Hai tỷ muội vừa đi vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Phượng Lạc vẫn nắm tay Phượng Lai, thỉnh thoảng lại nhắc đến món quà mình mang về, nhưng nhất quyết không chịu tiết lộ. Phượng Lai bị nàng khơi gợi sự tò mò, dọc đường không ngừng tìm cách dò hỏi, tiếc rằng chẳng thu được kết quả gì.
“Nhị tỷ, tỷ nói trước một chút thôi cũng không được sao? Ít nhất cho muội biết đó là thứ gì chứ!”
“Không được! Đã nói là quà bất ngờ thì phải giữ bí mật đến phút cuối cùng chứ!”
“Thế nếu muội đoán đúng thì sao?”
“Đoán đúng cũng không nói!”
Phượng Lai lập tức bĩu môi.
“Keo kiệt!”
Phượng Lạc bật cười, còn cố ý giơ tay xoa đầu nàng một cái.
“Muội cứ chờ đấy!”
Hai người cứ thế ríu rít bước qua cửa. Thế nhưng, vừa vào nhà, Phượng Lai đã trông thấy mẫu thân đang ở trong phòng.
Nàng lập tức thu lại vẻ tinh nghịch, bước nhanh đến trước mặt bà, vui vẻ gọi:
“Mẫu thân!”
Phượng Lạc cũng theo sau, nở nụ cười, thân mật gọi một tiếng:
“Mẫu thân, con về rồi!”
Nghe thấy tiếng hai nữ nhi, mẫu thân Phượng gia ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Phượng Lạc, bà thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức nở nụ cười vui mừng.
“Lạc nhi? Sao con lại về vào lúc này? Chẳng phải con vẫn đang học ở học viện ma pháp sao?”
Bà đặt công việc trong tay xuống, đứng dậy tiến đến gần, ánh mắt lướt qua người con gái lớn như muốn xem nàng có gầy đi hay không.
“Con đã xin nghỉ với sư phụ rồi ạ!” Phượng Lạc cười đáp, tự nhiên khoác lấy cánh tay mẫu thân. “Con nhớ nhà nên trở về thăm mọi người. Hơn nữa, con còn mang quà về cho Lai nhi nữa!”
Nói đến đây, nàng quay sang nhìn Phượng Lai, vẻ mặt đầy đắc ý, như thể sợ người khác không biết mình đã chuẩn bị món quà đặc biệt đến mức nào.
Phượng Lai lập tức tiếp lời:
“Mẫu thân, người xem nhị tỷ kìa! Vừa về đến nhà đã chỉ lo khoe quà với con, nhưng hỏi là quà gì thì tỷ ấy lại nhất quyết không chịu nói!”
“Thế sao?” Mẫu thân bật cười, đưa tay khẽ điểm lên trán nàng. “Con bé này, người ta đã mang quà về cho con rồi mà con còn giục người ta mãi.”
“Con chỉ tò mò thôi mà!”
Phượng Lai làm ra vẻ vô tội, khiến Phượng Lạc đứng bên cạnh không nhịn được cười.
Trong phòng lập tức tràn ngập tiếng cười nói của ba mẹ con. Một lúc sau, mẫu thân mới kéo Phượng Lạc ngồi xuống, hỏi han tình hình học tập và sinh hoạt ở học viện ma pháp. Phượng Lai cũng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào vài câu trêu chọc nhị tỷ, khiến câu chuyện càng thêm náo nhiệt.
Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, Phượng Lai thoáng thả lỏng tâm tình.
Chỉ là, khi nghe mẫu thân hỏi Phượng Lạc có định ở nhà lâu hơn một chút hay không, nàng chợt nhớ đến chuyện xảy ra trên đường.
Phượng Phong Vân bị thương nặng, hiện vẫn chưa rõ sống chết thế nào.
Nàng khẽ mím môi, nhìn nhị tỷ đang vui vẻ trò chuyện với mẫu thân.
Chuyện này… rốt cuộc vẫn phải nói ra.
Phượng Lai không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ vừa mới có được, nhưng cũng hiểu rằng Phượng Lạc có quyền biết chuyện liên quan đến vị hôn phu của mình.
Nàng im lặng một lát, đợi mẫu thân và nhị tỷ nói xong câu chuyện rồi mới cân nhắc tìm cơ hội thích hợp để mở lời.
Tiếng cười nói trong phòng vẫn chưa dứt. Phượng Lạc đang hào hứng kể cho mẫu thân nghe vài chuyện thú vị ở học viện ma pháp, thỉnh thoảng còn quay sang trêu chọc Phượng Lai. Mẫu thân nghe vậy cũng bật cười, không khí gia đình vô cùng ấm áp.
Phượng Lai ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt thoạt nhìn vẫn bình thường. Chỉ có nàng mới biết, trong lòng mình đang băn khoăn đến mức nào.
Thôi, chuyện này sớm muộn gì nhị tỷ cũng phải biết. Phồn Phong Vân là vị hôn phu của tỷ ấy, mình không thể chỉ vì không muốn phá hỏng bầu không khí mà giấu nhẹm đi được.
Nàng hít nhẹ một hơi, cuối cùng quyết định lên tiếng.
“Nhị tỷ, muội có chuyện này muốn nói với tỷ.”
Giọng nàng không lớn, nhưng vẻ nghiêm túc bất ngờ ấy khiến Phượng Lạc dừng lời giữa chừng. Nàng quay đầu nhìn muội muội, hơi nhướng mày.
“Chuyện gì thế? Sao đột nhiên nghiêm túc vậy? Chẳng lẽ muội không thích món quà ta chuẩn bị cho muội à?”
Phượng Lai lắc đầu.
“Không phải chuyện đó.”
Nàng ngập ngừng một thoáng, ánh mắt vô thức nhìn sang mẫu thân rồi lại quay về phía Phượng Lạc.
“Chuyện này có liên quan đến Phồn Phong Vân.”
Vừa nghe đến cái tên ấy, nụ cười trên môi Phượng Lạc hơi khựng lại. Nàng ngồi thẳng người, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
“Phong Vân ca? Huynh ấy làm sao?”
Phượng Lai mím môi. Dù đã quyết định nói ra, nàng vẫn không khỏi cân nhắc cách diễn đạt, cố gắng kể lại sự việc một cách rõ ràng nhất.
“Hôm nay trên đường vào thành, muội tình cờ gặp huynh ấy ngã giữa đường. Lúc đó huynh ấy bị thương rất nặng, trên người có nhiều vết thương do kiếm gây ra, gần như đã bất tỉnh. Muội không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không thấy ai ở gần đó, nên chỉ có thể đưa huynh ấy đến phủ Thành chủ.”
Nàng dừng lại, quan sát sắc mặt của Phượng Lạc, rồi nói tiếp:
“Muội đã giao người cho phủ Thành chủ. Lam phu nhân cũng đã biết chuyện và cho người đưa huynh ấy đi chữa trị. Những chuyện sau đó, muội không rõ nữa.”
Nói xong, Phượng Lai im lặng.
Nàng không cố ý nói giảm nhẹ thương thế của Phồn Phong Vân, cũng không muốn tự suy đoán nguyên nhân khiến hắn bị thương. Nàng chỉ thuật lại những gì bản thân tận mắt chứng kiến.
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hơn hẳn.
Phượng Lạc nhìn nàng, dường như vẫn chưa thể lập tức tiếp nhận những lời vừa nghe. Vừa mới đây, nàng còn vui vẻ trở về nhà, còn định lấy quà ra tặng muội muội. Không ngờ vừa bước chân vào cửa, lại nghe được tin vị hôn phu của mình bị thương nặng.
Một lát sau, Phượng Lai khẽ gọi:
“Nhị tỷ…”
Nàng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh, chờ Phượng Lạc phản ứng.
Mẫu thân cũng thu lại nụ cười, ánh mắt chuyển sang Phượng Lạc rồi lại nhìn Phượng Lai. Bà không vội hỏi thêm, để hai tỷ muội có thời gian nói chuyện với nhau.
Phượng Lai âm thầm thở dài.
Ít nhất mình đã nói ra. Còn nhị tỷ sẽ quyết định thế nào, đó là chuyện của tỷ ấy.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Phượng Lạc, không nói thêm lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nàng.
Vì mải suy nghĩ, Phượng Lai không nhận ra vẻ khó xử thoáng hiện trong mắt Phượng Lạc.
Lần này, Phượng Lạc xin phép sư phụ trở về nhà, vốn không chỉ đơn thuần vì nhớ người thân. Nàng còn có một chuyện quan trọng cần giải quyết, đó là từ hôn với Phồn Phong Vân.
Cuộc hôn ước này vốn đã khiến nàng do dự từ lâu. Nàng từng nghĩ, chỉ cần trở về, nói rõ mọi chuyện với gia đình rồi tìm cơ hội gặp Phồn Phong Vân, hai bên có thể bình thản chấm dứt mối quan hệ không còn phù hợp ấy. Nào ngờ, nàng còn chưa kịp mở lời, đã nghe tin vị hôn phu của mình bị thương nặng, tính mạng chưa rõ ra sao.
Phượng Lạc siết nhẹ những ngón tay, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nếu Phồn Phong Vân chỉ bị thương nhẹ, có lẽ nàng vẫn có thể kiên trì với quyết định ban đầu. Nhưng nghe Phượng Lai kể hắn đầy thương tích, gần như mất đi ý thức, trong lòng nàng ít nhiều vẫn dấy lên sự lo lắng. Dẫu sao, hai người cũng đã có hôn ước từ trước, không phải cứ muốn phủi sạch là có thể lập tức xem như chưa từng quen biết.
Phượng Lai thấy Phượng Lạc im lặng hồi lâu, còn tưởng nàng đang lo lắng cho Phồn Phong Vân, bèn khẽ an ủi:
“Nhị tỷ, tỷ cũng đừng quá lo. Muội đã đưa hắn đến phủ Thành chủ rồi, Lam phu nhân cũng đã cho người chữa trị. Chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.”
Lời an ủi ấy khiến Phượng Lạc càng thêm khó xử. Nàng ngẩng đầu nhìn muội muội, môi khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Chuyện từ hôn vốn đã khó mở miệng, nay lại xảy ra biến cố như vậy. Nàng thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.