🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13

~8 phút đọc · 1544 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trên đường trở về Thôn Thượng Phúc, Phượng Lai điều khiển xe ngựa men theo con đường quen thuộc. Sau một hồi bôn ba, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy lối vào thôn ở phía trước.

Nàng khẽ thả lỏng dây cương, đang định cho ngựa đi chậm lại thì chợt trông thấy một bóng người quen thuộc đứng bên đường.

Nữ tử mặc trường bào của học viện ma pháp, dáng người thanh tú, khí chất nổi bật giữa khung cảnh thôn quê. Phượng Lai chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đối phương.

Là nhị tỷ của nàng, Phượng Lạc!

Phượng Lai hơi ngẩn ra, vô thức kéo dây cương khiến xe ngựa chậm lại.

Lạ thật. Nhị tỷ chẳng phải đang học ở học viện ma pháp sao? Bình thường tỷ ấy đều ở lại học viện, rất ít khi trở về nhà. Sao hôm nay lại xuất hiện ở đầu thôn?

Nghĩ vậy, nàng lập tức đánh xe đến gần.

“Nhị tỷ!”

Phượng Lai vui vẻ gọi một tiếng, sau đó kéo dây cương cho xe ngựa dừng hẳn. Nàng nhảy xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Phượng Lạc.

“Nhị tỷ, sao tỷ lại về nhà vậy? Hôm nay học viện cho nghỉ sao?”

Phượng Lạc nhìn thấy nàng, lập tức nở nụ cười vui vẻ.

“Không đâu, ta nhờ sư phụ xin nghỉ giúp thôi. Thế nào, ta về mà muội không vui sao? Thật là, ta còn chuẩn bị quà cho muội đấy!”

Phượng Lai nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng vốn còn định hỏi thêm về chuyện xin nghỉ, nhưng vừa nghe đến hai chữ quà tặng, những câu hỏi kia liền bị ném ra sau đầu.

Nàng chớp mắt, cố ý làm ra vẻ tủi thân, đưa tay ôm ngực.

“Ôi chao, nhị tỷ nói gì vậy? Muội nào dám không vui chứ! Muội vui đến mức sắp khóc rồi đây này!”

Miệng nói sắp khóc, nhưng khóe môi nàng lại cong lên, chẳng có chút dáng vẻ nào giống người sắp khóc cả.

Phượng Lai bước đến bên cạnh Phượng Lạc, thân mật khoác lấy cánh tay tỷ tỷ, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy mong đợi.

“Nhưng mà… quà gì thế? Nhị tỷ mau cho muội xem nào!”

Nói đến đây, nàng bỗng nheo mắt, giả vờ nghi ngờ.

“Không phải tỷ lấy mấy quyển sách ma pháp cũ ở học viện về rồi bảo là quà cho muội đấy chứ? Nếu thật sự là thế, muội sẽ mách phụ thân rằng tỷ bắt nạt muội!”

Phượng Lạc là học viên của học viện ma pháp, bình thường hiếm khi có dịp trở về nhà. Bởi vậy, mỗi lần gặp mặt, hai tỷ muội đều có không ít chuyện để nói. Phượng Lai cũng chẳng khách sáo với nhị tỷ của mình, hết trêu chọc lại làm nũng, hoàn toàn không có dáng vẻ câu nệ thường thấy trước mặt người ngoài.

Nàng liếc nhìn chiếc xe ngựa phía sau, rồi quay lại hỏi:

“Đúng rồi, nhị tỷ đã đứng đây chờ lâu chưa? Sao tỷ không về nhà trước? Hay là tỷ đoán được hôm nay muội sẽ về nên cố tình đứng đây đón muội?”

Nói đến đây, Phượng Lai còn cố ý hất cằm, làm ra vẻ đắc ý.

“Xem ra nhị tỷ thương muội nhất nhà rồi!”

Dứt lời, nàng bật cười khúc khích, bàn tay vẫn khoác lấy cánh tay Phượng Lạc, chẳng có ý định buông ra.

Sau một hồi đùa giỡn, Phượng Lai mới nhớ ra mình vẫn còn đang đứng ngoài đường. Nàng quay đầu nhìn chiếc xe ngựa, rồi lại nhìn nhị tỷ, vui vẻ nói:

“Đi thôi, chúng ta cùng về nhà! Muội cũng muốn biết rốt cuộc tỷ mang quà gì về cho muội lắm rồi đấy!”

Nàng kéo nhẹ cánh tay Phượng Lạc, vừa định đưa tỷ tỷ đến bên xe ngựa thì chợt nhớ ra một chuyện.

À đúng rồi, hôm nay mình còn đưa Phồn Phong Vân về phủ Thành chủ nữa.

Nụ cười trên môi Phượng Lai hơi khựng lại.

Phồn Phong Vân là vị hôn phu của nhị tỷ. Nếu nhị tỷ chưa biết chuyện hắn bị thương, nàng có nên nói ngay bây giờ không?

Nghĩ đến dáng vẻ đầy máu me của Phồn Phong Vân, Phượng Lai âm thầm thở dài.

Thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Chi bằng về nhà rồi kể rõ đầu đuôi cho tỷ ấy nghe.

Nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Lạc, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu cân nhắc nên mở lời thế nào để không khiến nhị tỷ quá lo lắng.
Phượng Lai vừa định mở miệng, còn chưa kịp nghĩ xem nên kể chuyện Phồn Phong Vân thế nào, Phượng Lạc đã vui vẻ kéo tay nàng.

“Đi thôi, đi thôi! Đứng đây nói chuyện mãi làm gì? Mau về nhà, ta còn có quà muốn đưa cho muội nữa!”

Dứt lời, Phượng Lạc chẳng đợi nàng đáp lại, đã kéo nàng đi về phía trước, bước chân nhanh nhẹn đến mức Phượng Lai suýt nữa không theo kịp.

“Ấy, nhị tỷ! Chậm một chút! Xe ngựa của muội vẫn còn ở đây mà!”

Phượng Lai vội vàng quay đầu nhìn xe ngựa, rồi lại nhìn Phượng Lạc đang hào hứng kéo mình đi, nhất thời dở khóc dở cười.

“Quà của tỷ có mọc chân chạy mất đâu mà tỷ vội thế? Muội còn phải đưa xe ngựa về nữa chứ!”

“Có người đánh xe về là được rồi!” Phượng Lạc đáp lại đầy tự nhiên, chẳng hề có ý định buông tay nàng.
Phượng Lai nghẹn lời, còn chưa kịp phản bác thì đã thấy thị nữ thân cận của mình từ trong nhà bước ra. Có lẽ nàng ấy nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên mới ra xem thử, vừa hay bắt gặp cảnh hai tỷ muội đang kéo nhau đi.

Thấy Phượng Lai bị Phượng Lạc lôi đi, thị nữ cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ tiến đến bên cạnh con ngựa, đưa tay nhận lấy dây cương từ tay nàng.

“Tiểu thư, cứ để nô tỳ lo ạ.”

Phượng Lai lập tức đưa dây cương cho nàng, không quên dặn dò một câu:

“Vậy ngươi đưa nó về chuồng giúp ta nhé. Hôm nay nó đã chạy cả một quãng đường dài, nhớ cho nó ăn uống đầy đủ.”

“Vâng, tiểu thư.”

Thị nữ cúi đầu đáp lời, sau đó dắt ngựa về phía chuồng. Là người thân cận bên cạnh Phượng Lai, nàng đã quen với tính tình của tiểu thư nhà mình, cũng không cần hỏi nhiều khi thấy Phượng Lai đang đi cùng nhị tiểu thư.

Đến khi không còn vướng bận chuyện xe ngựa, Phượng Lạc càng kéo Phượng Lai đi nhanh hơn.

“Được rồi, lần này thì không còn lý do gì để muội chần chừ nữa nhé!”

Phượng Lai nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình, bất đắc dĩ thở dài.

“Nhị tỷ, muội có chạy mất đâu mà tỷ cứ kéo mãi thế? Người không biết còn tưởng tỷ vừa nhặt được bảo vật gì quý giá lắm đấy!”

“Chẳng lẽ quà ta chuẩn bị cho muội không phải bảo vật sao?”

Phượng Lạc quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy đắc ý.

Phượng Lai lập tức đổi giọng, cười híp mắt:

“Phải, phải! Quà của nhị tỷ đương nhiên là bảo vật rồi. Nhưng bảo vật cũng phải để muội nhìn thấy mới được chứ! Tỷ cứ giấu mãi như vậy, chẳng lẽ còn định bắt muội đoán?”

“Muội cứ chờ đi, về nhà rồi sẽ biết!”

Phượng Lạc cố tình giữ kín bí mật, thậm chí còn tăng tốc bước chân, khiến Phượng Lai chỉ có thể bất lực đi theo.

Nhìn dáng vẻ hào hứng của nhị tỷ, Phượng Lai cũng không nhịn được bật cười.

Đã lâu rồi nàng mới thấy Phượng Lạc vui vẻ như vậy. Bình thường, vì chuyện học tập và tu luyện ở học viện ma pháp, hai tỷ muội không có nhiều cơ hội gặp mặt. Bởi vậy, dù bị kéo đi đến mức bước chân hơi lộn xộn, Phượng Lai cũng chẳng thật sự khó chịu.

Chỉ là, khi sắp đến cửa nhà, nàng bỗng nhớ đến chuyện xảy ra trên đường.

Phồn Phong Vân vẫn đang bị thương nặng. Không biết tình hình hiện tại của hắn thế nào rồi.

Nụ cười trên môi Phượng Lai thoáng nhạt đi.

Nàng liếc nhìn Phượng Lạc đang đi bên cạnh, cuối cùng vẫn quyết định chưa nói ngay. Nhị tỷ vừa mới trở về, lại vui vẻ chuẩn bị quà cho nàng. Đợi hai người vào nhà, có thời gian ngồi xuống nói chuyện, nàng sẽ kể lại đầu đuôi sự việc.

Dù sao, chuyện này cũng không thể giấu được lâu.

Nghĩ vậy, Phượng Lai khẽ siết tay Phượng Lạc, chủ động bước nhanh hơn.

“Được rồi, nhị tỷ! Muội đầu hàng. Chúng ta mau về nhà thôi, muội nóng lòng muốn biết món quà của tỷ là gì lắm rồi đây!”
Hết chương.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự