Lưu Trung Tân ngay khi dám giơ tay chỉ thẳng vào đầu mình, cậu đã lập tức nhận ra nguyên lý nền tảng thực sự đằng sau thuật pháp này.
'Nếu loại hương ngải này thật sự chứa độc tố tàn phá cơ thể kinh khủng đến vậy, thì theo cơ thể phải phát ra phản ứng bài tiết mãnh liệt rồi mới đúng?'
'Dù trường hợp tệ nhất là độc ngấm sâu vào máu truyền khắp cơ thể, gây tổn hại từ bên trong. Thế mà nãy giờ ngoài cảm giác đau đớn dữ dội ra, mình lại chẳng cảm thấy suy yếu hay hoại tử một tẹo nào?'
Linh Tử đứng ở phía xa, trong đầu cũng lập tức vỡ lẽ:
'Nếu loại độc đó thực sự có thể tự do tàn phá trực diện cơ thể từ bên trong. Thế thì tại sao hắn không đơn giản là tấn công thẳng vào tim và não bộ của đối thủ để chiến thắng cho nhanh?'
'Nhưng ảo giác lại là thật, mà cơn đau xé da xé thịt kia cũng hoàn toàn là thật!'
Cả hai người cùng lúc có chung một lời giải đáp:
'Tất cả chỉ chứng minh một điều duy nhất: Bản chất của loại hương ngải này là ngải độc, nó vốn dĩ chỉ được thiết kế để thao túng và gây ra cảm giác đau đớn tột cùng lên hệ thống thần kinh cảm giác của đối thủ!'
'Nó khiến khả năng cảm nhận và phán đoán tình trạng nhiễm độc của nạn nhân bị đánh lừa một cách hoàn hảo. Càng cảm thấy đau đớn, tu sĩ sẽ càng tin rằng độc tố đã ngấm quá sâu vào bên trong.’
‘Càng tin như vậy, họ sẽ càng hoảng loạn dồn vô số linh lực chạy vạy khắp cơ thể để chống độc. Cuối cùng, họ tự tiêu hao kiệt huệ bản thân trong khi đối thủ thực chất chưa hề gây ra một tổn thương vật lý tương ứng nào!'
'Kết hợp việc ngải độc bùng phát cơn đau mỗi khi hắn cất tiếng niệm chú, cùng môi trường bị phong tỏa gần như không thể hấp thụ Linh Khí xung quanh mà phải bước vào cuộc chiến tiêu hao...'
'Nếu từ đầu kẻ trúng chiêu không đủ tỉnh táo để ý thức được suy nghĩ của mình là đúng hay sai, nơi này chắc chắn sẽ trở thành mồ chôn không đáy!’
‘Nói một cách chính xác, đây là một dạng ảo thuật tinh vi và cao cấp hơn, có nguyên lý hoạt động tương tự như ảo trận!'
Lưu Trung Tân bật cười lớn, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn về phía Mặc Trịnh Vu.
- Đúng là lợi thế của một nhánh tu bị coi là lỗi thời có khác! Các ngươi đã nâng cấp ảo thuật thông thường lên thành một hệ thống ảo trận hàng loạt rồi sao?
- Ngươi khéo léo lợi dụng chính sự phụ thuộc tuyệt đối và độ nhạy bén mạnh mẽ của Thần Thức tu sĩ để khuếch đại hiệu quả thao túng với chi phí thấp.
- Bởi từ đầu, đây không còn đơn thuần là vấn đề Thần Thức quét được phạm vi xa cỡ nào, hay nhận biết chi tiết vật thể trong không gian chuẩn xác ra sao có thể bù đắp được nữa.
Lưu Trung Tân bước tới một bước, giọng điệu sắc bén:
- Từ cơ chế đó, ngải tu các ngươi đã tạo thành một vòng lặp độc hại đối với nạn nhân, có thể gọi đó là: Nghịch lý Thần Thức!
- Thế thì ta cũng đã hiểu vì sao ảo trận lại thường hay được áp dụng trong các bí cảnh cổ đại rồi. Bởi vì tại những nơi nguy hiểm đó, các tu sĩ luôn duy trì tinh thần và cơ thể ở trạng thái nhạy cảm cao độ nhất, vô tình trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho vòng lặp độc hại này phát huy tối đa hiệu quả!
Rắc...
Âm thanh Lưu Trung Tân nghiêng đầu bẻ cằm, khớp cổ kêu lên một tiếng giòn tan vang vọng trong không gian lòng đất.
- Một khi nguyên lý đã dễ dàng bị bóc tách như vậy, ta chẳng cần phải tốn công nâng cấp hay biến đổi cơ thể mạnh hơn làm gì nữa.
- Chỉ cần đẩy phần độc tố đang can thiệp ra khỏi hệ thống thần kinh cảm giác đau, đồng thời cưỡng chế giảm cường độ tín hiệu đau đớn xuống, chiêu trò ảo giác của ngươi sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng!
Tuy nhiên, trong lòng Lưu Trung Tân thực ra còn có một tính toán khác không nói ra:
'May mà bản thân mình còn sở hữu khả năng tác động vào hằng số. Giờ đây khi đã thấu hiểu tường tận nguyên lý vận hành của thuật pháp này, chắc chắn việc gia tăng hiệu suất thao túng thông qua khế ước sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!'
Ở phía sau, Linh Tử quan sát cục diện cũng thầm nghĩ điều tương tự.
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, Mặc Trịnh Vu bỗng dưng ngửa đầu cười một cách điên khùng:
- Hay, hay lắm, Hahaha…
- Các ngươi quả thật không chỉ thông minh theo kiểu tích lũy kiến thức hay kinh nghiệm chiến đấu thông thường, mà tâm trí còn cực kỳ tỉnh táo và nhạy bén!
- Chiến thuật đắc ý nhất của ta đã hoàn toàn bị các ngươi bóc gỡ gần như không sót một chi tiết nào!
Hắn ngừng tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ma quái:
- Nhưng mà... các ngươi có biết tại sao ta lại đứng đây nghe các ngươi thao thao bất tuyệt không?
- Ta thực ra cũng đang cố tình câu giờ đấy! Trong lúc các ngươi mải phân tích, ta nãy giờ đã nhẩm niệm chú thầm trong đầu cả chục câu rồi.
- Để xem sau đợt dồn đòn này, cơ thể các ngươi có còn chịu nổi được nữa hay không!
Lưu Trung Tân không hề hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
- Thì ta cũng đang cố tình câu giờ để tập trung tối đa hiệu suất thao túng đấy thôi. Dù sao thì... trận chiến này cũng sắp đi đến hồi kết thúc rồi!