🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Góc tối của công lý

Ch.13: Gọi điện

~9 phút đọc · 1675 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Tanaka bắt đầu nghĩ rằng có lẽ người kia sẽ không bắt máy. Dù sao thì cũng đã khá muộn để gọi cho một người hoàn toàn xa lạ.

Ngay khi điện thoại chuẩn bị ngắt thì bỗng nhiên kết nối . Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Alo…”

Giọng của một cậu trai khá trẻ tuổi . Giọng hơi nhỏ như thể là vừa mới tỉnh dậy hoặc đang ngập ngừng chưa biết ai gọi .

“xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này . Tôi gọi là để cảm ơn .”

“Anh là…..”

Giọng nói nghi hoặc như đang cố nhớ lại .

“à … xin lỗi vì đã quên giới thiệu . Tên của tôi là Tanaka , cũng chính là người là đã được cậu hiến máu cứu sống . Thành thật cảm ơn .”

“À … tôi nhớ ra rồi . Bây giờ anh thấy ổn hơn chưa .”

“ tôi khỏe lại rồi , cảm ơn anh .”

Tanaka hồi tưởng lại cảm giác khi ở trên trực thăng , thật sự cảm giác như cậu sẽ chết nếu như không được truyền máu kịp thời .

“khoan đã ….”

Đang nằm yên suy nghĩ miên mạn thì bông nhiên cậu bật dậy ngồi thẳng lưng và gấp gắp hỏi .

“Nếu không phiền thì cho tôi hỏi một câu được không ? “

“Cứ tự nhiên .”

“Tại sao cậu lại khẳng định mình có cùng nhóm máu với tôi ? Cậu biết gì rồi đúng không ?”

Đầu dây bên kia chợt im lặng , như đang né tránh hoặc cũng có thể là đang lựa từ để nói . Một lúc sau , cậu ta mới lên tiếng trả lời :

“ Thật ra cũng chỉ là tình cờ đi ngang thôi . Nhưng từ sau vụ đó thì tôi cũng có tìm hiểu một chút .”

“ Vậy cậu biết tại sao không ?”

Cậu trai đó không trực tiếp trả lời câu hỏi . Thay vào đó là hỏi lại một câu hỏi khác :

“ anh đã từng tìm hiểu về xuất thân của mình chưa ?”

“ chưa ….. có chuyện gì sao?”

“ tôi vô tình phát hiện ra một thứ …..”

Tanaka bật dậy từ chiếc giường , tay siết chặt chiếc điện thoại . Giọng nói lộ rõ vẻ gấp gáp :

“ Anh có thể nói rõ hơn một chút được không ?”

“ bình tĩnh nào , tôi phát hiện anh với tôi có cùng huyết thống , đúng hơn là người thân ruột thịt .”

Thông tin như sét đánh ngang tai , Tanaka suýt làm rơi cả chiếc điện thoại .

“ hả???”

“ Thật ra tôi cũng bất ngờ khi nghe tin này . Đây thực sự có kẻ đã sắp đặt , và cách cậu ra đời cũng khác hoàn toàn với chúng tôi .”

“ Cụ thể là gì ?”

“ chuyện này không tiện nói qua điện thoại lắm . Anh có thể gặp mặt trực tiếp không ?”

Tanaka khẽ nhắm mắt suy nghĩ . Cậu vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin vừa rồi , một vài giây sau mới lên tiếng :

“ được thôi , địa điểm là ở đâu .”

Ở đầu dây bên kia, cậu trai kia không trả lời ngay lập tức. Chỉ có tiếng gió khe khẽ như thể cậu ta vừa bước ra ban công hoặc đang đứng ở một nơi nào đó ngoài trời.

“ tôi sẽ gửi định vị cho anh sau . Hẹn gặp lại vào 9 giờ sáng mai .”

“ nhưng tại sao chúng ta lại khác với người bình thường .?”

“ Anh đã phát hiện ra ngôi làng bỏ hoang từ nhiệm vụ vừa rồi không ?”

Đó cũng là thứ mà Tanaka đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua . Tuy nhiên , đó là vấn đề nội bộ và chưa từng được tiết lộ ra ngoài .

Vậy mà tại sao cậu ta lại biết tới nó chứ ?

Nhưng chưa kịp để để Tanaka hỏi thêm , cậu ta đã lên tiếng để trả lời :

“ Ngày mai gặp lại , tôi sẽ kể cho anh nghe những gì tôi đã tìm hiểu được .”

“ Ý cậu là tôi… xuất thân từ nơi đó?”

“… Tôi không chắc.”

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

“ Nhưng nếu anh thật sự muốn biết… thì tốt nhất anh nên tự mình tới đó.”

“ Khoan đã—”

Tanaka còn chưa kịp hỏi thêm thì đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng .

Sau đó cuộc gọi đột ngột bị cắt.

Tanaka cố gọi lại thì phát hiện số máy không tồn tại . Không tin vào mắt mình , lấy giấy ra và dò từng số . Tuy nhiên kết quả vẫn không có gì thay đổi , số điện thoại đó như thể đã bốc hơi hoàn toàn vậy.

Cậu ấy ngây người nhìn điện thoại một lúc lâu .

“ Haizz….”

Một tiếng thở dài đầy sự mệt mỏi . Cậu ta thầm nghĩ trong đầu : “ biết sẽ có nhiều chuyện xảy ra thế này , ngay từ đầu mình sẽ từ chối nhận rồi .”

Bầu trời lúc này đã ngã vàng , Tanaka bước ra ngoài hóng gió . Nhìn xe cộ qua lại mà rơi vào trầm tư .

Từ lúc có ý thức thì cậu đã được người ta nói rằng mình là một đứa trẻ mồ côi . Nguyên soái cũng là người cung cấp chỗ ăn và chỗ ở , thậm chí là thuê bảo mẫu chăm sóc . Vì thế nên việc tham gia vào quân đội một phần cũng hỗ trợ ông trên con đường bảo vệ đất nước .

Thế mà những sự kiện gần đây đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của cậu khá nhiều .

Rốt cuộc mình là ai ?

Thật sự có liên hệ gì với người ở đầu dây bên kia ?

Và ngôi làng bỏ hoang kia là sao ?

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu của cậu . Khi vẫn còn đang đứng thẩn thờ ngoài ban công thì có một giọng nói cắt ngang .

“ Tanaka ơi .”

Nhìn xuống thì thấy Miyu đang vẩy tay với mình , trên tay còn xách theo một bịch đồ .

Thấy vậy , Tanaka vội vàng chạy xuống mở cửa .

“ giờ này cậu đến đây là có việc gì sao ?”

“ em có mua một ít đồ ăn từ quán mới mở gần đây nên qua mời anh ăn chung thôi , dù sao thì cũng nên thư giãn một chút chứ .”

Tanaka không nói gì nhưng vẫn mời cô vào nhà .

Miyu đặt túi đồ lên bàn rồi bắt đầu lấy từng hộp thức ăn ra. Ngay khi vừa mở nắp thì mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.

“Quán mới mở nghe bảo món ở đấy ngon lắm nên em mua hơi nhiều… anh ăn chung với em nhé.”

Tanaka ngồi xuống đối diện nhưng ánh mắt vẫn có chút thất thần.

Miyu nhìn anh vài giây rồi thở dài.

“Anh lại đang nghĩ về chuyện gì đúng không?”

Tanaka khựng lại một chút , rồi cầm đôi đũa lên như để che giấu sự bối rối

“ Không có gì đâu . Chỉ là hơi mệt sau nhiệm vụ thôi .”

Miyu lặng lẽ nhìn cậu một lúc , sau khẽ cười :

“ Anh biết không ? Anh nói dối dở lắm đây .”

Tanaka đứng hình một lát , Miyu tiếp tục nói .

“ Bình thường nếu không pha trò thì cũng là cằn nhằn một vấn đề nào đó , nhưng hôm nay lại có vẻ mặt ảm đạm này thì chắc chắn có chuyện gì đó rồi .”

Cậu nhìn xuống hộp thức ăn trước mặt rồi gượng cười :

“ em nghĩ nhiều rồi , tại hôm nay tôi mệt quá thôi .”

“vậy sao….”

Rồi không khí lặng hẳn , chỉ còn tiếng ríu rít của Miyu , bỗng nhiên cô im lặng vài giây rồi nói :

“nếu có chuyện gì khiến anh phiền lòng thì có thể chia sẻ với em , biết đâu việc chia sẻ giúp anh đỡ hơn đấy .”

Tanaka trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi :

“Nếu một ngày em phát hiện mình có điểm khác biệt với mọi người , em sẽ làm gì khi đối diện với nó ?”

“?”

“giả sử thôi….”

“Nếu nó giúp ích thì em sẽ tận dụng , nếu nó gây hại thì em sẽ chấp nhận và tìm cách tránh để nó ảnh hưởng xấu đến mình.”

Tanaka bất ngờ trước câu trả lời bình thản của cô ấy , Miyu vẫn tiếp tục nói :

“quan trọng vẫn là cách mình đối diện với nó , nhưng điểm khác biệt mà anh nói có thể trở thành đặc điểm riêng của 1 người thì sao .”

“Anh hiểu rồi .”

Tanaka bật cười , sau khi giải bày khúc mắc thì cậu ấy cũng đã đỡ hơn phần nào rồi .

Tối đó , sau khi tiễn Miyu về thì cậu đã bình tĩnh hơn .

Dù sao thì việc đối mặt với nào chỉ là chuyện sớm muộn .

Tuy nhiên , vẫn còn một vấn đề cậu băn khoăn .

Trong nhiệm vụ quay lại hòn đảo , không ai nhắc tới ngôi làng bỏ hoang . Thậm chí nhiệm vụ còn bị bác bỏ , như thể không muốn điều tra sâu thêm .

Tới đây trong đầu của cậu chợt bật ra câu nói :

“Nếu anh thật sự muốn biết thì nên tự mình tới nơi đó .”

💬 Bình luận (0)