năng chiến đấu.

- Ngươi là kẻ gian xảo, sao tự dưng lại nói ra hết vậy?

- Ta cũng biết tình cảnh của mình chứ... Tà khí đó tuy lợi hại... nhưng khi không còn nữa... sẽ gây áp lực cực lớn... Ta chắc chắn sẽ chết, lừa lọc cũng đâu ích lợi gì...

Kẻ nằm đó, nói chuyện cũng khó khăn, có lẽ thực sự hắn không thể chiến đấu được nữa. Viên Tinh Thạch Bảo Bình cũng đã trở về dạng nguyên bản của nó từ khi nãy, hiện tại đã trong tay Nakami.

jg11.png

- Đấu Sĩ như các người... thực sự một lòng với Athena... nhưng ta... còn điều muốn biết... rốt cuộc cái lòng trung thành đó ở đâu ra...? Các Đấu Sĩ phải hi sinh là sự thật...

- Những kẻ khác thế nào ta không biết, nhưng riêng ta không hoàn toàn tin vào Athena, cũng chẳng tin vào thế lực thần thánh nào... ta tin vào bản thân, vào những gì ta cho là đúng.

- Chiến tranh... bệnh dịch... con người chà đạp lẫn nhau... tàn phá Trái Đất... điều gì khiến ngươi tin rằng... bảo vệ thế giới này là xứng đáng...?

- Bởi vì, thực sự vẫn còn người tốt trên đời, chỉ là ngươi chưa có cơ hội gặp mà thôi.

- Ha... quả là sâu sắc... à cũng câu giờ đủ rồi ha...

- Hả, câu giờ...

Một cơ số binh lính của Ám Long chạy đến, bao vây điện Bảo Bình. Bọn này tuy không mạnh nhưng đông vô cùng, tên nào cũng sẵn sàng vũ khí trên tay.

- A chết tiệt! Lại bị lừa nữa rồi!

- Đúng là hèn hạ, lại ỷ đông hiếp yếu sao...

- Không phải ý ta đâu... chịu thôi.

Nhìn ra phía cửa vào, đúng là đạo quân này đông vô kể, vây khắp các bậc thang dọc sườn núi, với đủ loại, đủ mọi cấp bậc.

- Myriad Army... [Vạn Đại Quân]

Zadal gạt tay, toàn bộ khung cảnh trở nên móp méo, khi mọi thứ trở lại bình thường, thì số lượng quân lính đã đông hơn gấp bội phần, chúng đứng bít kín khắp các lối đi, xung quanh tứ phía không một kẽ hở.

Dĩ nhiên lại là ảo ảnh. Tuy nhiên lần này không thể sử dụng cách khi nãy, vì số lượng kẻ thù vốn dĩ cũng rất đông.

- Fukami, để em lo bàn này.

- Lo được à...

- Inazuma Ranbu! [Lôi Loạn Vũ]

Một mạng lưới điện giăng dày đặc khắp điện. Sét chạy tới đâu, các ảo ảnh nhòe đi tới đó, rồi biến mất hẳn.

- Làm sao lại như vậy?

- Hẳn ngươi không biết ánh sáng là một loại sóng điện từ nhỉ.

- Ta kiểm soát được điện và từ, nói cách khác ta có thể khắc chế ngươi.

Tia điện của Nakami làm nhiễu loạn các loại sóng điện từ khác trong khu vực, do đó mà ảo ảnh thị giác do Zadal tạo ra không thể được duy trì. Cô chỉ vừa phát hiện điều này sau nhiều lần va chạm.

- Ngươi... - Bảo Bình chỉ kịp thốt lên một tiếng, rồi im bặt. Kĩ thuật vừa rồi đã đốt hết sức lực cuối cùng của hắn.

Zadal đổ gục. Khí của hắn biến mất hoàn toàn, thân thể đầy những vết bầm đen do xuất huyết trong nghiêm trọng. Áp lực đè nén lên hắn đã đến cực hạn, hậu quả dành cho kẻ lạm dụng tà thuật.

Đoàn quân long nhân vẫn đang vây quanh.

Từ bên dưới cầu thang, một cột đá khổng lồ quét ngang, dọn sạch một lúc vài chục tên.

Đó là Barriga, cùng một người khác.

- Ngươi làm gì ở đây?

- Hai người cứ đi trước đi, chúng ta sẽ xử lí bọn này.

- Ngươi theo phe ta ư?

- Sẽ giải thích sau, không còn nhiều thời gian đâu!

Người đi theo Barriga, đưa tay chỉ về xác của mấy tên vừa bị hạ gục, chúng lại đứng dậy và theo sự điều khiển của anh ta tấn công những tên lính khác.

- Hãy yên tâm, sẽ không có ai qua được điện này nữa đâu.

Chưa rõ chuyện lắm, nhưng Kim Đấu Sĩ đã bị đánh bại, không còn lí do lưu lại đây nữa.

- Ta đi thôi.

...

Điện Giáo Hoàng...

- Còn bao lâu nữa mới được?

- Thưa ngài, chỉ vài giờ nữa thôi.

- Biết là khí lực từ Athena là vô cùng dồi dào, nhưng sao lại lâu đến như thế...

Ám Bạo Long vẫn chưa thực sự thức tỉnh, chỉ là một phần ám khí của hắn đã thoát khỏi phong ấn và điều hành lực lượng của mình. Hắn cần một cơ thể vật lí để tồn tại. Tuy nhiên cái cơ thể hiện tại, dù đã chiếm được, hắn vẫn không điều khiển được như ý. Hấp thụ Khí từ Athena cùng các Kim Đấu Sĩ giúp hắn bổ sung sức mạnh để hồi sinh hoàn toàn.

Một cái bóng ánh xanh lùi về sau tảng đá phong ấn Athena.

- Sắp tới lúc rồi, thưa ngài.

...

Bước ra khỏi điện Bảo Bình, tình hình lúc này có thể xem là an toàn khi Barriga đã nhanh chóng bọc lót, chặn bất kì tên lính nào định truy đuổi.

Cả hai nhanh chóng hướng đến cửa ải cuối cùng, điện Song Ngư.

Đúng vào lúc ít phòng bị nhất, là lúc nguy hiểm nhất.

Nakami bước hụt một bước, cô rơi thẳng xuống vách núi dựng đứng, không kịp bám vào bất cứ vật nào. Họ đã đi qua điện thứ 11, nghĩa là ở rất rất cao, ít nhất cũng hơn 800 mét so với mặt đất.

Rõ ràng con đường đi đang rất rộng và an toàn cơ mà... Là ảo ảnh...

Tên Zadal gian xảo quả nhiên vẫn còn có thể bày trò ngay cả khi đã chết... lối đi này là giả, do hắn tạo ra từ trước, phòng khi không thể giữ chân được nạn nhân tại điện. Mọi chuyện bất ngờ, đến độ cả hai người còn không kịp kêu lên tiếng nào.

Fukami vừa định lao ra ứng cứu đã va vào một mỏm đá vốn bị ảo ảnh làm cho tàng hình. Anh ngã ra, mất luôn cơ hội cứu người em gái của mình.

Rơi từ độ cao này thì khó giữ mạng sống dù cho có là Đấu Sĩ, nhưng anh biết ý của cô. Cô ném cho anh viên Tinh Thạch vàng trước khi biến mất dưới làn sương mờ bên dưới, ngầm ý bảo anh phải tiếp tục tiến lên.

Phong Lam nắm chặt bàn tay, lặng lẽ chạy đến nơi của "kẻ gần với thần nhất" phía trước.

Vài hạt nước nhỏ giọt, nhanh chóng tan đi trên nền đá. Có lẽ là mưa phùn trên đỉnh núi...

---oOo---

💬 Bình luận (1)