🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Cuộc Sống và Không Gian

~12 phút đọc · 2284 từ · · ⚠️ Báo cáo

"First life, then spaces, then buildings. The other way around never works."

(Cuộc sống trước, không gian sau, công trình sau cùng. Thứ tự thay đổi sẽ không đúng nữa.)

— Jan Gehl, Cities for People (2010)


Gia Khôi chạy bộ vì bác sĩ cảnh báo chỉ số cholesterol xấu vượt ngưỡng khi anh 28 tuổi.

Sự nghiệp ở ngân hàng đầu tư vận hành bằng khoản chi phí cơ hội đắt đỏ nhất: sức khỏe của anh. Ban ngày họp hành liên miên, chiều tối mở laptop để tiếp tục xử lý công việc. Ăn ngoài liên tục vì networking không có điểm dừng. Với Khôi, bữa ăn nào cũng là buổi họp, chỉ khác chỗ ngồi.

Nghề này là chăm sóc tài sản cho các doanh nghiệp khác. Chẳng ai rảnh rỗi để nhắc anh uống nước, nói gì đến chuyện ngủ đủ giấc hay tập gym. Chắc chỉ có bác sĩ mới cảnh báo anh trước khi mọi thứ tuột dốc quá nhanh.

Khôi không chạy bộ vì sợ bệnh hay vì nghe lời khuyên của bác sĩ. Anh chạy vì những con số trong bảng báo cáo sức khỏe. Khôi không có thói quen để một chỉ số xấu tồn tại trên hệ thống mà không có phương án xử lý.

Chạy bộ là khoản đầu tư tối ưu nhất: không thủ tục đăng ký, không dụng cụ rườm rà, không tốn thời gian di chuyển, càng không cần bạn đồng hành. Công viên nằm ngay đối diện tòa nhà anh ở. Anh chỉ cần duy trì đúng 35 phút mỗi sáng, băng qua làn sương mờ dưới những hàng cây dầu cổ thụ, trước khi nhịp sống hối hả của trung tâm tài chính kéo đến.

Hai năm sau, chỉ số mỡ máu trở lại vạch an toàn, nhưng Khôi không dừng lại.

"Thói quen rồi," anh luôn trả lời ngắn gọn mỗi khi có người thắc mắc.

Thực ra, trong đầu anh có một phép tính khác: 35 phút đó là khoảng thời gian hiếm hoi anh không phải phục vụ bất kỳ ai. Không email, không cuộc gọi, không hồ sơ cần duyệt. Chỉ có một lộ trình cố định, nhịp thở, không khí rợp cây xanh và danh sách nhạc vang lên qua tai nghe.

Thêm hai năm nữa trôi qua. Ở tuổi 32, Khôi đã điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm riêng. Lịch làm việc dày đặc đến mức anh phải chủ động chặn bớt các cuộc hẹn. Buổi sáng chạy bộ trở thành khoản chi phí cố định mà anh giữ lại cho riêng mình, không chấp nhận cắt giảm dưới bất kỳ hình thức nào.


Khúc cua thứ ba trên lộ trình chạy bộ, Khôi thường chạy ngang qua một cái chòi gỗ trong công viên. Anh lướt qua nó mỗi sáng suốt bốn năm mà chưa từng bận tâm bên trong có gì.

Cho đến một sáng thứ Sáu, nhịp chân của anh tự động chậm lại.

Một cô gái mặc áo thun, tóc buộc vội, chân co lên ghế, mải mê đọc sách. Điểm kỳ quặc là chiếc mũ len màu vàng chanh nổi bật giữa vòm cây mà cô ấy đội. Giữa cái nắng tháng Hai bắt đầu hầm hập của Sài Gòn, vật dụng đó lạc quẻ đến mức vô lý.

Khôi lướt qua, thắc mắc nhanh trong đầu xem ai lại đội mũ len giữa cái thời tiết này, rồi tăng tốc để bù lại vài giây vừa lãng phí.

Những tuần sau đó, chiếc mũ len vàng vẫn xuất hiện đúng vị trí ấy. Sự hiện diện đều đặn vào sáng thứ Sáu biến cô gái thành một điểm dữ liệu mới trên lộ trình của anh. Khôi không nôn nao hay đếm ngược; anh chỉ đơn giản là có thêm một cột mốc để xác minh mỗi tuần.

Anh bắt đầu thiết lập một nhịp điệu mới: cứ đến gần khúc cua thứ ba, tốc độ lại hạ xuống đôi chút. Không nhiều, vừa đủ để giữ sức cho đoạn lên dốc ngay phía sau. Chạy chậm lại trước dốc là kỹ thuật cơ bản mà bất kỳ người chạy bộ nghiêm túc nào cũng biết. Anh tự thuyết phục mình bằng những luận điểm khoa học đó suốt 4 tuần liên tiếp.

Cho đến một ngày, trời đổ mưa bất chợt.

Khôi không có thói quen xem dự báo thời tiết vì mùa này hiếm khi có mưa. Nước giội xuống từ vài hạt lưa thưa, rồi nhanh chóng phủ trắng xóa cả khoảng không.

Anh tạt vào cái chòi gỗ nơi cô gái mũ len vàng đang ngồi, cố tình chọn góc sát ngoài mái hiên. Anh không muốn xâm phạm không gian riêng của cô. Nước đọng rơi từng giọt từ mái hiên, áo bắt đầu ướt vai. Cái chòi này nhỏ hơn anh nghĩ. Tiếng mưa gõ trên mái tôn lớn dần. Giữa tiếng nước đổ rào rào, một giọng nói cất lên:

"Anh đứng sát ra ngoài thế, chỉ thêm ướt thôi. Ngồi xuống đây đi."

Cô gái xếp sách và đồ đạc gọn gàng ở một góc bàn, nhường lại một khoảng trống khiêm tốn. Anh cũng không có lựa chọn nào khác nên ngồi xuống phía đối diện.

Họ ngồi yên lặng suốt mười phút. Tiếng mưa trút xuống vòm lá vang lên đều đều. Cô gái thản nhiên lật trang sách, xem sự hiện diện của anh như một điều tự nhiên. Khôi không cảm thấy mình bị quan sát, cũng không cảm thấy bị phớt lờ. Dõi mắt ra màn mưa, ở mép tầm nhìn, anh vẫn ghi nhận được vẻ xinh xắn, thanh tú của người ngồi đối diện. Chiếc mũ len vàng đan bằng sợi mỏng, cận cảnh mới lộ rõ những mắt lưới thưa. Món đồ hóa ra không hề phi lý như nhận định ban đầu của anh.

"Cô đang đọc gì đấy?"

Cô nâng bìa sách lên. Cuốn Nhà Giả Kim bản cũ, gáy sờn mép.

"Tôi đọc lại lần thứ tư rồi."

Từ lâu, Khôi không có thói quen đọc lại một cuốn sách cũ. Thứ duy nhất anh xem đi xem lại là báo cáo tài chính và hồ sơ thẩm định doanh nghiệp, nơi số liệu biến động theo từng quý và việc tái kiểm tra là bắt buộc để phát hiện rủi ro. Còn sách văn học thì khác. Đọc lần thứ tư thì người ta tìm thấy gì trong một kết cục đã biết trước? Với Khôi, một cuốn sách đã biết trước cái kết cũng giống như một thương vụ đã hạ màn, không đáng để đầu tư thêm thời gian. Anh định hỏi, nhưng thôi. Cô gái cũng không có vẻ gì là muốn bắt chuyện.

Mưa ngớt hạt, Khôi đứng dậy ngay. Anh gật đầu nhẹ thay lời chào rồi quay người lao ra đường chạy, phòng trường hợp mây đen lại kéo tới. Hình ảnh chiếc mũ len màu vàng lùi lại phía sau, nhưng chỉ số nhịp tim trên mặt đồng hồ Garmin sáng hôm đó lại hiển thị những biến động bất thường so với biểu đồ trung bình hằng ngày của anh.

Những sáng thứ Sáu tiếp theo, một nhịp điệu mới bắt đầu hình thành. Thỉnh thoảng anh giảm tốc độ khi chạy qua chòi gỗ. Nếu cô bắt gặp ánh mắt anh, anh sẽ gật đầu chào. Nếu cô vẫn mải mê với trang sách, anh sẽ lướt qua.

Lần thứ hai Khôi ngồi vào trong chòi gỗ là khi anh cảm thấy cổ chân hơi đau nhói. Anh ngồi xuống băng ghế đối diện, đặt chai nước lên bàn rồi mở điện thoại tra cứu nhanh cụm từ "đau khớp cổ chân khi chạy bộ". Cô gái phía đối diện không ngẩng lên, trang sách vẫn lật đều. Ngồi một lúc, anh đứng dậy rồi chạy tiếp.

"Bai," cô nói.

Tiếng chào cất lên ngắn gọn khi lưng anh vừa quay đi. Khôi tiếp tục sải bước, chưa kịp đáp lại lời nào.

Anh gắng chạy hết lộ trình về nhà. Tắm rửa xong, điện thoại hiện tin nhắn từ vị bác sĩ quen:

Bác sĩ Huy: Cậu kiểm tra lại độ mòn đế giày xem. Nghỉ chạy 3 ngày để gân cổ chân hồi phục.

Đứng trước gương cạo râu, âm thanh ngắn ngủn của chữ "bai" bất giác quay về trong đầu. Thì ra, cô gái đó không hoàn toàn vô cảm với sự xuất hiện của anh. Cảm giác hài lòng nhẹ dâng lên một cách vô lý, dù tín hiệu anh nhận được chỉ vỏn vẹn một từ, kiệm lời đến mức tối đa.

Thói quen êm đềm mỗi sáng thứ Sáu, không phải do anh tự thay đổi, thì cũng sẽ có người khác xen vào.

Hôm đó, khi Khôi đang ngồi nghỉ trong chòi gỗ, một cô gái lạ bước vào. Không gian vốn dĩ nhỏ hẹp lại càng chật chội hơn. Người mới đến buộc tóc cao, mang đôi giày chạy còn mới nguyên, bắt chuyện bằng vài câu hỏi xã giao về tuyến đường và tần suất chạy. Khôi trả lời ngắn gọn, phát đi tín hiệu muốn kết thúc cuộc hội thoại nhanh chóng.

"Hay mình chạy chung đi? Tôi cũng hay chạy tuyến này."

Khôi đã dự đoán trước kịch bản này.

"Tôi quen chạy một mình."

"Anh có bạn gái chưa?"

Cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc.

Anh liếc nhanh qua cô gái đội mũ len. Cô vẫn cắm cúi vào trang sách, đôi mắt thoáng bắt gặp ánh mắt anh rồi lại quay về trang giấy.

Khôi nhìn trực diện cô gái lạ, trả lời: "Chưa. Nhưng tôi không có ý định hẹn hò."

Cô gái gật đầu, buông một câu lịch sự trước khi quay người bước đi: "Tiếc nhỉ. Chúc anh chạy vui."

Anh biết câu trả lời của anh có vẻ hơi thẳng thắn. Nhưng một câu khéo léo khác, anh không nghĩ ra kịp. Anh như một cậu học sinh bị cô giáo gọi lên kiểm tra miệng, căng thẳng, không dám nói sai. Cảm giác khó xử chưa tan thì một giọng nói khác cất lên:

"Anh không có ý định hẹn hò... hay không có ý định hẹn hò với người vừa hỏi?"

Anh quay qua nhìn. Cô gái đội mũ len vẫn dán mắt vào trang sách. Anh không thể xác định được đó là một câu hỏi tò mò hay một lời chọc ghẹo.

"Hai câu đó có gì khác nhau?"

"Khác nhiều chứ. Người đẹp như cô ấy, lại chủ động như vậy là hiếm có đấy."

Cô vừa đáp, tay vừa lật sang trang mới.

Khác chỗ nào? Kết quả đầu ra đâu có thay đổi. Anh định phản bác, nhưng lại chọn cách giữ im lặng. Từ bao giờ mà những người phụ nữ anh gặp ở cái công viên này đều dạn dĩ, chủ động, rồi dễ dàng đẩy anh vào thế bị bắt bẻ như thế này?

Nắng đã lên cao, điện thoại trong túi anh rung lên 2 lần. Đồng nghiệp nhắn tin kiểm tra tài liệu cho cuộc họp lúc 10 giờ. Anh đứng dậy rời đi. Vậy là hôm đó, lịch trình hoàn hảo của anh đã bị lệch mất 15 phút.


Hôm nay cô không đọc sách mà vẽ. Anh vừa vào chòi ngồi nghỉ đã thấy lạ.

Bút chì trên tay cô lướt nhanh, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt ra phía công viên rồi cúi xuống để vẽ. Khôi dõi theo hướng mắt của cô. Một người đàn ông lớn tuổi đang cho chim ăn trên ghế đá đối diện, mũ phớt nghiêng một bên, túi hạt trên tay sắp cạn.

"Cho tôi xem được không?" Anh hỏi khi cô dừng nét phác thảo.

Cô xé trang giấy mới đang vẽ ra khỏi tập ký họa, kẹp nó vào bảng gỗ, rồi đẩy tập ký họa về phía anh. Đoạn, cô lại tập trung quan sát hai đứa nhỏ đang đuổi nhau gần đó.

Khôi lật từng trang. Người tập thái cực quyền, bà bán bánh mì ngoài cổng, con chó duỗi chân dưới gốc cây, đôi tình nhân nắm tay nhau, rồi chiếc ghế đá, cái bàn gỗ. Xen lẫn là phác thảo một vài tòa nhà và ghi chú. Trang cuối cùng là một bản phác thảo dở dang: bóng lưng một người đàn ông đứng dưới mái chòi vào một ngày mưa, tay chống hông, hướng mắt ra khoảng không xám xịt.

"Những người này không biết bị cô quan sát nhỉ."

"Biết thì họ đâu còn tự nhiên nữa." Cô hướng tầm mắt ra công viên, tay vẫn vẽ. "Anh có để ý không? Con người trông rất khác khi không biết mình đang bị quan sát."

Khôi dán mắt vào bức phác thảo còn dang dở. Cô đã quan sát đủ kỹ để ghi lại chính xác tư thế ấy, cách anh đứng, độ nghiêng của vai khi anh dõi theo cơn mưa. Anh muốn hỏi đó có phải là mình không, nhưng thôi.

Người đàn ông ngoài kia đứng dậy, túi hạt cạn kiệt, đàn chim vỗ cánh bay đi.

"Anh không chạy tiếp à?"

Khôi khép tập giấy lại, ngẩng lên đáp:

"Lần tới cô vẽ tôi đi."

Cô gái dừng bút, ngước lên. Trên má cô dính một vệt than xám nhỏ. Ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ:

"Anh muốn tôi vẽ khi anh biết mình đang bị quan sát, hay khi anh không biết?"

Khôi nhìn cô. Câu hỏi đó anh chưa nghĩ đến.

💬 Bình luận (2)