Dư An đứng trước cửa phòng, tay cậu đặt trên tay nắm cửa, chưa kịp vặn cậu đã bị một cánh tay nào đó nắm lấy. Dư An cuối xuống, bàn tay nhợt nhạt cầm cánh tay cậu, vừa nắm vừa cất tiếng nói nhỏ yếu ớt: "Anh là Dư An đúng không". Nghe tiếng nói có vẻ như là một bé gái trạc 5 hay 6 tuổi.
Cậu giật thót tim quay đầu sang bên trái nhìn khoảng không đen thui, chỉ nhìn thấy cái cơ thể và cánh tay đang nắm lấy mình.
Cậu e dè hỏi cô bé đó: "..Ai vậy?". "Anh đừng hỏi, chút em sẽ nói sau" nói xong cô cầm tay Dư An dẫn đi vào một căn phòng ở cuối hành lang. Cô bé đó mở cửa ra lộ căn phòng sáng sủa, bên trong được trang trí kiểu công chúa nhìn là biết người nhà yêu quý cô bé ấy tới mức nào.
Căn phòng không to lắm nhưng lại đầy đủ các tiện nghi như một căn nhà nhỏ.
Cô bé đi vào phòng quay người lại với Dư An mỉm cười nói: "Anh vào chơi với em nhé?".
Khi thấy rõ gương mặt Dư An mới sững sờ, cô bé đó không có màu tóc nâu hay đen như người bình thường, thay vào đó mái tóc vào làn da cô bé đó trắng buốt. Làn da, mái tóc, lông mày và tới cả lông tơ cũng có một màu trắng duy nhất.
Thấy Dư An không trả lời Bạch Tuyết mới thắc mắc hỏi: "Anh buồn ngủ sao?", Bạch Tuyết nghiêng đầu nhìn Dư An. "À không, nhưng mà em là ai vậy" cậu trả lời cố bé ấy thì lại thắc mắc hỏi thêm, "Lam ca ca chưa nói với anh sao? Em là Bạch Tuyết, là em nuôi của ca ca, năm nay em năm tuổi rồi." "À..mà Lam ca ca là ai vậy?" "Lam ca ca là anh Cố Hoài Tấn í ạ, Lam trong Sơn Lam, ca ca là em dùng cho vui miệng thôi.".
Nghe thấy Cố Hoài Tấn được một cô bé chỉ năm tuổi đặt biệt danh cho, Dư An như nghe thấy một tin động trời. Nếu như Cố Hoài Tấn bị lộ cái tên này ra bên ngoài thì chắc cậu sẽ bị đem thiêu mất.
Đang suy nghĩ thì Bạch Tuyết lại cầm tay Dư An kéo vào phòng nhưng lại không kéo nỗi, Bạch Tuyết phải ngậm ngùi bỏ vào phòng trước. Dư An cũng theo ngay sau đó, cậu còn ân cần đóng cửa lại.
Bạch Tuyết mời Dư An xuống cái ghế nhựa thấp chổm ấy rồi chờ Dư An ngồi xuống cô bé mới ngồi.
Lúc ngồi xuống Bạch Tuyết còn chu đáo lấy sữa tươi của mình rót cho Dư An uống.
Cô bé ngồi xuống, vui vẻ nói với Dư An: "Anh là Dư An đúng hong, hồi sáng em nghe lén được là nhà anh bị cháy nên qua nhà Lam ca ca ở tạm. Anh nghĩ anh sẽ sống ở đây bao lâu vậy, nếu anh ở đây lâu em sẽ vui lắm." chưa kịp cho Dư An khoảng trả lời Bạch Tuyết lại nói thêm: "Mỗi tối anh tới đây chơi với em được hong, em thấy anh vui tính dễ thương lắm, em muốn chơi với anh".
Lần này Bạch Tuyết đã cho Dư An chút ít thời gian trả lời "Được chứ, nhưng sao buổi sáng em không gọi anh vào chơi chung luôn mà phải buổi tối vậy?" nghe thấy vậy Bạch Tuyết mới buồn bã mà nói: "Nếu em được xuống chơi thì em đã xuống rồi".
Thấy vẻ mặt em ấy buồn bã như vậy Dư An mới áy náy nói: "Không sao, nếu không xuống được thì mỗi tối anh sẽ qua phòng em chơi, nhưng mà chỉ chơi một hai tiếng rồi anh về phòng nhé, được chứ."
Nghe vậy Bạch Tuyết vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Dư An, cô bé vừa ôm vừa nói giọng điệu rất mừng rỡ và vui vẻ: "Em cảm ơn anh! Mỗi tối anh qua em sẽ cho anh uống sữa bò mà Lam ca ca cho em luôn!".
Dư An thấy con bé vui như vậy cũng bị lây theo, hai người một lớn một nhỏ cùng cười vui vẻ.
Cười xong thì hai người cùng đùa giỡn với nhau như thể hai người đã quen biết rất lâu.
Được một lúc Dư An cũng buồn ngủ nên tạm biệt em ấy mà đi về phòng của mình, trước lúc tạm biệt Bạch Tuyết còn nói nhỏ với Dư An. Vừa nói vừa chao tạm biệt: "Em sẽ nhớ mãi đêm hôm nay, hôm nay em vui lắm." rồi cũng đóng cửa phòng và đi ngủ.
Sáng hôm sau, vì tối hôm qua Dư An đã chơi với Bạch Tuyết rất vui nên ngủ rất sâu tới tận mười giờ sáng mới tỉnh dậy.
Dư An mơ màng tỉnh dậy, thấy Lục Giai Thụy đã thức dậy từ lâu. Dư An mơ ngủ ngồi dậy, mái tóc rối bù và quần áo đầu nếp nhăn.
Cậu đi khỏi giường, đi tới nhà vệ sinh rồi xuống lầu ăn sáng.
Lúc xuống lầu cậu đã thấy mọi người đang ăn trưa ở đó, thấy Dư An chậm chạp đi xuống cầu thang. Tóc rối tung và quần áo không gọn gàng Cố Hoài Tấn bỗng nhiên thấy khó chịu.
Chờ tới khi Dư An ngồi xuống bàn ăn Cố Hoài Tấn mới buôn lời châm chọc: "Heo à?". Dư An không quan tâm lời nói đó tiếp tục cuối xuống ăn, trong đầu vẫn mơ màn.
Không gian xung quanh ngột ngạt do Cố Hoài Tấn và Dư An làm ra khiến cho Bạch Khiết và Lục Giai Thụy thấy rất không tự nhiên. Chưa kịp mở lời Cố Hoài Tấn lại lên tiếng: "Ăn xong thì hai người đi mua quần áo đi", Bạch Khiết lập tức đồng ý Cố Hoài Tấn cũng không làm khó gì nhưng khi nhìn lại Dư An lại thấy cậu ta đã ngủ gục hồi nào không hay.
Thấy Bạch Khiết lay dậy mới tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt như viên đạn của Cố Hoài Tấn Dư An mới phần nào bớt tự nhiên một chút.
Cậu hỏi Cố Hoài Tấn xem mặt mình dính gì mà cậu ta lại nhìn mình tới vậy. Không nhận ra luồn sát khí trong ánh mắt cậu ta dành cho mình.
Cố Hoài Tấn nghe vậy cung không thèm nhìn nữa, cậu ghét bỏ thu ánh mắt lại. Trong suy nghĩ cậu giờ chỉ là muốn đuổi Dư An ra ngoài.
Phiền phức thật.
Cố Hoài Tấn ăn xong liền lập tức bỏ đi lên phòng mình, bỏ mặt mọi người vẫn đang ở đó. Dư An cũng ăn xong ngay sau đó, cậu cùng với Bạch Khiết gọi tài xế và đi lại trung tâm thương mại để mua quần áo.
Trên xe, Dư An lấy điện thoại trong túi quần ra. Thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trương Nhạc Thiên, cậu bấm đại vào một tin nhắn.
16:15
Trương Nhạc Thiên: Nghe nói nhà cậu bị cháy hả?
Trương Nhạc Thiên: Lại nhà tớ ở đi được không?
Trương Nhạc Thiên: Này, sao không rep vậy 😣
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Trương Nhạc Thiên
Trương Nhạc Thiên: Cậu dám bơ tớ hả Dư An 😡
17:00
Trương Nhạc Thiên: Này Dư An lại nhà tôi ở tạm đi
Trương Nhạc Thiên: Tôi nghe bố mẹ cậu nói là cậu đang ở chung với Cố Hoài Tấn
Trương Nhạc Thiên: Sao cậu lại đi ở nhà cậu ta mà không lại ở nhà tôi chứ😭
Trương Nhạc Thiên: Tôi giận cậu rồi đó😤
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Trương Nhạc Thiên
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Trương Nhạc Thiên
21:32
Trương Nhạc Thiên: Này chưa chịu rep tin nhắn nữa hả😭
Trương Nhạc Thiên: Cậu mà không rep là tôi giận thiệt đó
22:54
Trương Nhạc Thiên: Tớ chính thức giận cậu 😾
Trương Nhạc Thiên đã đổi biệt danh thành 'người lạ'
Trương Nhạc Thiên đã đổi biệt danh của bạn thành 'người lạ'
Dư An nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, đọc hết những tin nhắn mà Trương Nhạc Thiên gửi. Cuối cùng vẫn nhắn cho cậu ấy một câu để xoa dịu
Dư An: Hôm qua tớ không dùng điện thoại.
Nhắn xong cậu nhận ra đã tới trung tâm thương mại rồi. Dư An bước xuống xe, vừa bước xuống điện thoại đã rung lên. Cậu mở điện thoại nhìn xuống xem thông báo, hóa ra là Trương Nhạc Thiên nhắn: 'Cậu đang ở đâu?'. Dư An nhắn lại với cậu ta 'Tớ đang ở trung tâm thương mại cùng chị'
Chờ một lúc vẫn không thấy cậu ta nhắn lại Dư An cất điện thoại và đi lên tầng mua quần áo.
Lên tới tầng hai Dư An lập tức đi tới quầy bán quần áo nam để mua đồ cho mình. Cậu đi đi lựa lựa một hồi thì chọn được ba bộ mà cậu thấy ưng ý.
Đang chuẩn bị đem ba bộ đồ thanh toán thì cậu thấy đằng xa, có một người rất giống Trương Nhạc Thiên. Cậu nghĩ mình lộn người nên không để tâm, không ngờ đang đi được nửa chùng bất ngờ có một người khoác cổ cậu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, hành động quen thuộc khi Trương Nhạc Thiên đồng ý làm lành là khoác cổ cậu. Dư An không cần quay lại cũng biết người đó là ai.
Lúc nãy còn tưởng người đằng xa cậu thấy không phải cậu ta, ai mà ngờ là cậu ta thật.
"Này lấy tay ra đi, ngã tớ bây giờ" Dư An nói với Trương Nhạc Thiên, cậu lấy tay đẩy cái tay mà Trương Nhạc Thiên đang khoác cổ mình. "Ây da, tới không hét tên cậu ở đây là may rồi. Sao cậu dám bơ tin nhắn của tôi vậy hả" Trương Nhạc Thiên vừa cười vừa nói.
Nói xong cậu cũng hết khoác cổ Dư An, Dư An ho mấy tiếng rồi mới nói : "Cậu khoác cổ này hơi quá rồi đấy, khác gì muốn làm người ta tắt thở.", "Hì hì, tớ xin lỗi nhé, hơi mạnh tay một chút"
"Rồi rồi, chờ tớ tí, tớ thanh toán chút" nghe thất Dư An nói, Trương Nhạc Thiên cũng ngoan ngoãn dơ ngón trỏ với ngón cái lại tạo thành chữ ok với Dư An.
Chờ cậu ta mua xong, Dư An và Trương Nhạc Thiên đi lại một quán nước gần đó để chờ Bạch Khiết. Trong lúc chờ nước tới, Trương Nhạc Thiên nhìn Dư An hỏi: "Hôm qua cậu ngủ ở nhà Cố Hoài Tấn có ngon không?".
Dư An suy nghĩ một hồi cũng nói: "Cũng ngon, nệm giường nhà cậu ta êm lắm, nằm xuống một cái là ngủ luôn."
"Trời ơi, ý tớ không phải như vậy. Ý của tớ là nhà cậu ta có gì bí mật không ấy", "À, không có", "Trời, nhìn cậu ta bí hiểm vậy mà không có bí mật nào sao. Chán thật đấy".
Dư An nhìn vẻ chán nản của Trương Nhạc Thiên cũng đành chịu, nếu muốn khám phá nhà của Cố Hoài Tấn thì dường như là điều bất khả thi. Xung quanh nơi đâu cũng gắn camera, chỉ trừ nhà vệ sinh và phòng ngủ thôi chứ ở đâu cũng gắn. Nếu muốn đi khám phá cũng khó.
Vừa lúc đang nói chuyện dở thì Bạch Khiết cũng chọn đồ xong, thấy Dư An liền chạy tới. Tay Bạch Khiết xách rất nhiều túi, mỹ phẩm có quần áo có.
Trương Nhạc Thiên thấy nhiều vậy cũng chạy lẹ, trước khi đi cậu còn ghé vào tai Dư An thì thầm: "Chị cậu chọn nhiều đồ thật đó, tớ đi trước đây. Cậu tự xách đồ đi nhé" rồi chạy biến đi mất.