🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.127: Phản Công

~9 phút đọc · 1639 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lưu Trung Tân nhanh chóng cố nghĩ cách hay mô phỏng trong đầu, nhưng kết quả... không có cách hóa giải hoàn toàn ngay lập tức.

'Khó quá, thứ này không hẳn là độc thuần túy mà gây ảo giác lên hệ thống giác quan của mình rồi.'

Lưu Trung Tân giơ tay múa chân loạn xạ để câu giờ, nhưng đột ngột cậu nhận ra một điểm bất thường.

'Mà khoan... Tại sao hắn không tận dụng độc tố chí mạng để giết chết bọn mình mà lại dùng loại gây ảo giác này? Chẳng phải dù là gây mê hay ảo giác, chỉ cần liều lượng đủ lớn thì đều biến thành độc tố chết người sao?'

'Lại nói, tại sao cảm giác độc tố dù đã ngấm qua da vào mạch máu nhưng vẫn chưa thâm nhập đủ sâu, cho dù lượng khí độc tỏa ra ngày càng lớn?'

'Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Bản thân độc tố này không đủ mạnh để xuyên thủng hoàn toàn phòng thủ của bọn ta! Vì vậy hắn mới buộc phải dùng ảo giác để đánh lạc hướng, tìm kiếm một cơ hội tấn công chí mạng.’

‘Nếu cảnh giới của hắn thực sự ngang ngửa hoặc cao hơn, đây rõ ràng là cơ hội hoàn hảo để dứt điểm, bất kể có trúng chỗ hiểm hay không!'

Góc nhìn của Lưu Trung Tân bắt đầu hỗn loạn nghiêm trọng. Mắt cậu tự động xuất hiện vô số bóng ảnh mơ hồ, tai như nghe thấy những âm thanh lạ không thuộc về môi trường thực tế, các giác quan còn lại ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Trong khoảnh khắc rối ren ấy, Lưu Trung Tân chợt nhớ lại câu nói từng nghe Linh Tử nhắc nhở:
Ngươi phải nắm thật vững bản chất của quy luật, thì mới có thể thiết lập được những khế ước tối ưu nhất. Bằng không, mọi khế ước ngươi tạo ra đều sẽ bị thất thoát hiệu suất một cách vô ích.

'Đúng rồi! Giác quan con người có thể bị đánh lừa, nhưng các quy luật vật lý thì không! Mắt có thể bị lừa bởi nét vẽ và góc nhìn để tạo ra ảo giác phi trọng lực, nhưng bản thân trọng lực thì vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!'

Trong lòng cậu chợt bật cười.

'Haha, vậy thì có cách rồi! Chỉ mong tên Linh Tử đừng có tốt bụng quá mức là được.'

Mặc Trịnh Vu đứng ở phía ngoài quan sát, khẽ mỉm cười thầm cảm thán:

'May mà tu tiên giới này chiến lực không tỉ lệ thuận hoàn toàn với cảnh giới, nếu không hôm nay ta đã phải bỏ mạng ở đây rồi.'

Hắn lướt ánh mắt qua hai người, tự nhẩm:

'Nhưng xem ra tên bạch y kia nhìn có vẻ dễ ăn hơn.'

Lưu Trung Tân bắt đầu hét lớn, vung tay múa chân đi ra xa vài trượng:

- Tên kia, có ngon thì ra đây đánh một - một với ta! Cứ chơi mấy chiêu hèn hạ thế này thì ngải tu các ngươi dù có tiềm năng đến mấy cũng chẳng bao giờ có thời kỳ xưng bá thật sự đâu! Ngươi có dám bước ra không?

Mặc Trịnh Vu đáp lại, giọng điệu xen lẫn sự tức giận:

- Vậy để xem ngươi phá giải ảo giác này bằng cách nào!

Vừa nói, Mặc Trịnh Vu dần dần bước tới.

Lưu Trung Tân lập tức phân tích:

'Đúng rồi! Nghe được tiếng chân hắn rồi. Ta biết ngay mà, ảo giác dù có mạnh đến đâu cũng không thể biến một người bình thường trở thành điếc hoàn toàn được!'

Dù vậy Mặc Trịnh Vu vẫn vô cùng đề phòng. Hắn lập tức điều khiển mặt đất mọc lên những thân cây gai góc, cuốn chặt lấy cơ thể Lưu Trung Tân, đặc biệt là khóa cứng tứ chi.

Lưu Trung Tân nhíu mày, giả vờ giãy giụa hoảng loạn nhưng không thể phá gãy vòng vây cây cối.

Mặc Trịnh Vu lúc này cũng đang tính toán trong đầu:

'Mặc dù có thể dùng chiêu thức tầm xa như tạo cung tên gỗ, nhưng rõ ràng lực sát thương đó không đủ chí mạng để tiêu diệt một tu sĩ cảnh giới cao hơn.’

‘Với sự chênh lệch cảnh giới giữa hai bên, cộng thêm việc tên Linh Tử kia nãy giờ vẫn đứng bất động…’

‘Cho dù đây có là cái bẫy đi nữa, mình cũng chỉ có thể liều mạng tấn công! Nếu một trong hai kẻ này dù chỉ trong một giây phán đoán đúng vị trí, mình chắc chắn chỉ có đường chết.'

'Đây là đường cùng rồi, chạy tiếp cũng chết! Vậy thì liều thôi!'

Ánh mắt Mặc Trịnh Vu trở nên kiên định, ánh nhìn khóa chặt vào đúng vị trí đan điền của Lưu Trung Tân.

- Mộc Giáo Kích!

Cánh tay phải của hắn bắt đầu biến đổi dữ dội, chuyển sang màu xanh lục đặc trưng của thực vật. Các thớ gỗ kéo dài ra, xoắn chặt lại tạo thành một mũi giáo nhọn sắc lẹm.

Linh Tử nãy giờ vẫn bất động chợt cảm nhận được luồng sát khí mơ hồ tỏa ra, trong lòng không khỏi phân vân.

Không giống Lưu Trung Tân dính nhiễm nặng hơn, Linh Tử từ đầu luôn giữ tư thế đứng yên, liên tục dùng các trảm kích khí nhỏ để chém tan các luồng khí gây ảo giác quanh mình. Nhờ đó hắn hạn chế phần lớn khả năng xâm nhiễm, âm thầm quan sát để lập kế sách.

'Kẻ này đã dùng khế ước rồi sao? Tên chiêu thức thế này thì chắc là một dạng niệm chú tập trung nhằm tung ra đòn tất sát, tối ưu hóa lực đâm của giáo gỗ.'

'Liệu có nên cứu hắn hay không? Nhỡ đâu đây chỉ là ảo giác để dụ mình vào bẫy? Hay là nên tin tưởng hắn?'

Ban đầu Linh Tử vốn muốn mặc kệ, tin rằng Lưu Trung Tân sẽ tự chống đỡ được, nhưng...

'Nhỡ tên Tân kia chết thật thì sao? Từ khi nào mình lại bắt đầu tính toán mặc kệ mạng sống của đồng đội như vậy chứ? Không lẽ...'

'Cẩu nhà ngươi Du Linh Tử! Ta nhiễm phải tính cách tối ưu vô cảm của ngươi rồi. Ta ghét ngươi!'

Linh Tử hét lớn:

- Có đònnnnn!

Nói rồi, Linh Tử lao vụt tới, tung ra một đòn trảm kích xé gió.

Cả Mặc Trịnh Vu lẫn Lưu Trung Tân đều chợt giật mình, lập tức đẩy nhanh tiến độ hành động.

Xẹc... Ầm!

Cú đấm tay phải của Lưu Trung Tân vốn đã tích tụ điện linh lực dày đặc bên trong. Chỉ cần có vật thể mang điện từ khác tiến lại gần, lực hút điện từ sẽ lập tức hoạt động như một khối nam châm khổng lồ.

- Lôi Từ Quyền!

Lưu Trung Tân hô lớn.

Cơ thể cậu gồng lực phá tan phần cây cuốn quanh người theo đúng hướng đòn đánh lao đến.

Lưu Trung Tân niệm chú lần hai.

- Đảo Từ Xung Quyền!

Lưu Trung Tân lập tức xoay chuyển đòn đánh, biến cú đấm ngang thành đấm dọc. Mượn lực hút điện từ từ chính cơ thể đối phương, cậu lách người né thoát mũi giáo gỗ trong tấc đất. Bờ vai, hông và chân đồng thời bộc phát lực đẩy, tung ra cú đấm thẳng trực diện vào mặt Mặc Trịnh Vu!

Bùm... Ầm!

Vụ nổ xung điện kết hợp cùng sóng xung kích dữ dội bùng nổ, lan tỏa vào không trung. Một bức tường sóng xung kích nén không khí mang theo những tia lôi điện màu xanh lam rực rỡ lan rộng ra khắp xung quanh.

Cơ thể Mặc Trịnh Vu dưới đòn đánh trực diện liền vỡ tan tành, hóa thành những mảnh gỗ cháy khét bị đẩy văng về phía trước.

Tưởng chừng trận chiến đã khép lại, đột ngột cánh tay chuẩn bị trảm kích của Linh Tử bị một nhánh cây sắc nhọn mọc thẳng từ dưới mặt đất đâm xuyên qua!

Linh Tử nhanh chóng tung trảm kích chặt đứt nhánh cây, vung tay phá hủy toàn bộ gốc rễ dưới chân.

Lưu Trung Tân chợt khựng lại, quay sang nói với Linh Tử:

- Hàng chục kẻ y chang đang tiến tới đây... Và còn vài kẻ y chang khác đang tiếp tục được tạo ra! Cảm nhận điện từ từ ngũ quan của tôi thể hiện rõ ràng là như vậy!

Linh Tử chưa kịp trả lời thì cơ thể chợt loạng choạng như sắp ngã.

- Ta dính độc rồi, ảo giác cũng đã ngấm sâu hơn...

Tuy nhiên, khóe môi Linh Tử lại nở một nụ cười.

- Ngươi làm được pha vừa nãy thì chắc chắn đã nhớ ra lời ta dạy về khế ước rồi đúng không?

- Vậy bây giờ, ta sẽ dạy ngươi thêm một thứ nâng cao để giải quyết cục diện này: Lĩnh Vực.

Lưu Trung Tân nhếch miệng cười.

- Tại sao cái gì ngươi dạy ta cũng đều được đem ra ứng dụng ngay sau đó vậy? Định mệnh à? Nhưng thôi kệ, thế cũng tốt, vừa học vừa hành cho hiệu quả!

Cả hai lập tức đưa tay thủ thế, chuẩn bị bước vào trận chiến thực sự.

Rầm... Rầm... Rầm...

Hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, cộng hưởng đồng bộ từ sâu trong khu rừng u tối bước ra. Vô số bản thể Mặc Trịnh Vu giống hệt nhau xuất hiện, xếp thành một đội hình quân đoàn ngải tu đầy áp lực!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự