Đêm cuối thu ở Sinchon chìm trong không khí se lạnh. Những hàng cây bên đường đã trút đến chiếc lá vàng cuối cùng, để lại những cành cây khẳng khiu vươn lên bầu trời đêm xám xịt.
Trong góc nhỏ ấm cúng của quán cà phê quen thuộc, tiếng nhạc Jazz êm dịu vang lên nho nhỏ, hòa cùng mùi hương cafe đậm đà và vị ngọt ngào của những chiếc bánh quy socola.
Thái Nhã ngồi đối diện Minwoo, hai tay ôm lấy ly cacao nóng hổi để tìm kiếm chút hơi ấm. Cô đưa mắt nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác êm đềm đến lạ.
Mấy tháng qua, Minwoo luôn ở đó, lặng lẽ như một chỗ dựa vững chắc, dịu dàng chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nhưng tối nay, anh có chút khác thường. Bàn tay anh đan vào nhau trên mặt bàn, ngón tay hơi run và đôi mắt sáng ngời vốn luôn điềm tĩnh giờ đây lại ngập ngừng, bối rối.
"Thái Nhã này..." -- Minwoo lên tiếng, giọng anh trầm xuống, phá tan sự yên lặng giữa hai người.
"Sao vậy, anh Minwoo?" -- Thái Nhã chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh tò mò.
Minwoo hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết sự dũng cảm tích tụ suốt bấy lâu nay. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang ôm ly cacao ấm nóng của cô.
Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua da thịt làm tim Thái Nhã hẫng đi một nhịp.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để nói điều này với em. Anh sợ nếu nói quá sớm, em sẽ giật mình mà lùi lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng, anh e rằng mình sẽ phát điên vì những cảm xúc này mất."
Thái Nhã bất giác nín thở. Đôi mắt đen láy của anh xoáy sâu vào mắt cô, chân thành và đong đầy tình cảm.
"Những ngày qua, việc được nhìn thấy em mỗi sáng, được nghe tiếng em cười và thấy em bình yên... đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh. Anh không biết từ lúc nào, hình bóng em đã lấp đầy mọi khoảng trống trong cuộc sống của anh. Mỗi khi em gặp chuyện buồn, lòng anh như có lửa đốt. Mỗi khi em mỉm cười, cả thế giới của anh như bừng sáng." -- Minwoo siết nhẹ bàn tay cô
Ánh mắt run rẩy nhưng đầy kiên định:
"Thái Nhã này, trong lòng anh thật sự không muốn là người bạn bên cạnh em nữa. Anh muốn chúng ta có thể là người yêu của nhau, được ôm em mỗi ngày, luôn che chở em,nắm tay em đi qua những ngày giông bão lẫn những ngày nắng đẹp. Anh thích em, thích em nhiều lắm đến mức anh không thể nào ngủ được.Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
Không không gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc ấy. Tiếng nhạc Jazz hình như đã lùi xa, chỉ còn lại tiếng đập liên hồi trong lồng ngực Thái Nhã.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt,người đã luôn kiên nhẫn chờ đợi, nâng niu cô từng chút một, chưa bao giờ ép buộc cô phải vội vã. Sự chân thành trong ánh mắt anh xóa tan mọi nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng cô.
Một cảm giác ấm áp tràn ngập gối lên tim Thái Nhã. Cô khẽ mỉm cười, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má hồng vì xúc động.
"Anh biết không..." -- Giọng Thái Nhã trong trẻo, ngọt ngào như bản nhạc đêm.
"Anh đã ở bên em lâu đến mức anh trở thành một thói quen mà em không thể thiếu."
Minwoo chớp mắt, dường như vẫn đang nín thở chờ đợi câu trả lời chính thức.
Thái Nhã rút một tay ra, lật lại và đan chặt các ngón tay mình vào ngón tay anh. Cô ngước nhìn anh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ đánh tan cái lạnh giá ngoài cửa kính:
"Em đồng ý. Chúng ta hãy hẹn hò nhé, Minwoo."
Sự vội vã và căng thẳng trên gương mặt Minwoo ngay lập tức vỡ tan, nhường chỗ cho một nụ cười vỡ òa hạnh phúc.
Anh như không tin vào tai mình, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi đứng dậy bước sang ngồi cạnh Thái Nhã.
Đôi bàn tay lớn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự sâu đậm lên trán cô.
"Cảm ơn em, Thái Nhã... Cảm ơn em vì đã đồng ý " -- Minwoo thì xầm, giọng run run vì xúc động.
Thái Nhã tựa đầu vào vai anh, cảm nhận mùi hương gỗ quen thuộc ở nhà thi đấu và nhịp đập trái tim mạnh mẽ của anh sau lớp áo len.
Cơn gió lạnh mùa thu ngoài kia dường như chẳng còn khả năng làm cô run rẩy nữa, bởi vì từ khoảnh khắc này, cô đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất của đời mình.