🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giấc Mơ Hạnh Phúc

Ch.10: Gặp lại nhé! Cố Hoài Tấn

~10 phút đọc · 1911 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dư An nhìn bóng dáng Trương Nhạc Thiên mất dần, thầm nghĩ biết vậy thì đã không rep tin nhắn cậu ta cho rồi.

"À này Dư An xách giùm chị mấy túi đồ này đi." Bạch Khiết đi tới Dư An, tay chìa ra những túi lớn túi nhỏ cho cậu, nhìn thôi cũng đã biết nặng rồi.

Đúng lúc Bạch Khiết đưa túi cho Dư An thì nước uống cũng tới. Cậu kêu chị mình lại bàn uống nước nghỉ mệt một tí, còn cậu thì sẽ một mình ôm hết những túi đồ xuống hầm gửi xe.

"Ờ vậy nào tới gọi điện cho chị nhá." được đồng ý Dư An mới nhanh nhẹn xách những món đồ đó lên và bắt đầu đi lại thang máy. Hết cả hai tay đều cầm túi nhỏ túi lớn, đi vào thang máy ai cũng tò mò nhìn không biết người này giàu cỡ nào.

Dư An đứng trong góc mà tự nhiên thấy xấu hổ ngang, chịu đựng mười mấy phút cũng xuống tới hầm gửi xe. Cậu gọi điện cho người lái xong thì đứng đó chờ.

Đang chờ tài xế tới thì bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Một luồng trọng lực đặt lên vai cậu khiến cậu có hơi cảnh giác một chút.

Định quay đầu lại thì giọng nói lạnh lùng đó mở lời:" Đứng đây làm gì?". Là giọng nói của Cố Hoài Tấn.

Dư An quay phắc lại, né xa cậu ta mấy mét rồi mới nói: "Tôi đi mua đồ cùng chị, có việc gì không." vừa nghe Dư An nói vừa nhìn cậu từ trên xuống, cuối cùng dừng ánh mắt tại những cái túi đồ mà Dư An xách giùm chị. Giọng cậu bình thản nói: "Ồ, vậy thôi tôi đi đây.".

Vừa lúc cậu ta nói thì tài xế cũng tới nơi, vì vậy khi nghe được câu cuối Dư An cũng ầm ừ qua loa. Nhưng khi thấy được câu trả lời này, bỗng nhiên Cố Hoài Tấn lại không đi nữa mà đứng đó nhìn Dư An chằm chằm.

Dư An đang phụ để đồ lên cóp xe, cậu quay lưng về phía Cố Hoài Tấn. Cảm thấy hình như cậu ta chưa hề đi, và cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Cố Hoài Tấn. Người Dư An cứng đờ

 Cậu ta bảo cậu ta đi mà nãy giờ chưa đi, Dư An bực mình quay đầu lại liếc cậu ta. Cố Hoài Tấn cũng thấy được ánh mắt của Dư An, cậu không e dè gì mà nhìn thẳng mắt cậu ta.

Thấy cậu ta bỗng dưng kì hoặc như vậy, Dư An dừng công việc của mình lại mà đi về phía Cố Hoài Tấn. Vẫn là khoảng cách xa mấy mét đó, cậu hỏi Cố Hoài Tấn bằng giọng nói hơi bực bội cũng như hơi mất kiên nhẫn: "Sao không đi đi, đứng đây làm gì nữa vậy?", "Tôi đứng đây chút có sao, ảnh hưởng tới cậu à?".

Dư An hết cách nói với cậu ta, đành phải cất cái giọng điệu bực tức đó đi mà nói với cái tên đáng ghét này bằng giọng thường ngày: "Đứng đây thì nhìn sang chỗ khác đi, cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì.", "Không thích", ...

Câu nói 'không thích' của cậu ta làm Dư An sững sờ, ai mà lại nói thẳng với người ta như thế này. Cậu đáp lại cậu ta bằng cái câu hồi lúc mới gặp: "Nhìn thêm là mất phí".

"Không cần" nghe xong Cố Hoài Tấn chán ghét chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Có lẽ câu này sẽ hữu dụng với cậu ta ấy chứ.

Một lúc sau cũng sắp đồ xong, Dư An đứng thẳng lưng lấy điện thoại ra và gọi cho Bạch Khiết vẫn còn đang ở trên. Không để ý Cố Hoài Tấn vẫn còn đứng đây chưa chịu đi.

Trong góc nhìn của Cố Hoài Tấn Dư An đứng thẳng tắp, dáng người nho nhỏ mặc thêm cái phông rộng thùng thình kia làm tôn lên cái thân hình nhỏ xíu của cậu. Càng nhìn càng thấy thích mắt, chắc do điểm này mà cậu ta được nhiều người thích ư?

Người thì đẹp mà sao tính cách khác hẳn.

Thấy Dư An cũng gọi điện xong, Cố Hoài Tấn liền lia mắt sang chỗ khác. Cậu lấy điện thoại ra giả vờ đang xem điện thoại, bỗng dưng Dư An lại tới trước mặt cậu. Kêu một cái cho mình ngẩn đầu lên, Cố Hoài Tấn vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng mặt không cảm xúc ấy, giọng nói cũng lạnh không kém: "Việc gì?".

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó ấy, bộ đang chờ ai đó à mà đứng đây hoài vậy?", "Ừ". Bỗng dưng được trả lời như vậy Dư An nhất thời không phản bác lại như thế nào, cậu bớt cáu gắt một tí rồi mới nói thêm: "Vậy thì lại xe cậu mà đứng chờ đi, cậu đứng đây chắn đường xe lùi rồi.".

Nghe vậy Cố Hoài Tấn mới để ý chiếc xe đó đã khởi động từ khi nào, cậu cũng không nói gì thêm mà lùi ra xa nhưng vẫn không chịu đi lại xe của mình. Dư An cũng hết nói nổi cũng đành mặc kệ cậu ấy.

Một lúc sau, sau lưng Cố Hoài Tấn vang lên tiếng nói trong trẻo của Bạch Khiết. Sau đó thấy cô ấy chạy lại chỗ Dư An đang đứng xem điện thoại ở góc tường, cười đùa vui vẻ rồi hai người cùng đi lên xe về nhà của cậu.

Hmm, khi nào mình mới nói chuyện với Dư An được thoải mái như vậy nhỉ?

Cố Hoài Tấn thầm nghĩ, gương mặt vẫn còn chút mong kung chưa vơi bớt bóng dáng của Dư An. Không biết khi nào cậu ta mới nhận ra mình nữa, thật đáng thắc mắc. Cũng không biết cậu ta đã nhớ được gì về hôm oái âm ấy...

Chuyện kể về từ 3 năm trước, lúc Dư An chỉ là một cậu thiếu niên với tâm hồn còn trong trẻo không một chút cặn bẩn. Hôm đó là một hôm rất bình thường của một học sinh cấp 2, mọi thứ suôn sẻ như không có chuyện gì xảy ra.

"Này Dư An, lại đây xem cái này này" giọng nói của một chàng thiếu niên khác vang lên, là giọng của một bạn học cùng lớp tên là Minh Trúc Lâm, cậu ta là một người lớp trưởng vừa gương mẫu vừa học giỏi, được nhiều phụ huynh lấy Trúc Lâm làm ví dụ điển hình cho hình mẫu của các học sinh.

"Hả có chuyện gì sao?" Dư An tò mò đi tới gần, vừa đi vừa thắc mắc có chuyện gì. Vừa lúc tới nơi, trong mắt cậu hiện ra một chàng thiếu niên vạm vỡ đang nằm vắt chéo chân ở khu đất trống của trường. Thanh niên vừa ngủ vừa vắt chéo chân ấy là Cố Hoài Tấn.

Năm ấy Cố Hoài Tấn là một chàng thiếu niên ngỗ nghịch không coi mọi người ra gì. Cậu đang dần chợp mắt hiu hiu ngủ thì bỗng có một đứa nhóc, cứ tưởng là nhỏ tuổi mình nên cậu không để tâm.

Sau đó tên nhóc nhỏ tuổi ấy lạo kêu thêm một thằng nhóc tới nữa, hai đứa rù rì một hồi mới cẩn thận đưa bàn tay ra chạm vào Cố Hoài Tấn. Hết chạm rồi tới lay người dậy cậu bực mình mở mắt, thấy hai cậu nhóc kia hoảng sợ mà rút tay lại, đứa nhóc được kêu tới kia còn hoảng sợ mà quay lưng về phía cậu.

Cố Hoài Tấn dần dần ngồi dậy, nhìn về phía Trúc Lâm và Dư Nam rồi giả vờ tức giận: "Tụi bây làm gì ở đây vậy?", nghe thấy vậy Trúc Lâm không khỏi hoảng sợ mà núp sau lưng Dư An, buộc cậu phải lên tiếng: "Ờ.. tớ thấy cậu nằm ngay chỗ nắng nóng này, tưởng cậu bị ngất xỉu rồi..".

"Còn gì nữa không?" Cố Hoài Tấn hỏi, "Hết rồi" Dư An trả lời câu hỏi của cậu ta xong mới nói tiếp: "Cậu ở trường nào vậy, đồng phục cậu khác với trường của mình". Nghe vậy Cố Hoài Tấn mới nhớ ra là mình đã lén chui ra đây để trốn học, rốt cuộc là quên luôn mòn đang ở trường của người khác.

Cậu nhìn xuống áo đồng phục của mình rồi nhìn đồng phục của hai bọn họ rồi mới gượng ngùng gãi đầu nói: "Tôi không phải là học sinh trường này, tôi chỉ lén vào đây ngủ một chút thôi.", "Vậy thì cậu mau đi đi, thầy giám thị đang đi tuần tra đó" Dư An hoảng hốt nói, mắt nhìn láo liên rồi mới thì thầm nói với cậu: "Nếu bị bắt là sẽ bị mời phụ huynh lên mắng đó.".

"Không sao" Cố Hoài Tấn vừa nghe đến hai chữ 'phụ huynh' liền không ngừng nghĩ tới bố mẹ của mình, tuy bọn họ đã mất từ lâu nhưng cậu vẫn mang hy vọng đó chỉ là một cú lừa.

Nhưng đến bây giờ cậu đã vụt tắt hy vọng đó rồi, cậu cố gắng nói tiếp với Dư An: "Bố mẹ tôi mất từ lâu rồi".

Nghe thấy vậy Dư An và Trúc Lâm mới bất ngờ, Dư An lập tức xua tay xin lỗi: "Xin lỗi cậu, tớ không biết nên mới nói vậy".

"Không sao." Cố Hoài Tấn nói với vẻ bình thản và lạnh lùng như hiện tại. "Thôi tôi đi đây.." chưa kịp nói dứt câu thì bỗng có một bóng dáng to lớn xuất hiện phía xa xa kia.

Hình như đó là thầy giám thị, ba người đứng đó còn nghe được tiếng la của ông ấy "Ba đứa đứng đó, cấm chạy". Dư An lập tức kêu hai bọn họ chạy đi trước, cậu sẽ chạy theo sau.

Cả bọn chạy tán loạn, Dư An dẫn Cố Hoài Tấn đi ra một khu lối đi ra trường mà cậu vừa mới tìm được. Vừa chỉ vừa nói với cậu ta: "Cậu chạy đi, đừng để bị bắt, bị bắt thì sẽ ảnh hưởng tới việc học lắm đấy.".

Sau khi cậu trèo ra khỏi đó rồi, thì thầy gián thị cũng đuổi kịp, trước khi bị thầy bắt Dư An còn ráng nói thêm với cậu: "Tạm biệt nhé, khi nào gặp lại tớ sẽ tặng cậu một con gấu bông yêu thích của mình nhé. Tạm biệt."

Cố Hoài Tấn không để tâm những lời ngây thơ của Dư An lắm, một người không biết tên tuổi ra sao thì làm sao mà tin tưởng được.

Cậu vội chạy đi ra xa khỏi ngôi trường đó, dáng đi thong thả của cậu không giống như suýt bị giám thị bắt vậy.

Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn lại hình bóng của Dư An nhỏ nhắn ấy, không biết có gặp lại được hay không, cũng không có một tí tin tưởng nào với cậu ấy. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn mong chờ gặp lại được Dư An.

...

Nực cười

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự