Phượng Lai theo Lão Lý tiến vào phủ Thành chủ. Vừa đến sân trước, nàng đã nhận ra bầu không khí trong phủ có chút khác thường. Người hầu qua lại vội vã, thỉnh thoảng còn có tiếng gọi người truyền lời vọng ra từ bên trong. Hiển nhiên, tin tức Phồn Phong Vân bị thương đã khiến cả phủ rơi vào cảnh hỗn loạn.
Lão Lý nhanh chóng gọi mấy người hầu đến, cùng nhau cẩn thận đưa Phồn Phong Vân xuống xe ngựa. Phượng Lai đứng bên cạnh, thấy bọn họ đã có người tiếp nhận, nàng cũng không tiếp tục nhúng tay. Nàng vốn không hiểu y thuật, ở lại cũng chẳng giúp được gì.
Chẳng mấy chốc, Lam phu nhân vội vàng chạy đến.
Vừa nhìn thấy con trai mình nằm bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, cả người bê bết máu, bà lập tức biến sắc. Bà bước nhanh đến bên cạnh hắn, giọng nói mang theo vẻ hoảng hốt:
“Phong Vân! Phong Vân, con nghe thấy mẫu thân nói không?”
Đáng tiếc, người đang nằm trên cáng không có bất kỳ phản ứng nào.
Lam phu nhân siết chặt khăn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, quay sang những người hầu đang đứng bên cạnh, liên tục thúc giục bọn họ mau chóng mời y sư. Sau đó, như chợt nhớ ra còn có người ngoài ở đây, bà mới quay đầu nhìn về phía Phượng Lai.
“Phượng nhị tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao Phong Vân lại bị thương nặng đến mức này?”
Phượng Lai tiến lên một bước, cúi người hành lễ rồi thành thật kể lại những gì mình chứng kiến trên đường.
“Bẩm phu nhân, hôm nay ta đang trên đường vào thành thì tình cờ trông thấy Phong Vân ca ngã giữa đường. Lúc ấy huynh ấy đã bị thương rất nặng, gần như không còn tỉnh táo. Ta kiểm tra sơ qua, thấy vết thương có vẻ do kiếm gây ra, nên lập tức đưa huynh ấy đến phủ.”
Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Còn những chuyện khác, ta thực sự không rõ. Khi phát hiện ra huynh ấy, xung quanh không có ai khác. Ta cũng không biết kẻ nào đã ra tay với huynh ấy.”
Lam phu nhân nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Bà còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng nhìn con trai đang được người hầu đưa vào trong, cuối cùng chỉ đành gật đầu.
“Ta hiểu rồi. Lần này thật sự cảm ơn Phượng nhị tiểu thư. Nếu không có con đưa nó về, chẳng biết hậu quả sẽ thế nào.”
“Phu nhân quá lời rồi. Ta chỉ tình cờ gặp được Phong Vân ca, thấy người gặp nạn thì đương nhiên không thể bỏ mặc.”
Phượng Lai nói rất khách sáo. Nàng không có ý định nhận công lao, càng không muốn khiến bản thân bị cuốn vào chuyện này.
Trong lòng nàng hiểu rõ, Phồn Phong Vân là tiểu công tử của phủ Thành chủ, nay lại bị thương nặng không rõ nguyên nhân. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nếu kẻ ra tay thật sự có ý định nhằm vào Phồn gia, người tình cờ cứu hắn như nàng cũng chưa chắc đã hoàn toàn nằm ngoài cuộc.
Nghĩ đến đây, Phượng Lai không muốn ở lại thêm nữa.
Nàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi cung kính nói:
“Phu nhân, trong phủ đang bận rộn, ta cũng không tiện tiếp tục quấy rầy. Ta xin phép cáo từ trước. Nếu sau này phu nhân cần hỏi thêm chuyện xảy ra trên đường, cứ cho người đến Phượng gia tìm ta.”
Lam phu nhân lúc này quả thực không có tâm trí tiếp khách. Bà còn đang lo lắng cho thương thế của con trai, nghe Phượng Lai nói vậy liền gật đầu.
“Được, vậy ta không giữ con nữa. Hôm nay làm phiền con rồi.”
Phượng Lai hành lễ lần nữa, sau đó xoay người rời khỏi phủ Thành chủ.
Ra đến ngoài cổng, nàng mới âm thầm thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng có thể trở về rồi.
Nàng không phải người vô tình, nhưng cũng chẳng có ý định vì chuyện này mà tự chuốc lấy phiền phức. Phồn Phong Vân đã được đưa về nhà, người của phủ Thành chủ cũng đã bắt đầu xử lý thương thế cho hắn. Những việc còn lại, tự nhiên nên để người nhà hắn lo liệu.
Phượng Lai bước lên xe ngựa, ngồi xuống vị trí đánh xe rồi kéo dây cương.
“Đi thôi. Về nhà.”
Con ngựa chậm rãi cất bước, đưa nàng rời khỏi phủ Thành chủ.
Chỉ là, khi nhớ lại dáng vẻ thoi thóp của Phồn Phong Vân, nàng vẫn không khỏi cau mày.
Một ma pháp sư như hắn mà còn bị đánh thành ra thế kia… Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy?
Phượng Lai lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.
Dù sao, chuyện đó cũng chẳng liên quan đến nàng.
Hết chương!