Lưu Trung Tân vội hỏi:
- Nhưng giờ tìm linh mạch lớn nhất hay sao?
Linh Tử lắc đầu đáp:
- Khá khó, vì hắn chắc chắn không ngu tới mức chọn vùng ao, hồ Linh Mạch lớn nhất.
- Hắn sẽ chọn một vùng nhỏ nhưng có thể tận dụng tối đa mạch linh khí ngầm chảy trong lòng đất.
Lưu Trung Tân gật đầu đồng tình:
- Y như ta nghĩ! Nhưng mà giờ cõng theo ngươi đi cùng thì có sao không?
Linh Tử thản nhiên trả lời:
- Có thể.
- Bỏ ta ở lại thì ta dễ bị đánh lén, nhưng đem ta đi theo thì lại dễ biến ta thành con tin.
- Dù vậy đừng lo, ít ra ta vẫn đủ trình độ để chỉ dẫn ngươi, và nếu may mắn thì trong vài khoảnh khắc quyết định ta vẫn có thể ra tay giúp ngươi một tay.
Lưu Trung Tân gật đầu chấp thuận.
Nói rồi, Lưu Trung Tân liền nhảy vọt lên đỉnh núi cao nhất xung quanh, sau đó nhún người bật vọt lên không trung nhằm tận dụng tối đa gia tốc linh lực, trọng lực khi rơi xuống.
Lưu Trung Tân niệm chú:
- Cảm Nhận Địa Từ!
Trọng lực trái đất kết hợp cùng linh lực gia tốc kéo xuống khiến tốc độ rơi tăng lên tới mức cực đại chỉ trong thoáng chốc.
ẦMMMM!
Lưu Trung Tân đáp xuống thật mạnh. Một luồng xung điện mang tần số cao truyền thẳng sâu vào lòng đất như hệ thống rada địa chất chuyên dụng.
Sóng điện phản xạ liên tục dội ngược lại, kích thích trực tiếp vào cảm giác xúc giác của cậu rồi phân tích ra toàn bộ bản đồ cấu trúc địa chất bên dưới.
Linh Tử gật đầu tán thưởng:
- Niệm chú thành thạo đấy, khả năng ứng dụng thực tế cũng tăng lên rồi.
- Dù vậy, chắc chắn tên đó đã tạo một lớp màn chắn nhiễu loạn bên dưới, ngươi phải thực hiện quét thêm vài lần nữa.
Nói chưa dứt lời, Linh Tử chợt thấy ánh mắt Lưu Trung Tân đảo liên tục xung quanh rồi dừng lại, tập trung khóa chặt vào một vị trí nhất định.
Linh Tử hỏi.
- Này, phát hiện ra hắn rồi à?
Lưu Trung Tân gật đầu chắc nịch.
Linh Tử bổ sung thêm:
- Vị trí đó khả năng cao là bẫy rồi, nhưng giờ chúng ta chẳng còn cách nào khác.
- Đã vậy thì cứ đào đất bằng các đầu ngón tay thôi, chứ đấm trực diện thì khó phá sâu vào lòng đất được.
Lưu Trung Tân không đáp, nhưng hành động vung tay đào đất của cậu đã thay cho lời trả lời.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Chỉ một lúc sau, mặt đất nứt rạn rồi một hố sâu thăm thẳm đột ngột hiện ra.
Oạch!
Cả hai rơi tự do xuống khoảng không bên dưới.
Bịch!
Lưu Trung Tân lập tức vận dụng linh lực phân tán dưới lòng bàn chân để chống ướt và đứng vững vàng ngay trên bề mặt dòng nước ngầm.
- Đây là Linh Mạch phải không?
Lưu Trung Tân quan sát xung quanh.
Linh Tử gật đầu giải thích:
- Thường thì Linh Mạch luôn gắn liền với hình tượng dòng chảy bên trong lòng đất, thế nên nó sẽ thường nâng đỡ hoặc chảy song song cùng các mạch nước ngầm.
Nói rồi, cả hai chợt cảm nhận được một luồng khí tức mãnh liệt của Mặc Trịnh Vu đang tỏa ra từ phía trước.
Linh Tử nhìn về hướng đó, gật đầu bảo:
- Đi tiếp thôi, đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì.
- Chạy lao thẳng tới để kết liễu luôn cũng được.
Lưu Trung Tân lập tức gia tốc.
Linh lực lan tỏa khiến mặt nước dưới chân cậu đột ngột hóa cứng, độ vững chắc chẳng thua kém gì bê tông cốt thép.
Chẳng mất bao lâu, bóng dáng của Mặc Trịnh Vu đã hiện ra rõ mùng một. Linh Tử cũng lập tức chủ động rời khỏi lưng Lưu Trung Tân, đứng lùi lại phía xa để giữ khoảng cách quan sát.
Mặc Trịnh Vu từ xa bật cười lớn:
- Đa tạ các ngươi đã giúp ta! Đúng là trong họa có phúc! Không ngờ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, ta lại nhờ đó mà vô tình gặp được cơ duyên linh mạch ở đây!
Hắn xòe hai tay, ánh mắt đắc ý:
- Ta đã đột phá thẳng từ Trúc Cơ trung kỳ lên Trúc Cơ hậu kỳ rồi! Giờ chỉ thiếu mỗi thời gian tích lũy để đột phá Kết Đan nữa thôi.
- Chắc chắn các ngải tu khác đang rất hãnh diện về ta!
Lưu Trung Tân nhếch miệng cười khinh thường.
- Trúc Cơ mạnh nhất thì cũng chỉ là một kẻ ở cảnh giới Trúc Cơ mà thôi.
- Bớt câu giờ lại đi, ai mà chả biết ngươi đang cố tình kéo dài thời gian để tiếp tục hấp thu linh mạch.
Mặc Trịnh Vu vừa cười vừa gật đầu.
- Đoán hay đấy! Nhưng tiếc là các ngươi không nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy sao?
- Ở đây môi trường cực kỳ lý tưởng: kín đáo, không gian hẹp... Chỉ riêng hương ngải tỏa ra tại đây cũng đủ giúp ta dễ dàng kết liễu các ngươi rồi!
Lưu Trung Tân lắc đầu đáp trả:
- Haha, ngươi tự tin quá rồi đấy.
- Đừng quên rằng, trong môi trường chật hẹp này, kỹ năng của ta cũng cực kỳ dễ đánh trúng ngươi!
Ánh mắt Mặc Trịnh Vu dần trở nên nghiêm túc.
- Vậy thì để xem!
Nói rồi, Mặc Trịnh Vu lấy ra pho tượng Thần Tài bằng gốm đã mang theo từ trước.
Choang!
Pho tượng Thần Tài bị vỡ nát, để lộ bên trong là một cây Linh Thảo kỳ dị, chính là “Hắc Ngải”.
Thân cây mang những phiến lá hình bầu dục thuôn dài, đầu lá nhọn sắc. Mặt trên lá mang màu xanh thẫm u tối, mặt dưới phảng phất sắc tím ma mị. Phần thân rễ sẫm màu, phân thành những nhánh ngắn.
Toàn bộ cây không hề có vẻ ngoài nổi bật, chỉ mang dáng dấp bình thường của một loại thảo mộc hay mọc ở nơi ẩm thấp tối tăm.
Lần này, một luồng khí đen kịt trào ra cuồn cuộn như khói cháy. Màu sắc của nó phù hợp với môi trường u tối dưới lòng đất, như thể hòa làm một với không gian xung quanh.
Cả Lưu Trung Tân lẫn Linh Tử đều lập tức dựng màng linh lực hộ thể bao bọc lấy bản thân.
Cả hai đều cảm nhận được khí tức của Mặc Trịnh Vu lúc này đã trở nên mạnh mẽ hơn gấp đôi so với ban đầu. Luồng áp lực tỏa ra từ hắn chẳng khác nào cây Hắc Ngải đang cầm trên tay.
- Bọn ta nghe bảo từ tên Mặc Nhai rằng hắn đã bị đánh bại bởi phản đấng Linh Tử và một kẻ không rõ tên đi bên cạnh là ngươi...
Mặc Trịnh Vu nhìn hai người, cất giọng lạnh lẽo:
- Ta khá là tiếc cho hắn. Hắn đã sống và cống hiến trọn đời cho nhánh tu của chúng ta, vậy mà cuối cùng lại phải bỏ mạng.
Hắn nhìn xoáy vào Linh Tử.
- Kể từ khoảnh khắc đó, ngải tu bọn ta đã lung lay niềm tin với ngươi rồi đấy, Linh Tử à.
- Vậy thì hôm nay, ta sẽ thay mặt trả thù cho Mặc Nhai!
Linh Tử âm thầm lùi chân trái ra sau một bước, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào Mặc Trịnh Vu.
- Đúng là kẻ nào biết được càng nhiều thông tin về một nhánh tu hiếm có tiềm năng lớn như Ngải tu các ngươi thì lại càng dễ chết... Dù cho kẻ đó có là đấng đi chăng nữa.
Mặc Trịnh Vu gật đầu.
Sự im lặng bao trùm trong khoảnh khắc, báo hiệu thế cân bằng mong manh sắp sửa sụp đổ, nhường chỗ cho một trận chiến sinh tử thực sự bùng nổ!