Một năm ba tháng.
Đó là thời gian nhân tộc truy quét Thần Giáo.
Ba nghìn sáu trăm hai mươi bảy căn cứ bị phá hủy.
Hơn hai mươi vạn tín đồ bị bắt.
Mười bảy phòng thí nghiệm bị thiêu rụi.
Nhưng...
Kẻ đứng sau.
Vẫn chưa từng xuất hiện.
...
Trong phòng điều hành trung tâm.
Hàng tỷ Hắc Linh ngày đêm phân tích.
Dự đoán.
Mô phỏng.
Toàn bộ đại lục gần như không còn góc chết.
Thế nhưng...
Không một mô hình nào tìm được "đầu não".
Giống như...
Kẻ đó chưa từng tồn tại.
...
Cho đến ngày thứ bốn trăm chín mươi ba.
Đúng giờ Mão.
Toàn bộ hệ thống cảnh giới thiên tượng đồng loạt báo lỗi.
Lỗi.
Không thể dự đoán.
Không thể mô phỏng.
Không thể khóa nguyên nhân.
Chuông báo động vang khắp Thiên Công Viện.
Một học giả kinh hãi.
"Chuyện gì xảy ra?"
Một màn hình hiện lên.
Điểm dị thường...
Nơi đã bị phong tỏa suốt hơn ba mươi năm.
...
Bầu trời.
Đột nhiên tối sầm.
Không có dấu hiệu hình thành.
Không có dao động linh khí tích lũy.
Không có bất kỳ quy luật thiên tượng nào.
Giống như...
Thiên kiếp vừa được ai đó viết thêm vào thế giới.
...
Du Linh Tử ngẩng đầu.
Trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ.
"Không thể..."
...
ẦM!
Đạo lôi đầu tiên giáng xuống.
Đất đá tan chảy.
Nhưng...
Không có tiếng kêu.
Chỉ có một bóng người chậm rãi bước ra.
Toàn thân trần trụi.
Không mang bất kỳ khí tức nào.
Giống như...
Một phàm nhân.
...
Hệ thống Hắc Linh lập tức phân tích.
Tu vi.
Trúc Cơ hậu kỳ.
Toàn bộ đại điện chết lặng.
Một học giả sửng sốt.
"Thiên kiếp... Trúc Cơ?"
...
Nhưng ngay sau đó.
Kết quả thứ hai xuất hiện.
Chiến lực mô phỏng.
Vượt giới hạn Hợp Thể đỉnh phong.
Không ai hiểu.
...
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt màu vàng nhạt.
Bình tĩnh.
Lạnh lẽo.
Không mang chút cảm xúc nào.
Hắn nhìn lên bầu trời.
Khẽ cười.
"Thiên đạo..."
"Ngươi cũng chỉ có vậy."
...
Lôi kiếp thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Liên tiếp giáng xuống.
Nhưng...
Không một đạo nào chạm được hắn.
Không phải vì né.
Mà bởi...
Mỗi lần lôi đình chạm đến.
Thân thể hắn đều tự điều chỉnh.
Da.
Xương.
Máu.
Kinh mạch.
Linh hồn.
Mọi thứ...
Đều đang tiến hóa.
Không ngừng.
...
Trong Thiên Công Viện.
Một nhà nghiên cứu run rẩy.
"Không..."
"Hắn không chống thiên kiếp."
"Hắn..."
"Đang dùng thiên kiếp để hoàn thiện cơ thể."
...
Đến đạo thứ chín.
Lôi vân tan biến.
Người đàn ông vẫn đứng đó.
Không một vết thương.
...
Du Linh Tử đến nơi.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Đồng tử lập tức co lại.
"Ma Chủ..."
...
Người đàn ông mỉm cười.
"Không."
"Đó chỉ là cái tên..."
"Mà các ngươi đặt."
...
Hắn đưa tay lên.
Nhẹ nhàng chạm vào ngực mình.
"Thân thể này."
"Là của con trai ta."
"Cũng là của..."
"Phụ thân hắn."
...
Không gian yên lặng.
...
Hieu Louis lạnh giọng.
"Ngươi..."
"Là Ma Tổ."
...
Người đàn ông gật đầu.
"Cuối cùng."
"Cũng có người hiểu."
...
Hắn nhìn về chân trời.
"Năm đó."
"Thứ các ngươi giết."
"Chỉ là..."
"Ý thức chủ."
"Ta chưa bao giờ đặt tất cả bản thân mình vào một linh hồn."
...
Một màn hình Hắc Linh nhanh chóng phân tích.
Kết quả khiến toàn bộ hội đồng lạnh người.
Ý thức Ma Chủ.
0%.
Ý thức Ma Tổ.
100%.
Viện trưởng khẽ nhắm mắt.
"Thì ra..."
"Ngay từ đầu."
"Ma Chủ..."
"Chưa từng tồn tại."
...
Ma Tổ cười.
"Lão Hạc."
"Muốn tạo ra sinh vật hoàn mỹ."
"Hắn quá ngây thơ."
...
"Hoàn mỹ."
"Vẫn sẽ bị thiên đạo khống chế."
...
"Ta thì khác."
...
Hắn mở bàn tay.
Từng dòng huyết mạch hiện lên.
Long.
Phượng.
Thiên Hồ.
Huyền Quy.
Nhân tộc.
Yêu tộc.
Ma tộc.
Hàng trăm loại huyết mạch cùng tồn tại.
Nhưng...
Không hề xung đột.
...
"Các ngươi tưởng."
"Thần Giáo thu thập huyết mạch vì Lão Hạc?"
...
"Không."
...
"Đó là vì ta."
...
"Lão Hạc tạo ra kỹ thuật."
"Ta..."
"Mới là kẻ sử dụng."
...
Du Linh Tử siết chặt chuôi kiếm.
"Ngươi muốn gì?"
...
Ma Tổ nhìn lên bầu trời.
Lần đầu tiên.
Ánh mắt hắn xuất hiện một tia cuồng nhiệt.
"Thiên đạo."
"Có quy luật."
"Có số mệnh."
"Có giới hạn."
...
"Vậy..."
"Nếu chính ta."
"Viết lại toàn bộ những quy luật ấy."
"Thì sao?"
...
Hắn khẽ bước một bước.
Không gian phía sau vặn xoắn.
Khí tức chỉ là Kim Đan.
Nhưng toàn bộ hệ thống đo lường chiến lực của nhân tộc đồng loạt quá tải.
Không phải vì hắn đã đạt Hợp Thể theo nghĩa cảnh giới.
Mà vì mọi tri thức, mọi huyết mạch và mọi kinh nghiệm tích lũy qua hàng nghìn năm đều hội tụ trong một cơ thể được thiết kế để khai thác chúng gần tới giới hạn.
Ma Tổ nhìn về phía nhân tộc.
Khẽ mỉm cười.
"Lão Hạc muốn tạo ra một vị thần."
"Còn ta..."
"Muốn trở thành kẻ..."
"Đứng trên cả thần."