Khi tia sáng ban mai đầu tiên… nhọc nhằn chọc thủng lớp sương mù dày đặc và lạnh lẽo đang bao phủ toàn bộ Đan Đường, cũng là lúc tiếng kẻng đồng rền vang… báo hiệu một ngày lao dịch mới bắt đầu.
– Keng… Keng… Keng…
Tiếng kim loại va chạm khô khốc, lạnh lẽo, ngân dài qua các dãy hành lang đá xám xịt, dội thẳng vào tai những kẻ khốn cùng đang nằm co quắp trên những chiếc giường tre ọp ẹp.
Trong gian phòng ngủ chật hẹp, ngột ngạt… bầu không khí đặc quánh nồng nặc mùi mồ hôi lưu cữu, mùi ẩm mốc của chăn chiếu rách nát, và đặc biệt là thứ mùi hăng hắc, khó ngửi của đan độc tích tụ nhiều năm. Đám tạp dịch phàm nhân lờ đờ tỉnh giấc sau một giấc ngủ mệt mỏi, rã rời. Những tiếng ho khù khụ, tiếng thở dốc nặng nề… xen lẫn tiếng khạc nhổ đờm đặc vang lên liên hồi từ khắp các góc phòng.
Ở nơi này, sinh mạng con người rẻ rúng như cỏ rác. Đan độc không chỉ hủy hoại phổi, mà nó còn ngấm sâu vào từng thớ thịt, làm cho da dẻ của đám tạp dịch trở nên xám ngoét, móng tay thâm đen, răng lung lay và rụng dần. Mỗi ngày trôi qua đối với họ không phải là sống… mà là một cuộc chiến giành giật từng hơi thở yếu ớt với tử thần. Hầu hết những phàm nhân làm việc tại đây đều không sống quá ba mươi tuổi… phổi của họ khi chết đi đều đen đặc và cứng ngắc như những tảng đá vôi bị thiêu cháy.
Do nhu cầu bạn đọc nên mình gộp 2 chương vào làm 1 video, từ các video sau sẽ cố gắng tách ra để các bạn theo dõi cho tiện hơn.
Cảm ơn các bạn !