Ma Tổ không vội ra tay.
Hắn bước đi giữa không trung, như đang tản bộ.
Mỗi bước chân đều khiến linh khí quanh trời đất khẽ dao động.
Du Linh Tử và Hieu Louis đứng chặn phía trước.
Không ai rút kiếm.
Ma Tổ nhìn họ, rồi cười nhạt.
"Biết vì sao ta không giết các ngươi ngay không?"
Không ai trả lời.
Hắn tự đáp.
"Bởi quyền lực..."
"...không chỉ để giết."
"Quyền lực là khả năng khiến người khác không còn lựa chọn."
...
Ma Tổ đưa tay chỉ xuống đại địa.
"Năm xưa."
"Ta mạnh."
"Nên Ma Tông nghe ta."
"Ngày nay."
"Nhân tộc mạnh."
"Nên vạn tộc phải ký hòa ước."
"Có gì khác nhau?"
Du Linh Tử bình tĩnh đáp.
"Khác."
"Chúng ta dùng sức mạnh để giữ trật tự."
Ma Tổ bật cười.
"Không."
"Các ngươi dùng sức mạnh..."
"...để định nghĩa thế nào là trật tự."
...
"Bên thắng luôn có quyền gọi mình là chính nghĩa."
"Còn bên thua..."
"Chỉ còn cái tên tà đạo."
...
Du Linh Tử trầm mặc.
Hắn không phủ nhận.
Bởi trong nhiều năm qua, hắn đã tận mắt chứng kiến điều đó.
...
"Nhưng..."
Hắn nhìn thẳng Ma Tổ.
"Ít nhất nhân tộc vẫn còn biết tự sửa sai."
Ma Tổ lắc đầu.
"Đó là vì các ngươi..."
"...chưa đạt đến quyền lực tuyệt đối."
...
"Chờ đến ngày."
"Không còn ai đủ sức phản kháng."
"Không còn ai đủ sức kiểm soát."
"Khi ấy..."
"Các ngươi cũng sẽ giống ta."
...
Hắn tiếp tục bước.
Không nhanh.
Cũng không chậm.
...
Du Linh Tử khẽ truyền âm.
"Đưa hắn đi."
Hieu Louis hiểu ý.
"Muốn đánh."
"Thì theo ta."
...
Họ lao về phía bầu trời.
Xuyên qua tầng mây.
Rời khỏi đại lục.
Rời khỏi vùng biển.
Hướng tới một vùng hoang mạc đá rộng mênh mông, cách xa lãnh thổ của cả nhân tộc lẫn vạn tộc.
Ma Tổ không hề ngăn cản.
Hắn chỉ cười.
"Các ngươi sợ phá hủy thế giới?"
"Đúng."
Ma tổ đáp.
"Thế thì..."
"Ta chiều các ngươi."
...
Trong khi đó.
Cảnh báo cấp cao nhất đã truyền tới khắp các tộc.
Không còn là cảnh báo của nhân tộc.
Mà là cảnh báo gửi tới toàn bộ những chủng tộc đã ký hòa ước.
Nội dung chỉ có một câu.
Nếu Ma Tổ chiến thắng, sẽ không còn chủng tộc nào có tương lai.
...
Lần đầu tiên kể từ sau Đại Tộc Chi Kiếp.
Các vị Tổ không hề do dự.
Những cường giả của vạn tộc cùng xuất phát.
Không phải để đối đầu nhân tộc.
Mà để ngăn một kẻ đã vượt khỏi mọi giới hạn mà họ từng biết.
...
Vùng đất hoang.
Trời và đất hoàn toàn trống trải.
Ma Tổ dừng lại.
Hắn nhìn quanh.
"Được."
"Nơi này đủ rộng."
...
Phía chân trời.
Những đội quân đầu tiên xuất hiện.
Không chỉ có tu sĩ.
Mà còn là toàn bộ thành tựu của nền văn minh.
Trận pháp tầng tầng chồng lên nhau.
Phi chu chiến đấu phủ kín bầu trời.
Phù lục, pháp bảo, khôi lỗi, linh năng...
Mỗi thứ đều là kết tinh của hàng chục năm nghiên cứu.
Ma Tổ nhìn tất cả.
Không hề tỏ ra khinh thường.
Ngược lại.
Ánh mắt hắn hiện lên một tia hứng thú.
"Rất tốt."
"Các ngươi..."
"Đã tiến bộ."
...
Đợt công kích đầu tiên bùng nổ.
Ánh sáng đủ loại thuật pháp phủ kín cả bầu trời.
Khói bụi cuồn cuộn.
Mặt đất rung chuyển.
...
Khi mọi thứ lắng xuống.
Ma Tổ vẫn đứng đó.
Trên cánh tay xuất hiện vài vết rách nhỏ.
Hắn cúi đầu nhìn.
Khẽ mỉm cười.
"Thì ra..."
"Là như vậy."
...
Những đường văn kỳ lạ trên cơ thể hắn bắt đầu thay đổi.
Không phải sao chép.
Mà là...
Tự điều chỉnh để thích nghi với áp lực mà hắn vừa trải qua.
Du Linh Tử nhận ra điều bất thường.
"Hắn..."
"Không chỉ chịu đòn."
"Hắn đang lấy mỗi lần giao chiến làm dữ liệu để hoàn thiện chính mình."
Hieu Louis siết chặt chuôi kiếm.
"Không thể kéo dài."
...
Ma Tổ ngẩng đầu.
Khí tức của hắn lại mạnh thêm một phần.
Không phải vì phép màu.
Mà vì mỗi cuộc đối đầu đều giúp hắn hiểu rõ hơn giới hạn của cơ thể mà chính hắn đã tạo ra.
Hắn nhìn về phía liên quân.
Giọng nói bình thản nhưng khiến tất cả lạnh sống lưng.
"Cứ tiếp tục."
"Mỗi một người trong các ngươi..."
"Đều đang trở thành..."
"Thầy của ta."
Ở phía xa, Du Linh Tử hiểu rằng nếu cứ để trận chiến kéo dài theo cách này, vấn đề không còn nằm ở việc đánh thắng hay đánh thua.
Mà là làm thế nào để chấm dứt một kẻ xem mọi thử thách là nhiên liệu cho sự tiến hóa của chính mình. Đây mới là bài toán thực sự mà cả nhân tộc và vạn tộc phải giải.