Phụ thân Phượng Lai lại khác. Ông nhận ra vẻ khác thường trong ánh mắt Phượng Lạc, cũng hiểu rằng con gái lớn dường như đang có tâm sự khó nói. Tuy nhiên, thấy Phượng Lai vẫn còn ngồi bên cạnh, ông không muốn kéo tiểu nữ nhi vào những chuyện chưa rõ đầu đuôi này.
Nghĩ vậy, ông không hỏi thêm, chỉ lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng:
“Được rồi, chuyện này cứ từ từ nói sau. Đã lâu Lạc Lạc mới về nhà , trước tiên vào nhà dùng cơm đi, kẻo thức ăn nguội mất.”
Ông vừa nói vừa đứng dậy, ra hiệu cho mọi người cùng vào trong. Phượng Lạc thuận thế thu lại những cảm xúc trong lòng, còn Phượng Lai tuy vẫn có chút băn khoăn nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đứng lên theo mọi người đến bàn ăn.
Sau bữa ăn, Phượng Lai quay trở về phòng của mình. Nàng đóng cửa lại, đi đến bên bàn rồi ngồi xuống, lúc này mới có thời gian yên tĩnh suy nghĩ về chuyện của bản thân.
Chuyện Phồn Phong Vân bị thương vẫn khiến nàng có chút bận tâm. Nhưng người đã được đưa đến phủ Thành chủ, tiếp theo sẽ thế nào nàng cũng không thể giúp được gì. Thay vì suy nghĩ lung tung, chi bằng tranh thủ giải quyết những việc mình có thể làm trước mắt.
Nghĩ đến đây, Phượng Lai gọi Hệ Thống trong đầu.
“Hệ Thống, mở giao diện bàn tay vàng cho ta.”
[Tinh! Đã mở giao diện bàn tay vàng. Ký chủ vui lòng kiểm tra.]
Trên giao diện hiện ra cái tên quen thuộc: Cửa Tiệm Tùy Duyên.
Đây chính là bàn tay vàng mà nàng đã lựa chọn. Mỗi ngày, cửa tiệm sẽ ngẫu nhiên tạo ra năm vật phẩm từ những thế giới khác nhau. Nàng có thể đem chúng bán cho khách, cũng có thể mua lại để sử dụng cho riêng mình. Tuy nhiên, dù lựa chọn cách nào, nàng cũng phải tính toán đến vấn đề năng lượng.
Nói cho cùng, cửa tiệm có thể giúp nàng kiếm tiền, nhưng muốn nó hoạt động lâu dài thì bản thân nàng cũng phải có đủ vốn.
Phượng Lai nhìn giao diện một lúc rồi hỏi:
“Hệ Thống, nhiệm vụ hoàn thành năm giao dịch của Cửa Tiệm Tùy Duyên vẫn còn chứ?”
[Thưa ký chủ, nhiệm vụ vẫn trong thời gian hạn thực hiện. Sau khi hoàn thành năm giao dịch bằng hàng hóa của cửa tiệm, ngài sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.]
“Phần thưởng là một phần Chi Linh Thực và kỹ năng Bán hàng tăng năm điểm, đúng không?”
[Đúng vậy, ký chủ.]
Phượng Lai khẽ gật đầu. Nàng đã lựa chọn cửa tiệm này vì nó có khả năng giúp mình giải quyết vấn đề ma thạch, còn nhiệm vụ đi kèm cũng là một cơ hội đáng để tận dụng.
Nàng chống cằm, nhìn giao diện trước mặt.
“Vậy hiện tại, ta cần nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Nhưng muốn bán được hàng thì trước tiên phải biết khách hàng cần gì, chứ không thể cứ có món nào là đem ra bán món đó.”
Nói đến chuyện buôn bán, Phượng Lai cũng có chút kinh nghiệm từ kiếp trước. Dù không thể áp dụng mọi thứ một cách máy móc vào thế giới này, những nguyên tắc cơ bản vẫn có giá trị nhất định.
Nàng quay sang hỏi Hệ Thống:
“Ngươi giúp ta kiểm tra lại những vật phẩm hiện có trong cửa tiệm đi. Ta muốn xem món nào thích hợp để bắt đầu giao dịch trước.”
[Được, thưa ký chủ.]
Giao diện lập tức thay đổi.
Phượng Lai chăm chú nhìn những thông tin hiện ra, bắt đầu tính toán xem nên lựa chọn mặt hàng nào để mở đầu cho việc kinh doanh của mình.
Giao diện lập tức thay đổi, trước mặt Phượng Lai hiện ra danh sách những vật phẩm đang được bày bán trong Cửa Tiệm Tùy Duyên.
Vật phẩm đầu tiên là Hồi Xuân Đan, một loại đan dược cấp thấp đến từ tu chân giới. Theo thông tin được cung cấp, nó có tác dụng khôi phục linh lực. Đặt trong thế giới ma pháp này, thì nó có thể dùng để khôi phục ma lực, công dụng gần giống dược tề Hồi Phục cấp hai đang được lưu hành trên thị trường.
Điều đáng chú ý nhất chính là giá cả. So với dược tề cùng loại ở thế giới này, Hồi Xuân Đan có giá rẻ hơn không ít.
Phượng Lai nhìn thông tin của nó, ánh mắt hơi sáng lên. Nếu công dụng thực sự tương đương mà giá bán lại thấp hơn, đây có thể là một mặt hàng đáng để nàng thử sức. Những ma pháp sư thường xuyên chiến đấu hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ hẳn sẽ có nhu cầu đối với loại vật phẩm giúp khôi phục ma lực này.
Có thể ở trong thành mở chi nhánh để bán cái này, chứ ở ngôi làng người thường này thì lại chẳng có ai mua.
Vật phẩm thứ hai là socola đến từ thế giới hiện đại.
Phượng Lai nhìn hình ảnh được hiển thị trên giao diện, vẻ mặt lập tức trở nên thân thiết hơn vài phần. Đối với nàng, socola chẳng có gì xa lạ. Đây chỉ là một món ăn vặt, không có tác dụng đặc biệt, nhưng hương vị khá ngon. Đem so với những loại đồ ăn ở thế giới này, nó có thể tạo ra chút mới mẻ.
Có thể bán ở trong cửa tiệm. Tạo chút mới lại thu hút trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, món đồ ăn vặt này có bán được hay không còn phải xem người dân nơi đây có chấp nhận nó hay không. Dù sao, thứ nàng thấy ngon chưa chắc đã phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người.
Vật phẩm cuối cùng là muối tinh.
Phượng Lai xem qua thông tin, rồi lại nhìn sang hai món trước, nhất thời không biết nên nói gì.
Muối là thứ thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng chỉ riêng cái tên muối tinh thì chưa đủ để khiến nàng cảm thấy có gì đặc biệt. Nếu chất lượng của nó không có ưu thế rõ ràng so với loại muối đang được bán trên thị trường, muốn dựa vào nó để thu hút khách hàng e rằng không dễ dàng.
Nàng nhìn lại danh sách một lần nữa.
Ba loại vật phẩm, mỗi loại có một hướng kinh doanh khác nhau. Hồi Xuân Đan có tiềm năng nhắm đến các ma pháp sư; socola có thể thử tiếp cận những khách hàng là người thường; còn muối tinh thì trước mắt chưa thấy được ưu thế nổi bật.
Phượng Lai đưa tay chống cằm, bắt đầu cân nhắc.
Nhiệm vụ của nàng là hoàn thành năm giao dịch bằng hàng hóa của cửa tiệm. Nghe qua thì không khó, nhưng muốn thực hiện được cũng cần tìm đúng người mua. Nhất là hiện tại, nàng vẫn chưa hiểu rõ phản ứng của thị trường đối với những món hàng đến từ các thế giới khác.
Sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt nàng lại dừng trên Hồi Xuân Đan.
So với hai món còn lại, đây có vẻ là mặt hàng đáng để nàng tìm hiểu trước nhất.