Ahh….. cảm giác dây thần kinh trong đầu như có thể nổ tung bất cứ lúc nào .
Đó là những gì Tanaka cảm nhận được sau khi căng cơ thể hết sức . Cậu rã rời và thiếp đi lúc nào không hay, ý thức như bị kéo vào một khoảng không vô tận . Mọi việc sau đó đều do cậu trai kia giải quyết .
Lúc này đã là buổi chiều , trong một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố cách khá xa phòng thí nghiệm bỏ hoang . Nhiều giọng nói đan xen vào nhau , và âm thanh như bị cách một lớp nước khiến cậu không phân biệt được những ai đang nói .
“ việc thụ tinh ống nghiệm đã hoàn tất. Mẫu vật phát triển ổn định .”
“ tốt lắm , tiếp tục qua bước tiếp theo “
(“ bước tiếp theo…? Giọng nói này là của ai ? )
Không chỉ khó nghe mà không gian xung quanh cũng hoàn toàn tối mịt .
Khi Tanaka mở mắt ra lần nữa, ánh nắng đã ngả sang màu cam của buổi chiều.
Trần nhà trước mắt không còn là bê tông mục nát của phòng thí nghiệm bỏ hoang. Mùi hương thoang thoảng của gỗ xộc vào mũi cậu .
” vừa rồi là mơ sao ?”
Tanaka cố nhớ lại những thứ liên quan , nhưng đau đầu khiên cậu chẳng nhớ được gì . Đang tập trung thì một giọng nói làm cậu giật mình .
“ cậu tỉnh rồi à” - một nhóm người bước vào , giọng nói vừa rồi là của cậu trai trẻ đã đưa Tanaka đến đây . Tổng là 4 người tính luôn cả cậu ta .
“ đây là đâu ?”
” đây là biệt thự của gia tộc mà tôi đã đề cập tới .”
Thứ mà Tanaka chú ý hơn là những người đứng phía sau . Họ không nói một lời nào tứ lúc bước vào , chỉ im lặng đánh giá .
“ đừng lo , họ là anh em của chúng ta .”
Sau đó , một bé gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm chạy lại với vẻ mặt tò mò :
” anh là người đó sao ? Rất vui được gặp anh .”
“!!!” - Cậu ấy kinh ngạc tột độ , không phải vì câu nói từ cô bé kia mà vì thấy được cái vòng đang sáng trên đầu kia.
Tanaka lập tức nhìn quanh từng người .Nhưng chỉ có một mình cô bé này có .
( chắc hẳn cái này là tượng trưng cho một cái gì đó chăng ? )
Tanaka nghĩ vậy trong đầu trong khi chưa biết phải trả lời như nào .
“ chào anh , tên của em là Fumiko Rie .”
“ à …. Chào em , tên của anh là Tanaka “
Cậu vô thức trả lời lại trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái vòng .
“ đây là lần đầu anh sử dụng năng lực của của mình đúng không ?”
( sao nó lại biết ?)
Tanaka vẫn còn đang hoang mang thì cô đã tiếp tục nói :
“hồi này cơ thể anh đã bị tổn hại do vận dụng sai cách . Em đã chữa trị giúp anh đấy .”
( nhưng tốc độ hồi phục nhanh một cách bất thường )
Chỉ mới trôi qua vài tiếng mà Tanaka đã lành lặn hoàn toàn . Giờ thì cậu thật sự tin gia tộc này có gì đó không bình thường .
Nhưng Tanaka quyết định sẽ tìm hiểu cái này sau , trước mắt cậu muốn biết tại sao khi sao khi điều tra thì quân đội lại gạt gia tộc này sang một bên .
Một năng lực hữu dụng như vậy sao lại không được trọng dụng ?
Cậu ấy nhíu mày , dường như không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra .
( liệu vẫn còn một bí mật nào mà mình chưa biết không ?)
Trong lúc Tanaka đang đau đầu suy nghĩ thì một người lặng lẽ tiến về phía cậu.
“ vậy tạm thời cậu cứ ở đây đi.”
Đó là người lớn tuổi nhất , cũng là anh cả trong nhà .
Không một ai lên tiếng phản đối , ngay cả người đưa Tanaka đến đây cũng giữ im lặng .
“ anh là…”
Người nhìn cậu ấy một lượt rồi mỉm cười lịch sự , nhưng trong nói vẫn có có chút uy nghiêm .
“ tên của tôi là Kaito Rie , cứ gọi tôi là Kaito .”
Nói xong , anh ta dừng một nhịp để đánh giá cậu từ trên xuống dưới .
“Tôi có việc nên xin phép đi trước , cậu cứ nghĩ ngơi đi . Chúng ta sẽ trao đổi sau.”
Nói xong , anh ta ra hiệu cho mọi người ra ngoài và cũng nhanh chóng rời khỏi phòng . Sau khi họ rời đi , không gian lại rơi vào tĩnh lặng .
Tanaka ngồi suy nghĩ lại chuyện này . Cậu chú ý đến cô gái đứng ngoài cùng , thái độ và ánh mắt dửng dưng như thể mọi thứ chẳng liên quan tới mình .
( rốt chuyện này là sao chứ …?)
Cậu không hiểu vì sao gia tộc này không được trọng dụng ? Càng không hiểu tại sao cậu lại không được nghe ai nhắc tới ?
Cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh .
( chà… nơi này bày trí khá đẹp mắt đấy )
Căn phòng này đầy đủ tiện nghi . Dù không có người ở nhưng khá sạch sẽ và gọn gàng . Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang , là cuộc gọi từ Miyu.
Ngay khi vừa bắt máy , đầu dây bên kia đã vang lên một cách gấp gáp .
“… anh đang ở đâu vậy .”
“… ở nhà của người quen thôi.”
Không khí bất chợt lặng đi , Miyu nghe xong khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm .
“ vậy là không sao nhỉ … hồi sáng em vô tình thấy anh đi đâu mà tới giờ chưa , em lại cứ tưởng anh tự ý làm gì đó một mình .”
( sao lại đánh đồng tôi với Kenzi như vậy chứ )
“ … không có chuyện đó đâu …”
Không khí im lặng một lúc lâu . Cứ tưởng như cuộc gọi đang gặp sự cố .
“ anh đang che giấu chuyện gì đúng không .”
Không còn vẻ lo âu lúc nãy , giọng của cô mang phần nghiêm túc và sắc bén hơn .
“ …. Sao lại… có chuyện đó được .”
Phớt lờ sự bối rối và khó hiểu của Tanaka , cô ấy tiếp tục nói :
“ anh chỉ ngập ngừng khi có điều gì đó khó nói , với lại em lại trong giọng nói có sự phiền muộn .”
“ à … là một chút vấn đề liên quan tới 'gia đình' của anh thôi .”
“ vậy à.”
“ có dịp thì anh sẽ kể sau , tạm biệt .”
Không đợi Miyu trả lời , cậu đã vội vàng cúp máy .
Thật ra ngay từ đầu cậu đã tính nếu cậu có mệnh hệ gì thì thiết bị sẽ gửi định vị của nó đến người thân được lưu sẵn .
Dù biết như vậy vẫn có thể gặp nguy hiểm nhưng cậu lại không kiềm được cảm giác muốn biết được nguồn gốc và lí do tồn tại của mình .
(…liệu mình có thật sự “tồn tại” không?)
Ánh chiều tà xuyên thấu từ cửa sổ , phản chiếu lên gương mặt có phần mệt mỏi của cậu.
Trong lúc nghĩ ngợi như thế , tanaka đi đã đi ra ban công . Cậu thẫn thờ ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời . Tôi nhìn một cách vô định như đang tìm kiếm gì đó .
Cốc cốc
Tiếng gõ đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cậu giật mình , Tanaka vội vàng chạy ra mở .
( là cô gái lạnh lùng lúc nãy sao ?)
“ xuống phòng khách đi , mọi người đang đợi cậu .”
Nói xong cô ấy quay bước đi nhẹ nhàng mà chẳng quan tâm cậu nghĩ gì . Cậu chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo .
Bước đi của hai người không nhanh không chậm , vừa đủ để cậu có thể quan sát mọi thứ xung quanh . Một cách bày trí ấm cúng , ánh mắt cậu chợt dừng ở căn phòng được dán hai chữ 'phòng cấm' .
Không những vậy , nó còn được khóa lại một cách kĩ càng như thể không cho ai bước chân vào . Nên cậu cũng chỉ có thể lướt ngang qua nó .
Từ lúc đi từ phòng xuống đây , cậu cứ có cảm giác như bị nhìn chằm chằm . Hai người họ dừng chân trước một căn phòng khác .
“ Đây .”
Nói xong , cô đẩy cửa bước vào . Bên trong ngoài trừ hai người họ thì tất cả đều có mặt đầy đủ .
“ ngồi đi “
Trái với bầu không khí lúc nãy , ngoài trừ Kaito thì mọi người cười nói khá vui vẻ .
( có vẻ ở đây yên bình hơn mình nghĩ … )
Nghĩ đến đây , cậu vô thức thả lỏng cơ thể hơn . Nhưng ngay khi tất cả đã đông đủ , một tiếng ho nhẹ khiến mọi người ngồi ngắn lại .
Người lên tiếng ông anh cả , vẫn luôn quan sát cậu từ lúc bước vào tới giờ . Với phong thái ung dung , anh ta quét mắt một vòng rồi mới từ từ lên tiếng .
“ Cậu đã được kane kể sơ qua về bản thân cậu rồi đúng chứ ?”
“ vâng.”
“ cậu không tò mò năng lực của gia tộc có từ đâu sao .”
Nghe đến đây , Tanaka bất giác giác siết chặt bàn tay . Đây là câu hỏi mà cậu luôn muốn biết kể từ khi nghe được sự thật .
Nhưng trước khi Tanaka trả lời , Kaito đã trả lời trước .
“ theo những gì tôi biết được , sức mạnh này được thần linh ban tặng với mục đích tiêu diệt một người …. Tuy nhiên , đó là câu chuyện từ 1 nghìn năm trước .”
( gì cơ ?!?!?)
Nghe đến đây , Tanaka ngay lặp tức đứng phắc dậy , suýt thì hét toáng lên .
Ban đầu cứ nghĩ nó có liên quan tới dự án chimera , nhưng cậu không ngờ rằng câu chuyện còn rắc rối và sâu xa hơn tưởng tượng .
( thôi nào … bình tĩnh lại…)
Cậu cố điều chỉnh hơi thở để ổn định cảm xúc , giả vờ như cố tình đứng lên để chỉnh lại quần áo .
“ vậy sao … một câu chuyện khá thú vị đấy .”
“ vâng … chính nhờ thần linh tặng nên em mới có sức mạnh tuyệt vời này , cũng chính là những gì anh đang thấy đấy .”
Fumiko tỏ vẻ hào hứng , dường như cô bé đang đề cập tới cái vòng sáng trên đầu . Tuy nhiên , trái với vẻ hào hứng ấy thì Kaito và yuki lại không như vậy .
Họ vẫn đang quan sát , giống như đang kiểm chứng thứ gì đó vậy .
“ làm sao tôi có thể tin một chuyện thế này đây ….”
Kaito nhìn chằm chằm vào Tanaka . Anh ta không vội phản bác mà chỉ từ tốn .
“ Những gì còn sót lại chỉ là ghi chép cổ và truyền miệng từ đời này sang đời khác . Qua hàng trăm năm , không ai biết bao nhiêu phần trong đó còn là sự thật.”
“ vậy …. cha mẹ của chúng ta đâu ? Sao tôi chẳng nhìn thấy họ ở đâu hết vậy ”
(???)
Không khí đột nhiên trùng xuống một cách khó hiểu , ai cũng mang vẻ mặt âm trầm . Ngột ngạt khiến cậu bất giác nhìn xung quanh .
…
…
Hức… hức
Đó là Fumiko , những tiếng nức nở khe khẽ nhưng lại rất rõ trong không gian tĩnh lặng .
Tanaka khó hiểu quay qua hỏi anh cả.
“ chuyện gì vậy……..”
“ … họ đã mất cách đây 8 năm rồi .”
“ hả ??”
Cậu khá sốc khi nghe tin này , nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để đau buồn .
Nghĩ như vậy , Tanaka tiếp tục ngồi thẳng lưng lại .
“ tôi hiểu rồi .”
“ à … quên nữa .”
“ hm .”
Kane gãi đầu , có vẻ cậu ấy cũng chỉ vừa mới nhớ lại chuyện này .
“ tên sát thủ đã bị tôi nhốt lại rồi , cậu định sẽ giải quyết như nào đây .”
( phải rồi ha …)
Sau những cú sốc vừa rồi , cậu cũng quên mất tên này . Nhưng giờ cũng chả biết nên làm gì với tên này .
“ ừm tôi sẽ giải quyết sau .”
Tanaka quyết định mang tên này về căn cứ rồi từ từ tra khảo sau .
“ được rồi , đi theo tôi .”
“ ừm … cậu là ….”
“ tên của tôi là Kane Rie , cứ gọi là Kane .”
Hai người họ đi xuống một căn hầm . Nơi này khá tối và có chút bụi bặm .
( cảm giác như đây dùng để nhốt tù nhân vậy..)
“ tôi đã lục soát người hắn nhưng chẳng thu được gì cả . Bộ đồ hắn mặc tuy có vẻ kì lạ nhưng lại được làm rất chỉnh chu .” - Kane khẳng định một cách chắc chắn.
“ có vẻ tên này đã được đào tạo bài bản .”
“ vậy à “
Tên sát thủ lúc này đã tỉnh , hắn chỉ nhìn chằm chằm một cách giận dữ .
( có vẻ tên này cũng là người bị thí nghiệm )
Nhận định này được Tanaka đưa ra dựa vào trận đánh của cậu với hắn trước đó . Hai người họ đã vác hắn lên lại phòng khách .
“ anh định đi thật sao .”
“ ừm , anh vẫn còn việc phải làm .”
“ vậy thì để tôi đưa cậu về .”
Cô gái từ khi nào đã bước lại chỗ này , sự hiện mờ nhạt tới mức gần như tàng hình .
“ vậy có phiền quá không ạ “
“ không sao , tôi cũng đang rảnh mà …. Với lại , tên của tôi là yuki Rie.”
Cũng không tiện từ chối thêm , Tanaka quyết định nhờ cô giúp đỡ luôn .
“ Tanaka này… không phải lúc nào nhẫn nhịn cũng là tốt đâu , đôi khi phát tát ra lại giúp ta gỡ bỏ được phần nào gánh nặng đấy .”
Kaito để lại câu nói không đầu không đuôi này rồi đi mất , Fumiko và Kane khó hiểu nhìn qua . Có vẻ họ không biết câu đó có ý gì .
Chỉ có Tanaka khẽ siết chặt tay lại .
Trên đường về cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện .
( ???)
Nếu ngay từ đầu , nguyên soái đã lên kế hoạch để đưa cậu đến đảo kia để tiếp tục thí nghiệm . Vậy cái tên sát thủ này cũng là do…..
( không , chắc chắn có ẩn khúc gì đó …)
Cậu tự nhủ như vậy , tay nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Miyu .
Tuy nhiên.
…
…
Số máy không thể liên lạc ,vui lòng gọi lại sau . ☠️