🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.130: Ngải Vực

~12 phút đọc · 2262 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mặc Trịnh Vu giơ hai ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên trước ngực, kết ấn niệm chú. Âm thanh vang vọng khắp không gian chật hẹp:

- Bành Trướng Lĩnh Vực!

- Hắc Khí Ngải Thuật!

ẦM!

Luồng khí đen từ cây Hắc Ngải bùng nổ mãnh liệt, cuồn cuộn mở rộng với tốc độ kinh hoàng, lập tức xâm nhiễm toàn bộ dòng linh mạch ngầm bên dưới.

Linh Tử và Lưu Trung Tân nhíu mày, nhanh chóng nghiêng người thu hẹp diện tích tiếp xúc với luồng khí độc.

Linh Tử cất tiếng nói lớn:

- Hắn đang trực tiếp xâm nhiễm linh mạch nơi này để biến chúng thành tài nguyên do riêng hắn thao túng! Làm vậy hắn sẽ tận dụng linh khí dồi dào mà ít bị tác dụng phụ nhất!

Lưu Trung Tân gật đầu.

- Thế này thì rõ ràng hắn muốn kéo chúng ta vào một trận chiến bào sức rồi!

Mặc Trịnh Vu ngửa đầu cười lớn đầy đắc ý:

- Hahahaha! Ngươi nghĩ Ngải tu bọn ta thực sự không thể tấn công trực diện mạnh mẽ được sao?

Giờ đây, khí tức của Ngải Vực đã hoàn toàn lan tỏa khắp mạch nước ngầm.

Khí tức của Mặc Trịnh Vu theo đó cũng ngày càng hòa quyện sâu hơn vào môi trường xung quanh, khiến sự tồn tại của hắn trở nên mơ hồ đến đáng sợ.

'Khó phát hiện quá... Nhưng chắc chắn sau khi hòa nhập với Linh Mạch, hắn đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần!'

Lưu Trung Tân thầm nghĩ, toàn thân căng lên phòng thủ.

Bụp!

Bên trong cơ thể Linh Tử và Lưu Trung Tân đột ngột truyền đến một lực chấn động dữ dội, như thể có một bàn tay vô hình đánh thẳng vào toàn thân, gây ra âm thanh từ bên trong.

Linh Tử nhăn mặt cất tiếng trước:

- Oái, hắn dùng thuật tấn công trực tiếp vào linh hồn và nội tạng rồi!

- Ở lâu trong môi trường này thật sự không ổn chút nào... Khí độc có thể liên tục xâm nhập qua các khe hở phân tử để lọt vào sâu bên trong cơ thể chúng ta!

Lưu Trung Tân nhanh chóng đưa sóng điện mô phỏng và dự đoán vị trí đối phương qua chút khí tức vẫn còn ẩn hiện rải rác.

Bập!

Lần này cơn đau nội tạng lại bùng lên lớn hơn một phần, khiến tâm trí Lưu Trung Tân bắt đầu mất tập trung.

Cậu giận dữ quát lên để phân tán sự chú ý của hắn:

- Ngươi hèn quá! Có giỏi thì ra đây đánh trực diện với ta! Nãy ngươi vừa mạnh miệng bảo gì lại không nhớ à?

Bập!

- Oái!

Lần này đến lượt Lưu Trung Tân cất tiếng kêu đau.

Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc chịu đựng đòn đánh, khóe môi Lưu Trung Tân chợt nhếch lên.

'Chính là lúc này!'

Cậu nhẫn nại đợi Mặc Trịnh Vu lao đến. Hắn hành động đúng như dự đoán của cậu, nhưng e là Lưu Trung Tân đã tính toán quá vội...

Oaang...

Góc nhìn của Lưu Trung Tân đột ngột chao đảo dữ dội. Từng âm thanh kỳ dị hỗn loạn liên tục đập vào tai, mùi hương nồng sắc sộc thẳng vào mũi khiến khoang miệng cậu tiết nước bọt liên tục. Hiện tại, chỉ có giác quan xúc giác là chưa bị thao túng quá nặng.

‘Đây là ảo thuật của ngải đã tích lũy từ nãy giờ sao?’

Cánh tay phải của Mặc Trịnh Vu đã hoàn toàn hóa thành một thanh hắc lục đao gân guốc, được cường hóa tối đa bởi ngải thuật và linh khí ô nhiễm xung quanh.

Linh lực bùng nổ toàn thân cho một cú vung đao dồn nén toàn bộ thế năng hấp dẫn, tất cả cộng hưởng tạo nên một đòn chém xé rách không khí!

Vù... Vút... Rít!

KENG!

Theo phản xạ sinh tồn, cơ thể Lưu Trung Tân tự động kim loại hóa cánh tay phải chuyển sang màu xám bạc, đưa lên đỡ chính xác hướng chém của đao phong.

Dù vậy, Mặc Trịnh Vu vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn nhanh chóng đè đao xuống thật mạnh rồi kéo lùi đòn đánh.

Lưỡi hắc đao sắc lẹm xé rách lớp phòng thủ kim loại, chém sâu cánh tay Lưu Trung Tân đến tận xương, máu tươi không ngừng bắn ra ngoài.

Lưu Trung Tân ôm tay nén đau, ngơ ngác nói.

- Phản xạ đỡ đòn vừa rồi là sao? Ta đâu có kịp ra lệnh cho cơ thể?

Linh Tử đứng ở phía xa chợt cất tiếng cười giải đáp:

- Đó chính là bản năng kế thừa! Chỉ khi rơi vào một số tình huống nguy cấp đạt đủ điều kiện nhất định, nó sẽ tự động kích hoạt để bảo vệ bản thân mà không cần thông qua ý thức suy nghĩ.

- Giống như khi tay chạm vào lửa hay điện, cơ thể sẽ lập tức tự động rụt lại vậy.

Mặc Trịnh Vu lạnh lùng chen ngang:

- Nhưng phản xạ bản năng cũng chỉ hoạt động trong những điều kiện cố định và được lặp đi lặp lại mà thôi!

Ngay lập tức, cánh tay trái của hắn liền biến đổi thành một mũi giáo gỗ nhọn sắc, bất ngờ đâm lén tới vùng bụng của Lưu Trung Tân!

Lần này, Lưu Trung Tân đã nhận biết rõ hơn luồng phản xạ tự nhiên của cơ thể đang hỗ trợ cậu lách người né đòn.

'Ra là vậy! Bản năng cũng có thể được ý thức ghi nhận, nhưng tạp niệm và sự hoảng loạn rất dễ làm tăng độ trễ phản ứng. Thường loại bản năng hiệu quả nhất là do trải qua luyện tập và thực hành vô số lần!'

Phập!

Khi Lưu Trung Tân vừa lách người né được một phần nhỏ mũi giáo, cơn đau vô hình tiếp tục ập đến đánh thẳng vào nội tạng. Khiến nhịp hành động cậu bị khựng trong thoáng chốc.

Mà trong một trận chiến sinh tử giữa các tu sĩ, chỉ cần một khoảnh khắc khựng lại nhỏ nhất... cũng đủ để trả giá bằng cả mạng sống!

PHẬP!

Mũi giáo gỗ cắm thẳng vào cơ thể Lưu Trung Tân!

Ục... ục... ục...

Âm thanh ghê rợn như thể có kẻ đang uống nước vang lên rền rĩ. Nhưng ở đây, chính là mũi giáo của Mặc Trịnh Vu đang điên cuồng hút lấy linh lực trong cơ thể Lưu Trung Tân để chuyển hóa sang cho bản thân hắn!

- Tên khốnnn!

Linh Tử vừa hét lớn vừa điên cuồng lao đến.

Mặc Trịnh Vu liếc nhìn Linh Tử, cười khẩy:

- Không ngờ ngươi lại trẻ con hơn ta nghĩ đấy, Linh Tử à...

Nói rồi, Mặc Trịnh Vu lại kích hoạt đòn tấn công ngải thuật từ bên trong nhắm thẳng vào Linh Tử.

Phập!

Cơn đau lần này không còn phân tán khắp toàn thân nữa. Với Linh Tử, nó tập trung hoàn toàn vào vùng đùi, mang lại cảm giác đau đớn tột cùng như thể có hàng trăm mũi kim liên tục đâm vào da thịt mỗi giây!

- Aaaaa!

Khi đang chạy với tốc độ cao lại còn phải liên tục vận chuyển linh lực để giữ thăng bằng trên mặt nước ngầm, nỗi đau thể xác ấy lập tức nhân lên gấp vài lần.

Bước chân của Linh Tử chậm dần, đôi chân run rẩy không trụ nổi rồi đổ gục ngã rụi xuống dòng nước lạnh.

Ọcc... Ục... ục!

Linh Tử không chỉ sặc nước thông thường, mà thủy hắc khí của Ngải tu hòa tan trong nước đang bị thao tác cưỡng ép đưa xộc vào mũi và miệng cậu!

Mặc Trịnh Vu tự nói:

- Đây cũng chính là một cách hiệu quả để ngải tu ta đánh trực diện đấy, đúng như ta nói vừa nãy.

Nhưng Lưu Trung Tân nãy giờ dù bị đâm nhưng không hề đứng yên thụ động. Cú đấm dồn nén toàn bộ thế năng tích trữ từ lúc kẻ địch lơ là chốc lát lập tức được bộc phát!

'Lạnh quá...'

Suy nghĩ bất chợt lướt nhanh qua đầu Mặc Trịnh Vu, lưng hắn nóng ran vì mồ hôi lạnh tiết ra liên tục theo bản năng báo động nguy hiểm.

Khi Mặc Trịnh Vu vừa quay đầu lại, nắm đấm kim loại hóa của Lưu Trung Tân đã vung tới trước mặt.

Hắn vừa chuẩn bị vận công tấn công nội tạng Lưu Trung Tân thêm lần nữa để cản đòn, thì chợt cảm thấy chân phải của mình bị một lực khá mạnh từ dưới nước kéo sụp xuống. Dù lực kéo không đủ để nhấc ngã hắn, nhưng trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc này, nó là quá đủ để làm chệch hướng nhịp phòng thủ!

Kẻ đang kéo chân hắn dưới nước... chính là Linh Tử. Mặc Trịnh Vu chợt giật mình nhận ra mình đã hoàn toàn mắc bẫy!

Linh Tử đã thể hiện không hề dễ dàng bị xâm nhập bởi khí ngải của Mặc Trịnh Vu từ đầu tới giờ. Thế nên, để đánh lừa sự cảnh giác của hắn, Linh Tử đã cố tình tự làm bản thân bị dính thêm ngải khí khi chìm xuống nước và giả vờ như bị ngạt thở dồn vào đường cùng!

Giờ đây, cả ba đã tạo thành một thế góc vuông hai cạnh kiên cố, với Mặc Trịnh Vu nằm chính giữa điểm giao!

Lưu Trung Tân gầm lên, kích hoạt toàn bộ tích điện niệm chú:

- Lôi Quyền!

UỶCH!

Cú đấm tay phải tích tụ lôi điện kinh hoàng của Lưu Trung Tân giội thẳng vào vùng thái dương bên trái của Mặc Trịnh Vu!

Lực đánh mạnh khủng khiếp nhờ tích lũy thế năng và sự chênh lệch cảnh giới khiến cơ thể Mặc Trịnh Vu bị đánh bay văng ra xa.

Hắn liên tục va đập rồi nảy bật qua lại giữa các vách đá hai bên vách hang hàng trăm lần trước khi chìm gục xuống.

Xung điện cường độ cao cũng theo đòn đánh truyền phần lớn vào cơ thể Mặc Trịnh Vu, đảm bảo trong thời gian ngắn hệ thần kinh của hắn sẽ bị tê liệt hoàn toàn, không kịp phản ứng.

Khói bụi và đất đá sụp đổ theo đó phân tán khắp nơi. Dựa vào chấn động sóng điện phản hồi, Lưu Trung Tân đoán ra tên kia đã bị đánh bay xa hàng nghìn mét.

Lưu Trung Tân giơ tay làm điểm tựa giúp Linh Tử ngoi lên khỏi mặt nước.

Phùuu...

Linh Tử ngoi lên hít một hơi sâu, thở phào:

- May mà vẫn kịp lúc buông tay, không thì ta cũng bị lực đấm của ngươi kéo văng theo hắn mất rồi! Nhưng chắc tên đó cũng ăn trọn đòn mà hấp hối rồi đấy.

- Mà cũng may ta vẫn đủ linh lực để bảo hộ không bị dính nước, chứ không thì co cơ mất.

- Mà thôi, qua chổ hắn xem sao, sẵn tiện hỏi xem có bòn rút thêm được thông tin gì không.

Thế nhưng, khi khói bụi dần tan đi, hai người chợt khựng lại, lập tức thu người bước vào tư thế thủ thế cao độ.

- Ngươi... vẫn có thể đứng dậy được à?

Linh Tử nhíu mày cất tiếng về phía trước.

Ánh sáng linh khí nhẹ nhàng lan tỏa theo khói bụi dần tan, giúp cả hai nhìn thấy rõ hình bóng đối diện khi phóng thần thức quét qua.

Trang phục của Mặc Trịnh Vu dù xuất hiện vô số vết rách nhỏ do ma sát chấn động, nhưng quan trọng hơn cả... chính là ánh sáng u quái phát ra từ những hình xăm trên da thịt hắn!

Linh Tử lập tức vỡ lẽ:

- Ra là vậy! Hắn không bị thương nặng là vì những hình xăm đó chính là một dạng ấn ký bảo hộ riêng biệt, được khắc chế để tối ưu hóa việc bảo vệ chủ thể!

- Mà nếu chỉ là bảo vệ một điểm thông thường thì cú đấm vừa rồi của ngươi thừa sức đánh nát đầu hắn từ bên trong, nên chắc chắn hình xăm này còn có khả năng tự động phân tán lực sát thương ra toàn bộ môi trường xung quanh!

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay thong thả xen lẫn âm thanh vọng lại từ xa:

- Đúng là đấng có khác! Dù tính cách có phần trẻ con thì khả năng suy luận và kho kiến thức của ngươi cũng hiếm khi nào sai sót.

Mặc Trịnh Vu đứng thẳng người, ánh mắt tràn đầy sát khí:

- Tiếc là hiện tại ta vẫn còn rất mạnh. Đòn đánh vừa rồi của các ngươi chẳng gây ra tổn thương gì quá nghiêm trọng cho ta cả.

- Còn các ngươi thì đã yếu dần rồi.

- Thế nên e là... hôm nay hai người các ngươi bắt buộc phải bỏ mạng lại nơi này rồi!

Mặc Trịnh Vu bước từng bước chậm rãi tiến về phía hai người. Tuy bước đi từ tốn, nhưng với tốc độ của một tu sĩ, khoảng cách giữa hai bên đang bị rút ngắn lại chỉ trong vài nhịp thở!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự