Linh Tử không vội chỉ dạy Lĩnh Vực ngay, mà vung cánh tay phải đang bị nhiễm độc tố ra trước mặt.
- Phóng Huyết Độc!
Một dòng máu màu đen sẫm lập tức bắn mạnh ra từ đầu ngón trỏ của Linh Tử, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Lưu Trung Tân chớp mắt hỏi:
- Phóng máu độc à?
Linh Tử gật đầu:
- Dùng linh lực để vận chuyển máu độc ra ngoài, nhưng đây chỉ là lượng độc nằm trong máu thôi.
- Những phần đã thâm nhập sâu vào da thịt thì dù có phóng sạch máu ra ngoài cũng vô ích.
Lưu Trung Tân gật đầu hiểu ý, lập tức gồng lực vận chuyển linh khí đẩy lượng máu nhiễm độc ở tay ra ngoài.
- Phù, cũng ổn áp phết dù chưa ép được ra hết hoàn toàn.
Nói rồi, cả hai quay lại nhìn vòng vây do hàng chục bản thể Mặc Trịnh Vu đang khép chặt xung quanh.
- Mấy cái này chắc là thế thân thuật thuộc hệ Mộc nhỉ?
Lưu Trung Tân nhíu mày.
Linh Tử gật đầu, cẩn thận bổ sung thêm:
- Đúng vậy. Thế nên chúng ta cần tìm ra chính xác vị trí bản thể thật của hắn đang nấp ở đâu, nếu không sẽ liên tục bị tiêu hao thể lực lẫn linh lực vào đám rối này.
- Theo đặc tính của thực vật, chắc chắn hắn đang hấp thụ linh khí trực tiếp từ linh mạch dưới đất và trong không khí để liên tục nhân bản.
Lưu Trung Tân gật đầu tán thành.
Một cơn gió bất ngờ thổi đến. Tất cả các bản thể Mặc Trịnh Vu cùng lúc kích hoạt hương độc, nhưng lần này làn khí biến đổi đậm đặc chẳng khác nào một màn sương mù hồng phấn cuồn cuộn lan ra.
Cả hai rút kinh nghiệm từ lần trước, lập tức giậm chân nhảy vọt lên không trung để tránh né.
- Phù, may mà né kịp chứ lượng độc khí này mà hít phải thì tiêu thật đấy!
Lưu Trung Tân thở phào cảm thán, rồi quay sang nhìn Linh Tử
- Mà này, đến giờ ngươi vẫn chưa dạy ta về Lĩnh Vực à?
Linh Tử nghiêm mặt, điều chỉnh giọng điệu trở nên nghiêm túc:
- Giờ ta dạy ngươi đây.
- "Lĩnh" là tiếp nhận, quản lý, dẫn dắt hoặc nắm giữ một phạm vi nào đó; "Vực" là phạm vi không gian.
- Vậy nên, Lĩnh Vực chính là một phạm vi thuộc quyền quản lý, thao túng và thao tác của bản thân. Nó không nhất thiết phải là dạng tạo ra một vùng không gian riêng biệt để chèn áp lên thế giới bên ngoài.
Lưu Trung Tân gật đầu tư duy:
- Vậy ý ngươi là, Lĩnh Vực của chúng ta thuộc loại Lĩnh Vực vô kết giới?
Linh Tử gật đầu:
- Có thể hiểu như vậy. Vì dù sao thì vô kết giới ở đây là không liên kết tạo thành lĩnh vực khép kín, mà như kiểu mở rộng.
- Và giờ... ta sẽ diễn họa trước cho ngươi thấy.
Cả hai cùng cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Hàng loạt thế thân Mặc Trịnh Vu nãy giờ không chỉ đứng quan sát, mà cấu trúc cơ thể của chúng đang biến đổi dữ dội, liên tục tái lập trình để trở thành một quân đoàn binh lính đặc dụng.
Từ giáp sĩ mang thiết giáp dày cụm, cung thủ dàn hàng, cho đến các loại binh khí như đao, kiếm, thương, giáo, khiên... đều được tạo ra hoàn chỉnh từ thớ gỗ gai góc.
- Bắn!
Một bản thể thế thân đứng đầu cất tiếng hét lớn.
Xèo xèo xèo…
Hàng chục mũi tên gỗ nhọn sắc đồng loạt phóng lên bầu trời hướng thẳng về phía hai người.
Linh Tử vung tay nhẹ nhàng, chỉ đơn giản tung một đường trảm kích dọc là đã chém nát toàn bộ đợt tên. Tuy nhiên, mục đích của đội quân thế thân không chỉ dừng lại ở đó.
Linh Tử liếc mắt nhìn xuống.
Bọn chúng đã nhanh chóng di chuyển, liên kết các bản thể lại với nhau để tạo thành một thế trận phòng thủ kiên cố, ghép nhiều lớp khiên gỗ xếp chồng lên nhau có hình dáng như một đôi cánh chim khổng lồ.
Linh Tử quay sang nhìn Lưu Trung Tân:
- Ngươi tạm thời lui ra xa khỏi khu vực này đi. Đòn đánh sắp tới của ta sẽ có uy lực khá lớn đấy.
- Nhưng còn ngươi? Nếu bị đánh lén trong lúc vận chiêu thì sao?
Lưu Trung Tân lo lắng hỏi.
Linh Tử lắc đầu kiên quyết:
- Tin ta.
Lưu Trung Tân gật đầu không chần chừ, lập tức bật nhảy lao vọt ra xa.
Linh Tử nhìn theo bóng dáng Lưu Trung Tân trong thoáng chốc, rồi ánh mắt sắc lẹm lập tức khóa chặt vào binh trận phía dưới.
- Tên kia! Mặc kệ mục đích ngươi né tránh ta là gì, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ thế nào là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối giữa ta và ngươi!
Linh Tử hít một hơi thật sâu, từng câu chữ vang lên như ngân vang cùng linh lực.
- Ta khế ước tiết lộ thuật thức để tăng hiệu suất thuật thức!
- Ta tiếp tục chồng khế ước không cố định hiệu suất trao đổi - rủi ro hiệu suất, để có thể tăng hiệu quả thuật thức!
- Ta khế ước niệm chú và kết ấn để tiếp tục gia tăng hiệu suất bộc phát!
- Ta khế ước vô kết giới lĩnh vực mục tiêu tác động trảm kích chỉ là không khí và thực vật xung quanh!
- Ta khế ước trảm kích giảm khối lượng, tăng tốc độ trảm kích.
Linh Tử chắp toàn bộ các đầu ngón tay của hai bàn tay lại với nhau, tạo thành một hình tam giác hướng thẳng xuống trung tâm trận hình của kẻ thù.
Cậu cất giọng niệm chú:
- Trảm Mộc Khí Phân Tích!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ngay sau lời xướng, hàng vạn đường trảm kích siêu nhỏ liên tục bộc phát, giội xuống phía dưới như một cơn mưa trảm kích!
Không khí liên tục bị chém, thực vật và đất đá trên mặt đất bị cắt thành từng mảnh nhỏ từ ngoài vào trong, nghiền nát tất cả cho đến khi chỉ còn là bụi mịn.
Một giây.
Năm giây.
Mười giây.
Rắc! Rắc! Rắc!
Những chiếc khiên gỗ hình cánh chim dù được thiết kế phân tích lực phân tán rất hoàn hảo, nhưng trước cơn mưa trảm kích dày đặc, vô số vết xước nhỏ liên tục tích tụ động năng phá hủy, cuối cùng vỡ tan tành!
Đúng lúc này, cơn mưa trảm kích mới dừng lại.
Giờ đây, trong phạm vi hàng chục dặm của ngọn núi, mọi loại thực vật trên mặt đất đều đã bị nghiền thành bột mịn, đến cả không gian cũng đọng lại tàn dư linh lực.
Chỉ còn lại đống tàn tích của đội quân thế thân Mặc Trịnh Vu, cùng với linh lực trảm kích cuồn cuộn đang dao động mạnh mẽ trong không khí.
Từ trên cao, giọng nói của Linh Tử vang xuống trần ngập uy áp như một vị thần đấng:
- Khá khen cho khả năng phòng thủ của ngươi đấy, nhưng đó chỉ mới là bước tạo dựng môi trường ban đầu thôi!
- Như ngươi đã biết, ta mang Sơ Linh Căn, nhưng các ngươi thực sự nghĩ ta chỉ đang tu luyện duy nhất hệ Kim sao? Nếu nghĩ thế thì quá ngây thơ rồi!
- Ta khế ước niệm chú và dồn toàn bộ chuyển hóa sang một đòn trảm kích hệ Hỏa!
- Ta khế ước rủi ro chấp nhận đứng ở trên cao tung đòn để phát huy tối đa hiệu quả bùng nổ!
- Nhiệt... Hỏa... Bạo... Trảm!
- KHAI!
ẦM!
Một đường trảm kích mang theo nhiệt hỏa màu cam đỏ rực rỡ giội thẳng từ trên bầu trời xuống!
Áp suất không khí tại vùng tâm chảo bị tụt giảm đột ngột, khiến toàn bộ không khí, linh khí và dư lượng linh lực đang trôi nổi xung quanh bị hút ngược vào trung tâm như một lực hút vô hình khổng lồ.
Ngay sau đó... một vụ nổ nhiệt dung lượng kinh hoàng bùng phát!
BÙM... ẦM ẦM ẦM!
Sóng nhiệt cực đại lan tỏa ra xa vài vạn dặm, thiêu rụi hoàn toàn mọi vật thể còn sót lại trên mặt đất.
Binh trận thế thân của Mặc Trịnh Vu ở trung tâm ngay lập tức bị xóa sổ, không để lại dù chỉ là một vệt tro tàn.
Cây cối ở hàng nghìn dặm xung quanh dù không bị thiêu rụi thành tro, nhưng cũng đang bị đốt cháy như trận cháy rừng lan rộng. Để lại bầu trời đầy ánh lửa đỏ cam và khói xám.
Thế nhưng không chỉ có vụ nổ xung nhiệt, một cột khói bụi hình nấm khổng lồ bốc lên ở trung tâm kéo theo luồng áp suất cuồng phong lao ngược lên không trung.
Linh Tử lập tức tung đòn trảm kích dưới chân để mượn lực phản hồi lao đi né tránh.
Dù vậy, lượng nhiệt năng dư thừa khủng kíp vẫn thiêu đốt da thịt cậu. Linh Tử bị bỏng cấp độ một toàn thân, mất thăng bằng rơi tự do từ trên không xuống.
Lưu Trung Tân ở phía xa nãy giờ nghe và quan sát, lập tức giậm mạnh chân lấy đà vào một ngọn núi xa hàng trăm vạn dặm, thi triển đạp không lao đến với tốc độ xé gió.
Phập!
Linh Tử chợt cảm nhận cánh tay mình như bị ai đó kéo mạnh lấy. Cậu định tung đòn trảm kích phản xạ thì nhận ra đó là Lưu Trung Tân. Linh Tử thở phào, thuận đà nằm lên lưng Lưu Trung Tân.
- May mà là ngươi... Ta sắp cạn sạch linh lực rồi, nếu lúc này bị đánh lén thì e rằng khó thoát.
Lưu Trung Tân gật đầu, cõng Linh Tử vừa di chuyển vừa phân tích:
- Chiêu thức vừa rồi của ngươi mạnh thật đấy! Tận dụng tàn dư linh lực và bột gỗ thực vật trong không khí để gây chênh lệch áp suất cực hạn, từ đó thu hút mọi loại năng lượng xung quanh tụ lại một điểm rồi kích nổ.
- Nhìn chẳng khác nào một quả bom nhiệt áp tu tiên cả, rất đáng để học hỏi!
Lưu Trung Tân liên tục bật nhảy trên các đỉnh núi, ánh mắt đảo liên hồi nhằm dò tìm và đề phòng Mặc Trịnh Vu:
- Quái lạ... Rõ ràng bán kính thiêu rụi lớn đến thế này mà vẫn không thấy bản thể thật của hắn đâu. Không lẽ...
Linh Tử gật đầu tán thành.
- Trên không trung hoàn toàn không có, vậy thì chỉ còn duy nhất một khả năng: Hắn đang trốn sâu dưới lòng đất.
- Dù việc đào đất nhanh như vậy thường sẽ gây ra động chấn lớn khiến chúng ta phát giác, nhưng đặc tính của hệ Mộc là dùng bộ rễ cắm sâu tạo áp suất cực đại để đâm xuyên qua lòng đất rất dễ dàng.
- Nên khả năng cao hắn đã tận dụng bộ rễ để chui xuống dưới.
Linh Tử ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:
- Việc tìm kiếm dưới lòng đất thì khả năng cảm nhận điện từ của ngươi là phù hợp nhất. Trùng hợp là ta cũng đang kiệt sức, vậy nhiệm vụ này giao lại cho ngươi đấy.
Lưu Trung Tân gật đầu, nhếch miệng cười khổ:
- Cảm giác như mọi chuyện cứ có sự sắp đặt trùng hợp đến khó chịu thật đấy!