Linh Tử truyền tin hỏi Lưu Trung Tân:
- Có thể phóng sét đánh thắng hắn ngay không?
Lưu Trung Tân truyền tin đáp lại:
- Chưa chắc, không khí ở đây cách điện quá mạnh.
- Trừ khi hắn ở thật gần và có thứ gì đó giúp giảm mật độ không khí thì may ra mới thành công được.
Linh Tử nhẹ gật đầu.
Lưu Trung Tân định hỏi thêm thì chợt hiểu ra ý đồ của đồng đội.
Hai người trao đổi nhanh qua một ánh mắt sắc lẹm, rồi cùng tập trung toàn bộ tinh thần về phía Mặc Trịnh Vu.
Lưu Trung Tân khẽ nhích chân di chuyển. Mặc Trịnh Vu phản xạ cực nhanh, lập tức lùi lại một bước, né sang một bên giữ khoảng cách.
Lưu Trung Tân thấy vậy, nhếch miệng cười khinh bỉ:
- Ngươi vừa bảo cơ thể không bị tổn thương nghiêm trọng... Mà sao phản ứng lại nhạy cảm hơn lúc đầu đánh với ta thế?
- Như thể đang sợ đòn của ta vậy? Hay là cú đấm vừa rồi khiến ngươi đau quá không chịu nổi?
Mặc Trịnh Vu gật đầu, nở nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt lấp lóe sát khí:
- Đúng là quyền của ngươi đau thật. Nhưng muốn ta sợ ngươi á?
Mặc Trịnh Vu nghiêng đầu, trừng mắt chỉ tay bổ sung:
- Thế thì ngươi phải sống sót và chiến thắng khi ta bắt đầu nghiêm túc đã!
Mặc Trịnh Vu kết ấn niệm chú:
- Mộc Ngải Yểm Thuật!
Rắc! Rắc!
Từ mặt nước và lòng đất ngầm, hàng loạt nhánh cây cắm sâu đâm chồi, điên cuồng lao về phía cả hai.
Một trong số những nhánh cây cắm trên vách đá còn bất ngờ bung nở những bông hoa rực rỡ ngay từ rễ.
Hương hoa màu vàng nâu liền tỏa ra nồng đậm.
Linh Tử vung tay tung ra hàng chục đường trảm kích tạo thành một vùng không gian bảo vệ an toàn xung quanh, quay sang nói với Lưu Trung Tân:
- Tiến lên đi, ta sẽ bảo hộ phía sau cho ngươi. Kỹ năng của ta chuyên dùng để khắc chế chiêu trò của hắn!
Lưu Trung Tân gật đầu.
Cậu hạ thấp trọng tâm cúi người, lấy đà chạy nước rút tại chỗ. Luồng điện từ bùng nổ gia tốc tuần hoàn máu tối đa, đồng thời kim loại hóa bề mặt bàn chân và hai bàn tay sang sắc xám bạc.
Trong đầu, cậu cũng thử chạy mô phỏng các phương án combat, nhưng kết quả cho ra một cách duy nhất: Chạy thẳng và đấm!
BÙM!
Mặt nước dưới chân lập tức phát nổ bởi lực đạo khủng kếp, tạo ra một quả cầu nước bắn tung tóe ra xung quanh.
Rítttt... Vùuuu!
Lực ma sát khổng lồ với không khí lập tức tạo thành một bức tường áp suất vô hình cố gắng ép giảm tốc độ của cậu, tiếng gió rít gào liên tục đập thẳng vào tai.
'Không ngờ khi không dùng linh lực hộ thể để triệt tiêu ma sát không khí thì lực cản lại mạnh đến mức này! Đúng là tiện lợi quen rồi thì chịu khổ một chút cũng thấy khó chịu...'
'Nhưng phải chịu thôi! Dù sao đây cũng là cách tối ưu nhất để tích lũy động lượng gia tốc trước khi cạn sạch linh lực!'
Mặc Trịnh Vu cũng không ngồi yên thụ động. Hắn đã nhanh chóng tạo ra hàng chục thế thân bộ binh hệ Mộc xếp thành thế trận chặt chẽ.
Đội hình bao gồm ba loại chính: Thuẫn binh cầm khiên chắn gập người phía trước, tạo khoảng trống vừa đủ cho Cung binh ở giữa liên tục tấn công; phía sau là Mâu binh chuẩn bị sẵn sàng vung giáo đâm tới khi Lưu Trung Tân áp sát.
Tất cả thế thân đều được nạp lượng linh lực dồi dào, sức mạnh không hề kém cạnh bản thể.
- Bắn!
Mặc Trịnh Vu ra lệnh.
Hàng chục mũi tên gỗ mỗi giây liên tục được tạo ra và phóng đi không nghỉ, tạo thành cơn mưa tên lao thẳng về phía Lưu Trung Tân.
- Bạo Nhân Thuật!
Mặc Trịnh Vu niệm chú.
Phập!
Lần này Mặc Trịnh Vu cất tiếng niệm chú rõ ràng, đòn tấn công vô hình đánh thẳng vào nội tạng từ nãy đến giờ chính là do thuật này gây ra.
Cơn đau dữ dội từ vùng đùi truyền đến, không còn là cảm giác bị kim chọc mà giống như hàng trăm con dao nhỏ đang đâm xới liên tục. Thế mà tốc độ của Lưu Trung Tân vẫn không hề giảm sút!
- Bạo Nhân Thuật!
Mặc Trịnh Vu lại hô.
Lần này cơn đau dâng lên tột cùng, không còn là dao nhỏ nữa mà như bị dao bếp chặt thẳng vào cơ bắp.
Tốc độ của Lưu Trung Tân mới chợt khựng lại một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng nghiến răng ổn định lại trạng thái.
Hàng trăm mũi tên nhọn lúc này đã lao đến ngay trước mắt. Ngay khi Lưu Trung Tân định vận lực đánh tan, những cơn gió sắc bén như lưỡi kiếm chém lướt qua ngay bên cạnh cậu.
Âm thanh niệm chú vang vọng từ phía sau của Linh Tử:
- Bách Trảm Mộc Tên Nảy Kích!
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Hàng trăm đạo trảm kích xé gió đánh thẳng vào đợt mũi tên đầu tiên, rồi sau đó dựa vào quy luật phản xạ động năng, chúng bật nảy một cách hoàn hảo để tiếp tục cắt nát cơn mưa tên tiếp theo.
Mọi mũi tên gỗ bị băm vằn thành vô số mảnh nhỏ, hoàn toàn không gây ra tổn thương nào cho Lưu Trung Tân.
Lưu Trung Tân vừa tiếp tục dẫm nước lao đi thì âm thanh niệm chú phía trước của Mặc Trịnh Vu lại vang lên dồn dập:
- Nội Tạng Bạo Nhân Thuật!
- Bạo Cơ Đùi Mâu Nhân Thuật!
Rắc! Ầm!
Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Mặc Trịnh Vu phải tốn để niệm chú, tốc độ khủng kíp của Lưu Trung Tân đã kịp đưa cậu lao thẳng tới, nghiền nát toàn bộ đội quân thế thân một cách dễ dàng!
Động lượng dư thừa khủng khiếp từ cú va chạm tốc độ cao thừa sức đè bẹp dí toàn bộ dàn bộ binh gỗ thành tro vụn.
Tuy nhiên ngay sau đó, hiệu quả từ câu chú của Mặc Trịnh Vu cũng đã phát huy tác dụng. Lần này, Lưu Trung Tân không thể chạy nổi tiếp nữa.
Cậu khuỵu xuống, chỉ kịp vận dụng chút linh lực cuồng nổ dưới chân để giữ bản thân không bị chìm xuống nước.
Cơn đau như hàng loạt mũi giáo đâm xé liên tục vào cơ đùi và ngũ tạng từ bên trong. Thế nhưng cậu vẫn không hề phát ra dù chỉ một tiếng kêu đau, hai tay nắm chặt, cơ mặt nhăn nhó chịu đựng.
'Không được kêu đau! Kêu lên sẽ chỉ càng khiến bản thân đau hơn vì sự sợ hãi, và não bộ sẽ càng tập trung toàn bộ tín hiệu vào cảm giác đau đó...'
'Mà khoan... Não bộ á?'
Mặc Trịnh Vu đứng cách đó vài trượng, đưa tay vuốt cằm thong thả nói:
- Ngươi chịu đau giỏi phết đấy. Nhưng tiếc là dù ý chí có chịu đau giỏi đến đâu thì nó cũng có giới hạn.
- Ý chí dù có mạnh mẽ cỡ nào thì bản chất cũng chỉ là một chút năng lượng phản ứng trong đầu, chẳng có gì quá lớn lao hay thần thánh đâu.
Nói rồi, hắn khẽ cúi người xuống, buông lời đe dọa:
- Đầu hàng đi, hoặc tự kết liễu bản thân đi để đỡ phải chịu đựng đau đớn thêm nữa.
Lưu Trung Tân quay sang nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh, rồi giơ tay trái dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng vào đầu mình, cất giọng đáp trả:
- Chỗ này tập trung nhiều máu này!
- Thích thì cứ đánh thẳng vào hộ cái!
Câu nói kỳ lạ thốt ra khiến cả Linh Tử đứng xa lẫn Mặc Trịnh Vu đều ngẩn người giật mình.
Nhưng ngay lập tức, cả hai đã lập tức hiểu ra ý đồ thực sự đằng sau hành động của Lưu Trung Tân!